Loading...
Ta bị đích tỷ tính kế, để Ngụy Thú cướp mất sự trong sạch.
Vốn dĩ ta có thể xuất gia làm ni, phủi tay rời đi .
Nhưng Ngụy Thú cũng có lòng riêng.
Hắn không nỡ buông bỏ gương mặt giống hệt người vợ đã khuất của hắn là ta , càng luyến tiếc thân thể khiến hắn mê đắm đến không thể dứt ra .
Thế nên hắn ra vẻ đạo mạo, nói rằng phải chịu trách nhiệm với ta , muốn cưới ta làm kế thất.
Thế nhưng vào ngày đại hôn—
Muội muội của người vợ quá cố xông thẳng vào hỉ đường, giật phăng khăn voan của ta , không cho ta tu hú chiếm tổ.
Con trai của nàng ta chỉ thẳng vào mặt ta , mắng ta là tiện tỳ bò lên giường người khác.
Ngay cả nha hoàn từng hầu hạ nàng ta cũng rưng rưng nước mắt, chỉ vào bộ giá y đỏ thẫm trên người ta , nói rằng nó giống hệt m.á.u và nước mắt của tiểu thư nhà mình .
Bọn họ lột bỏ hỉ phục của ta , nói ta không xứng mặc nó.
Bọn họ ấn ta quỳ trước bài vị của tiên phu nhân, ép ta phải hành lễ của một thiếp thất.
Ta bắt gặp một tia nhẫn nhịn ẩn trong ánh mắt lạnh lùng đứng ngoài quan sát của Ngụy Thú, bèn bật cười đầy châm biếm.
Ta không xứng mặc giá y đỏ thẫm ư?
Tốt lắm.
Vậy ta sẽ khoác áo tang, đội khăn trắng, tiễn tất cả bọn họ xuống hoàng tuyền.
1
Khi bộ hỉ phục đỏ thẫm bị cưỡng ép lột xuống, những hạt châu đính trên áo rơi lộp bộp đầy đất.
Ta ôm c.h.ặ.t hai tay trước n.g.ự.c, hoảng loạn giữ lấy chút thể diện cuối cùng dưới lớp hà bí.
Nhưng trước ngày đại hôn, ta đã bị nhốt trong phòng chứa củi suốt bảy ngày, cơ thể mềm nhũn đến mức đứng cũng không vững.
Ngụy Kế Chiêu chỉ đẩy một cái, ta đã ngã xuống đất.
Cố Thê Nguyệt chớp đúng thời cơ, lập tức xông tới giật mạnh, xé nát chút thể diện cuối cùng của ta .
Ta bất lực co rúm thành một khối, dồn lời cầu xin cuối cùng lên gương mặt lạnh nhạt của Ngụy Thú:
“Hầu gia đã muốn cưới ta , tại sao còn sỉ nhục ta như vậy ? Ngài biết rõ ta không hề tính kế ngài.”
Đôi mắt lạnh lùng của Ngụy Thú khẽ lay động, hắn còn chưa kịp mở miệng—
Chát!
Một bát trà nóng của Ngụy Kế Chiêu đã hắt thẳng vào mặt ta .
Nó chống nạnh, tức tối trừng đôi mắt cá c.h.ế.t nhìn ta :
“Đồ hồ ly tinh, quả nhiên rất biết tính kế người khác. Ta chỉ là một đứa trẻ, có thể có bao nhiêu sức lực? Chỉ khẽ chạm vào ngươi một cái, ngươi đã ngã xuống đất giả vờ đáng thương trước mặt phụ thân ta .”
“Tiện tỳ, ngươi căn bản không xứng bước qua cửa lớn Ngụy gia.”
“Phụ thân ta thanh cao một đời, chỉ vì bị ngươi tính kế mà vấy bẩn thanh danh. Ngươi c.h.ế.t cũng không đáng tiếc.”
Đôi hài đính châu của Cố Thê Nguyệt liên tục giẫm lên chiếc khăn voan do chính tay ta may, nàng ta nhìn ta chế giễu:
“Ỷ vào gương mặt giống tỷ tỷ ta mà bò lên giường Hầu gia. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng đ.á.n.h đồng với tỷ tỷ ta sao ? Ngươi ngay cả xách giày cho tỷ ấy cũng không xứng.”
