Loading...
Văn án
Mẫu thân luôn nói ta là đứa thật thà đến ngốc.
Nghe người ta nói phu thê là một thể, phải cùng chung hoạn nạn.
Ta lại tin là thật.
Sau khi Thái t.ử bị phế, ta dập đầu trước tên thái giám trông coi hai mươi tám lần , lần nào cũng vang tiếng.
Cuối cùng cũng cầu được một bát t.h.u.ố.c cứu mạng cho Thái t.ử.
Nhưng ngoài người vợ không được sủng ái là ta ra , những người khác đều biết Thái t.ử giả bệnh.
Hắn nhìn vết thương trên trán ta , vừa kinh ngạc vừa cảm động.
"Sau này ta sẽ... đối tốt với nàng."
"Chúng ta làm phu thê chân tâm với nhau cả đời có được không ?"
Hắn sợ ta thay lòng, thậm chí vung ngàn vàng, cho ta ăn tình cổ.
Nhưng cổ trùng không có tác dụng với ta .
Ta thấy đáng thương vì hắn nhận được quá ít chân tâm, ta liền giả vờ tình cổ phát tác.
Cả ngày đi theo sau hắn , mặt dày nói với hắn rất nhiều lời tình ý.
Nhưng đăng cơ mới một năm, hắn lại triệu cổ sư vào cung.
"Hậu cung không chỉ có một mình nàng ấy , nàng ấy cả ngày quấn lấy trẫm, bảo những người khác trong hậu cung phải sống thế nào?"
"Ngươi nghĩ cách khiến nàng ấy quên hết chuyện cũ đi , sau này ở hậu cung làm một người nhàn tản hưởng phú quý là được ."
Kẻ thật thà đến ngốc như ta , cuối cùng cũng hiểu ra .
Nghĩ suốt một đêm, ta mang tất cả đồ vật đáng tiền đi tìm cổ sư, nghiêm túc cầu xin:
"Ta còn muốn đến trước mộ nhìn mẫu thân ta , không muốn chuyện gì cũng không nhớ."
"Xin ngươi cho ta ăn một con cổ có thể giả c.h.ế.t, có được không ?"
01
Nghe lời ta nói , trên mặt cổ sư Ngọc Sơn đầy vẻ khó xử.
"Lừa gạt bệ hạ, đây chính là tội c.h.ế.t mất đầu."
" Nhưng ta thấy nương nương quả thật đáng thương..."
"Được, ta đồng ý với nương nương, chỉ cầu sau khi nương nương xuất cung, giúp ta chiếu cố nhiều hơn cho người vị hôn thê chưa qua cửa của ta ."
Ta không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy .
Vội vàng lắc đầu.
"Không không không , ta không cần giả c.h.ế.t nữa."
"Ngươi đừng sợ, bây giờ ta sẽ ăn con cổ kia , chuyện gì cũng không nhớ cũng khá tốt ."
Nói rồi , ta tháo chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay xuống.
"Ngươi tặng cái này cho vị hôn thê của ngươi, coi như lễ mừng ta tặng hai người ."
Hắn nhìn chiếc vòng, đột nhiên bật cười .
Có lẽ vì lớn lên quá tuấn tú, khi cười lại khiến người hắn toát ra vài phần yêu dị.
"Nương nương có tâm tính thuần lương như vậy , thật sự rất hiếm có ."
"Ta cô độc một mình , lấy đâu ra vị hôn thê chưa qua cửa?"
Ta phản ứng lại hắn đang nói đùa, có chút ngượng ngùng cười theo.
"Ồ, ồ, hóa ra là nói đùa với ta ..."
Ý cười trên mặt Ngọc Sơn không giảm.
"Giúp nương nương giả c.h.ế.t, thật ra có thể."
"Chỉ là nương nương thật sự nghĩ kỹ rồi sao ? Sau khi giả c.h.ế.t, sẽ không thể gặp lại bệ hạ nữa."
Ta không chút do dự gật đầu.
"Những lời hắn nói với ngươi, ta đều nghe thấy."
"Hắn ghét bỏ ta như vậy , sau này chúng ta không gặp lại nữa, hắn chắc chắn sẽ rất vui."
Ngọc Sơn hỏi: "Vậy nương nương sẽ vui sao ?"
