Loading...

NHÂN DUYÊN VÔ THƯỜNG
#8. Chương 8: Hết

NHÂN DUYÊN VÔ THƯỜNG

#8. Chương 8: Hết


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cho đến khi quý phi mất trí, hắn mới thề rằng mình sẽ tranh đoạt ngôi thái t.ử.

Đôi mắt thái t.ử đỏ hoe nói rằng nhị hoàng t.ử từng là một đứa trẻ vui vẻ, nhưng sau khi bắt đầu tranh đoạt ngôi thái t.ử đã trở thành một đứa trẻ cay đắng.

“Khi đó ta nghĩ rằng mẫu hậu đã cướp đi vị trí của quý phi nên ta để hắn bắt nạt ta , coi đó là sự bù đắp cho mẹ con hắn .”

Thái t.ử nói : 

“Sau này khi ta chịu đựng những lời châm biếm của nhị hoàng t.ử, ta rất giận dữ, lén hỏi Mẫu hậu tại sao lại tranh đoạt vị trí của quý phi, khiến nàng ấy rơi vào cảnh bất nghĩa.”

“Cuối cùng mẫu hậu nói với ta rằng, bà cũng không muốn làm hoàng hậu, càng không muốn gả cho phụ hoàng.”

“ Tất cả đều là do ý chỉ của hoàng thượng. ”

"Mẫu hậu còn nói , nếu thực sự giận dữ thì hãy tranh đấu, nếu không sẽ chẳng bảo vệ được điều gì."

Thái t.ử nắm c.h.ặ.t t.a.y ta nói : 

"Duy Nhất, mẫu hậu nói đúng, ta chỉ có thể bảo vệ nàng, bảo vệ tam tỷ và thậm chí là mẫu hậu nếu ta lên ngôi."

Ta suy nghĩ một chút, nhận thấy những lời hắn nói là chính xác.

Nhị hoàng t.ử không dám đối đầu với thái t.ử, nhưng lại dám ức h.i.ế.p Lục hoàng t.ử, suy cho cùng cũng chỉ vì vị trí.

Quyền lực rất quan trọng, dù là thái t.ử, nhị hoàng t.ử hay bất kỳ hoàng t.ử nào khác, nếu trở thành hoàng thượng, ba chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, dù hoàng hậu có trở thành thái hậu cũng có thể bị giam cầm.

Phụ thân ta nói rằng thực ra Chu Minh Lãng ngấm ngầm thân thiết với thái t.ử trước đây.

Nếu thái t.ử trước lên ngồi , có lẽ ta sẽ không tránh khỏi việc trở thành thiếp của Chu Minh Lãng.

Còn Tam công chúa sẽ ra sao thì thật không dám nghĩ.

Nếu nhị hoàng t.ử lên ngôi, với lòng oán hận của quý phi, bà cũng sẽ không tha cho hoàng hậu và Lục hoàng t.ử.

Lục hoàng t.ử nhất định phải trở thành trữ quân.

"Huynh muốn bảo vệ muội , không nhất thiết phải để muội làm thái t.ử phi của huynh phải không ?"

Ta nhìn hắn , đôi mắt dài cong v.út như đang mời gọi ta , trái tim ta bỗng chốc rung động, thật là xinh đẹp .

Ta im lặng thừa nhận mong muốn ấy , nhưng nói : 

"Huynh sẽ có nhiều phi tần, còn muốn muội giúp huynh quản lý họ. Ta sợ ta không kiềm chế được mà sinh lòng ghen tuông."

Hắn cười lớn, ôm c.h.ặ.t ta hơn: 

“Không đâu , ta khác với phụ hoàng. Ông ấy đưa phụ nữ vào hậu cung là để cân bằng quyền lực, cũng để tăng thêm con cái. ”

“Ta không cần điều đó. Nếu có người phù hợp hơn để làm hoàng đế, ta sẽ nhường ngôi.”

" Nếu con của ta không xứng đáng kế vị, ta sẽ chọn người khác trong tộc. Ta không muốn chiếm giữ quyền lực, ta chỉ mong muốn được bảo vệ nàng mà thôi."

Bỗng nhiên ta ôm lấy cánh tay hắn và bật khóc : 

“Đừng để ngôi vị ấy cho ai khác. ”

"Chàng sẽ là thái t.ử tốt nhất, hoàng thượng tốt nhất và cũng là phụ hoàng tốt nhất. Chàng phải nỗ lực, đừng bao giờ lùi bước."

Hắn mỉm cười trầm ấm và nói được .

Khi ta và thái t.ử tổ chức hôn lễ vào năm cả hai đều mười bảy tuổi, điều này đã muộn hơn hai năm so với mong muốn của hoàng hậu, lý do là ở ta .

