Loading...
Ta vì nếm thuốc quý phi mà bất ngờ hủy dung.
Quý phi chủ, ban hôn cho Ngũ hoàng tử lúc bấy giờ giáng thứ dân.
Ngũ hoàng tử vốn chẳng hề thích .
Chàng ghét dung mạo xí của khiến mất mặt, từng chịu thừa nhận là thê tử của .
Ta cũng điều, cố gắng ít xuất hiện mặt để tránh thêm chán ghét.
Người ngoài coi gương mặt tàn phế của như một sự sỉ nhục dành cho , nhưng chính bản thể tự coi là thứ dơ bẩn.
Về , Ngũ hoàng tử dốc hết tâm tư, thành công trở hàng ngũ hoàng tử và dần dần sủng ái trở .
Mọi lũ lượt đến chúc mừng, đến cả cha nương cũng dắt theo tới, mong thể nhét con bé hậu viện của Ngũ hoàng tử.
“A Kiều, bộ dạng của con thì thể hầu hạ điện hạ nữa? Thà chịu thiệt thòi để nhà hưởng chút lộc, còn hơn để hời cho kẻ ngoài. ”
"Điện hạ cũng thích của con, tin con cứ tự mà xem."
Ngũ hoàng tử quả thực phần ưu ái .
Chàng cho phép con bé xuất hiện bên cạnh, mài mực giũa nghiên, hồng tụ thiêm hương.
Chàng ngoài mang quà về, nhất định sẽ một phần của , ban thưởng trong cung cũng để chọn .
Ai nấy đều đồn đại tương lai chắc chắn sẽ trắc phi.
Bản con bé cũng ôm mộng tưởng đó, thế nhưng Ngũ hoàng tử mãi vẫn chịu nạp hậu viện.
Phần , vì chẳng tiếp tục chờ đợi vô vọng, bèn chủ động mở lời xin hòa ly.
Ngũ hoàng tử ngẩn một thoáng, thản nhiên hỏi:
“Nàng thật ? ”
Ta chút nghi hoặc.
"Bằng thì ? Chẳng lẽ là giả?"
Ta đè nén cơn sóng ngầm trong lòng, bình tĩnh đáp:
“Nói cho cùng, và điện hạ vốn dĩ chẳng phu thê chân chính. ”
“Ba năm , chúng giao ước, tương lai dù hòa ly giả chết, tóm cũng thoát khỏi cái phận .”
" Nay cảm thấy thời cơ chín muồi, điện hạ thấy thế nào?"