Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 4
"Vinh hoa phú quý đều nắm trong tay, người người ngưỡng mộ thì sao , đến cuối cùng, chẳng qua là mấy chục năm một mình phòng không ,bao nỗi mong nhớ cũng chẳng có ai hay , chẳng có ai hỏi han”
Mấy chục năm kiếp trước ta sớm đã sống đến chán ghét mệt mỏi.
09
Mẫu thân và đích tỷ đều bị sự trống rỗng lạnh lẽo trong lời ta làm kinh hãi.
Rõ ràng tuổi chưa đến đôi mươi, nhưng giữa mày lại đầy phong sương đáng thương như người già nua.
Nhưng ta cũng thật sự mệt rồi .
Mệt đến không có ý che giấu.
Nhìn hai người , ta nhẹ giọng nói : "Đại tỷ rời kinh đến nơi này , chỉ có người trong phủ Thái t.ử biết , Hề trắc phi trước giờ ghen ghét Đại tỷ, muốn thiết kế Đại tỷ cũng không phải không thể, huống chi Thái t.ử trước giờ yêu thương, coi trọng tỷ, chuyện như vậy tỷ chỉ cần giả vờ đáng thương một chút, hắn sẽ chỉ cảm thấy may mắn vì tỷ bình an vô sự."
" Nhưng nếu hôm nay người bị vây khốn là ta , thì ta hoặc gả cho Thẩm Yến Sơ để giữ danh tiếng và giữ lại việc cưới gả sau này của các tỷ muội Hạ gia, hoặc bầu bạn với thanh đăng, sống nốt đời này ."
Khóe miệng ta đọng một tia cười lạnh, cũng từ tận đáy lòng cười lạnh thành tiếng.
"Cho nên, lời tỷ nói có đường hoàng đến đâu , thực tế lại chưa từng cân nhắc ý nguyện của ta , càng không cân nhắc Hạ gia, tỷ chỉ cân nhắc bản thân có được lợi hay không ."
Từng chữ từng câu nói nặng trĩu, nhưng ngẫm kỹ lại đều nhuốm tiếng thở dài.
Ta than tình tỷ muội mong manh, cũng than sống lại một đời, lại rơi vào bi kịch tỷ muội tương tàn.
Nhưng ta không hối hận.
Nếu hôm nay không ăn miếng trả miếng, để đích tỷ biết ta không phải con cừu mặc nàng làm thịt, vậy người bị thương chỉ có thể là chính mình .
Hạ Dung run tay, muốn giải thích: "Tam muội , ta thật sự…"
Nhưng lần này ta không nắm tay nàng.
Chỉ nhìn vào mắt nàng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Hạ Dung, từ nay về sau , tình tỷ muội giữa ta và tỷ ân đoạn nghĩa tuyệt, không qua lại nữa."
"Tỷ sau này dù là Thái t.ử phi, là hoàng hậu, là thái hậu nhưng không còn là tỷ tỷ của Hạ Tĩnh Yểu ta nữa."
Nói xong, ta xoay người rời đi .
Sau lưng lại truyền đến tiếng gọi khàn khàn của đích tỷ: "Tam muội ! Tam muội …"
Bịch một tiếng trầm thấp, nàng ngã khỏi giường.
Ta không quay đầu.
Đi đến cửa, ta thấy Thẩm Yến Sơ đã chờ từ lâu.
Cửa sổ chưa đóng.
Lời ta nói , hắn phần lớn đã nghe rõ ràng.
Khi mở miệng, giọng hắn khàn đến cực điểm: "Yểu Nương, ta không đồng ý kế hoạch này của nàng ấy , ta vốn muốn nói cho nàng biết , nhưng…"
Ta tiếp lời hắn : " Nhưng chàng không nói ."
Thần sắc hắn nghiêm lại , hàm dưới căng rất c.h.ặ.t.
"Chàng không đồng ý, nhưng chàng vẫn đi theo."
Đi theo để cứu nguy.
Bởi vì Thẩm Yến Sơ hiểu nhất tính cách đích tỷ một khi chưa đạt mục đích thì quyết không bỏ cuộc.
Ta trần thuật:
"Chàng vĩnh viễn không thể nhẫn tâm với tỷ ấy ."
Kiếp trước , đời này đều giống nhau .
Hắn sững ra , mở miệng muốn nói gì, lại bị ta cắt ngang.