Mặc dù ta thích nhìn thấy dáng vẻ gầy gò, cao giáo và đẹp đẽ của hắn , nhưng mỗi khi hắn tiến lại gần, ta lại cảm thấy khó chịu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-duyen-vo-thuong/chuong-8

Hình ảnh Chu Minh Lãng hôn Tam công chúa đã để lại một ám ảnh trong tâm trí ta , khiến ta cảm thấy hành động của nam nhân thật ghê tởm.

Ta sợ hãi khi hắn đến gần và càng sợ hơn nếu hắn có ý định chạm vào ta .

Hắn không có cách nào khác, đành chấp nhận điều đó, không bao giờ ép buộc ta , luôn ở bên cạnh, không gần cũng không xa.

Cho đến một ngày hai năm sau , ta phát hiện ra vườn hoa sau cung thái t.ử đã được trồng đầy những loài hoa mà ta từng hái ngày trước , từng bông hoa đều đang nở rộ.

Khoảnh khắc đó, lòng ta tràn đầy niềm vui, nhìn hắn như nhìn thấy một vị thần.

Hắn nhân cơ hội tiến gần hơn, ta tràn đầy hạnh phúc mà không chút đề phòng.

Hắn nhanh ch.óng cúi đầu, đặt môi hắn lên môi ta , thoáng qua trong nháy mắt rồi rời đi ngay.

Ta sửng sốt, nhưng điều làm ta bất ngờ hơn là ta không hề thấy ghê tởm mà chỉ cảm nhận được sự mềm mại.

Vì vậy , ta nắm c.h.ặ.t lấy hắn , bắt chước cách hắn lướt môi qua môi ta .

Không còn cảm giác ghê tởm nữa, chỉ có sự mềm mại và kích thích.

Trong khi hắn đang kinh ngạc, ta cười không ngớt: 

"Ta đã trở lại bình thường rồi ."

Mắt thái t.ử cười rạng rỡ như một đóa hoa: 

"Duy Nhất, chúng ta sẽ sớm tổ chức hôn lễ."

Ta mỉm cười và gật đầu.

Năm sau ta sinh một cô con gái, đôi mắt to tròn giống hệt ta hồi nhỏ.

Chúng ta đều yêu thương con bé, nhưng người yêu con bé nhất là phụ thân ta .

Phụ thân ta ôm lấy con bé, không muốn buông tay một khắc nào.

Và từ đó ông không bao giờ trở về Bắc Cương nữa.

Hoàng thượng đã ban cho ông một chức vị văn võ cao nhất trong quân đội, đó là nhờ hoàng hậu đã cầu xin, nói rằng bên cạnh thái t.ử phi không thể thiếu người thân .

Phụ thân ta rất vui mừng, dù sao ông cũng đã có tuổi, không nỡ rời xa ta quá xa.

Ông ở lại kinh thành, hoàng thượng đã ban cho ông một phủ đệ , nhưng mỗi ngày ông đều hai lần đến Đông cung, chỉ để ngắm nhìn cháu ngoại bé nhỏ và tiện thể thăm ta .

Sau khi sinh, thân thể ta hồi phục rất tốt , ta và thái t.ử cũng rất hòa hợp.

Phụ thân ta cảm thán rằng thật may mắn vì ta không mắc phải bệnh của Tam công chúa.

Khi nhắc lại chuyện xưa về Chu Minh Lãng, phụ thân ta nói : 

“Ngay từ khi con chào đời, ta đã sợ con sẽ lấy chồng xa, nên đã nghĩ đến việc nuôi một người chồng cho con từ nhỏ, để con cùng ta ở lại Bắc Cương. ”

Nhưng cuối cùng chính ông đã vượt ngàn dặm để đến bên ta , cùng ta đi xa và cùng ở lại kinh thành.

Ta cười nói : 

"Phụ thân , chẳng có gì khác biệt cả, chỉ cần chúng ta không xa nhau thì ở đâu cũng được ."

Phụ thân ta ôm lấy cháu gái, mỉm cười : 

"Kinh thành hay Bắc Cương, có con gái thì đó chính là nhà."

Con gái mà ông nhắc đến là chỉ cháu gái của ông, nhưng cũng có nghĩa là ta .

Thái t.ử nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này , không kiềm được cũng tham gia vào .

Bất chấp, chàng ôm lấy ta rồi ôm luôn cả phụ thân ta .

"Nhà có con gái, ta sẽ bảo vệ."

Bị một người đàn ông to lớn ôm lấy, miệng của phụ thân ta lại hơi co giật.

Còn con gái ta khi nhìn thấy cảnh tượng này đã cười toe toet và cất lên tiếng cha đầu tiên trong đời hướng về phía phụ thân ta và thái t.ử.

Bạn vừa đọc đến chương 8 của truyện NHÂN DUYÊN VÔ THƯỜNG thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo