Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ba mẹ Cố khẩn cấp cứu vãn tình hình nhưng cũng vô phương cứu chữa, cơ nghiệp nhà họ Cố gần như đã bị Cố Kỳ Niên phá sạch.
Nhà họ Hứa cũng thua lỗ không ít, họ trở mặt rồi cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố. Hứa Triều Vân thất thế trong cuộc chiến nội bộ gia tộc, bị đứa em cùng cha khác mẹ đuổi cả hai mẹ con ra nước ngoài, không bao giờ còn cơ hội trở về nữa.
12
Cố Kỳ Niên trắng tay, giá trị bản thân rớt thê t.h.ả.m, anh ta uống say bí tỉ, rồi vào nửa đêm tìm đến nhà tôi đập cửa "Rầm rầm".
"Thẩm Ngọc, em ra đây cho tôi , em ra đây đi ! Tôi nhớ em rồi , thực sự nhớ em rồi . Tôi sai rồi , thực sự sai rồi , tôi yêu em, tôi không thể sống thiếu em được !"
Khi người giúp việc kể lại chuyện này , tôi chẳng có cảm giác gì, chỉ khẽ lật qua một trang sách: " Tôi không quen anh ta , đuổi đi là được ."
"Vâng, thưa cô chủ."
Người giúp việc dẫn theo vệ sĩ lôi Cố Kỳ Niên đi như lôi một con ch.ó c.h.ế.t.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Cố Kỳ Niên còn định gào lên thì bị người giúp việc nhét một miếng giẻ lau lớn vào miệng, chỉ còn biết ú ớ kêu la.
Tôi nhìn cảnh tượng đó qua cửa sổ, chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Tôi xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình .
Chúng ta đã sòng phẳng rồi .
Cố Kỳ Niên uống say mèm, sau khi bị vứt ra ngoài, anh ta nằm trên tuyết suốt cả một đêm, lúc được phát hiện thì đã bị lạnh đến mức bất tỉnh nhân sự.
Cố Kỳ Niên lại bị sốt cao một lần nữa, chỉ tiếc là nhà họ Cố bây giờ đã chẳng còn khả năng đưa anh ta đi khắp nơi cầu danh y, họ chỉ có thể đưa anh ta đến bệnh viện công xếp hàng đăng ký nằm viện.
Mặc dù vậy , cơn sốt của Cố Kỳ Niên vẫn mãi không chịu hạ. Ba mẹ Cố lại nhớ đến tôi một lần nữa. Họ quỳ trước cửa nhà tôi , khóc lóc cầu xin tôi cứu đứa con trai cưng của họ thêm một lần nữa: "Thẩm Ngọc, dù nói thế nào cũng là chúng ta đã đưa con ra khỏi vùng núi đó, nếu không có nhà họ Cố, cả đời này con đã thối rữa ở trong núi rồi , làm sao có cơ hội nhận lại người thân , làm sao được sống cuộc sống sung sướng như bây giờ? Thẩm Ngọc, con còn lương tâm không hả? Cho dù không nể tình xưa nghĩa cũ thì Kỳ Niên cũng là một mạng người mà, con định trơ mắt nhìn nó c.h.ế.t mà không quan tâm ư?"
"Choang!"
Tôi
nổi giận đùng đùng, hất văng
mọi
thứ
trên
bàn xuống đất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-ay-tuyet-roi-va-mua-xuan-tro-lai/chuong-8
"Một mạng người ? Vậy còn con của tôi ? Con của tôi không phải là một mạng người à ? Lúc các người ép tôi phá t.h.a.i đã nói thế nào? Các người nói mạng tôi hèn mọn phúc mỏng, không xứng sinh hạ nòi giống của nhà họ Cố các người ! Giờ lại đến cầu xin tôi cái gì? Con của các người là mạng người , còn con của tôi thì không phải à ? Cút! Cút ra khỏi nhà tôi ngay!"
Bảo vệ lôi cả hai người họ ra ngoài.
Để cứu mạng Cố Kỳ Niên, ba mẹ Cố đã quỳ trước cửa nhà tôi suốt năm tiếng đồng hồ. Thế nhưng tôi vẫn không hề lay chuyển, cuối cùng hai người họ chỉ đành bất lực rời đi .
Vì sốt cao không dứt, não bộ Cố Kỳ Niên bị hỏng, trở thành một kẻ ngốc. Anh ta cứ gặp ai là gọi: "Vợ ơi, cô có phải vợ tôi không ? Vợ tôi đi đâu rồi , Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc của tôi đi đâu rồi ? Tiểu Ngọc, anh nhớ em quá Tiểu Ngọc ơi. Mọi người có thấy vợ tôi không ? Cô ấy tên là Tiểu Ngọc đó, tên Tiểu Ngọc đó!"
Chỉ cần ba mẹ Cố sơ hở một chút là Cố Kỳ Niên lại chạy ra ngoài phố, hễ thấy phụ nữ là lại kéo tay gọi vợ. Vì bị người khác coi là kẻ biến thái nên anh ta bị đ.á.n.h cho mấy trận tơi bời. Gia tộc họ Cố cũng đã sớm không còn vẻ hào nhoáng như xưa.
Lần tiếp theo nhìn thấy Cố Kỳ Niên là ở trước cửa một khách sạn năm sao , nơi trước đây Cố Kỳ Niên thường xuyên cùng Hứa Triều Vân đến để vụng trộm.
Tôi vừa xuống xe đã bị Cố Kỳ Niên nắm lấy tay gọi vợ: "Vợ ơi, cô là vợ tôi đúng không ?"
Mẹ Cố vội vàng chạy lại xin lỗi : "Xin lỗi , xin lỗi , đầu óc nó có vấn đề, mong cô đừng để tâm..."
Bà ấy ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì c.h.ế.t lặng ngay tại chỗ, tôi cũng suýt không nhận ra bà. Gương mặt từng được bảo dưỡng kỹ lưỡng của mẹ Cố giờ đây chằng chịt nếp nhăn, tóc bạc phơ, trở thành một bà lão già nua lọm khọm.
Một tay bà ấy chống khúc gỗ không biết nhặt được ở đâu , trên đó treo đầy những vỏ chai nhựa, tay kia nắm lấy bàn tay đầy bụi đất của Cố Kỳ Niên, khúm núm cúi đầu xin lỗi .
"Cô... Thẩm..."
Tôi thu lại ánh mắt, không nhìn họ thêm nữa, dẫn người đi thẳng vào trong khách sạn.
Cô thư ký tò mò hỏi: "Tổng giám đốc Thẩm, hai người đó là ai vậy ạ?"
Tôi thản nhiên đáp: "Chỉ là kẻ thù thôi."
Cô ấy lập tức vỗ tay tán thưởng: "Là kẻ thù thì tốt quá, họ sống như thế là đáng đời lắm."
Đúng vậy , đây đều là cái giá mà họ phải trả.
Giờ đây, tôi đã thực sự đội lên chiếc vương miện đó, cùng anh trai kế thừa sản nghiệp của nhà họ Thẩm.
Mọi người đều khen ngợi chúng tôi là một sự kết hợp mạnh mẽ, thế hệ này của nhà họ Thẩm đúng là một nhà hai người hào kiệt.
Cuộc đời của tôi , bây giờ mới thực sự bắt đầu.
HOÀN
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.