Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7
Bà lão Mã ở bên ngoài vội vàng đi vào , trước tiên cung kính hành lễ với tôi và Mặc U. Sau đó, bà ta lấy ra một con chuột đen từ trong quần áo, cẩn thận đặt vào mùn cưa: "Hai con này là một cặp, tâm ý tương thông. Hãy để chúng ở lại , nếu có chuyện gì chuột đen sẽ thông báo, tôi sẽ quay lại ."
"Thiếu chủ gặp nguy hiểm, lão bà ta chịu ơn sâu của thiếu chủ, theo lý mà nói nên nghe lời dặn dò của ngài ấy ở lại bảo vệ thiếu phu nhân."
" Nhưng những người bên ngoài đến rất hung hãn, chuyện này ngay từ đầu đã là một cục diện c.h.ế.t ch.óc, họ đang chờ đợi cục diện hiện tại này để dễ bề ra tay. Tốn Cung đã có người bỏ mạng, thần t.h.a.i xuất thế lại là kiếp nạn diệt thế, lão bà ta ... không thể không đi !"
Bà lão Mã lại cúi đầu thật sâu với tôi , khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy trìu mến: "Thiếu phu nhân tốt hơn ta tưởng tượng. Thật tốt . Thật ra bảy năm trước , thiếu chủ vốn dĩ..."
"Nếu không phải vì muốn kéo dài huyết mạch đó, thiếu chủ cũng sẽ không khổ sở đến vậy ."
Trong mắt bà ta đầy tiếc nuối, nhưng không nói thêm nữa, chỉ xòe tay ra , ôm lấy một con chuột đen khác xoay người rời đi .
Sau đó, bà ta trầm giọng nói : "Khảm Cung theo ta đi viện trợ thiếu chủ, Cấn Cung bố trận, bảo vệ phu nhân. Lão bà ta có thể c.h.ế.t, các ngươi có thể c.h.ế.t, phu nhân, không thể c.h.ế.t!"
Các đệ t.ử nhà họ Trương bên ngoài trầm giọng đáp lại , trong tiếng mưa rào ào ào, mang theo vài phần bi tráng.
Khi bà lão Mã vừa rời đi , những người của Cấn Cung bên ngoài lại khiêng những tảng đá đen dùng để dựng bàn tế ra , bố trí xung quanh tiệm quan tài.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
"Hay là, tôi đi xem sao ?" Long Linh cũng bị làm cho bất an.
Lời cô ấy vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có tiếng "vù" một tiếng, giống như tiếng mưa bị gió thổi, như đinh sắt đập vào mái hiên.
Con chuột đen mà bà lão Mã để lại kêu "chít" một tiếng, nhảy dựng lên, khóe miệng chảy m.á.u, lao v.út đến cửa như muốn xông ra , nhưng đến ngưỡng cửa thì lại đột ngột dừng lại .
Nó quay đầu nhìn tôi , trong đôi mắt đen láy đầy bi thương, kêu lên hai tiếng "chít chít", trong đôi mắt đen cũng có m.á.u trào ra .
Cùng với gió thổi, ngay cả mưa cũng mang theo mùi m.á.u tanh.
"Bà lão Mã c.h.ế.t rồi ." Mặc U thở dài, trầm giọng nói , "Cửu Lão, dám có âm mưu lớn như vậy là vì có người ở cõi âm giúp đỡ, ngay cả tôi cũng không phát hiện. Một mũi tên trúng ba đích, một vòng nối một vòng, vòng nào cũng không lỗ hổng."
Mặc U thở dài, quay tay sờ sờ thanh kiếm đồng mà Trương Thiên Nhất để lại , cười khẩy một tiếng: "Tiểu A Cửu, cô còn nợ anh ta ba năm dương thọ, tôi giúp cô trả lại . Được không ?"
Lời anh ấy vừa dứt, bên ngoài lại có tiếng gầm rú, trong mưa lớn có luồng ánh sáng vàng xuyên qua màn mưa, bay v.út lên trời.