Ta bị hỏi đến có chút mờ mịt.
Qua một lúc mới nói : "Ta không biết ."
"Ta chỉ cảm thấy lúc này hơi đau lòng. Nhìn hắn thêm một lần , lòng lại đau thêm một lần ."
02
Hốc mắt nóng lên, ta không muốn lộ dáng vẻ khó coi trước mặt Ngọc Sơn, dùng sức chớp nước mắt trở vào .
Ta có thể kết thành phu thê với Tiêu Chiêu Minh, là vì tiên hoàng ban hôn.
Xuất thân của hắn thấp kém, sinh mẫu là một cung nữ bị tiên hoàng lâm hạnh sau khi uống rượu.
Có thể tưởng tượng, xuất thân như vậy , tự nhiên không được tiên hoàng yêu thích.
Nghe nói khi hắn còn nhỏ, ngay cả cung nữ thái giám cũng có thể trêu đùa, bắt nạt hắn .
Nhưng từ nhỏ hắn đã thông minh khác thường, tính tình đoan chính trầm ổn , dung mạo cũng rất giống tiên hoàng khi còn trẻ.
Cứ như vậy từng chút lọt vào mắt tiên hoàng, thậm chí từng bước ngồi lên vị trí Thái t.ử.
Ta chính là lúc đó thành thân với hắn , trở thành Thái t.ử phi của hắn .
Sau đó ta phát hiện, hắn dường như... không giống quân t.ử ôn nhuận trong miệng người khác.
Lúc riêng tư, hắn luôn rất trầm mặc.
Trên người hắn có rất nhiều sẹo.
Thỉnh thoảng uống say, hắn sẽ chỉ vào một vết sẹo nói với ta , đó là năm nào, vì chuyện nhỏ nào, bị tên thái giám nào cố ý trêu chọc mà để lại .
Lúc không uống rượu, hắn đối với ta cũng lạnh nhạt xa cách giống như đối với tất cả người bên cạnh.
Dường như người bên cạnh đến rồi đi , đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt.
Ta là người cực kỳ nhiều lời.
Huynh trưởng luôn nói : "Hòa Hòa nhà chúng ta thật lợi hại, có thể ồn đến mức khiến người điếc cũng phải bịt tai chạy mất."
Tiêu Chiêu Minh đại khái cũng nghĩ như vậy .
"Thôi Cảnh Hòa, rốt cuộc nàng lấy đâu ra nhiều lời như thế?"
Ta nghe không hiểu đây là câu hỏi ngược, còn tưởng hắn thật sự tò mò.
"Cái gì mà lấy đâu ra , trời sinh đó, mẫu thân ta nói ngày đầu tiên ta học nói , đã biết gọi mẫu thân , phụ thân , huynh trưởng, còn biết gọi Thạch Đầu."
"Thạch Đầu là mèo nhà chúng ta ."
"Ngươi nói xem ta có phải rất thông minh không ?"
"Đến giờ người nhà ta nhắc lại chuyện này vẫn còn khen ta lợi hại đấy!"
Ta cứ thế quấn lấy hắn suốt hai năm.
Tiêu Chiêu Minh bị Tam hoàng t.ử vu hãm, nói hắn tham ô khi cứu tế thiên tai.
Chỉ trong một đêm hắn trở thành phế Thái t.ử.
Hắn dường như chịu đả kích rất lớn, ốm liệt giường.
Nói thật, ta cảm thấy hắn rất đáng thương.
Nhà ta hòa thuận, người thân đều nhớ nhung và yêu thương lẫn nhau .
Cho nên ta không hiểu, tại sao lại có kiểu phụ thân nhẫn tâm với nhi t.ử như vậy ?
Nhi t.ử bệnh đến sắp c.h.ế.t, phụ thân cũng chẳng hỏi han.
Mẫu thân ta từng nói , phu thê vốn là một thể, phải cùng chung hoạn nạn.
Ta không muốn hắn c.h.ế.t.
Cho nên ta dập đầu trước thái giám trông coi hai mươi tám lần , đến mức tiếng dập đầu vang lên.
Dập đến trán m.á.u thịt lẫn lộn để đổi về cho hắn một bát t.h.u.ố.c cứu mạng.
