Loading...

MƯỢN LÒNG PHU QUÂN
#3. Chương 3

MƯỢN LÒNG PHU QUÂN

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Nghe nói Ngụy Thú yêu người vợ đã khuất hơn cả tính mạng. Suốt năm năm qua, hậu viện của hắn chưa từng có thêm bất kỳ nữ nhân nào.

 

Ngay cả khi có người thuận miệng nhắc đến chuyện nâng một nha hoàn thông phòng, hắn cũng tức giận phất tay áo bỏ đi .

 

Hắn thâm tình đến mức này , sau khi nhận ra ta không phải Cố Lệnh Nghi, nhất định sẽ nổi giận rời đi .

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Ta sẽ thoát được một kiếp, còn Quý Minh Vi cũng sẽ trộm gà không thành còn mất nắm thóc, bị Ngụy Thú ghi hận và trả thù.

 

Như vậy , ta không cần tốn một binh một tốt , vẫn có thể mượn tay người khác báo mối huyết thù của mình .

 

Nhưng vẻ mừng thầm trong mắt ta quá rõ ràng.

 

Ngụy Thú chỉ liếc mắt đã nhìn thấu.

 

Ngón tay cái thô ráp của hắn chậm rãi vuốt ve cằm ta :

 

“Bày ra dáng vẻ này để giả làm liệt nữ trinh tiết sao ?”

 

Ngay sau đó, mùi rượu nồng nặc đè xuống:

 

“Ngươi sợ ta ?”

 

Ta không thể trả lời hắn .

 

Chỉ có thể dùng ánh mắt kháng cự và cầu xin.

 

Hắn bật cười :

 

“Nữ nhân muốn bò lên giường Ngụy Thú ta nhiều không đếm xuể. Giả làm liệt nữ trinh tiết, ngươi lại là người đầu tiên.”

 

“Món quà Tống gia đưa tới, hôm nay bản hầu nhất định phải nhận.”

 

Chiếc áo choàng đen như lông quạ bị ném ra ngoài, kéo theo tiếng cửa gỗ đóng sầm.

 

Cơ thể Ngụy Thú hoàn toàn đè xuống.

 

Mùi rượu của hắn quanh quẩn giữa môi răng ta . Sự hoảng sợ và run rẩy của ta lại giống như liều t.h.u.ố.c khiến hắn càng thêm thỏa mãn.

 

Lớp sa mỏng bị hắn giật rách.

 

Ta đau đớn như bị xé làm đôi, không kìm được bật ra một tiếng rên nghẹn.

 

Hắn cười khẩy, động tác càng thêm thô bạo và tàn nhẫn.

 

Hoa mai ngoài cửa sổ được ánh trăng lạnh chiếu đến trắng như tuyết. Gió rét thổi qua, cành hoa chao đảo như sắp lìa cành.

 

Sau đó, Quý Minh Vi dẫn người xông vào viện.

 

Vừa đúng lúc bắt gặp cảnh ta “quyến rũ” Hầu gia.

 

Nàng ta giả vờ kinh hãi, đưa tay che miệng rồi liên tục nhận lỗi :

 

“Gia môn bất hạnh, muội muội nhà ta lại làm ra chuyện mất mặt như vậy .”

 

“Ta sẽ lập tức kéo nàng ta ra ngoài, giao cho phụ thân nghiêm trị.”

 

“Xin Hầu gia bớt giận.”

 

Trong những chuyện thế này , người chịu thiệt vĩnh viễn không phải đàn ông.

 

Quý Minh Vi dùng tội danh ta bò lên giường người khác để gánh hết mọi ô danh, sau đó lại dùng cái c.h.ế.t của ta bảo toàn thanh danh một đời cho Ngụy Thú.

 

Đó là món nhân tình nàng ta bán cho Ngụy Thú bằng tính mạng của chính cốt nhục ruột thịt.

 

Ngụy Thú hiểu rõ.

 

Hắn chỉnh lại vạt áo, chậm rãi đứng dậy.

 

“Sau đó, ta sẽ đích thân đến Quý gia đòi một lời giải thích.”

 

Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn ta lấy một lần .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/muon-long-phu-quan/chuong-3

 

…

 

Sau khi bị đưa về Quý gia, ta đau khổ cầu xin phụ thân và huynh trưởng làm chủ cho mình .

 

Nhưng phụ thân chê ta làm mất mặt, không chịu gặp.

 

A huynh căm ghét ta không biết liêm sỉ, tránh còn không kịp.