"Thẩm Yến Sơ,
ta
phải
đi
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mong-biet-ve-dau/chuong-4
"
Dưới phồn hoa của kinh thành này đều là tính toán giao dịch dơ bẩn, ngay cả thân tỷ muội m.á.u mủ ruột rà cũng không ngoại lệ.
Điều đó khiến ta muốn nôn.
Ta muốn đi tĩnh tâm.
Rời khỏi nơi này .
Có lẽ sẽ tốt hơn.
Ta nghe hắn hỏi ta : "Khi nào nàng trở về?"
Ta lắc đầu:
"Không biết ."
Có thể rất nhanh, cũng có thể sẽ không bao giờ trở lại .
10
Một chiếc xe ngựa, một ít y phục nhẹ mà đi .
Quanh co nửa tháng, ta đến Cừ Lương thành, nơi ngoại tổ mẫu đang ở.
Khi ta một tuổi, phụ mẫu được điều ra Tây Bắc, mẫu thân thương ta còn nhỏ, liền đưa ta đến nhà ngoại tổ mẫu.
Ta ở đó suốt tám năm.
Cữu phụ cữu mẫu không có nữ nhi, ba nhi t.ử nghịch ngợm làm cữu mẫu đau đầu, cho nên người càng yêu thương tiểu cô nương là ta .
Cữu mẫu sẽ tự tay làm bánh đường cho ta , b.úi tóc cho ta , yêu thương hôn khuôn mặt nhỏ của ta , gọi ta một tiếng tâm can.
Mẫu thân đương nhiên yêu thương ta .
Nhưng bà thương đích tỷ hơn, càng để ý gia môn hưng vượng.
Ta không trách bà.
Giống như ta cũng thích cữu mẫu hơn.
Kiếp trước , cữu mẫu biết ta sống không tốt , còn từng muốn náo đến trước điện, cưỡng ép đưa ta rời kinh thành.
Tính cả kiếp trước , ta và bà cũng đã mấy chục năm không gặp.
Vừa xuống xe ngựa, tay ta đã bị nắm lấy, bên tai là giọng cữu mẫu mang theo một tia nghẹn ngào: "Tâm can, tiểu tâm can của ta , cuối cùng con cũng về rồi ."
Ta cũng run tay, vùi mình trong lòng bà.
Hơi ấm vừa quen thuộc vừa an lòng.
"Cữu mẫu."
Mà lúc này , bên cạnh xuất hiện một giọng trong trẻo: "Mẫu thân , đừng dọa Yểu Nương."
Tiếp đó lại là một giọng trêu chọc: " Đúng đó mẫu thân , tổ mẫu còn đang trông mong trong phòng trong chờ Tam muội muội đấy, chúng ta vẫn nên vào trước đi ."
Ta ngẩng mắt nhìn , mới thấy còn có hai thanh niên đang cười nhìn ta .
Chính là hai vị biểu huynh .
Ta lập tức vì thất thố của mình mà đỏ mặt.
" Đúng đúng đúng, mẫu thân còn đang chờ."
Cữu mẫu lau ánh nước nơi khóe mắt, nhẹ nhàng cũng lau nước mắt cho ta , nắm lấy tay ta như sợ ta chạy mất, cười nói : "Yểu Nương, cữu mẫu chuẩn bị bánh đường trắng con thích ăn nhất, lát nữa con nếm xem có còn là hương vị như trước không ."
Vừa đi vừa nói .
Một đoàn người tới phòng trong, một phụ nhân khuôn mặt tròn đầy, tóc bạc đầy đầu vừa nhìn thấy ta đã rơi lệ, gọi: "Yểu Nương, mau mau lại đây."
Ta vừa đến gần đã bị ôm vào lòng.
Cái ôm thật c.h.ặ.t.
Ta lại không nhịn được khóc ra .
Cữu mẫu cũng không nhịn được , bước lên, ba người ôm c.h.ặ.t lấy nhau .
Mà lúc này , rèm khẽ động, một nam t.ử trẻ tuổi bước vào phòng, mặc áo sa màu trắng trăng, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, một đôi mắt long lanh sáng ngời, khiến người gặp một lần khó quên.
Cho dù là Thẩm Yến Sơ nổi danh về dung mạo ở kinh thành nhưng khi so với hắn , cũng hơi kém một chút.
Hắn rũ mắt nhìn ta , hàng mi dài hơi hạ, cười nhạt dịu dàng:
"Tam muội muội , muội về rồi ."
Ta cũng nhận ra người tới.
Khẽ hành lễ:
"Nhị biểu huynh ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.