Nhưng ta cũng không ngờ, ngoài người vợ không được sủng ái là ta thì người bên cạnh hắn đều biết , Tiêu Chiêu Minh đang giả bệnh.
Ngay cả chuyện tham ô bị phế, cũng chỉ là thủ đoạn lấy lui làm tiến của hắn mà thôi.
03
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nước mắt của Tiêu Chiêu Minh.
Hắn nhìn vết thương trên trán ta , trong mắt đầy kinh ngạc và hoảng loạn.
Hắn vừa gọi người đi lấy t.h.u.ố.c cầm m.á.u, vừa nắm c.h.ặ.t t.a.y ta .
Nước mắt từng chuỗi rơi lên tay ta .
"Xin lỗi , xin lỗi , ta không ngờ nàng sẽ lo cho ta như vậy ."
"Cảnh Hòa, nàng đừng giận ta , sau này ta sẽ... đối tốt với nàng."
"Chúng ta làm phu thê chân tâm với nhau cả đời, có được không ?"
Ta quên lúc đó mình trả lời thế nào rồi .
Bởi vì trán ta thật sự rất đau.
Ta chỉ nhớ sau đó Tiêu Chiêu Minh quả thật đối với ta rất tốt .
Kể cả sau khi hắn nghĩ cách trở lại ngôi Thái t.ử.
Tuy hắn vẫn không nói nhiều nhưng hắn rất thích ngồi ở một bên, trên mặt mang theo nụ cười , rất nghiêm túc nghe ta nói chuyện.
Khoảnh khắc trước còn gay gắt quở trách người khác, quay mặt nhìn thấy ta , liền như băng tuyết tan ra , cong mày cong mắt nói : "Cảnh Hòa đến rồi ."
Tiên hoàng ban thưởng thứ tốt gì, hắn đều giữ cho ta .
Việc lớn nhỏ trong phủ, đều do ta quyết định.
... Cho đến khi tiên hoàng băng hà.
Đêm cung biến, ta đỡ cho hắn một mũi tên, hôn mê rất lâu.
Đợi ta dưỡng thương xong, trời bên ngoài đã thay đổi.
Tiêu Chiêu Minh kế thừa đại thống, làm hoàng đế.
Tâm phúc bên cạnh hắn không phải bị hắn xử t.ử, thì là c.h.ế.t trên con đường đưa hắn đến ngai vàng.
Huynh đệ cùng cha không phải bị lưu đày, thì giống như khi hắn bị phế lúc trước , bị nhốt lại , không thấy ánh mặt trời.
Hắn lại nói với ta : "Cảnh Hòa, trên đời này chỉ có một mình nàng thật lòng với ta ."
Ngày qua ngày, chuyện ấy dường như hóa thành tâm bệnh, đến mức hắn nghĩ ra cách hạ cổ.
Hắn vung ngàn vàng, mời thiên hạ đệ nhất cổ sư Ngọc Sơn vào cung, hạ tình cổ cho ta .
04
Tình cổ không có tác dụng với ta , ta cũng không biết vì sao nhưng ta không dám nói thật với hắn .
Hắn chưa từng nổi giận với ta .
Nhưng ta biết , hắn đối với người khác không khoan dung như vậy .
Nếu không , những cung nữ thái giám từng có liên quan với hắn , sẽ không vô duyên vô cớ c.h.ế.t trong một trận hỏa hoạn.
Ta không muốn liên lụy Ngọc Sơn, cũng không muốn hắn luôn sợ ta rời đi .
Chỉ có thể giả vờ trúng cổ, mỗi ngày đi theo sau hắn , vắt hết óc nói với hắn những lời tình ý không trùng nhau .
"Tiêu Chiêu Minh, ta rất thích ngươi."
"Hôm qua ta mơ thấy ngươi nắm tay ta ngắm sao trên mái nhà, cao như vậy mà ngươi cũng không sợ."
"Sao trong mộng của ta ngươi cũng lợi hại như vậy ?"
Chươgn 2:
Chương 2
Ban đầu hắn rất vui.
Ôm ta thật c.h.ặ.t vào lòng, ánh mắt nhìn ta cố chấp mà tham lam.
Ta là một người rất tục.
Ta thích vàng óng, thích những thứ lấp lánh, thích cảnh phồn hoa rực rỡ.
