Loading...

Năm Ấy, Tuyết Rơi Và Mùa Xuân Trở Lại
#1. Chương 1: 1

Năm Ấy, Tuyết Rơi Và Mùa Xuân Trở Lại

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

Ngày tôi bị ép phá thai, Cố Kỳ Niên đang ở Hokkaido cùng Hứa Triều Vân trượt tuyết, lại còn cùng cô ta quay video kỉ niệm rồi đăng lên vòng bạn bè.

 

Mẹ chồng như nhìn thấu vẻ mặt tôi , bà ấy đưa cho tôi một bát súp rồi thản nhiên nói : "Đừng ghen tị với Triều Vân, vốn dĩ cô đã chiếm chỗ của nó."

 

Tôi ngoan ngoãn đón lấy bát súp, khẽ gật đầu: "Mẹ, con đều biết rõ."

 

Lúc mẹ chồng định rời đi , tôi vẫn gọi bà ấy lại .

 

"Mẹ, con và Kỳ Niên..."

 

Bà ấy dừng bước, quay đầu cảnh cáo tôi : "Đừng quên cách cô có được ngày hôm nay như thế nào, ơn nghĩa của nhà họ Cố chúng tôi , cả đời này cô cũng không trả hết được đâu !"

 

Tôi cúi đầu: "Con biết rồi ."

 

Sau này , Cố Kỳ Niên đưa Hứa Triều Vân về nhà, đ.á.n.h thức giấc ngủ say của tôi để nhường chỗ cho họ: "Cút mau, đừng ở đây làm phiền chúng tôi ."

 

Vừa định bước đi , Cố Kỳ Niên lại nói : "Đợi ở cửa đấy, lát nữa có việc sẽ gọi cô."

 

Tôi vẫn nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng ạ."

 

Khi đang đứng tựa ở cửa, tôi nghe thấy Hứa Triều Vân nũng nịu với Cố Kỳ Niên: "Cô ta thật nghe lời, giống như một con ch.ó vậy ."

 

Cố Kỳ Niên lạnh lùng cười : "Cô ta còn chẳng bằng ch.ó! Chó còn biết chạy, chứ mạng của cô ta là do anh ban cho, chạy đi đâu được ?"

 

Đối mặt với nỗi nhục nhã, tôi chỉ mỉm cười . Cố Kỳ Niên đã quên kỳ hạn năm năm đã tới, tôi tự do rồi .

 

1

 

"Thẩm Ngọc, vào đây cho tôi ."

 

Hai tiếng sau , cuối cùng bọn họ cũng kết thúc.

 

Tôi xoa xoa đôi chân đau nhức vì đứng quá lâu rồi bước vào phòng.

 

"Bộp!"

 

Vừa vào cửa, Cố Kỳ Niên đã ném chiếc quần lót bẩn vào mặt tôi rồi nói : "Cầm đi giặt đi , rồi lấy cho Triều Vân một bộ đồ, lát nữa chúng tôi còn phải đi dự tiệc. Không được lấy đồ của cô, bẩn!"

 

Tôi đưa tay lấy chiếc quần lót trên mặt xuống, gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi ."

 

Sau đó, tôi bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng một cách máy móc. 

 

Ga trải giường bị làm bẩn, khăn giấy cùng b.a.o c.a.o s.u đã qua sử dụng vứt đầy đất, bộ quần áo chưa kịp mặc t.ử tế đã bị xé rách. Cúc áo sơ mi văng khắp nơi trên sàn nhà.

 

Hứa Triều Vân chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm của Cố Kỳ Niên, nằm dài trên sofa khẽ cười , cảm thán: "Cô ta ngoan ngoãn thật, thế này cũng không giận, người làm nhà em còn chẳng nghe lời bằng cô ta ."

 

Cố Kỳ Niên ngậm điếu t.h.u.ố.c, thong dong bước về phía Hứa Triều Vân: "Em cũng đâu phải không biết , anh là ân nhân của cô ta . Không có anh , chẳng biết giờ đang ở xó xỉnh nào rồi . Anh cho ăn cho mặc, lại còn cho cái danh vị bà Cố cao quý, cô ta có dập đầu lạy anh mỗi ngày ba cái cũng là lẽ đương nhiên, mới làm tí việc đã thấy tủi thân rồi à ?"

 

Nói xong, Cố Kỳ Niên giơ chân đá vào m.ô.n.g tôi .

 

"Phải không , Thẩm Ngọc?"

 

Cú đá này không hề nhẹ, cộng thêm việc tôi vừa mới phẫu thuật, cơ thể vốn đã yếu ớt, lại vừa phải đứng ngoài cửa quá lâu, người tôi lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất.

