Loading...
Tôi xuống núi là để nối mạng cho ân nhân.
Thời gian tính toán vừa vặn chuẩn xác.
Nhưng khi đến nơi, bà ấy lại bị người ta dùng bạo lực làm cho tắt thở.
Nhìn đám "con cháu hiếu hiền" trước linh đường, tôi hiểu ra thiên đạo chung quy là không thể nghịch chuyển.
"Người c.h.ế.t như thế nào?"
Nếu có ai nói thật, tôi có thể cho kẻ đó một tia hy vọng sống.
1
Cả đời này tôi đều đi gặt hái mạng sống của người khác, chỉ duy nhất nối mạng cho một người .
Bà ấy tên Tam Nương, họ Phong.
Năm cứu tôi , bà ấy vẫn còn là một cô bé.
Đến khi tôi tìm được bà để báo ơn, mặt bà đã hằn sâu vết chân chim.
Người phụ nữ lương thiện ấy lúc nào cũng có một đứa trẻ quấn quýt bên gối, ánh mắt đứa trẻ đó nhìn tôi cứ đảo liên tục, né tránh.
"Tam Nương, đứa trẻ này bà không thể giữ lại ."
Không cần bấm ngón tay tính toán, tôi cũng biết trong lòng đứa trẻ này chôn giấu ác niệm.
Tam Nương cười hiền hậu: "Đứa nhỏ này tôi nhặt được bên bờ sông, tôi mà không giữ thì nó đã c.h.ế.t đói rồi ."
"Nếu bà giữ nó, sẽ có ngày nó lấy mạng bà."
Bà vuốt tóc cậu bé, nghiêm mặt nói : "Nếu vì sợ tương lai nó hại tôi mà giờ lại hại mạng nó, thì tôi còn là con người nữa không ?"
Tam Nương là một " người ở giá" có chủ kiến, từ mười mấy tuổi đã tự b.úi tóc thề trọn đời không gả.
Nay bà bước vào tuổi xế chiều, nhặt được đứa trẻ làm bạn cũng là một niềm hạnh phúc.
Còn với đứa trẻ kia , đó là đại phúc phận tu từ kiếp trước .
Phải xem nó có gánh nổi hay không thôi.
Mạng người do trời định.
Tam Nương khăng khăng đòi giữ đứa trẻ, tôi đành ban cho bà một phần cơ duyên, bảo đảm quãng đời còn lại của bà không phải lo nghĩ, giàu sang trường thọ.
2
Lật tấm vải phủ trên mặt Tam Nương lên, bà c.h.ế.t không hề thanh thản, giữa hai lông mày phảng phất một lớp sương kỳ quái.
Đây là oán khí sinh ra sau cái c.h.ế.t oan ức.
"Quỳ xuống!” Tôi nổi giận, tiếng quát trầm xuống khiến đám con cháu của Tam Nương ngay lập tức quỳ sụp xuống sân.
Đứa trẻ năm xưa được Tam Nương nuôi lớn tên là Phong Thủy Sinh, giờ đã là một người đàn ông trung niên phát tướng.
Hắn không hiểu sao mình lại tự dưng quỳ xuống, mặt hiện rõ vẻ tức giận, giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại bị một nguồn sức mạnh nào đó đè c.h.ặ.t, ngã quỵ xuống đất một cách nặng nề.
Vật lộn hai lần , vẻ tức giận trên mặt hắn biến thành kinh hoàng.
"Chắc chắn là bà nội nổi giận rồi , cha ơi, cha cứ thành thật quỳ xuống đi ."
Người nói câu này là một cô bé có ngoại hình thanh tú tên Chiêu Đệ.
Đôi mắt con bé nhìn Phong Thủy Sinh như chứa đầy độc tố.
3
"Câm mồm đi !” Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào khuôn mặt non nớt của Chiêu Đệ.
Kẻ
ra
tay là một thằng nhóc mới lớn tên Phong Thiên Phúc, nó là em trai cùng cha khác
mẹ
của Chiêu Đệ, nhỏ hơn con bé nửa năm tuổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nguoi-noi-mang-nguyen-khoi-nhan-oan/chuong-1
Nó quỳ bên cạnh Phong Chiêu Đệ, hét vào mặt chị mình : "Mày dọa ai đấy? Mụ già nằm trong quan tài rồi thì nổi giận kiểu gì? Mày còn dám nói nhảm tao đ.á.n.h nát miệng mày."
