Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cái lạnh chạy dọc theo huyết quản xoáy sâu vào cơ thể, khiến tôi không kìm được mà run rẩy, gần như không khống chế được bản thân mình . Nhưng tôi không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, đứng im tại chỗ như một khúc gỗ.
Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi , mưu đồ tìm thấy chút tình cảm hay quyến luyến nào đó từ trong đôi mắt tôi . Chỉ tiếc là ánh mắt ấy trống rỗng, để mặc cho Cố Kỳ Niên điều khiển như một con rối dây.
Anh ta càng thêm phẫn nộ, giọng điệu càng lúc càng nặng nề: "Em có yêu tôi không ? Thẩm Ngọc, em có yêu tôi không ? Thẩm Ngọc, em yêu tôi , em yêu tôi mà, em nói đi , em mau nói yêu tôi đi !"
Tôi mím c.h.ặ.t môi, không nói một lời.
Cố Kỳ Niên hoàn toàn bị tôi chọc giận, điên cuồng lay mạnh người tôi :
"Thẩm Ngọc, mẹ nó cô bị câm rồi à ! Rõ ràng lúc trước cô yêu tôi như vậy , ngay cả việc gặp tôi một lần cũng là điều cô hằng mong ước, giờ được thỏa mãn rồi , lại còn giả vờ cái gì? Trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t này thú vị lắm à ?"
"Bốp!"
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Tôi không thể nhịn được nữa, vung tay tát anh ta một cái thật mạnh. Ngón tay tôi không ngừng run rẩy.
Ký ức của đêm hôm đó lại một lần nữa ùa về trong tâm trí.
Tôi vẫn còn nhớ, khi anh ta vừa ôm lấy mình , tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi để bất chấp tất cả ở bên anh ta , chỉ mong anh ta có thể yêu thích tôi thêm một chút.
Nhưng khi tôi buông bỏ mọi phòng bị để ôm lấy Cố Kỳ Niên, anh ta đột nhiên hôn lên trán tôi , khẽ thì thầm: "Triều Vân, em có thích không ..."
Cái lạnh thấu xương lập tức nhấn chìm tôi . Giây phút ấy , hơi thở tôi ngưng trệ, l.ồ.ng n.g.ự.c cũng quên cả phập phồng.
"Anh... anh nhận nhầm người rồi !"
Tôi bàng hoàng đẩy Cố Kỳ Niên ra , túm lấy tấm chăn quấn vội lên người rồi trốn vào góc phòng như một kẻ t.h.ả.m hại. Cố Kỳ Niên bị đẩy ngã xuống đất, ý thức cũng dần tỉnh táo lại . Anh ta xoa xoa vầng trán đau nhức, nhìn đống hỗn độn trên giường rồi nhìn sang tấm thân đang run rẩy như một con thỏ nhỏ sợ hãi của tôi .
Gương mặt anh ta sầm lại , buông lời c.h.ử.i rủa: "Thẩm Ngọc, tôi đã cảnh cáo cô rồi !"
Tôi vội vàng giải thích: "Không! Không phải em, là anh đột nhiên ôm lấy em, em cứ ngỡ... cứ ngỡ..."
"Đừng có tưởng là tôi đã yêu cô, muốn cùng cô làm một đôi vợ chồng thực sự đấy nhé, nằm mơ đi ! Chỉ là tôi uống quá chén nên đi nhầm phòng thôi. Thẩm Ngọc, hãy nhớ kỹ lời cảnh cáo này , người tôi yêu chỉ có một mình Triều Vân, cô có làm gì đi nữa cũng vô ích. Nếu còn có lần sau , tôi sẽ không tha cho cô đâu !"
Anh ta đóng sầm cửa rồi bỏ đi .
Còn một
mình
tôi
ngã quỵ nơi góc tường lạnh lẽo, thu
mình
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-ay-tuyet-roi-va-mua-xuan-tro-lai/chuong-3
"Sắp rồi ... sắp rồi ... Nhịn đi , nhịn thêm chút nữa thôi..."