Châu báu trang sức, hoa tươi gấm vóc, như nước chảy đưa vào cung của ta .
Dường như tình yêu của hắn dành cho ta nhiều đến tràn ra , chỉ có thể dùng ban thưởng chất đầy để chứng minh.
Nhưng thời gian lâu, hắn không còn nhìn thẳng vào mắt ta nữa.
Thậm chí bắt đầu tránh ta .
Trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện.
Ví dụ có đại thần không sợ c.h.ế.t dâng tấu can gián, nói hắn giả dối, nói hắn tàn bạo.
Ví dụ có người mới vào cung, được phong phi.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta muốn giả c.h.ế.t xuất cung.
Mẫu thân luôn nói ta là người thật thà.
Lúc nhỏ bà trêu ta : "Hòa Hòa, làm sao bây giờ? Phụ thân con nói nếu mẫu thân ăn không hết bát cơm này , ông ấy sẽ nổi giận với mẫu thân ."
Ta không muốn mẫu thân chịu ấm ức, vội vàng bưng bát ăn sạch cơm.
Cho dù bụng mình no căng tròn.
Còn nói : "Mẫu thân đừng sợ, con ăn hết thay người rồi , người xem, một hạt gạo cũng không còn! Con có lợi hại không ?"
Mẫu thân ôm ta vào lòng, không ngừng hôn mặt ta , vừa thương yêu vừa xót xa nói :
"Hòa Hòa nhà chúng ta đúng là đứa thật thà đến ngốc, lòng lại mềm như thế, haiz."
Lúc đó không hiểu vì sao mẫu thân thở dài.
Bây giờ mới hiểu.
Chỉ có kẻ thật thà đến ngốc mới tin rằng mình thật sự có thể cùng hoàng đế một đời một kiếp, chỉ một đôi người .
Mới tin hoàng đế không thể rời khỏi ta .
Mới cảm thấy chân tâm của
mình
quý hiếm đến mức nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ngo-tuong-tu/chuong-1
Thật ra thì sao ?
"Hậu cung không chỉ có một mình nàng ấy , nàng ấy cả ngày quấn lấy trẫm, bảo những người khác trong hậu cung phải sống thế nào?"
"Ngươi nghĩ cách khiến nàng ấy quên hết chuyện cũ, sau này ở hậu cung làm một người nhàn tản hưởng phú quý đi ."
Chỉ có kẻ thật thà đến ngốc sau khi nghe những lời này , mới cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Hận không thể để chuyện cũ thật sự là một giấc mộng.
Ai.
Đời người vốn lắm hận dài, như nước mãi chảy về đông.
05
Ngọc Sơn cho ta ăn một con cổ.
Khác với tình cổ màu hồng có hình dáng con bướm nhỏ kia .
Con này toàn thân màu đỏ, Đó là một con trùng nhỏ biết bay, toàn thân đỏ rực, phần đuôi tựa cánh hoa Mạn Châu Sa Hoa.
Ngọc Sơn nói , thứ này gọi là Cực Lạc cổ.
Ăn con cổ này , bảy ngày sau ta sẽ giả c.h.ế.t.
Ta hỏi hắn , tại sao không giả c.h.ế.t ngay bây giờ?
Hắn lại cười nửa ngày, mới nói :
"Vậy tất cả mọi người đều biết nương nương ăn cổ của ta rồi c.h.ế.t, ta còn mạng mà sống sao ?"
"Ta còn phải giữ mạng, để cứu nương nương ra khỏi quan tài."
Ta không ngờ hắn sẽ nói như vậy .
Do dự hỏi:
"Tại sao ngươi muốn giúp ta ?"
Ngọc Sơn hỏi: "Vậy vì sao nương nương rõ ràng không trúng tình cổ, còn giả vờ mình trúng?"
Ta đương nhiên nói : "Bởi vì ta sợ bệ hạ trách phạt ngươi, không muốn liên lụy người vô tội."
Ngọc Sơn gật đầu, hạ giọng nói :
"Nương nương giúp ta che giấu, chẳng khác nào có ơn cứu mạng với ta , ta báo đáp nương nương cũng là điều nên làm ."
"Bởi vì nương nương là người chí thuần chí thiện hiếm có trên thế gian này , tình cổ dù lợi hại, cũng không quấy loạn được lòng nương nương."