Dường như chính là Tam Túc Kim Ô trên cờ hiệu nhà họ Trương!
Trong mưa lớn, trong hoàn cảnh nghịch cảnh như vậy , Trương Thiên Nhất muốn tế Tam Túc Kim Ô, trừ khi...
Lại dùng m.á.u làm vật tế!
Tôi nhìn Mặc U, lần này không từ chối, chỉ trầm giọng nói : "Đây là tiệm quan tài của nhà họ Quan chúng tôi , tôi biết trốn ở đâu . Mang những người nhà họ Trương đó đi luôn, kẻo lại c.h.ế.t ở đây."
"Tiểu A Cửu ngay cả điều này cũng không giấu nữa à ."
Mặc U khẽ cười một tiếng, nắm c.h.ặ.t thanh kiếm đồng đó, đưa tay sờ lên mặt tôi : "Cô cứ đợi tôi về là được rồi , không cần đợi anh ta ! Anh ta đã đột phá tuyệt sát trận của Cửu Lão, chỉ có quay về nhà họ Trương của Vân Hải mới được an toàn . Thiên Nhất à , cực điểm của trời, khởi đầu của thời gian, những lão già bất t.ử nhà họ Trương đó không biết nghĩ thế nào mà đặt cho anh cái tên như vậy , có trấn được không ! Vẫn phải đổi thôi!"
Mặc U cất con chuột đen vào túi, không ngừng lắc đầu.
Tôi khẽ cười một tiếng, gật đầu thật mạnh: " Đúng vậy , tên quá lớn, không trấn được , đổi là tốt nhất!"
Mặc U đồng tình gật đầu.
Sau đó vung kiếm, chớp mắt
đã
biến mất trong màn mưa: "Đệ t.ử nhà họ Trương, theo
ta
đi
c.h.é.m g.i.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-7-than-thai-hao-kiep/chuong-5
c phản tặc Cửu Lão, cứu thiếu chủ của các ngươi!"
Nhưng anh ấy đi rồi , những người nhà họ Trương lại không một ai đi .
Thủ lĩnh Cấn Cung ngược lại đi vào : "Thiếu phu nhân, xin người ..."
"Các anh cứ theo Mặc U quân đi đi ."
Tôi lấy từng món đồ dùng cần thiết cắm vào người , sau đó nói với hắn : "Quỷ quan của nhà họ Quan đã có thể độ quỷ độ người , tự nhiên cũng có thể độ mình . Thiếu chủ nhà anh bảo anh ở lại bảo vệ tôi , lẽ nào anh không nghe theo lệnh của tôi sao ?"
Người đó sững sờ một chút, hai mắt xúc động sáng lên, cung kính hành lễ với tôi , rồi xoay người rời đi .
Trong màn mưa phía xa, con Kim Ô bay lên giữa trời mưa đó dường như bị thứ gì đó b.ắ.n
trúng, phát ra một tiếng kêu t.h.ả.m thiết, đột ngột rơi xuống từ không trung.
"Trong trấn này nhiều người như vậy , sao chúng dám?" Long Linh vẻ mặt đầy lo lắng, nhẹ giọng nói , "Nhà họ Trương ở Vân Hải mạnh mẽ như vậy , sao chúng..."
"Không diệt nhà họ Trương ở Vân Hải, sao chúng có thể tạo súc tạo thần, sao có thể khống chế thế gian này ." Tôi nắm lấy cây thước mực, đổ mực vào .
Vị kia của U Minh giới muốn ra ngoài, trước tiên phải động đến chính là nhà họ và nhà họ Quan.
Vì Cửu Lão đã liên thủ với hắn , chắc chắn phải diệt hy vọng của nhà họ Trương trước , con "Kim Ô" duy nhất đó!
Trương Thiên Nhất nói không sai, huyết mạch thuần dương của nhà họ Trương quả thực không thể dung hợp với nhà họ Quan.
