Loading...

MƯỢN LÒNG PHU QUÂN
#13. Chương 13

MƯỢN LÒNG PHU QUÂN

#13. Chương 13


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Khi cả Quý gia sắp bị áp giải đi lưu đày, Quý Minh Vi chặn đường ép hỏi ta .

 

Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, hai má hóp sâu:

 

“Ngay cả phụ thân và huynh trưởng mà ngươi cũng không cứu sao ? Quý Văn Khê, lòng dạ ngươi thật độc ác!”

 

“Tổ mẫu đã ngã bệnh trong đại lao, không còn sống được bao lâu, vậy mà ngươi chưa từng đến thăm lấy một lần .”

 

“Mẫu thân tức đến thổ huyết, hôn mê bất tỉnh, chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, ngươi cũng không hề hỏi han.”

 

“Chẳng lẽ ngươi thật sự có lòng dạ sắt đá, không còn chút nhân tính nào sao ?”

 

Ta rất muốn nói cho nàng ta biết , t.h.ả.m cảnh hôm nay của Quý gia đều do một tay ta tạo thành.

 

Nhưng ta không nói .

 

Ta sợ nhỡ sau này bọn họ trùng sinh, tất cả lại tìm ta báo thù.

 

Vì vậy , ta cố ép vài giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống:

 

“Năm đó, tỷ tỷ muốn có mười dặm hồng trang, muốn lấy bạc từ mẫu tộc để lo lót cho tỷ phu, muốn được ăn ngon mặc đẹp , giữ vững thể diện, muốn tranh hơn thua sang hèn với thế gia quyền quý.”

 

“Khi ấy , tại sao tỷ tỷ không hỏi bạc của phụ thân và huynh trưởng từ đâu mà có ?”

 

“Tỷ đã hưởng hết lợi ích, đương nhiên cũng phải chịu lấy hậu quả.”

 

“Bọn họ bị lưu đày đến Bắc Cảnh, chẳng còn mấy ngày được sống yên ổn . Tại sao tỷ tỷ không dốc hết gia sản mua cho bọn họ một con đường sống?”

 

“Tại sao không cầu xin Tống lão gia đứng ra xoay xở trên triều đình, lại chạy đến ép buộc một thứ nữ từng bị các người đuổi ra trang t.ử như ta ?”

 

“Lợi ích đều do tỷ tỷ hưởng, hậu quả lại muốn ta gánh. Đó là đạo lý của tỷ sao ?”

 

Nàng ta không thể gọi mở cửa Hầu phủ, chỉ có thể chặn ta giữa đường lớn.

 

Người qua kẻ lại đều nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại của chúng ta .

 

Chút thể diện cuối cùng của Quý Minh Vi bị xé nát ngay trước mặt mọi người .

 

Nàng ta bị người Tống gia cưỡng ép kéo trở về phủ.

 

Tống Cảnh An không thể trở lại kinh thành nữa.

 

Chiếu thư bổ nhiệm hắn đến vùng biên thùy đã được đặt trên bàn của Ngụy Thú.

 

Quý Minh Vi lập tức trở thành tội nhân của Tống gia.

 

Nàng ta khóc lóc làm loạn, điên cuồng giãy giụa.

 

Cuối cùng bị người Tống gia bịt miệng, đưa đến trang t.ử “dưỡng bệnh”.

 

Ngày hôm ấy cũng thật trùng hợp, ta đang di dời phần mộ của mẫu thân .

 

Mẫu thân ta được an táng tại một vùng đất có phong thủy tốt , cuối cùng cũng có thể yên nghỉ.

 

Trong hố đất cũ chuẩn bị lấp lại , ta nghe theo lời pháp sư, tìm một t.h.i t.h.ể ăn mày vô chủ để chôn xuống, coi như tích thêm công đức.

 

Người đời đều khen ta lương thiện, ngay cả chôn cất một tên ăn mày cũng dùng quan tài thượng hạng.

 

Bọn họ không biết người đang nằm bên trong vẫn còn thở.

 

Đó là Quý Minh Vi.

 

Nàng ta trốn khỏi trang t.ử, nhưng trên đường trở về kinh thành đã bị người của nhũ mẫu chặn lại .

 

Sau đó, nàng ta bị trói c.h.ặ.t t.a.y chân, nhét kín miệng.

 

Thi thể tên ăn mày được thay ra , Quý Minh Vi bị đưa vào hố mộ cũ của mẫu thân ta .

 

Mang theo nỗi kinh hoàng tột độ rồi bị chôn sống đến ngạt thở, đó chính là kết cục của nàng ta .

