Loading...
Cuối tuần đó, cả lớp tổ chức một buổi cắm trại bên bờ hồ phía ngoại ô thành phố. Không khí ở đây trong lành hơn hẳn cái ngột ngạt của phố thị, gió mang theo hơi nước mát rượi thổi qua những lều vải xanh đỏ dựng san sát nhau . Lâm Diên hôm nay mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản, tóc cột đuôi ngựa cao, trông năng động và tràn đầy sức sống.
Mọi người bắt đầu phân chia công việc để chuẩn bị cho bữa tiệc nướng buổi tối. Lục Phong vẫn như mọi khi, rất biết cách gây chú ý khi giành lấy phần nhóm lửa, vừa làm vừa kể những câu chuyện cười khiến các bạn nữ xung quanh cười nghiêng ngả. Lâm Diên đang loay hoay rửa rau bên bờ suối thì bỗng thấy một bàn tay thon dài, hơi lành lạnh chạm nhẹ vào tay mình . Cô ngẩng lên, thấy Thẩm Chu đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, lặng lẽ cầm lấy rổ rau từ tay cô rồi bắt đầu rửa một cách tỉ mỉ.
Nam sinh này dường như sinh ra để làm những việc cần sự kiên nhẫn. Từng lá rau được cậu làm sạch dưới làn nước trong vắt, động tác khoan t.h.a.i như thể đang làm một thí nghiệm quan trọng trong phòng Lab. Hai người không nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ có một sự gắn kết kỳ lạ, khiến Lục Phong đứng từ xa nhìn lại cũng cảm thấy mình chẳng thể nào chen chân vào nổi.
Khi đêm xuống, cả lớp quây quần bên đống lửa lớn. Những ánh lửa bập bùng soi rọi lên những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ. Sau khi chơi xong trò "Thật
hay
Thách",
không
khí bỗng trở nên sâu lắng hơn. Mọi
người
bắt đầu chia sẻ về ước mơ và những điều hối tiếc. Đến lượt Lâm Diên, cô
nhìn
vào
ngọn lửa, nhỏ giọng
nói
rằng
mình
chỉ mong những
người
quan trọng nhất sẽ mãi luôn ở bên cạnh
mình
, dù
sau
này
có
đi
xa đến
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nam-thang-to-long/chuong-3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Thẩm Chu ngồi ngay cạnh cô, đôi mắt cậu phản chiếu ánh lửa, trông vừa thâm trầm vừa ấm áp. Cậu bất chợt đứng dậy, ra hiệu cho Lâm Diên đi theo mình . Hai người rời khỏi đám đông ồn ào, bước về phía bãi cỏ vắng phía sau đồi, nơi có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao lấp lánh như những viên kim cương vỡ vụn.
Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, Thẩm Chu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc. Bên trong là một vài chú đom đóm mà cậu đã âm thầm bắt được lúc nãy. Những ánh sáng xanh le lói tỏa ra , soi rõ khuôn mặt đang ngạc nhiên của Lâm Diên. Cậu bảo rằng cô từng nói thích đom đóm vì chúng giống như những ngôi sao có thể chạm vào được , nên cậu muốn tặng cô cả một bầu trời nhỏ này .
Hamie
Lâm Diên cảm động đến mức sống mũi cay cay. Cô nhìn những chú đom đóm bay lượn xung quanh, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang dán c.h.ặ.t vào mình của Thẩm Chu. Trong khoảnh khắc ấy , dường như giữa họ không còn là cái mác "bạn thân " hay "hàng xóm" nữa. Thẩm Chu khẽ tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Lâm Diên có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh khiết trên áo cậu . Cậu khẽ nói , giọng nói tan vào gió đêm, rằng điều ước của cô cũng chính là điều ước của cậu , nhưng cậu còn muốn thêm một điều nữa, đó là người quan trọng nhất ấy phải biết rằng cậu đã thích người đó từ rất lâu rồi .
Lâm Diên sững sờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Cô chưa kịp trả lời thì Thẩm Chu đã nắm lấy tay cô, những ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau như một lời khẳng định thầm lặng dưới ánh sao trời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.