Loading...

Nam chính thuần tình bị vứt bỏ rồi hóa thành bệnh kiều
#8. Chương 8

Nam chính thuần tình bị vứt bỏ rồi hóa thành bệnh kiều

#8. Chương 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Tôi ngẩn ngơ.

 

Thứ Tạ Ninh Yến trúng dường như không phải là độc d.ư.ợ.c, mà là... 

 

Nhưng lần này , tôi không đẩy Tạ Ninh Yến ra , ngược lại còn dung túng vòng tay ôm lấy cổ anh , mặc kệ cho anh trút hết tâm sự.

 

Không biết đã qua bao lâu, trong đáy mắt Tạ Ninh Yến cuối cùng cũng lóe lên một tia tỉnh táo.

 

Anh trân trân nhìn khuôn mặt tôi , ngẩn ngơ cất lời:

 

"...Thẩm Tuyết?"

 

"Thực sự là em sao ?"

 

Đoạn lại ngơ ngác lắc đầu như vừa sực tỉnh.

 

"Không đúng, sao em lại ở đây chứ, rõ ràng em đã cầm chìa khóa trốn thoát rồi mà..."

 

Tôi khẽ vỗ vỗ lên đầu anh .

 

"Em không trốn đâu , ở ngay đây bên cạnh anh nè."

 

Tạ Ninh Yến vẫn không dám tin.

 

" Em có phải em vô tình xông vào căn phòng này không ."

 

"Thừa lúc anh vẫn còn lý trí, emmau chạy đi ."

 

"Bằng không , em mà cứ ở lại đây..."

 

Anh khó nhọc hít sâu một hơi , nén nhịn cất giọng:

 

"Anh thật sự không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa đâu ."

 

Thế nhưng tôi lắc đầu, kiên quyết lên tiếng:

 

"Không có vô tình gì hết, em chính là cố ý đến tìm anh đây."

 

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tạ Ninh Yến, tôi cuối cùng cũng thốt lên trọn vẹn những lời dồn nén trong lòng:

 

"Tiểu Yến, em xin lỗi ."

 

"Xin lỗi vì đã vứt bỏ anh ."

 

"Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh ."

 

"Xin lỗi vì đã nói ra những lời tổn thương anh như thế."

 

"Tính khí của anh trở nên như thế này , tất cả đều là lỗi của em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."

 

Tôi đỏ bừng mặt đưa tay ra , luống cuống cởi khuy áo cho anh .

 

"Tương tự... tình trạng hiện tại của anh đây, em cũng sẽ chịu trách nhiệm luôn."

 

Hơi thở của Tạ Ninh Yến khựng lại .

 

Đôi mắt đen thẳm ấy chằm chằm dán c.h.ặ.t lấy tôi , tựa như ẩn giấu một xoáy nước nguy hiểm, sẵn sàng cuốn phăng tôi vào bất cứ lúc nào.

 

Anh đè tay tôi lại , trầm giọng lên tiếng:

 

"Em có biết câu nói này của mình có ý nghĩa gì không ?"

 

Tôi không nói gì, mà dùng hành động để đáp lại câu hỏi ấy .

 

Tôi nhấc tay vòng lấy cổ anh , rồi chủ động ngước lên hôn xuống!

 

Nụ hôn này tựa như mở toang cánh cửa xả lũ của d.ụ.c vọng.

 

Tạ Ninh Yến trở tay ôm trọn lấy đầu tôi , dùng sức sâu đậm thêm nụ hôn này .

 

Nhiệt độ xung quanh ngay lập tức tăng vọt, nóng đến mức thân thể lẫn tâm hồn đều muốn tan chảy.

 

Thế nhưng đối với tôi , thứ nóng bỏng nhất lại chính là giọt nước mắt rơi xuống gò má.

 

Giọng nói run rẩy của Tạ Ninh Yến vang lên bên tai:

 

" Tuyết ơi, đừng lừa dối anh nữa, cũng đừng vứt bỏ anh thêm lần nào nữa nhé."

 

"Anh thật sự... sẽ phát điên mất đấy..."

 

13 (Góc nhìn của Tạ Ninh Yến)

 

Đúng vậy .

 

Tôi sắp phát điên rồi .

 

Ý nghĩ này , suốt năm năm qua, chưa từng giây phút nào ngừng vang vọng trong tâm trí tôi .

 

Đúng vậy . Tôi sắp phát điên rồi .

 

Ý nghĩ này , suốt năm năm qua, chưa từng giây phút nào ngừng vang vọng trong tâm trí tôi .

 

Cuộc đời tôi vốn dĩ là một vũng nước đọng c.h.ế.t lặng.

 

Xuất thân hèn hạ, nghèo túng khốn cùng, xung quanh luôn ngập tràn những lời lăng mạ và sỉ nhục.

 

Cho đến một ngày nọ, một thiếu nữ bỗng xuất hiện tựa làn gió thanh mát, thổi vào vũng nước c.h.ế.t tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

 

Cô ấy sẽ nở nụ cười đáng yêu với tôi .

 

Sẽ không chê bai mà bôi t.h.u.ố.c lên vết thương cho tôi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-chinh-thuan-tinh-bi-vut-bo-roi-hoa-thanh-benh-kieu/chuong-8

 

Sẽ dùng vóc dáng nhỏ bé hơn tôi đứng chắn trước mặt tôi khi bị kẻ khác bắt nạt.