Sau hôm đó, dù đã lập tức uống t.h.u.ố.c tránh thai, tôi vẫn mang thai.
Sau khi biết chuyện, Cố Kỳ Niên nổi trận lôi đình ngay tại nhà, đập phá hết thảy những thứ có thể đập được , cuối cùng chỉ thẳng vào mặt tôi cảnh cáo: " Tôi sẽ không để đứa bé này được sinh ra đâu , cô tự lo liệu đi !"
Sau đó, anh ta đưa Hứa Triều Vân bay sang Nhật Bản để đón Giáng sinh, bỏ mặc tôi một mình đến bệnh viện làm phẫu thuật.
Mẹ chồng biết chuyện thì chủ động đến bệnh viện chăm sóc tôi . Nói là chăm sóc nhưng thực chất là để giám sát và cảnh cáo.
Nỗi khổ và niềm đau khi yêu anh ta , tôi đã nếm đủ rồi . Bây giờ, tôi chỉ muốn trả hết ơn nghĩa cho nhà họ Cố để đổi lấy tự do.
"Kỳ Niên, anh đi đâu đấy? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi , chúng ta phải xuất phát nhanh thôi."
Hứa Triều Vân tìm anh ta khắp nơi.
Cố Kỳ Niên liếc nhìn tôi đầy cảnh cáo, không nói thành lời mà ra hiệu: "Đợi tôi về rồi sẽ tính sổ với cô sau ."
Anh ta đứng dậy chỉnh lại quần áo, mỉm cười bước ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra .
"Bé cưng, đợi không nổi rồi à ?"
"Ghét ghê~ để người ta đợi lâu thế này ."
Hai người bọn họ đùa giỡn một hồi rồi cùng nhau rời đi . Sau khi xác nhận người đã đi rồi , tôi mới run rẩy rút điện thoại ra , gọi đi một cuộc điện thoại: "Ba, con muốn về nhà."
5
Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia vui mừng khôn xiết, giọng nói nghẹn ngào: "Tiểu Ngọc, cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi à ? Ba... ba đã nhớ con hơn hai mươi năm nay rồi ..."
Sống mũi tôi chợt cay xè: "Con xin lỗi ba, đã để ba mẹ phải đợi lâu như vậy ."
Sau khi tắt máy, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình . Thực ra chẳng có gì để dọn cả, gom đi gom lại cũng chỉ vừa vặn một chiếc ba lô nhỏ.
Tôi lục tìm tận góc sâu nhất trong tủ, lấy ra một hộp bánh quy được cất giữ kỹ càng. Mở hộp ra , bên trong chỉ toàn là những "món đồ cũ nát", thế nhưng đối với tôi của ngày xưa, đó đều là những thứ quý giá nhất.
Chiếc dây buộc tóc Cố Kỳ Niên từng dùng qua, cây b.út anh ta cho tôi mượn, chiếc khăn tay anh ta tiện tay ném cho tôi cùng rất nhiều, rất nhiều những sự ban ơn mà chính anh ta cũng đã quên mất...
Nhưng tất cả chúng đều là hơi ấm đã từng nâng đỡ tôi trưởng thành. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Cố Kỳ Niên bắt đầu từ một trận bạo bệnh của anh ta .
Năm mười tuổi, anh ta bị sốt cao không dứt, nhà họ Cố tìm đủ danh y mà vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng, họ tìm được một bậc thầy bói toán, người đó nói Cố Kỳ Niên gặp phải một đại nạn, không thể sống thọ, cần phải đến vùng núi cao phía Tây Nam tìm một "chân mệnh thiên nữ" thì mới có thể bình an vô sự.
Nhà họ Cố không tin vào mê tín nhưng khi rơi vào bước đường cùng, họ không thể không tin, đành phải "còn nước còn tát", đưa Cố Kỳ Niên đã sốt đến mơ màng lên vùng núi cao.
Không ít gia đình trong núi nghe nói có nhà quyền quý đến nhận nuôi một bé gái thì đều rục rịch, đem con gái mình ra giới thiệu, mẹ nuôi của tôi cũng không ngoại lệ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.