"Cho nên, đừng vì Tiêu Chiêu Minh mà thương tâm."
06
Ta bị câu này của hắn dọa giật mình .
Theo bản năng dùng tay bịt miệng hắn .
"Ngươi điên rồi sao , sao có thể gọi thẳng tên bệ hạ?"
Hơi thở ấm nóng của Ngọc Sơn phả lên tay ta , hắn chớp mắt, dường như rất vô tội.
Ta vội vàng rút tay lại .
"Đây là trong cung, ngươi nhất định phải cẩn thận lời nói và hành động."
Ngọc Sơn ngoan ngoãn gật đầu.
"Được."
"Nương nương, ta không thể ở lâu, giờ sẽ đi ."
"Bảy ngày này , người tuyệt đối không thể lộ sơ hở."
"Nhất định phải giả vờ chuyện gì cũng không nhớ, giả vờ ai cũng không nhận ra , nhất là đối với bệ hạ."
Ta cảm thấy hắn nghĩ quá nhiều.
"Ngươi yên tâm đi , hắn đã tránh ta rất lâu rồi ."
"Đừng nói bảy ngày, cho dù thêm bảy mươi ngày nữa, hắn đại khái cũng không nhớ đến ta ."
07
Ta cũng không ngờ, Ngọc Sơn vừa đi chưa bao lâu, thái giám tâm phúc của Tiêu Chiêu Minh liền vội vã chạy đến thông truyền.
Nói hắn muốn gặp ta .
Ta lập tức có chút hoảng.
Giả vờ chuyện gì cũng không nhớ, rất khó.
Đặc biệt là với người thật thà không biết nói dối như ta .
May mà con Cực Lạc cổ kia dường như bắt đầu có hiệu lực.
Chân ta giống như giẫm lên bông, thân thể trở nên nhẹ bẫng.
Giống như uống say.
Ta được cung nhân nửa đỡ nửa kéo, dẫn đi gặp Tiêu Chiêu Minh.
Bên cạnh hắn còn đứng Thuần phi.
Nàng ta là nữ nhi nhà tướng, gia thế hiển hách, phụ thân và huynh trưởng đều có công phò tá Tiêu Chiêu Minh đăng cơ.
Lại có một gương mặt diễm lệ, rực rỡ đầy sức sống.
Quả thật trông nàng ta còn giống một sủng phi hơn ta .
Trước mắt lúc rõ lúc mờ, Thuần phi đi đến trước mặt ta , tò mò vung tay trước mặt ta .
"Quý phi nương nương, người sao vậy ?"
Mùi ngọt ngấy trên người nàng ta bay tới, ta vừa đau đầu vừa tức n.g.ự.c.
Không nhịn được ôm n.g.ự.c nôn khan một cái.
Sắc mặt Thuần phi lập tức thay đổi.
"Bệ hạ!" Nàng ta ôm cánh tay Tiêu Chiêu Minh lắc lắc, "Quý phi nương nương cũng quá đáng rồi !"
"Trong cung yến lần trước , nàng ấy cố ý đẩy thiếp xuống nước, thiếp cũng không so đo với nàng ấy ."
"Bây giờ ngay trước mặt người , nàng ấy còn dám làm nhục thiếp như vậy , sau này trong cung còn có chỗ cho thiếp dung thân sao ?"
Đương nhiên rồi , ta căn bản không đẩy nàng ta xuống nước.
Lời nói dối rất vụng về, Tiêu Chiêu Minh có thể từ một hoàng t.ử không được sủng ái đi đến hôm nay, đương nhiên có thể nhìn ra .
Nhưng hắn đại khái cảm thấy không có gì.
Thuần phi vì vu oan ta , còn rơi xuống nước, suýt nhiễm phong hàn.
Vụng về là ngây thơ, tranh giành là yêu hắn .
Nhìn thế nào cũng đáng yêu lại đáng thương.
Cho dù ta không làm gì, cũng nên bị cấm túc, cắt bổng lộc.
Chươgn 3:
Chương 3
Trước kia khi hắn đối tốt với ta , cũng là như vậy việc gì cũng đặt ta lên hàng đầu, vô cùng bao che.
Lúc đó tưởng bởi vì hắn yêu ta .
