Loading...
Văn án:
Ta là vị phu nhân tốt số khiến người người ở kinh thành đều ngưỡng mộ. Thẩm Thủ phụ quyền khuynh triều dã chỉ có một mình ta là thê t.ử, không hề có thiếp thất. Yêu ta như mạng.
Nhưng ta lại biết , trong chiếc hộp gỗ đàn hương mà hắn coi như trân bảo, viết đầy nỗi tương tư dành cho đích tỷ của ta . Từng câu từng chữ đều đượm tình ý.
Lần nữa mở mắt, ta trở về lúc hắn tới cửa cầu thân .
Ta trả lại ngọc bội định thân cho hắn , hủy hôn sự.
Nhưng hắn lại đỏ bừng mắt, siết c.h.ặ.t cổ tay ta :
"Yểu Nương, cầu nàng, đừng bỏ ta ."
01
Lúc ta sắp c.h.ế.t, Thẩm Yến Sơ đã trở lại phủ Thủ phụ sau nửa năm vắng mặt.
"Phu nhân, vẫn khỏe chứ?"
Nghe thấy tiếng, ta giãy giụa mở mắt, nhìn nam nhân trước mặt đã làm trái tim ta tổn thương đến tận cùng.
Hắn tóc bạc đầy đầu, nhưng vẫn tuấn mỹ.
Rất giống dáng vẻ thanh tuấn như ngọc lúc mới gặp.
Ta còn nhớ ngày đó, ta nghịch ngợm trèo lên cây, lại không dám xuống, mắt thấy sắp ngã xuống đất ta lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ta ngẩng đầu nhìn , vừa vặn đối diện với đôi mày ánh mắt tuấn mỹ đến cực điểm của hắn .
Khi ấy , hắn rũ mắt cười khẽ:
"Tam muội muội Hạ gia, muội không sao chứ?"
Nhất kiến chung tình.
Từ đó liền một lòng si tình.
Nhưng sau này thành hôn, hắn không còn gọi ta một tiếng tam muội muội nữa.
Càng chưa từng gọi ta là Yểu Nương.
Hắn chỉ gọi ta một tiếng phu nhân.
Vừa khách khí lại xa cách.
Trước kia ta luôn tự an ủi mình , hắn tính tình lạnh nhạt, không giỏi biểu đạt.
Nhưng sau đó, ta vô tình nhìn thấy trong thư phòng của hắn có những phong thư hắn viết cho đích tỷ.
Hắn gọi nàng ấy là Dung Nương.
Từng chữ triền miên tha thiết, viết đầy nhu tình và tình yêu dành cho đích tỷ.
Khoảnh khắc đó, ta mới biết , hắn không hề yêu ta .
Nghĩ đến đây, nước mắt ta tràn ra lăn xuống, giọng nói mang theo vài phần run rẩy lúc hấp hối: "Lão gia, chàng có thể gọi ta một tiếng Yểu Nương không ?"
"Phu nhân——"
Hắn khẽ nhíu mày, dường như có vài phần không kiên nhẫn.
Rốt cuộc vẫn là ta vọng tưởng.
Ta nhìn cây hợp hoan ngoài cửa sổ, đây là cây ta trồng vào ngày đầu tiên sau khi thành hôn.
Lại không biết nó đã khô c.h.ế.t từ lúc nào.
Phủ Thủ phụ to lớn này rốt cuộc đã hao hết một tia tình yêu cuối cùng của ta .
"Thẩm Yến Sơ, kiếp sau ta không muốn thích chàng nữa, thích chàng quá mệt, càng không muốn gả cho chàng nữa, phủ Thủ phụ này quá lớn, quá lạnh..."
Ta bất lực nhắm mắt lại .
Trong mơ hồ, dường như nghe thấy giọng Thẩm Yến Sơ nghẹn ngào:
"Yểu Nương, đừng bỏ ta …"
Nhưng có lẽ chỉ là ta nghe nhầm.
Thẩm Yến Sơ lạnh lùng vô tình, sao có thể vì ta mà rơi lệ.