Nàng ta túm lấy mái tóc đen của ta , ép ta ngẩng đầu đối diện với mình :
“Chẳng phải ngươi một lòng muốn trèo cao, gả vào danh môn sao ?
Vậy thì đến từ đường quỳ
trước
tỷ tỷ
ta
, hành lễ của
thiếp
thất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-long-phu-quan/chuong-1
Quỳ đến khi tỷ ấy đồng ý, quỳ đến khi lão phu nhân gật đầu, quỳ đến khi Hầu gia hài lòng mới thôi.”
“Hầu gia, nàng ta sỉ nhục tỷ tỷ ta , phá hỏng tình duyên một đời của hai người . Chẳng lẽ đến yêu cầu nhỏ này ngài cũng không nỡ đáp ứng?”
Người c.h.ế.t không thể trả lời.
Ngụy gia ngay cả nghi thức nghênh thân và tiệc cưới cũng lược bỏ, chỉ phái quản sự dùng một chiếc kiệu nhỏ đưa ta vào cửa. Lão phu nhân sao có thể gật đầu thừa nhận thân phận của ta ?
Còn Ngụy Thú, hắn luôn giữ dáng vẻ thanh lãnh, nhìn ta thêm một cái cũng ngại bẩn mắt, sao có thể hài lòng?
Ngụy Thú mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, không hề đáp lời.
Thu Tư, tỳ nữ của tiên phu nhân, lập tức mất kiên nhẫn, quay ra ngoài cửa hét lớn với ma ma:
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Còn không mau đưa người đến trước mặt tiểu thư nhà ta , bắt nàng hành lễ quỳ lạy của thiếp thất?”
Ma ma kia cao lớn khỏe mạnh, ta không thể vùng thoát.
Không chịu nổi sự nhục nhã này , ta hét lên với Ngụy Thú:
“Chuyện ngày đó đâu phải lỗi của một mình ta ! Ngài bị người khác tính kế, chẳng lẽ ta không mất đi sự trong sạch và danh tiếng hay sao ?”
“Ta và ngài không oán không thù, tại sao ngài nhất định phải chà đạp, sỉ nhục ta như vậy ?”
Đôi mắt đen của Ngụy Thú chậm rãi dừng trên mặt ta . Hắn nói từng chữ, lạnh lẽo như băng:
“Ngày đó, chính ngươi chủ động quyến rũ ta trước . Hôm nay nhục nhã gả vào Hầu phủ, ngươi cũng đâu từ chối.”
Hóa ra không từ chối đồng nghĩa với vui vẻ chấp nhận, đáng đời phải chịu nhục.
…
Nửa tháng trước , đích tỷ mở tiệc trong phủ.
Phu quân của nàng ta đã kết thúc nhiệm kỳ ba năm làm quan bên ngoài, muốn tìm con đường điều chuyển trở lại kinh thành.
Vì chuyện này , đích tỷ đã ba lần bốn lượt về phủ, cầu xin phụ thân và huynh trưởng đứng ra lo liệu.
Đáng tiếc, phụ thân và huynh trưởng cũng chỉ là những kẻ vô dụng, vừa không có thực quyền để xoay xở, vừa không có con đường nào có thể nhờ cậy.
Đích tỷ khóc lóc buồn rầu suốt nhiều ngày.
Thế nhưng nàng ta đột nhiên mở tiệc linh đình. Khi đến đưa thiệp mời cho ta , trên mặt lại hiện rõ vẻ hớn hở đắc ý khó hiểu.
Ta sợ chuyện này có điều mờ ám nên viện cớ cơ thể không khỏe, không muốn đến dự.
Đích mẫu lại lấy lý do đích tỷ cần ta an ủi, cố tình sầm mặt trên bàn ăn.
Phụ thân nổi giận, tổ mẫu lạnh mặt, ta không thể không đồng ý.
Ta và đích tỷ bất hòa đã lâu. Những năm qua, tất cả đều nhờ ta nhẫn nhịn cầu toàn , tránh đối đầu với nàng ta , mới có thể miễn cưỡng sống yên ổn .
Dù bị ép đến đường cùng, ta vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.