Bây giờ mới biết , chỉ là ta vừa khéo ngồi ở vị trí đó mà thôi.
Bây giờ có người thích hợp hơn, ta cũng chỉ là bậc thang để hắn dỗ dành người khác.
Nghĩ như vậy , ta càng cảm thấy đứng không vững, lùi một bước, ngã ngồi xuống đất.
Tiêu Chiêu Minh chậm rãi đi đến trước mặt ta .
Hắn khom lưng, nâng mặt ta lên.
"Thôi Cảnh Hòa." Hắn nói : "Nàng đang làm gì?"
Một người nhiều lời như ta , khi nhìn thấy khuôn mặt hắn , lại một chữ cũng không nói ra được .
Cằm đau nhói, hắn bất mãn vì ta im lặng.
"Trẫm đang hỏi nàng."
"... Ta không biết ngươi." Ta nửa nhắm mắt nói .
Tiêu Chiêu Minh sửng sốt.
Sau đó đại khái hắn phản ứng lại , ta đã ăn cổ, quên hết chuyện cũ.
Thuần phi giống như nhìn thấy đồ chơi thú vị nào đó, liên tục kinh ngạc.
"Cổ sư kia thật sự lợi hại như vậy sao ?"
"Quý phi nương nương, người thật sự không nhớ gì nữa?"
Sau đó nàng ta không biết nghĩ đến gì, cười lên.
"Bệ hạ, Quý phi nương nương ngay cả thân thế của mình cũng không nhớ, thật đáng thương."
"Để thiếp nói cho nàng ấy biết , được không ?"
Tiêu Chiêu Minh nhìn nàng ta một cái, dường như trách nàng ta hồ nháo, nhưng không ngăn cản.
Thuần phi nói :
"Quý phi nương nương, thật ra ... người là kỹ nữ bệ hạ mang về từ hoa lâu dân gian."
"Khi bệ hạ còn làm Thái t.ử, có một vị Thái t.ử phi tình cảm rất sâu đậm, nhưng nàng ấy phúc mỏng, sớm đã c.h.ế.t."
"Người lớn lên rất giống nàng ấy , cho nên được bệ hạ mang về cung, phong làm Quý phi. Người đừng cậy một chút sủng ái đó, mà không rõ thân phận của mình ."
"Cho dù được phong Quý phi, người cũng là kỹ nữ từng bán thân , nhớ chưa ?"
Các cung nhân cúi đầu, nghiêm mặt, giống như không nghe thấy gì.
Tiêu Chiêu Minh nhìn nàng ta một cái.
Bóp lên mặt nàng ta .
"Hồ nháo."
Thuần phi đột nhiên hét một tiếng, ôm khuôn mặt hơi đỏ sưng.
"Bệ hạ, người làm đau thiếp rồi ."
Ta rất muốn nôn.
Đột nhiên nhớ lúc nhỏ ta từng bị một nam hài bắt nạt.
Nam hài kia là nhi t.ử của thượng cấp phụ thân ta .
Ta không muốn gây phiền phức cho phụ thân , nên bị bắt nạt cũng không đ.á.n.h trả.
Kết quả huynh trưởng ta biết , lập tức xông ra khỏi nhà đ.á.n.h hắn một trận.
Phụ thân ta tức không nhẹ, ôm ta dỗ nửa ngày.
Còn khen huynh trưởng làm tốt , cứ đ.á.n.h là được , có chuyện gì ông gánh.
Mẫu thân cũng dỗ ta , bảo sau này bị bắt nạt cứ đ.á.n.h trả, đừng chịu ấm ức.
Cho dù phụ thân không làm quan nữa, của hồi môn bà mang theo khi xuất giá còn không ít, ít nhất sẽ không khiến ta không có váy mới mặc.
Ta lớn lên trong tình yêu của người nhà.
Ta không biết trên đời còn có lời nói ghê tởm như vậy , người ghê tởm như vậy , chuyện ghê tởm như vậy .
Thật ghê tởm, Tiêu Chiêu Minh ghê tởm, Thuần phi cũng ghê tởm.
Thế là ta không nhịn được nôn ra , làm bẩn váy Thuần phi.
Có lẽ ông trời cũng không muốn ta tiếp tục đối mặt với những thứ ghê tởm này , nôn xong, trước mắt ta tối sầm, ngất đi .