 

Năm đó, khi bọn họ cướp đi tính mạng của mẫu thân ta —

 

Người phóng hỏa là Quý Minh Vi.

 

Người khóa cửa cũng là nàng ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-long-phu-quan/chuong-13

 

Kẻ đứng phía sau sắp xếp mọi chuyện là đích mẫu.

 

Người giúp bọn họ che mắt thiên hạ là tổ mẫu.

 

Bây giờ, ta đương nhiên phải dùng của hồi môn của mẫu thân cùng thân phận Ngụy Hầu phu nhân để lần lượt đòi mạng từng người .

 

Ta đến đại lao một chuyến.

 

Khi đích mẫu không ngừng nguyền rủa ta , ta lạnh lùng tát bà ta ngã xuống đất.

 

Sau đó, ta công khai bày rõ thái độ không c.h.ế.t không thôi với bà ta .

 

Ta không cần tốn một binh một tốt .

 

Tự nhiên sẽ có những kẻ nóng lòng lấy lòng Ngụy gia thay ta giải quyết mọi phiền toái.

 

Những trận t.r.a t.ấ.n mỗi ngày trong đại lao, sự giày vò bất kể ngày đêm trên đường lưu đày, tất cả đều là báo ứng bọn họ không thể trốn tránh.

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Kết cục của Quý gia đã được định đoạt.

 

Vì vậy , ta lại chuyển ánh mắt về phía người Ngụy gia.

 

…

 

Ta luôn rất hiểu chuyện.

 

Mỗi đêm đều chủ động uống canh tránh thai.

 

Cho đến nửa năm sau , Ngụy Thú hỏi ta :

 

“Nàng không muốn có con sao ?”

 

Ta cố ý run tay, làm đổ gần hết bát t.h.u.ố.c:

 

“ Nhưng trong phủ đã có thiếu gia…”

 

“Nhũ mẫu nói nàng không còn người thân .”

 

Hắn ngắt lời ta :

 

“Vậy thì sinh một người thân cho mình đi . Sau khi đứa trẻ chào đời, đưa đến viện của mẫu thân nuôi dưỡng là được .”

 

“Bà ấy cũng có thể yên tâm.”

 

Ta cảm kích đến rơi nước mắt, lập tức nhào vào lòng hắn .

 

Nhưng trong lòng chỉ toàn là sự châm chọc.

 

Con của ta dựa vào đâu phải bị người khác nắm trong tay làm quân cờ?

 

Nhưng không sao .

 

Dù gì người tiếp theo phải c.h.ế.t chính là Ngụy lão phu nhân.

 

Ta và Ngụy Thú hiếm khi được sống nửa năm yên ổn , sớm tối có nhau .

 

Hắn cùng ta đ.á.n.h cờ.

 

Cùng ta du hồ.

 

Mua hoa đăng cho ta .

 

Cũng nhớ ta thích ăn điểm tâm và hạt dẻ.

 

Sự lạnh lẽo trong mắt hắn ngày càng nhạt đi .

 

Độ cong nơi khóe môi hắn cũng ngày một rõ ràng hơn.

 

Trong sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn nhẫn nhịn dàn xếp của ta , hắn dần cảm thấy những tháng ngày như vậy cũng không tệ.

 

Cho đến một ngày trước Đông chí.

 

Tin phụ thân và huynh trưởng c.h.ế.t t.h.ả.m trong trận bão tuyết ở Bắc Cảnh truyền về, ta cũng được chẩn đoán đã mang thai.

 

Tay chân hai người bọn họ đều bị đ.á.n.h gãy, không thể bò qua núi tuyết, cuối cùng c.h.ế.t giữa đường.

 

Cơ thể gầy trơ xương, chỉ còn lại một lớp da.

 

Thi thể bị ném xuống sơn cốc làm thức ăn cho sói đói.

 

Ta vô cùng hài lòng, vuốt bụng hỏi Ngụy Thú:

 

“Đứa trẻ này có giữ lại không ?”

 

“Đương nhiên.”

 

Ngụy Thú trả lời, không vui cũng chẳng buồn.

 

Hắn hỏi ta :

 

“Nàng vui không ?”

 

Bàn tay ta khẽ cứng lại , sau đó cong môi thành một nụ cười đẹp mắt:

 

“Đương nhiên là vui.”

 

Bàn tay hắn dừng trên mặt bàn, nhẹ nhàng nói :

 

“Vui là được .”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 13 của truyện MƯỢN LÒNG PHU QUÂN thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo