Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cuối cùng, anh ta hạ giọng nói với Tô Nhã Lâm một câu.
Âm lượng không hề lớn, nhưng không gian nhà ăn trống trải lại khuếch đại từng âm khiến từng chữ lọt vào tai hơn nửa căn phòng.
“Cô ấy là vợ của tôi .”
Tô Nhã Lâm sững ngay tại chỗ.
Cô ta há miệng ra , nhìn Phương Trí Viễn, rồi lại nhìn tôi .
“Vợ… vợ của anh ?”
“Chẳng phải anh nói vợ anh làm ở Sở Y tế tỉnh, làm việc dài hạn trên tỉnh sao …”
Giọng cô ta càng nói càng nhỏ, ánh mắt cũng càng lúc càng hoảng loạn.
Những đôi đũa của đám người đang nghe lén xung quanh đồng loạt khựng giữa không trung.
Hàn Mẫn đứng một bên, gương mặt như thể có cả đống lời muốn nói nhưng một chữ cũng mắc nghẹn trong cổ.
Tôi đẩy khay cơm về phía trước một chút, lau nhẹ khóe môi.
“Phương Trí Viễn.”
Bờ vai anh ta rõ ràng khẽ run.
“Anh tự giải thích với vị bác sĩ nội trú trong khoa anh đi , tôi không phải là ‘ đi làm ’ ở Sở Y tế tỉnh.”
“ Tôi từ Sở Y tế tỉnh được điều động đến.”
“ Tôi được điều về đây, là để ngồi vào vị trí Viện trưởng.”
Nhà ăn như thể bị ai đó ấn nút tắt tiếng.
Khuôn mặt Tô Nhã Lâm từng chút một tái nhợt hẳn đi .
Môi cô ta mấp máy, như muốn phản bác gì đó, nhưng nửa chữ cũng không bật ra được .
Phương Trí Viễn nhắm c.h.ặ.t mắt.
Năm giây im lặng kéo dài.
Tô Nhã Lâm là người lên tiếng trước .
“Không thể có chuyện đó.”
Giọng cô ta đã yếu đi , nhưng nhưng vẫn cố bám lấy chút lý lẽ cuối cùng.
“Thông báo bổ nhiệm Viện trưởng mới còn chưa có , cô nói cô là Viện trưởng, ai tin?”
Câu này nghe qua cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Sáng nay tôi vừa tới Hải Thành, ghé gặp Bí thư Đảng ủy ở khu hành chính một lát, thông báo bổ nhiệm phải đến chiều nay mới công khai toàn viện.
Bởi vậy , vào đúng thời điểm này , số người biết thân phận của tôi trong toàn bệnh viện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Phương Trí Viễn là một trong số đó.
Anh ta biết chuyện này từ tháng trước rồi .
“Cô cứ hỏi anh ta là biết .”
Tôi nhìn về phía Phương Trí Viễn.
Môi Phương Trí Viễn mím c.h.ặ.t.
Anh ta không lập tức đứng ra xác nhận cho tôi , mà lại nhìn sắc mặt của Tô Nhã Lâm.
Động tác ấy diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức nếu tôi không nhìn chằm chằm vào anh ta , có lẽ đã bỏ lỡ.
Nhưng đáng tiếc, tôi đã thấy hết.
Hàn Mẫn lấy điện thoại từ trong túi xách ra , mở một email lên, đưa tới trước mặt Tô Nhã Lâm.
“Công văn bổ nhiệm cán bộ do Sở Y tế tỉnh gửi ba ngày trước .”
“Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Hải Thành, Cố Thanh Ninh.”
Tô Nhã Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình suốt mười giây.
Nhịp thở của cô ta rõ ràng nặng hơn hẳn.
Rồi cô ta đột ngột quay phắt sang Phương Trí Viễn.
“Anh biết từ trước rồi sao ?”
Phương Trí Viễn
không
nói
một lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-dau-di-lam-toi-bi-tieu-tam-duoi-khoi-ban-an/chuong-3
“Anh biết cô ta sẽ đến làm Viện trưởng mà anh không nói với em?”
Giọng cô ta lẫn vào một kiểu tủi thân rất kỳ quặc.