Nếu không , trên thế gian này , sẽ không còn Kim Ô nữa.
"Vì chúng đã đi rồi , nhân lúc hỗn loạn, tôi đưa cô rời đi nhé." Long Linh nắm lấy cây phân thuỷ chuỳ, hơi đến gần tôi : " Tôi sinh ra có chút khác biệt, mưa càng lớn, càng dễ thi triển."
" Tôi biết ." Tôi nhìn cậy phân thuỷ chuỳ trong tay cô ấy , cười nhẹ nói : "Vách đá Tuyệt Bích, quan tài Bôn Vân đều được thủy thần tạo ra , nằm ngoài tầm với của người phàm. Hơn nữa cô đã có thể vớt xác khi còn trẻ, đây chắc chắn không phải là học được mà là kỹ năng bẩm sinh.."
"Vậy thì tôi lợi dụng trời mưa lớn đưa cô đi , chỉ cần đến vách đá Tuyệt Bích là không sao nữa, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho cô, dù sao Cửu Lão lần nào cũng tính kế cô trước ." Trên mặt Long Linh đầy vẻ lo lắng.
Tôi đóng mũi khoan mực vào ngưỡng cửa, ra hiệu cô ấy giúp tôi giữ: " Tôi là thể cực âm, không thể rời khỏi nơi này , nếu có thể đi , năm đó nhân quan xuất hiện, nhà họ Quan chỉ có mình tôi , tôi đã nên đi xa xứ ẩn mình đổi họ."
Đây là nơi cực âm, một khi tôi rời đi sẽ giống như hồn ma lang thang ban ngày, bị dương khí thiêu đốt mà c.h.ế.t.
"Vậy không còn cách nào khác sao ?" Sắc mặt Long Linh đầy vẻ lo lắng, trầm giọng nói : " Tôi khỏe lắm, cô trốn trong chiếc quan tài gỗ mun đó, tôi cõng quan tài và cô cùng đi ."
"Cảm ơn!" Tôi kéo dây mực, dùng thước vuông vẽ từng đường đen, " Nhưng cô cũng biết , Cửu Lão lần nào cũng ra tay với tôi trước , bày ra cái cục diện liên hoàn lớn này sao có thể để tôi trốn thoát! Cô dù lợi dụng cơn mưa này , họ nhất định cũng có cách ngăn cản."
"Ai cũng nói người họ Quan ngu ngốc, thật ra lại thông minh vô cùng." Trong cơn mưa như trút nước bên ngoài, đột nhiên truyền đến tiếng cười khanh khách.
Tiếp đó vài giọng nói trầm xuống: "Trưởng lão Cửu Lão ở tứ phương, cung nghênh quỷ quan nhập U Minh, dùng m.á.u hiến tế Minh Chủ!"
Chỉ thấy trong cơn mưa lớn, ba nam một nữ đứng ngoài cửa.
Người phụ nữ ở giữa khoảng bốn mươi tuổi, mặc một bộ sườn xám đỏ tươi như m.á.u, tay cầm một chiếc ô giấy dầu mặt trắng với xương tre tím.
Chiếc ô rất lớn, có thể che cho cả bốn người họ, nhưng nhìn dáng vẻ cô ta che ô, lại như nhẹ như không .
Ba người đàn ông, cũng khoảng năm sáu mươi tuổi, ngoài người đàn ông ở rìa nhất có đeo một cây b.úa lớn ở thắt lưng, có thể thấy là thợ đá, còn hai người kia thì không nhìn ra là làm gì.
Long Linh lập tức chắn trước mặt tôi , nắm cây phân thuỷ chuỳ nhìn họ, trầm giọng hỏi tôi : "Minh Chủ này là ai? Tại sao lại muốn cô dùng m.á.u hiến tế? Có lợi hại không ? Mặc U có đ.á.n.h lại không ?"
"Coi như là bố tôi đi ." Tôi kéo dây mực, vẫn đo kích thước, rồi vẽ thêm đường.
-Hết phần bảy-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.