Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đó không phải cuộc sống tôi từng nghĩ đến.
Mãi mãi cũng sẽ không phải .
Tôi dồn toàn bộ tinh lực vào nghiên cứu học thuật, kỳ nghỉ và cuối tuần đều vùi mình trong phòng thí nghiệm và thư viện.
Đến mức giáo viên hướng dẫn thường cảm khái với các anh chị em trong nhóm nghiên cứu rằng, thầy chưa từng gặp sinh viên nào chăm chỉ hơn tôi .
Nhưng giữa sự bận rộn và mệt mỏi như vậy , trái tim từng phiêu bạt rất lâu của tôi ngược lại đã vững vàng đặt xuống đất.
Hai năm trước tôi đã biết Chu Cận Nghiên đang tìm tôi .
Rất nhiều lần , những manh mối anh ta truy tìm đều bị Sầm Vũ Ỷ cắt đứt.
Cô ấy nói với tôi : “Em cứ học hành cho tốt , theo đuổi lý tưởng và sự nghiệp của mình , những chuyện khác, chị sẽ giải quyết.”
Tôi từng hỏi cô ấy tại sao .
Sầm Vũ Ỷ im lặng rất lâu, sau đó hỏi tôi : “Em có biết tại sao chân chị bị gãy không ?”
Cô ấy lớn hơn tôi mười tuổi.
Khi còn trẻ, cô ấy cũng từng có lý tưởng của riêng mình .
Bố mẹ giao gia sản cho anh trai thừa kế, nhưng khi công ty xuất hiện khủng hoảng, lại ép cô ấy đi liên hôn.
Cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng nói : “Nếu đã là một đám phế vật muốn duy trì công ty mà còn cần chị phải hy sinh bản thân , vậy thì chi bằng giao gia nghiệp cho chị quản lý đi .”
Chân cô ấy bị người anh trai lúc tức giận mất kiểm soát đẩy từ trên lầu xuống, khiến nó gãy.
Tối hôm đó, tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau trên ban công.
Cô ấy phủ tay lên mu bàn tay tôi , khẽ thở dài: “Nếu chị quen em sớm hơn thì tốt rồi .”
“Cũng không đến mức để em vì vỏn vẹn ba mươi vạn mà lãng phí ba năm quý giá của cuộc đời mình ở bên anh ta .”
Lần này về nước, tôi mang theo dự án sáng chế.
Viện nghiên cứu đã thuê tôi với mức lương chín trăm vạn một năm.
Đó là con số mà Úc Ninh hồi trẻ, người từng không biết phải làm sao lúc trước , có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Năm năm sau , tôi rất bình thản nhận lời mời làm việc này , ký hợp đồng, sau đó mua rượu vang đỏ về, cùng Sầm Vũ Ỷ ăn mừng.
Cô ấy uống rượu, tôi uống sữa.
Căn bệnh dạ dày tái phát nhiều lần khiến tôi hoàn toàn bỏ rượu.
Tôi nâng ly sữa, nói lời cảm ơn với cô ấy .
Cô ấy nói : “Không có gì phải cảm ơn cả. Chị chỉ nhìn thấy ở em hình bóng của chính chị lúc còn trẻ.”
11
Ăn cơm xong, tôi tạm biệt Sầm Vũ Ỷ.
Cô ấy nửa đùa nửa thật chỉ vào chiếc Porsche hỏi tôi : “Tặng em một chiếc xe để đi làm cho tiện nhé?”
Tôi bật cười : “Viện nghiên cứu đã sắp xếp căn hộ riếng, cách viện chỉ một con đường, em cần xe làm gì?”
Cô
ấy
bĩu môi: “Được
rồi
,
có
chuyện gì thì tìm chị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngay-ke-the-than-thao-mat-na/chuong-9
”
Tôi vừa vào viện nghiên cứu chưa được hai ngày, Chu Cận Nghiên lại đến.
