Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhà họ Cố tìm khắp danh y, mời cả những bậc thầy y học nước ngoài về cũng vẫn không có tác dụng. Họ đành "còn nước còn tát", lại đưa tôi trở về nhà.
Trên đường về, mẹ Cố luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , khóc lóc van nài: "Tiểu Ngọc à , lần này con nhất định phải giúp Kỳ Niên thêm một lần nữa. Nó mà có mệnh hệ gì, dì và chú con không sống nổi mất!"
Trở về nhà họ Cố, tôi chăm sóc Cố Kỳ Niên không quản ngày đêm. Ba ngày sau , cuối cùng cơn sốt của anh ta cũng chịu hạ.
Nhưng câu đầu tiên anh ta nói khi tỉnh táo lại là: "Triều Vân đâu ? Triều Vân đi đâu rồi ?"
Tôi gượng gạo định rời đi , song người nhà họ Cố không cho phép.
Họ cảm thấy chỉ cần tôi rời đi thì Cố Kỳ Niên sẽ đổ bệnh, chỉ có khóa c.h.ặ.t tôi bên cạnh Cố Kỳ Niên, anh ta mới có thể bình an vô sự.
"Năm năm, chỉ năm năm thôi được không ? Dì đã hỏi đại sư rồi , ít nhất phải năm năm nữa thì Kỳ Niên mới có thể vượt qua được kiếp nạn trong đời này ."
Họ dùng ơn nghĩa nhận nuôi để trói buộc tôi , dùng đạo hiếu để ép buộc Cố Kỳ Niên.
Vì muốn ở bên Hứa Triều Vân, Cố Kỳ Niên đã từng náo loạn, cãi vã, thậm chí tuyệt thực, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc phải cưới tôi .
Ngày cưới, trên mặt anh ta không có lấy nửa nụ cười mà chỉ tràn ngập sự u ám, lạnh lẽo. Đêm tân hôn, Cố Kỳ Niên trải nệm ngủ dưới đất, còn cảnh cáo tôi rằng cả đời này sẽ không chạm vào tôi , bảo tôi đừng có nảy sinh ý đồ xấu xa gì.
Chúng tôi cứ như vậy giày vò nhau suốt năm năm trời. Giờ đây, kỳ hạn năm năm đã tới, tất cả chúng tôi nên được giải thoát rồi .
"Ting tong! Ting tong!"
Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại khiến tôi sực tỉnh. Là tin nhắn của Hứa Triều Vân gửi tới.
Cô ta gửi hơn chín mươi chín tấm ảnh, điện thoại rung liên hồi như s.ú.n.g liên thanh, tấm nào cũng là ảnh chụp chung vô cùng thân mật của cô ta và Cố Kỳ Niên.
Dưới mỗi tấm ảnh, cô ta còn tận tâm kèm theo mấy dòng "chú thích":
"Kỳ Niên đang rót rượu cho tôi nè, anh ấy biết tôi chỉ thích uống rượu vị trái cây nên đã đích thân chọn từng ly một, cô đã bao giờ được đối đãi như vậy chưa ?"
"Váy dài quá, Kỳ Niên sợ tôi bị vấp nên cứ nâng tà váy giúp tôi suốt, cô đã từng mặc chiếc váy dài thế này bao giờ chưa ?"
"Ôi, phiền phức quá đi , cứ có người gặng hỏi về quan hệ giữa tôi và Kỳ Niên, Kỳ Niên toàn nói chúng tôi là người yêu của nhau , Tiểu Ngọc à , chắc cô không giận đâu nhỉ?"
...
Tôi nhìn từng tấm ảnh đó, trái tim từ đau đớn chuyển sang tê dại. Sau những tổn thương, rốt cuộc vết thương chằng chịt cũng dần khép miệng lành lại . Giống như một phản ứng cai nghiện đầy đau khổ nhưng cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm.
Cố Kỳ Niên, tôi không yêu anh nữa, thực sự không còn yêu nữa rồi .
Tôi
đổ hết đống "rác rưởi" trong hộp bánh quy
vào
thùng rác, thu dọn đồ đạc của
mình
, đem những tấm ảnh chụp chung mà
tôi
từng coi như báu vật đặt ở vị trí trang trọng nhất, xé nát
rồi
vứt
đi
hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-ay-tuyet-roi-va-mua-xuan-tro-lai/chuong-5
Cả căn nhà trở nên sạch bong không tì vết, không còn bất kỳ dấu vết nào cho thấy tôi từng tồn tại ở đây nữa.
Tôi đeo ba lô lên vai, không ngoảnh đầu lại mà bước đi . Giây phút này , thậm chí tôi còn thấy phải cảm ơn sự kiên quyết của Cố Kỳ Niên. Vì anh ta sống c.h.ế.t không đồng ý nên dù kết hôn năm năm, chúng tôi vẫn chưa từng đăng ký kết hôn.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Thế nên khi tôi rời đi cũng bớt đi được những thủ tục pháp lý rườm rà đó. Tôi chợt nghĩ, phải mất bao lâu thì Cố Kỳ Niên mới phát hiện ra sự biến mất của tôi nhỉ? Dù sao thì lúc lâu nhất, anh ta có khi không về nhà cả một hai tháng.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi . Tôi không yêu anh ta nữa, giờ đây tôi chỉ muốn yêu chính bản thân mình thôi.
8
Về đến nhà, ba mẹ tôi mắt lệ nhòa ôm lấy tôi .
"Cuối cùng con gái của ba mẹ cũng về rồi , ba mẹ nhớ con c.h.ế.t mất thôi."
Tôi vừa khóc vừa cười : "Ba mẹ , mọi chuyện qua rồi , sau này sẽ không còn ai bắt nạt con nữa đâu ."
Anh trai Thẩm Ngạn cũng vỗ vai tôi : " Đúng đó ba mẹ , sau này con nhất định sẽ không để ai bắt nạt em gái nữa đâu ."
Sau hơn hai mươi năm xa cách, cả gia đình lại ngồi quây quần bên bàn ăn. Dù đã bao nhiêu năm không gặp, họ đã tìm hiểu về sở thích và thói quen của tôi từ lâu, vì vậy trên bàn toàn là những món tôi thích ăn.
Lần đầu tiên tôi được tận hưởng cảm giác cả gia đình xoay quanh mình , trở thành người được thiên vị. Bước vào căn phòng công chúa tràn ngập màu hồng đó, tôi vừa thấy quen thuộc vừa thấy mới lạ, cứ như thể mình chưa từng rời xa nơi này vậy .
Một mình nằm trên giường, tôi cảm thấy bản thân được bao bọc bởi tình yêu thương, thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời.
Tôi không còn cần phải thấp thỏm đợi chờ một kẻ chẳng muốn về nhà mỗi đêm, cũng không còn cần phải lo lắng chuyện đang ngủ giữa chừng bị người ta gọi dậy để mắng c.h.ử.i nữa.
Thật tốt quá!
Tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành, ngay cả trong giấc mơ, khóe môi tôi vẫn mang theo ý cười .
"Tút tút!"
Giấc mộng đẹp bị phá hỏng, tôi mơ màng bắt máy.
"Alo?"
"Alo cái rắm ấy mà alo! Thẩm Ngọc, mẹ nó cô c.h.ế.t rồi à , sao bắt máy chậm thế?" Giọng người đàn ông nặc mùi rượu, thái độ cũng cực kỳ tồi tệ.
"Có việc gì không ? Không có gì thì tôi tắt máy đây."
"Thẩm Ngọc! Cô dám! Ai cho cô cái gan hùm mật gấu mà dám cúp điện thoại của tôi , tôi nói cho cô biết ... tút tút..."
Tôi mất hết kiên nhẫn nên trực tiếp tắt máy, vừa định đeo bịt mắt lên để ngủ tiếp.
"Tút tút!" Điện thoại lại gọi đến như đòi nợ.
"Thẩm Ngọc, cô dám cúp điện thoại của tôi , cô..."
Tôi không chút do dự tắt máy thêm lần nữa, thế nhưng cuộc gọi lại lập tức dội đến.
"Thẩm Ngọc, cô... đến đón tôi !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.