Phong Thủy Sinh nhờ có Phong Tam Nương che chở nên làm ăn việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tài sản ngày một lớn mạnh, con người theo đó cũng trở nên ngông cuồng.
Vợ đầu c.h.ế.t chưa đầy trăm ngày, hắn đã rước ngay cô nhân tình vụng trộm bấy lâu cùng đứa con trai riêng Phong Thiên Phúc vào nhà.
Bộ dạng hung tàn của thằng nhóc này chẳng khác nào một con linh cẩu đang nhe răng bộc lộ bản tính.
Không ngoài dự đoán, sắc hồn của nó là màu đen kịt.
Mỗi khi có kẻ lộ ra thú tính tàn bạo trước mặt tôi , sắc hồn của kẻ đó nhất định đã bị cái ác làm ô uế.
Thằng súc sinh mới lớn này , gặp phải tôi thì không xong rồi .
4
Ánh mắt tôi lại chuyển sang cô bé.
Bất cứ chỗ nào lộ ra da thịt đều chằng chịt vết thương.
Cái nhà này không hề cho con bé sự tôn trọng và thể diện tối thiểu, đúng như cái tên của mình , sự tồn tại của con bé chẳng qua chỉ gói gọn trong hai chữ "mong em trai".
Chiêu Đệ chịu đòn xong cứ cúi gầm mặt, bờ vai gầy gò từ từ nhô lên.
Trước khi thốt lên tiếng gào xé lòng, ánh mắt con bé từng nhìn thẳng vào tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ngay giây phút đó, tôi thấy được thú tính như sói như báo trong mắt con bé.
Thế nhưng, thật kỳ lạ, sắc hồn của con bé lại là màu xanh lam thuần khiết.
Những ai không làm hại Tam Nương sẽ không bị cấm chế của tôi áp chế.
Chiêu Đệ ra tay vô cùng dứt khoát, lao vào đ.á.n.h túi bụi thằng em cùng cha khác mẹ .
Mẹ kế và cha ruột con bé mấy lần định đứng lên ngăn cản nhưng đều bị thuật pháp đè nặng hơn.
Cô bé rất điên cuồng, nó ngoác miệng cười với tôi , vớ lấy cây cờ gọi hồn dựng ở cửa, dốc toàn lực quật thẳng vào người nhà họ Phong.
Con bé vừa quật vừa gào lên cáo buộc: "Sư phụ, không phải người muốn biết ai đã hại c.h.ế.t bà nội con sao ? Sư phụ, chính là ông ta , bà ta và cả nó nữa, chính lũ ký sinh trùng này đã hại c.h.ế.t bà nội con."
Tôi liếc nhìn vợ của Thủy Sinh là Diêu Cầm. Ả có gương mặt lẳng lơ, dù mặc bộ đồ tang màu trắng rộng thùng xình cũng không giấu nổi cái bụng nhô cao, xem ra lại sắp đẻ rồi .
Tiếc thay , đứa trẻ này đầu t.h.a.i nhầm chỗ, sự giàu sang của nhà họ Phong không giữ nổi nữa đâu .
Cán cờ gọi hồn to bằng ngón tay cái, Chiêu Đệ không hề nương tay, vợ chồng Phong Thủy Sinh bị đ.á.n.h đau nhất, chẳng mấy chốc mặt mũi đã sưng vều như đầu heo.
Tôi có chút không hiểu, cô bé có phần điên rồ này tại sao lại gọi tôi là sư phụ.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
5
Chúng tôi mới chỉ gặp nhau một lần duy nhất.
Mười năm trước , Chiêu Đệ còn là một đứa trẻ bốn, năm tuổi, bấu víu bên chân Tam Nương, khóc đến mức mắt sưng húp thành một đường chỉ.
Lúc đó, mẹ ruột con bé bệnh nhập tâm phúc, sắp không qua khỏi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.