 

Đích mẫu khẽ gạt nắp chén trà , đầu cũng không buồn ngẩng lên:

 

“Ngươi vẫn còn hy vọng sao ? Vậy chứng tỏ ngươi vẫn chưa đủ tuyệt vọng.”

 

“Muốn cầu xin bọn họ à ? Được thôi. Lúc này phụ thân và huynh trưởng ngươi đều đang bàn chuyện trong thư phòng. Ngươi cứ bưng canh nóng đến cầu xin thử xem.”

 

Bà ta nở nụ cười đầy ẩn ý.

 

“Ta chờ tin tốt của ngươi.”

 

Trong lòng ta dâng lên nghi ngờ.

 

Nhưng lúc này , ta đã không thể nghĩ được quá nhiều.

 

Khi chạy đến thư phòng, ta nghe thấy cuộc bàn bạc giữa phụ thân và huynh trưởng.

 

Phụ thân nói :

 

“Dùng Quý Văn Khê đổi lấy một món nhân tình của Ngụy Thú, đối với Quý gia hay Tống gia đều có lợi rất lớn.”

 

A huynh do dự:

 

“ Nhưng chuyện bò lên giường người khác, cuối cùng vẫn sẽ tổn hại đến thanh danh Quý gia.”

 

Phụ thân cười lạnh:

 

“Con của một tiện thiếp , trong xương cốt vốn đã thấp hèn, liên quan gì đến gia giáo Quý gia ta ?”

 

“Sau chuyện này , chỉ cần dìm nó xuống ao hoặc đưa đi cạo tóc làm ni cô, bày tỏ rõ thái độ Quý gia không dung thứ, người đời chỉ càng khen gia phong Quý gia thanh chính.”

 

A huynh thở dài:

 

“Đáng tiếc bao năm qua đã vun đắp cho nàng ta thanh danh hiền đức, ngoan ngoãn. Vốn định dùng nàng ta để kiềm chế tiền đồ của Chu Mộ Từ, không ngờ cuối cùng lại trở thành một quân cờ bỏ đi .”

 

Đến giây phút ấy , ta mới hiểu ra —

 

Sự trong sạch, thanh danh và tính mạng của ta , so với lợi ích gia tộc của bọn họ, căn bản không đáng một đồng.

 

Danh tiếng ngoan ngoãn, hiền đức mà ta đổi lấy bằng cách cúi đầu cụp mắt, những tháng ngày bình yên ta khổ tâm cầu xin, chẳng qua chỉ là một quân cờ nhàn rỗi được bọn họ tùy tay đặt xuống giữa hai đầu ngón tay.

 

Ta sặc ra một ngụm m.á.u tươi, ngất lịm bên ngoài thư phòng.

 

Quý Minh Vi đến thăm ta .

 

Nàng ta nói :

 

“Năm đó di nương ngươi cũng bò lên giường phụ thân như vậy . Bà ta ỷ vào chuyện đã có tiếp xúc da thịt và được phụ thân sủng ái, khiến mẫu thân ta đau khổ cả đời.”

 

“Bây giờ ta học theo y hệt, trả lại tất cả trên người ngươi.”

 

“Đau lắm sao ? Di nương của ngươi dưới cửu tuyền chắc hẳn sẽ rất hài lòng.”

 

Ta cười khẩy, không muốn tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn nữa.

 

“Di nương ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối sống nhờ trong phủ. Bà ấy có đủ sức đẩy phụ thân ra , nói một chữ không với kẻ có quyền thế sao ?”

 

“Ngươi và đích mẫu biết rõ phụ thân đã thèm muốn di nương ta từ lâu, mới mượn ba phần men rượu để cưỡng ép bà ấy . Tại sao cuối cùng các người không dám hỏi tội ông ta , chỉ dám bức c.h.ế.t di nương ta ?”

 

“Chẳng qua chỉ là một lũ vô sỉ ỷ mạnh h.i.ế.p yếu, nịnh trên đạp dưới . Cho dù di nương ta đuổi ông ta ra khỏi cửa, ông ta vẫn sẽ giống như một con ch.ó c.h.ế.t, cam tâm tình nguyện sán tới. Đúng là hạ tiện.”

 

Vẻ đắc ý trên khóe môi Quý Minh Vi cứng lại . Hận ý từng chút bò lên đuôi mày nàng ta :

 

“Nếu bà ta không mang theo gương mặt hồ ly ấy đến sống nhờ trong Hầu phủ, sao có thể quyến rũ phụ thân phạm sai lầm?”

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của MƯỢN LÒNG PHU QUÂN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo