Loading...
Câu hỏi ấy đã phơi bày toàn bộ những khoản nợ suốt hai năm qua, vốn luôn được che đậy dưới danh nghĩa “bạn bè giúp đỡ”.
Phòng họp, nhà cung cấp, nguồn lực thi công, các mối quan hệ, thậm chí cả thời gian tăng ca của đội ngũ thiết kế trong văn phòng, studio của Lâm Mạt đều từng sử dụng qua.
Rắc rối hơn nữa là vì muốn giúp cô ta giải quyết công việc, Trình Dữ đã nhiều lần đột ngột điều người từ nhóm dự án của mình sang, khiến dự án của một khách hàng lâu năm bị chậm tiến độ.
Trước đây, mọi người không thực sự tính toán với anh ta là vì nể mặt người cộng sự.
Nhưng dự án khách sạn lần này đã trở thành giọt nước tràn ly.
Khi người cộng sự lần lượt đưa ra bảng thống kê giờ làm việc, tiến độ dự án và những khiếu nại từ khách hàng, Trình Dữ lần đầu tiên không thể dùng bốn chữ “giúp đỡ một tay” để lấp l/i/ế/m mọi chuyện như trước .
Anh ta không còn gì để biện minh.
Cuối cùng, dự án khách sạn ấy vẫn thất bại.
Lâm Mạt phải bồi thường hợp đồng. Hai nhân viên đã theo cô ta suốt một thời gian dài cũng lần lượt nghỉ việc.
Không lâu sau , cô ta chuyển studio từ cả một tầng trong tòa nhà văn phòng sang một căn phòng chưa đầy bốn mươi mét vuông trong khu văn phòng chia sẻ. Tấm biển đồng được chế tác tỉ mỉ trước cửa cũng bị tháo xuống.
Lần cuối cùng cô ta tìm Trình Dữ là ở dưới tầng văn phòng.
Bạn bè chung kể rằng hôm ấy , cô ta đỏ hoe mắt, chặn xe anh ta lại , hỏi tại sao anh ta nhất định phải phân chia rạch ròi mọi chuyện vào lúc này .
Trình Dữ đứng dưới mưa rất lâu, cuối cùng chỉ nói :
“Bởi vì trước đây anh không nên đưa cho em. Anh đã đưa quá nhiều rồi .”
Lâm Mạt bật khóc ngay tại chỗ.
Nhưng lần ấy , Trình Dữ không còn che ô cho cô ta nữa.
Sau đó, cô ta rời khỏi thành phố.
Nghe nói cô ta đến một công ty khác, bắt đầu lại từ những dự án thiết kế bình thường nhất.
Còn Trình Dữ cũng bắt đầu phải trả giá cho những năm tháng không phân biệt công tư ấy .
Khách hàng có dự án bị chậm tiến độ yêu cầu bồi thường. Hai nhà thiết kế nòng cốt cùng nộp đơn xin nghỉ việc trong một tháng. Sự kiên nhẫn của người cộng sự cũng hoàn toàn cạn kiệt.
Cuối năm, văn phòng tái cơ cấu, Trình Dữ rút khỏi ban quản lý.
Mùa xuân năm thứ hai, anh ta bán đi phần lớn cổ phần đang nắm giữ, không còn tham gia vào công việc vận hành thường ngày của văn phòng nữa.
Cái tên từng được đặt ở vị trí nổi bật nhất trên trang web chính thức của văn phòng cũng bị gỡ xuống.
Người kể cho
tôi
nghe
chuyện
này
là
mẹ
Trình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/moi-tinh-het-han/chuong-9
Bà không hề biện hộ cho con trai, chỉ im lặng rất lâu ở đầu dây bên kia rồi nói :
“Con đường này là do chính nó lựa chọn.”
Tôi cầm điện thoại, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy đau lòng.
Tôi sẽ nhớ lại những đêm tháng ngày khởi nghiệp gian khổ nhất của anh ta , nghĩ đến việc anh ta đã vật lộn suốt bao nhiêu năm, sao lại có thể để bản thân đi đến bước đường này .
Nhưng giờ đây, những chuyện ở đầu dây bên kia đã trở nên quá xa xôi đối với tôi .
Xa xôi như một người từng rất thân quen, cuối cùng cũng đi hết con đường do chính mình lựa chọn.
…
Mùa đông năm ấy , Trình Dữ lại đến Nam Thành một lần nữa.
Anh ta không hề báo trước cho tôi .
Chiều hôm đó, trận tuyết đầu mùa vừa rơi. Tôi và Lương Thuật trở về sau một hoạt động ở huyện, liền nhìn thấy anh ta đứng dưới gốc cây đối diện trung tâm khuyến đọc .
Trên vai chiếc áo măng tô đen phủ một lớp tuyết mỏng. Anh ta trông gầy hơn lần trước , cả người gần như hòa vào bóng tối lúc chạng vạng.
Anh ta không bước sang đây.
Tôi cũng không đi về phía anh ta .
Lương Thuật lấy chiếc khăn quàng cổ tôi bỏ quên trên xe đưa cho tôi , sau đó tự nhiên đón lấy thùng tài liệu trong lòng tôi .
Nhật Nguyệt
Trình Dữ đứng bên kia đường, lặng lẽ nhìn hai chúng tôi . Từ đầu đến cuối, anh ta không hề bước tới.
Đèn xanh bật sáng rồi lại tắt. Cuối cùng, anh ta xoay người , đi về phía chiếc xe đỗ bên đường.
Tối hôm ấy , tôi nhận được một tin nhắn của anh ta .
[Dạ dày còn đau không em?]
Tôi nhìn tin nhắn khoảng hai giây rồi tắt màn hình.
Có những sự quan tâm vốn nên xuất hiện từ lâu, nhưng một khi đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp, đến lúc muộn màng tìm đến, cũng chỉ còn là sự quấy rầy.
…
Sau mùa đông năm ấy , mối quan hệ giữa tôi và Lương Thuật dần vượt qua ranh giới của những đồng nghiệp bình thường.
Anh chưa từng hỏi Trình Dữ là ai, cũng không bao giờ mượn cớ quan tâm để dò hỏi về quá khứ của tôi .
Có lần , chúng tôi đến vùng núi tổ chức hoạt động. Mãi đến mười giờ tối mới kết thúc và trở về nhà dân.
Tôi bị đau dạ dày, phải ngồi xổm trước cửa lục túi xách, tìm mãi vẫn không thấy t/h/u/ố/c.
Lương Thuật nhìn tôi một cái, không hỏi han gì, chỉ xoay người đi bộ về phía hiệu t/h/u/ố/c duy nhất còn sáng đèn ở đầu phố.
Hơn mười phút sau , anh mang về t/h/u/ố/c dạ dày, nước ấm và một túi bánh quy soda nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.