 

Rồi ra vẻ hơi trẩu tre mà quay đầu cười nói :

 

"Gọi chị là đại tỷ đi , từ nay về sau đại tỷ sẽ bảo kê nhóc."

 

Chị ơi, chị quá đỗi tuyệt vời.

 

Thế nhưng sự tuyệt vời ấy , ở khu ổ chuột này quả thực quá mức ch.ói lọi, quá mức nguy hiểm.

 

Thế nên, tôi vẫn luôn cẩn trọng từng chút một bảo vệ cô ấy .

 

Cùng cô ấy ra ngoài, lắp camera giám sát ở nhà.

 

Ngay cả khi người ở khu ổ chuột đ.á.n.h tôi , tôi cũng không dám đ.á.n.h trả, sợ rằng họ sẽ chuyển mục tiêu trút giận sang người chị.

 

Nhưng dù đã làm đến mức độ này rồi .

 

Chị ấy vẫn biến mất.

 

Chị xuất hiện như một cơn gió, rồi cũng rời đi bất chợt, chẳng để lại lấy một dấu vết.

 

Tôi phát điên lật tung khắp khu ổ chuột, nhưng cũng chẳng tìm được gì.

 

Thế nhưng tôi không bỏ cuộc.

 

Năm thứ nhất, tôi chạy đôn chạy đáo khắp các thành phố lân cận, từng con hẻm góc phố, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì.

 

Năm thứ hai, tôi bắt đầu liều mạng leo lên cao, huy động nhiều mối quan hệ và tài nguyên hơn để tìm kiếm khắp thế giới, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

 

Năm thứ ba, tôi chuyển khỏi ngôi nhà cũ. Bởi vì nơi đó đâu đâu cũng vương vấn hình bóng của chị, khiến tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đau đớn như d.a.o cắt vào tim.

 

Năm thứ tư, thể xác lẫn tinh thần tôi đã kiệt quệ hoàn toàn , đến nụ cười cũng lười nở thêm một bận, thủ đoạn cũng ngày một dứt khoát và lạnh lùng hơn. Tôi hiểu rõ, bản thân đã đứng bên bờ vực của sự phát điên rồi .

 

Năm thứ năm, cuối cùng tôi cũng ngóng được tin tức về chị, nhưng đó lại chẳng phải tin lành gì hay ho.

 

Có người nói , trước khi chị biến mất, đằng sau chị đang bám theo mấy tên lưu manh khu ổ chuột.

 

Kể từ khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn phát cuồng.

 

Tôi cho người bắt cóc đám lưu manh đó về, t.r.a t.ấ.n bằng những thủ đoạn tàn độc nhất. Chỉ có nghe thấy tiếng gào thét t.h.ả.m thiết của chúng, tôi mới có thể trút bỏ được sự thù hận dâng trào trong l.ồ.ng n.g.ự.c.

 

Song song với đó, tâm trạng của tôi dành cho chị cũng đã thay đổi.

 

Tôi từng nghe qua một câu chuyện thế này .

 

Có một con ác quỷ bị phong ấn trong chiếc bình đồng.

 

Trăm năm đầu tiên, nó thề rằng, kẻ nào cứu nó, nó sẽ ban cho kẻ đó vinh hoa phú quý.

 

Trăm năm thứ hai, nó thề rằng, kẻ nào cứu nó, nó sẽ mở toang mọi kho báu cống hiến cho người đó.

 

Trăm năm thứ ba, nó thề rằng, kẻ nào cứu nó, nó sẽ thỏa mãn mọi ước nguyện của người đó.

 

Thế nhưng bốn trăm năm trôi qua, rốt cuộc chẳng có ai tới cứu, ác quỷ trở nên vô cùng phẫn nộ và tuyệt vọng, nó thề độc rằng: Từ nay về sau , hễ kẻ nào dám đến cứu tao, tao nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ đó!

 

Vào lúc đó, tôi không hiểu tại sao ác quỷ lại lấy oán trả ơn.

 

Nhưng giờ phút này thì tôi đã hiểu rồi .

 

Năm năm, một nghìn tám trăm mấy mươi ngày đêm, từng giây từng phút tôi đều ngâm mình trong nỗi thống khổ.

 

Nỗi đau đớn tích tụ qua năm tháng dài đằng đẵng này , đủ sức bóp méo mọi loại tình cảm.

 

Ân tình sẽ bị vặn vẹo thành sát ý.

 

Tình yêu rồi cũng bị bóp méo thành hình thù của sự sợ hãi.

 

Tôi đã mua xích sắt, mua t.h.u.ố.c mê, tự tay kiến tạo nên một chiếc l.ồ.ng giam hoa lệ.

 

Tôi thề, nếu chị ấy lại xuất hiện lần nữa, tôi nhất định sẽ giam cầm chị ấy lại bên mình suốt đời suốt kiếp.

 

Tôi muốn chị ấy mãi mãi không thể rời xa tôi .

 

Dù có phải dùng đến thủ đoạn đê hèn, dù có khiến chị ấy hận tôi đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không buông tay!

 

Và rồi vào chính ngày hôm nay, chị thực sự đã quay trở lại .

 

Chị bất ngờ xuất hiện trong phòng tôi , nhào vào lòng tôi .

 

"Tiểu Yến, lâu lắm không gặp!"

 

Chị vẫn sẽ mỉm cười với tôi , bôi t.h.u.ố.c cho tôi , lo lắng sợ tôi bị bắt nạt.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của Nam chính thuần tình bị vứt bỏ rồi hóa thành bệnh kiều – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo