Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Dưới hiên, Trương Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn tôi một cái, trong mắt mang theo sự khẩn cầu.
Nhưng Mặc U đã rất lâu rồi không gọi tôi là "Tiểu A Cửu".
Tôi một lần nữa nhìn vào đôi đồng t.ử vàng đang mở to của bào t.h.a.i đó, lướt qua màn mưa như giăng tơ bên ngoài. Chỉ trong vài nhịp thở, cảnh vật bên ngoài tiệm quan tài đã không còn nhìn thấy được nữa.
Mưa lớn như bức màn, hơi nước bốc lên nghi ngút, phóng mắt nhìn đi giống hệt như cõi U Minh, sương mù dày đặc.
Tôi khẽ nói : "Anh đừng để ý đến tôi , không cần chịu ảnh hưởng của tôi ."
Tôi có thể cảm nhận được , lúc mới đến anh ấy muốn nhân quan, vốn dĩ trong người đã có thương tích. Cộng thêm mấy năm nay, những hạt sen đen cho tôi ăn cũng đã làm tổn thương đến bản nguyên của anh ấy .
Ở cõi U Minh, anh lại vì tôi mà bị thương nặng.
Thực ra tất cả chúng tôi đều sai rồi !
Cái xác đứng đó thật ra không cần làm quan tài, bởi vì chính cái xác đó đã là một cái quỷ quan.
Dù là cấy tóc dẫn hồn hay tạo súc chế thân , tất cả mọi thứ đều là để tạo ra cái t.h.a.i người đầu rắn, mắt vàng dị tượng được nuôi dưỡng bằng "huyết nhục của người nhà họ Quan".
Khi Cửu Lão thả cái xác đứng này ra , e rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi ...
Thấy tôi không để Mặc U ra tay, ánh hy vọng trong mắt Trương Thiên Nhất tan biến, từ từ cúi đầu xuống.
Đến cả Long Linh cũng kinh ngạc "a" một tiếng.
Mặc U khẽ cười một tiếng, quay tay, vuốt ve thân rắn phía sau cái thai: " Nhưng cô không thể c.h.ế.t, tôi cũng không muốn cô c.h.ế.t."
Sau đó trầm mắt nhìn Trương Thiên Nhất: "Nếu lần này tôi giúp các người , nhà họ Trương có thể đảm bảo Quan Cửu..."
"Mặc U!" Tôi quát khẽ một tiếng, gầm nhẹ: " Tôi không cần!"
“Quỷ quan của nhà họ Quan đến đời tôi tuyệt tự cũng tốt !"
Những hạt mưa đ.á.n.h vào lòng bàn tay tôi đau điếng, "Hơn nữa, tôi c.h.ế.t cũng chỉ là vào U Minh giới, có gì không tốt đâu ."
Mặc U thần sắc u ám, khẽ thở dài: "Thế gian hàng tỷ sinh linh, vào U Minh giới luôn có cơ hội tái nhập luân hồi. Nhưng cô... vào U Minh giới, chính là làm thức ăn cho hắn ! Đến lúc đó, dù có thật sự muốn c.h.ế.t cũng không thể c.h.ế.t được nữa!"
"Cô tưởng, mẹ cô dùng mạng sống của mình , đào ra nửa cái nhân quan lừa tôi đến đây là để cô c.h.ế.t sao ?" Giọng Mặc U lạnh đi .
Anh
ấy
trầm giọng
nói
với
tôi
: "
Tôi
phí hết tâm tư, bảo vệ cô, dạy dỗ cô, nuôi cô lớn đến thế
này
, chính là để cô tiêu cực cầu c.h.ế.t như
vậy
sao
? Tiểu A Cửu,
tôi
chỉ là
không
muốn
bao nhiêu năm tinh lực của
mình
phí hoài mà thôi, cô
không
cần tự dát vàng lên mặt
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-7-than-thai-hao-kiep/chuong-3
"
Câu cuối cùng này , chỉ là để tôi không cảm thấy áy náy mà thôi!
" Tôi và Long Linh, giống như dị t.h.a.i này , sinh ra cũng là long..."
Tôi quay đầu nhìn Mặc U, nhưng lại đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của anh ấy , lòng tôi đột nhiên nhói lên.
Anh ấy không muốn nhân quan nữa sao ?
Rõ ràng chuyện này anh ấy có thể không quản, anh chỉ cần một nhân quan, thế thì tại sao lại quan tâm đến những việc này ?
Rõ ràng có thể...
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Anh nói tôi mềm lòng, nhưng cuối cùng anh cũng không thể buông bỏ cái gọi là chúng sinh này .
"Tiểu A Cửu, nếu có thể cứu thì chúng ta vẫn cứ cứu. Những người bảy năm trước , cô có thể nói cho tất cả mọi người biết , không phải chúng ta không cứu, mà là khi họ lén mở quan tài quỷ, họ đã c.h.ế.t rồi ."
Mặc U thở ra một hơi , nói với Trương Thiên Nhất: "Cậu đưa cái t.h.a.i này về nhà họ Trương, nói với gia chủ nhà các ngươi, chuyện này , bản quân quản! Bảo nhà họ Trương mở đại trận, nghênh đón kiếp nạn diệt thế đột ngột này sau trăm năm chìm đắm đi ."
"Mặc U!" Tôi còn muốn tiến lên cản anh lại .
Nhưng Mặc U khẽ nhấc tay, lòng bàn tay mọc ra một đóa sen trắng nhạt, khi cánh hoa nở ra , nó bao bọc cái t.h.a.i lại , sau đó từ từ khép lại , như thể chưa từng nở.
Mặc U chỉ khẽ phẩy tay, nụ sen đó liền bay đến trước mặt Trương Thiên Nhất.
"Đa tạ Mặc U Quân!" Trương Thiên Nhất đón lấy nụ sen trầm ngâm nhìn tôi một cái, trong mắt có gì đó lóe lên.
Sau đó đột nhiên đứng dậy ra lệnh: "Tốn Cung theo ta về Vân Hải, những người khác ở lại bảo vệ thiếu chủ phu nhân."
Anh ta nhìn tôi , trong mắt mang theo sự xin lỗi ẩn nhẫn.
Anh ta cũng sợ, sợ bản thân vừa đi , người nhà họ Trương sẽ không hết lòng bảo vệ tôi , cho nên mới quyết định danh phận cho tôi .
Chuyện đã đến nước này , tôi gật đầu với anh ta .
Nhưng anh ta đi được hai bước, lại vội vàng quay lại đưa thanh cổ kiếm cho tôi : "Đợi tôi trở về!"
Tôi nhìn thanh kiếm, quay đầu nhìn Mặc U một cái, khẽ cười một tiếng.
Tôi nhận lấy kiếm nói : "Được!"
"Quan Cửu, bảy năm trước , Mặc U quân tuyên bố với bên ngoài mình là chú của cô."
Lần này Trương Thiên Nhất không nhìn Mặc U nữa mà nói với tôi : "Với thân phận của Mặc U quân, sẽ không nói bừa."
Cho nên, khi anh ta ở U Minh giới, anh ta đã hỏi tôi cha ruột của tôi là ai, chắc anh ta mượn điều này , đoán ra thân phận của Mặc U rồi sao .
Tương tự, anh ta muốn tôi mượn thân phận của Mặc U để đoán ngược lại cha ruột của tôi là ai.
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Tôi cười khổ một tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.