08
Ta được người ta đưa về cung.
Thuần phi có lẽ thật sự rất tức giận vì ta nôn bẩn váy mới của nàng ta .
Ta sau đó một bữa no cũng không có , cơm mỗi ngày đưa tới không phải chỉ có canh loãng nhạt nhẽo thì cũng ít đến chẳng đủ no.
Tiêu Chiêu Minh phê duyệt tấu chương, nàng ta ở bên hầu nghiên mực, thêm hương.
Chán thì gọi ta qua, hết lần này đến lần khác nói những lời ghê tởm kia .
May mà con cổ kia khiến ta luôn giống như uống say, không quá tỉnh táo.
Cuối cùng chịu đựng đến ngày thứ bảy, thì tin hắn lập Thuần phi làm Hoàng hậu truyền đến.
Tiêu Chiêu Minh lại gọi ta qua.
Thuần phi mặt mày hồng hào, dáng vẻ tâm tình rất tốt .
Nàng ta cười nói : "Sao ngươi còn đứng ? Sau này nhìn thấy ta , ngươi nên quỳ xuống, biết không ?"
Nhưng ta không muốn quỳ.
Tiêu Chiêu Minh liếc ta một cái.
Đứng dậy, đi đến trước mặt ta , hỏi: "Tại sao không quỳ?"
Ta không nói ra lời, chỉ cảm thấy trên người rất lạnh, lạnh như người c.h.ế.t.
Cổ mau phát tác đi , ta thật sự là—
"Đầu óc hỏng rồi , ngay cả quỳ thế nào cũng quên?"
"Các ngươi đến dạy nàng ấy quỳ thế nào."
Có cung nhân tới ấn vai ta .
Thuần phi nũng nịu hỏi: "Dạy đến bao giờ?"
Tiêu Chiêu Minh bất đắc dĩ nói : "Dạy đến khi nàng hài lòng mới thôi, lần này vui chưa ? Ngày đại hỷ mà còn giận dỗi với trẫm làm gì."
Cung nhân dùng sức, ta quỳ xuống.
Khoảnh khắc sau , ngay cả quỳ ta cũng quỳ không vững, thẳng tắp ngã xuống đất.
Sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.
09
Ta cảm thấy mình ngủ một giấc rất sâu.
Có người ở bên tai ta ồn ào, tiếng thét ch.ói tai, tiếng khóc , may mà tất cả đều trở về yên tĩnh.
Khi tỉnh lại , ta không ở trong quan tài.
Mà ở trong một chiếc xe ngựa trang trí cực kỳ xa hoa.
Dưới thân là băng ghế rộng gần bằng một chiếc giường, trải chăn đệm thật dày.
Trong góc đặt mấy viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay.
Ngựa chạy cực nhanh, nhưng không cảm thấy xóc nảy.
Trước mắt là khuôn mặt đẹp đến mức mang chút yêu khí của Ngọc Sơn.
Thấy ta tỉnh, đôi mày nhíu c.h.ặ.t của hắn mới thả lỏng chút.
"Nương nương cuối cùng tỉnh rồi ."
"Nào, uống chút cháo, từ từ uống."
Ta chỉ cảm thấy toàn thân yếu ớt, được hắn cẩn thận đỡ dậy, mơ mơ hồ hồ uống một thìa cháo ấm áp thơm ngọt.
Cúi đầu nhìn , trên người ta khoác một chiếc áo ngoài nam t.ử màu lam đen, nơi cổ tay áo thêu một con rắn nhỏ màu bạc, ta mặc rất rộng.
Hiển nhiên là của Ngọc Sơn.
Bên trong mặc bộ trung y màu trắng ta mặc ngày giả c.h.ế.t.
Ta uống cháo, có chút mờ mịt hỏi: "Khi ta hạ táng mặc đơn sơ như vậy sao ?"
Sao ngay cả một chiếc áo ngoài cũng không cho ta .
Động tác đút cháo của Ngọc Sơn dừng lại .
"Nương nương cũng biết ..." Hắn nheo mắt, "Kẻ họ Tiêu xưa nay bạc tình."
Nhớ đến chuyện mấy ngày nay, ta nhịn ghê tởm, nặng nề gật đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.