Anh ta tìm thấy tôi ở nhà ăn, ngồi xuống đối diện tôi , hồi lâu chăm chú nhìn đuôi mắt phải của tôi .
Một lát sau , anh ta khẽ hỏi: “Nốt ruồi lệ đâu rồi ?”
“Ồ.”
Tôi thuận miệng đáp: “Lúc rơi từ vách núi xuống, mặt bị thương, sau đó làm phẫu thuật chỉnh sửa, nên trông không còn giống trước kia nữa.”
Bàn tay anh ta đặt trên mặt bàn bỗng bắt đầu run rẩy.
Anh ta hỏi tôi : “Có đau không ?”
Đây quả thực là một câu hỏi nực cười đến cực điểm.
Tôi đặt đũa xuống, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh ta : “Chu Cận Nghiên, dù thế nào đi nữa, câu hỏi này cũng không nên do anh hỏi.”
“Ba năm tôi ở bên anh , đã chịu những đau đớn gì, có lẽ anh đã quên rồi , nhưng tôi nhớ rất rõ.”
Kẻ hành hạ người khác luôn rất dễ dàng quên đi , phớt lờ những tổn thương mà bản thân từng gây ra cho người khác.
Đối diện với ánh mắt của Chu Cận Nghiên, tôi tốt bụng bấm ngón tay đếm giúp anh ta .
“Lần đó tôi sốt đến ba mươi chín độ, vừa lúc Lục Nhè Nhẹ gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được khi đang ở nước ngoài, anh tức giận nên trút giận lên tôi . Còn nói rằng lúc sốt, ôm lên mới dễ chịu.”
“ Tôi đi ra ngoài cùng anh , bạn anh ép tôi uống rượu, cuối cùng tôi uống đến nôn ra m.á.u. Anh bảo tôi tự bắt xe đến bệnh viện, vì không có người đi cùng ký giấy chăm sóc, lúc nội soi dạ dày tôi đành không dùng t.h.u.ố.c gây mê.”
“Lục Nhẹ Nhẹ bị Lâm Gia mua lượt tìm kiếm tiêu cực, anh nói là do một tay tôi lên kế hoạch, mắng tôi là loại hạ đẳng, tát tôi hai cái.”
“Còn rất nhiều lần khác, tôi đã quen rồi , cho nên phẫu thuật phục hồi vết thương cũng không đau lắm.”
Mỗi khi tôi nói một câu, sắc mặt anh ta lại trắng bệch thêm một phần.
Cuối cùng, Chu Cận Nghiên luôn cao cao tại thượng, quý phái lạnh lùng, lại rơi nước mắt trước mặt tôi .
Tôi cảm thấy hơi mất mặt, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
May mà trong nhà ăn không có nhiều người , chỗ chúng tôi ngồi là góc khuất, không có ai nhìn thấy.
“Xin lỗi , A Ninh, lúc đó anh … không nhìn rõ tình cảm của mình .”
Anh ta khó khăn lên tiếng: “Lâm Gia, còn những kẻ bắt cóc em, đều đã bị kết án. Hôn ước giữa anh và Lục Nhè Nhẹ cũng sẽ được hủy bỏ, anh biết lúc đó cô ấy đã gây khó dễ cho em ở phim trường…”
Tôi cười giễu: “Kẻ đầu sỏ thật sự là Lâm Gia, hay Lục Nhè Nhẹ sao ?”
“Thật ra anh rất rõ, Chu Cận Nghiên. Khoảng cách trong nước và nước ngoài không phải là vực sâu không thể vượt qua, huống hồ với tài lực của anh , ra nước ngoài một chuyến, thậm chí chuyển sang đó sống cùng cô ta vài năm, đều là chuyện rất dễ dàng. Nếu anh thật sự một lòng một dạ với Lục Nhè Nhẹ, sẽ có cả vạn cách để ở bên cô ta , chứ không phải tìm bạn gái, làm cái gọi là người thế thân .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.