Ta chỉ cầu kiếp sau đừng gặp lại Thẩm Yến Sơ.
Nhưng khi ta lần nữa mở mắt, nhìn Thẩm Yến Sơ trước mặt, ta hoàn toàn ngây người .
Hắn lạnh mặt quỳ trên đất: "Hôm nay kim bảng đề danh, ta mới dám đến quý phủ cầu thân , chỉ cầu tướng quân chịu gả ái nữ cho ta ."
Thẩm Yến Sơ khi ấy tuấn mỹ, vẫn còn vài phần non trẻ, giọng nói như ngọc thạch chạm nhau .
Giọng nói trong trẻo thanh lãnh ấy khiến ta hoàn hồn.
Ta trọng sinh rồi …
Ta vậy mà trở về lễ cập kê của ta ở kiếp trước , cũng chính là ngày Thẩm Yến Sơ tới cửa cầu thân .
02
Một đám người vây quanh chủ viện, che miệng cười khẽ.
Nhưng không có ác ý.
Phụ mẫu cũng mỉm cười nhìn ta .
Tất cả mọi người đều biết ta đem lòng yêu mến Thẩm Yến Sơ.
Đối mặt với lời cầu thân của hắn , sao ta có thể từ chối.
Thẩm Yến Sơ cũng biết .
Cho nên khi thấy phụ thân ta gật đầu, hắn đi đến trước mặt ta , lấy ra một miếng ngọc bội, đưa tới trước mắt ta , nói :
"Hạ tam tiểu thư, đây là ngọc bội mẫu thân ta để lại trước khi qua đời, là ngọc bội truyền đời cho tức phụ Thẩm gia, cầu phu thê hòa thuận. Hôm nay ta giao vật này cho Hạ tam tiểu thư, nguyện sau khi thành hôn, nàng và ta cũng như mong ước của mẫu thân , ân ái đến bạc đầu."
Lời nói giống hệt kiếp trước .
Nhưng sự việc không như mong muốn .
Ta quả thật cùng Thẩm Yến Sơ
đi
đến bạc đầu, nhưng
chưa
từng ân ái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-biet-ve-dau/chuong-1
Sống lại một đời, ta không muốn lại một mình ở phủ Thủ phụ, trải qua hết đêm lạnh này đến đêm lạnh khác.
Ta là một kẻ tham lam.
Ta không muốn chỉ có địa vị cao mà không có tình yêu nữa.
Quá khổ.
Cũng quá mệt.
Ta chậm chạp không nhận ngọc bội, tiếng nói trong cả vườn dần nhỏ xuống, mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn ta .
Sắc mặt ta như thường, chậm rãi lùi về sau một bước.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Yến Sơ, ta nở nụ cười :
"Thẩm Yến Sơ, ta không gả cho chàng ."
Đời này , ta muốn tìm một người yêu ta .
03
Lễ cập kê vì lời từ chối của ta mà vội vàng kết thúc.
Trước khi rời đi , Thẩm Yến Sơ im lặng nhìn ta hồi lâu, sau đó nhét ngọc bội vào lòng bàn tay ta : "Ta chờ nàng đồng ý."
Nói xong, không đợi ta từ chối, hắn quay đầu rời đi không ngoảnh lại .
Nếu không biết trong lòng hắn có người , ta nhất định sẽ hiểu lầm hắn đã bén rễ tình sâu với ta .
Mà lúc này , một bóng người đẩy cửa bước vào , vừa mở miệng đã gay gắt ép hỏi: "Tĩnh Yểu, rốt cuộc muội muốn làm gì?"
Giọng nói quen thuộc lại xa lạ.
Là đích tỷ Hạ Dung của ta .
Cũng là người trong lòng Thẩm Yến Sơ.
Nàng mặc áo cổ xanh váy đỏ, đầu cài trâm vàng, dung mạo diễm lệ tuyệt luân, trong từng cái nhíu mày nở nụ cười đều ung dung hoa quý. Khiến người ta không thể dời mắt.
