Loading...
Ngày cưới, chị gái bỏ trốn.
Để cứu công ty đang bên bờ phá sản, cha ép mặc váy cưới, chị bước Cố gia, gả cho đàn ông nổi tiếng lạnh lùng nhất giới hào môn — Cố Hoài Đình.
Anh vốn định cưới Tạ Minh Châu. Vì , khi thấy mặt là , ánh mắt lạnh đến mức chẳng buồn che giấu sự chán ghét.
“Cô nghĩ chỉ cần chị gả đây, cô sẽ trở thành Cố phu nhân thật sự ?”
giải thích, cũng chẳng lóc cầu xin. Đêm tân hôn, đặt một bản thỏa thuận lên bàn, bình tĩnh :
“Cố tổng, chúng sống chung một năm. Trong thời gian đó, can thiệp cuộc sống của , cũng đừng can thiệp cuộc đời . Hết một năm, chúng ly hôn.”
Anh như thể chuyện nực nhất đời.
Anh cho rằng đang giở trò lạt mềm buộc chặt, cho rằng sẽ sớm tìm cách để yêu.
, cưới bao giờ là . chỉ giữ những gì để , đó rời khỏi Cố gia bằng chính đôi chân .
Càng sống chung, Cố Hoài Đình càng phát hiện vợ mà xem thường tài giỏi hơn tất cả những gì tưởng tượng. Còn chị dịu dàng mà luôn bảo vệ, hóa chẳng hề vô tội như vẫn nghĩ.
Đến khi bắt đầu ghen, bắt đầu học cách cúi đầu, bắt đầu sợ hãi ngày bản thỏa thuận hết hạn, thu dọn hành lý.
Anh chặn cửa, đôi mắt đỏ ngầu.
“Tạ Vãn Chi, em thật sự thể cho thêm một cơ hội ?”
đàn ông từng cho rằng xứng đáng vợ , khẽ mỉm .
“Cố Hoài Đình, ngày cưới , từng cho một cơ hội. Bây giờ, dựa mà đòi cho ?”