Đó không phải nỗi sợ của cấp dưới trước cấp trên .
Mà là lời chất vấn của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông.
Trong nhà ăn có người khẽ hít vào một hơi .
Tôi chậm rãi đứng lên.
Chân ghế kéo trên sàn tạo thành một tiếng rít khô khốc.
“Phương Trí Viễn, mối quan hệ giữa anh và bác sĩ nội trú trong khoa, có cần đến lượt Viện trưởng như tôi can thiệp không ?”
“Hay anh cho rằng, chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của Viện trưởng?”
Sắc mặt Phương Trí Viễn trắng đến mức không còn chút m.á.u.
Anh ta há miệng, dường như muốn giải thích điều gì.
“Thanh Ninh, em nghe anh giải thích đã …”
“Ở bệnh viện, phiền anh gọi tôi là Viện trưởng Cố.”
Tôi bưng khay cơm đứng dậy.
“Bữa cơm này , tôi không ăn nổi nữa.”
Khi bước ngang qua Tô Nhã Lâm, tôi khựng giữa chừng trong một giây.
Trên người cô ta thoang thoảng mùi nước hoa, hoàn toàn không phải mùi t.h.u.ố.c sát trùng quen thuộc của bệnh viện.
Sợi dây chuyền từ cổ áo cô ta tuột ra một đoạn nhỏ, mặt dây là một viên đá mặt trăng bé xíu.
Đó chính là sợi dây chuyền Phương Trí Viễn từng nói đã cẩn thận chọn để làm quà sinh nhật cho tôi vào năm ngoái.
Sau đó anh ta nói đi công tác đã làm mất, thậm chí còn nghiêm túc xin lỗi tôi một lần .
Hóa ra nó chưa từng bị mất.
Chỉ là đã được đem tặng cho người khác.
Tôi chẳng buồn nhìn cô ta nữa.
Lúc bước ra khỏi cửa nhà ăn, tôi nghe thấy giọng Hàn Mẫn được hạ thấp vang lên phía sau .
“Bác sĩ Tô, cô có biết vừa rồi cô đang cãi nhau với ai không ?”
Tô Nhã Lâm không đáp.
Nhưng cả nhà ăn cuối cùng cũng bùng nổ.
Tin tức lan đi còn nhanh hơn tôi tưởng.
Hai giờ chiều, tôi vừa đặt mình ngồi vào chỗ trong phòng làm việc của Viện trưởng trên tầng năm khu hành chính, ấm trà còn chưa kịp pha, Hàn Mẫn đã gõ cửa rồi bước vào .
“Viện trưởng Cố, thông báo bổ nhiệm đã được đăng công khai trên hệ thống nội bộ của bệnh viện.”
Chị ấy ngập ngừng một thoáng.
“Bên Khoa Xương khớp… cũng đã truyền đi rồi .”
“Lan truyền chuyện gì?”
Vẻ mặt Hàn Mẫn hơi khó xử.
“Các luồng bàn tán không thống nhất cho lắm. Một luồng nói Viện trưởng mới và Chủ nhiệm Phương của Khoa Xương khớp là vợ chồng, luồng khác lại bảo Tô Nhã Lâm đã c.h.ử.i Viện trưởng mới ngay trước mặt cả nhà ăn.”
“Còn một luồng thứ ba nữa, nói giữa Chủ nhiệm Phương và Bác sĩ Tô…”
Chị ấy nói đến đó thì dừng lại , nhìn tôi .
“Nói đi .”
“Nói quan hệ giữa hai người không bình thường.”
Tôi ngả lưng ra sau ghế.
“Còn chuyện gì nữa không ?”
“Phó Chủ nhiệm Khoa Xương khớp – Bác sĩ Thẩm vừa gọi điện đến chỗ tôi , hỏi liệu có thể để anh ấy thay mặt khoa đến xin lỗi Viện trưởng hay không .”
“Không cần thiết.”
Hàn Mẫn gật đầu, vừa định rời đi lại quay người lại .
“Viện trưởng Cố, còn một việc nữa. Chiều nay Tô Nhã Lâm đã xin nghỉ bệnh.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.