Ta nhất thời thất thần.
Nàng cau mày lại hỏi: "Chẳng phải muội vẫn luôn rất thích Yến Sơ sao , lại hồ nháo gì nữa?"
Lời này , kiếp trước nàng cũng từng nói .
Sau khi ta phát hiện trong lòng Thẩm Yến Sơ chỉ có đích tỷ, ta tâm như tro tàn, muốn hòa ly với hắn .
Thẩm Yến Sơ không đồng ý.
Bởi vì đích tỷ không chịu.
Khi ấy Thẩm Yến Sơ đã đã đứng ở địa vị cực cao trong triều, nàng không muốn mất mối liên kết giữa nàng và Thẩm Yến Sơ là ta .
Cho dù ta vô cùng thống khổ.
Nàng vẫn ngồi trên đài cao, ánh mắt lạnh băng:
"Chẳng phải muội thích Thẩm Yến Sơ sao ? Bây giờ lại hồ nháo gì?"
Ta nhìn bóng dáng đích tỷ trước mắt, dần dần trùng khớp với vị hoàng hậu lạnh lùng trong ký ức.
Ta đột nhiên nói : " Nhưng người hắn thích là tỷ."
Hạ Dung sững ra , lại không lộ vẻ kinh ngạc.
"Vậy thì sao ? Chẳng lẽ có thể giúp ta ngồi lên hậu vị sao ?"
Khoảnh khắc này , ta như rơi vào hầm băng.
Nàng vậy mà biết chuyện này .
Nàng rõ ràng biết Thẩm Yến Sơ thích nàng, lại vẫn thúc đẩy hôn sự giữa ta và Thẩm Yến Sơ.
Chỉ vì muốn Thẩm gia và Thẩm Yến Sơ hoàn toàn móc nối với nàng, để tương lai Thẩm Yến Sơ mặc cho nàng sử dụng.
Vì giấc mộng hoàng hậu của nàng, ta không còn là muội muội của nàng, mà là quân cờ có thể lợi dụng.
Còn việc quân cờ sống tốt hay xấu , nàng chưa từng quan tâm.
Ta hoàn toàn lạnh lòng, giọng điệu lạnh cứng: "Đích tỷ muốn bước lên địa vị cao là chuyện của tỷ, ta không muốn hy sinh bản thân để thành toàn cho tỷ."
04
Buổi tối, ta nằm mộng.
Trong mộng trở lại lúc lần đầu phát hiện những phong thư đó.
Khi ấy ta vừa kinh ngạc vừa ghê tởm.
Ta không dám tin phu quân mà ta ngày đêm nhớ mong lại yêu sâu đậm thân tỷ tỷ của ta .
Ta cầm thư chất vấn hắn , khinh bỉ thứ tình cảm trái đạo đức dơ bẩn của hắn , hạ thấp hắn đến không đáng một đồng.
Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không chút biểu cảm nhìn ta phát điên phát cuồng, cuối cùng mất sức ngã mềm trên đất, khóc không thành tiếng.
Ta căm hận nhất dáng vẻ lạnh như băng này của hắn , tức giận đến mức nói không lựa lời: "Ta xé hết chúng rồi ! Quá ghê tởm! Hạ Dung là đích tỷ của ta , chàng là phu quân của ta , hai người vậy mà ngầm tư thông, đây là trái luân thường đạo lý, quả thực không biết liêm sỉ!"
"Thẩm Yến Sơ, chàng đúng là tên khốn không màng nhân luân, chàng thật khiến ta ghê tởm——"
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bóp cằm ta , trong mắt nổi lên vài phần ác ý dữ tợn: "Ta ghê tởm?"
"Vậy nàng thích một tên khốn như ta , chẳng phải còn ghê tởm hơn ta sao ."
Sấm chớp lóe qua, hắn như ác quỷ.
Ta đột nhiên bừng tỉnh, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Sáng sớm hôm sau , khi nhìn thấy bóng người đứng ngoài viện, ta xoay người muốn đi .
Lại bị nam nhân ngăn lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.