 

Cố Kỳ Niên cũng không ngờ tới nhưng anh ta không hề xót cho tôi , mà lại đá thêm một cú nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-ay-tuyet-roi-va-mua-xuan-tro-lai/chuong-1
Lần này , cả người tôi ngã xuống đất.

 

Giọng điệu của anh ta càng thêm hằn học: "Đồ phế vật, loại như cô được tích sự gì chứ, làm tí việc cũng không xong!"

 

Tôi không phản kháng, chỉ lặng lẽ bò dậy, cúi đầu xin lỗi bọn họ: "Em xin lỗi chồng, lần sau sẽ không thế nữa."

 

Vì tôi quá mức ngoan ngoãn khiến Cố Kỳ Niên cảm thấy mất hứng, không để ý đến tôi nữa, anh ta bế Hứa Triều Vân ra hồ bơi đùa giỡn.

 

"Ứ ừ , đáng ghét, anh cứ đòi mãi thế, người em vẫn còn mỏi lắm đây này !"

 

"Chẳng phải em thích anh thế này à ? Anh không hư thì em lại chẳng yêu đâu ."

 

"Anh đúng là oan gia của em mà~" 

 

Tôi không nói một lời, tay vẫn làm việc nhà một cách ngăn nắp, thế nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, những đầu móng tay không quá dài đã găm sâu vào da thịt. Khóe mắt cũng đọng lại một giọt lệ nhỏ.

 

Tôi nhỏ giọng tự dỗ dành mình : "Thẩm Ngọc, đừng khóc , mày sắp tự do rồi . Không khóc ... không khóc ..."

 

2

 

Cố Kỳ Niên và Hứa Triều Vân đùa giỡn dưới hồ bơi thêm hai tiếng đồng hồ nữa. 

 

Tôi không khóc cũng chẳng nói gì, cung kính như một người hầu, dùng hai tay dâng lên một bộ quần áo: "Cô Hứa, cô mặc bộ này đi ."

 

Hứa Triều Vân dùng hai ngón tay kéo bộ đồ, bĩu môi chê bai: "Cô có chút gu thẩm mỹ nào không hả? Xanh xanh đỏ đỏ, cô coi tôi là tranh Tết đấy à ? Đến dì Hai của tôi còn không mặc loại quần áo lỗi thời xấu xí này nữa, cô bảo tôi mặc kiểu gì? Quê c.h.ế.t đi được !"

 

"Vậy để tôi đi lấy bộ mới."

 

Tôi lại đem đến một chiếc váy trắng đơn giản.

 

Cô ta vừa nhìn thấy đã sa sầm mặt mày, ném thẳng chiếc váy vào mặt tôi một cái "bộp": "Cô có con mắt thẩm mỹ không vậy ? Từ đầu đến chân trắng toát, không biết còn tưởng nhà ai vừa có chuyện, định kéo tôi đi khóc thuê chắc?"

Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.

Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!

Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!

Tiểu Bạch Miêu.

 

Những hạt đá trên váy quẹt qua mặt làm tôi bị trầy xước, chảy cả m.á.u tươi. Cố Kỳ Niên thấy vậy thì nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

 

Hứa Triều Vân ôm lấy eo Cố Kỳ Niên, nũng nịu: "A Niên, người ta không mặc loại quần áo xấu xí đó đâu . Có phải cô ta muốn làm em bẽ mặt không , nếu em mặc loại đồ đó ra ngoài, hội chị em trong giới sẽ cười c.h.ế.t mất!"

 

Cố Kỳ Niên cưng chiều véo mũi Hứa Triều Vân: "Con công nhỏ này , anh còn lạ gì em nữa? Chẳng phải là muốn lấn át tất cả mọi người à ? Trong mắt anh , em mặc gì cũng đẹp ."

 

Hứa Triều Vân hờn dỗi: "Anh chỉ khéo dỗ dành em, e là anh còn chẳng thèm nhìn xem em mặc đồ gì ấy chứ."

 

Cố Kỳ Niên cười gian: "Lúc xé đồ anh đều nhìn đấy thôi, em không mặc gì là đẹp nhất."

 

Hứa Triều Vân đỏ bừng mặt, dùng nắm đ.ấ.m nhỏ điên cuồng đ.ấ.m vào n.g.ự.c anh ta : "Ứ ừ, ghét quá, anh hư thật đấy, không cho nói nữa, vợ anh còn đang nhìn kìa, xấu hổ c.h.ế.t đi được ."

 

Cố Kỳ Niên chẳng mảy may quan tâm: "Cứ để cô ta nhìn , đến một tiếng cũng chẳng dám hó hé, em sợ cô ta làm gì?"

 

Bạn vừa đọc xong chương 1 của Năm Ấy, Tuyết Rơi Và Mùa Xuân Trở Lại – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo