Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta khẽ cười :
“Ngươi rất muốn được ở trong viện này , đúng không ?”
“Đáng tiếc, tỷ tỷ ngươi đã mất năm năm mà ngươi vẫn chưa thể lọt vào mắt Hầu gia.”
“E rằng cả đời này ngươi cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi.”
Cố Thê Nguyệt kinh hãi:
“Ngươi dám châm chọc ta ?”
Ta tỏ vẻ vô tội:
“Ta chỉ nói thật, sao có thể gọi là châm chọc?”
“Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, vị trí chủ mẫu này đã không đến lượt ta vào phủ nhặt lấy dễ dàng như vậy .”
Vành mắt nàng ta đỏ lên, bàn tay đột ngột giơ cao.
Ta chủ động đưa mặt đến gần:
“Dùng sức một chút.”
“Nếu đ.á.n.h hỏng gương mặt khiến Hầu gia yêu thích không nỡ buông tay này , ta chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể khiến Hầu gia hoàn toàn chán ghét ngươi.”
Nàng ta vừa tức vừa không dám ra tay.
Ta nhẹ giọng khuyên nhủ:
“Đừng vội, cũng đừng giận.”
“Chuyện ngươi đại náo hỉ đường của ta , xúi giục Thu Tư trừng trị ta trong từ đường, ta đều ghi nhớ.”
“Chờ thêm một thời gian, đợi ta sinh được đích t.ử cho Hầu phủ, ta sẽ từ từ tính toán từng món nợ với ngươi.”
Nói xong, ta nhấc chân rời đi .
Ta cố ý lớn tiếng căn dặn quản gia chuẩn bị thêm vài món canh bồi bổ cơ thể, dù sao đêm qua Hầu gia và ta đều rất vất vả.
Cố Thê Nguyệt nghe rõ từng lời, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt.
Vì vậy , nàng ta đi đến viện của Ngụy Kế Chiêu.
Thật tốt .
Một mẻ tóm gọn tất cả vẫn hơn để ta phải tính từng món nợ với từng người .
…
Ngụy Kế Chiêu phản kích rất nhanh.
Sau khi nghênh ngang đến viện của ta buông lời đe dọa, nó cố ý mang đi một đĩa hoa quả trên bàn.
Chưa đầy nửa canh giờ sau , nó đã nôn mửa, tiêu chảy không ngừng rồi đổ bệnh trong viện.
Khi Ngụy Thú vội vàng trở về phủ…
Ngụy Kế Chiêu lập tức nhào vào lòng hắn khóc lớn:
“Là Quý thị! Hài nhi chỉ đến viện của nàng ta một lần , ăn hai miếng hoa quả trên bàn liền đau bụng không ngừng. Phủ y nói hài nhi đã trúng độc.”
Ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Thú đè nặng lên người ta :
“Nó ăn hoa quả của nàng rồi trúng độc?”
Ta trắng bệch mặt, liên tục lắc đầu:
“Thiếu gia quả thật đã ăn hoa quả của ta , nhưng ta không hạ độc.”
“Nó chỉ ăn hoa quả của ngươi!”
Ta rũ hàng mi dài, cơ thể lảo đảo như sắp ngã:
“Ta không hạ độc.”
Ngụy lão phu nhân cố nén nụ cười lạnh nơi khóe môi, ra lệnh:
“Chân còn chưa đứng vững đã muốn mưu hại đích t.ử Hầu phủ.”
“ Đúng là nữ nhân xuất thân từ gia đình thấp kém, không thể bước lên nơi sang trọng.”
“Kéo nàng ta ra giữa viện quỳ, chờ Hầu gia xử lý.”
Ta nắm lấy ống tay áo rộng của Ngụy Thú, hoảng sợ hỏi:
“Hầu gia, ngài không tin ta sao ?”
Hắn không quay đầu.
Chỉ lạnh lùng hất tay ta xuống:
“Ta tin vào sự thật.”
Đêm qua còn dịu dàng quấn quýt, hôm nay đã lạnh mặt vô tình.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Đây chính là phu thê,
có
thể là
người
thân
thiết nhất, cũng
có
thể trở thành kẻ xa lạ nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-long-phu-quan/chuong-10
May mà hắn lạnh lùng vô tình, ta cũng chẳng có mấy phần chân tâm.
Nền gạch xanh rất cứng.
Nhưng ta đã quỳ quá nhiều lần , chút chuyện này không thể xem là nhục nhã.
Dù vậy , ta vẫn giả vờ như chân tâm bị phụ bạc, đau lòng đến mức không thể đứng vững.
Cho đến khi nhị thẩm của Ngụy Thú nghe tin chạy tới.
Bà vội vàng bước đến trước mặt Ngụy Thú, gấp gáp giải thích:
“Hầu gia hiểu lầm rồi .”
“Đĩa hoa quả đó là do ta đưa đến viện của Quý thị hôm nay. Nữ công của nàng ấy rất tốt , đã giúp thất muội của ngươi phác hoạ vài mẫu thêu.”
“Đĩa hoa quả được đặt trên bàn, nàng ấy còn chưa kịp chạm vào thì Kế Chiêu đã xông vào chủ viện, nói mấy lời… rất khó nghe , sau đó cướp đĩa hoa quả chạy ra ngoài.”
Giọng Ngụy Kế Chiêu đột ngột cao v.út, xuyên qua cửa sổ truyền đến chỗ ta :
“Nhị tổ mẫu nói dối! Khi đến chủ viện, con căn bản không nhìn thấy người .”
Nhị thẩm khẽ cười :
“Ta ngồi sau bình phong xem mẫu thêu. Không muốn Quý thị khó xử nên mới không bước ra .”
“Ngươi không nhìn thấy ta , nhưng hôm nay ta lại được nhìn rõ ngươi lần đầu tiên. Di mẫu của ngươi dạy dỗ ngươi tốt thật đấy.”
Ngụy Kế Chiêu lập tức nghẹn lời.
Giọng nó yếu dần:
“Người cũng nói đã nhận mẫu thêu của nàng ta . Ai biết hai người có thông đồng với nhau , cố ý đổi trắng thay đen hay không ?”
“Láo xược!”
Giọng Ngụy Thú trầm thấp, mang theo uy thế không cho phép người khác phản bác:
“Nhị tổ mẫu của ngươi xuất thân từ phủ Quận chúa, cả đời thanh quý đoan chính, chưa từng làm chuyện gì thất lễ.”
“Ngụy Kế Chiêu, rốt cuộc ngươi trúng độc thế nào?”
Ngụy Kế Chiêu hoảng sợ:
“Phụ thân , tại sao người tin bọn họ mà không tin con?”
“Người quên mẫu thân rồi sao ? Có phải người không còn thương con nữa không ?”
“Người đối xử với con như vậy , nếu mẫu thân biết được , bà ấy sẽ đau lòng đến mức nào?”
Giọng Ngụy Thú càng thêm lạnh lẽo:
“Ta đang hỏi sự thật, đừng trả lời bằng tình cảm.”
Ngụy Kế Chiêu sợ hãi, cuối cùng đành thú nhận:
“Là con… là con tự ăn nhầm thứ gì đó.”
Nó đang che giấu cho Cố Thê Nguyệt.
Nhưng không sao .
Nó chưa từng nghe câu chuyện sói đến.
Ta là kế mẫu của nó, nhất định sẽ khiến nó hiểu rõ câu chuyện ấy .
Ngụy Thú đưa tay về phía ta .
Vẻ mặt hắn phức tạp:
“Tại sao nàng không nói ?”
Ta đặt tay mình vào tay hắn , cố nén không để nước mắt rơi xuống:
“Ta đã nói rồi , ta không hạ độc.”
“ Nhưng nàng không nói đĩa hoa quả là do nhị thẩm đưa đến.”
“Thiếu gia chỉ không thích ta , không nên vì chuyện này mà liên lụy đến nhị thẩm.”
“Chờ thiếu gia trút hết bất mãn, sau này sẽ không còn giận dỗi nữa.”
Giọng ta dần yếu xuống:
“Ta chiếm viện và vị trí của tiên phu nhân, thiếu gia không vui cũng là chuyện nên có .”
“Hầu gia có thể đừng truy cứu nữa không ?”
Ngụy Thú nhất thời không thể nói nên lời.
Ta tuy yếu đuối, nhưng vô cùng lương thiện.
Ánh mắt hắn đang nói với ta như vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.