Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Khi sợi mực đứt ra , những con quỷ trong tất cả các quỷ quan vừa nãy còn được sợi mực kéo, ngay lập tức phát ra tiếng quỷ khóc quỷ cười , âm thanh rùng rợn. Sau đó, tiếng “cạch cạch” mở quan tài vang lên, từng bóng mờ nhạt như sương nước bay lượn ra khỏi từng chiếc quỷ quan, chúng lao thẳng vào đám đông đang xông tới.
“Quan Cửu, cô lại thả lệ quỷ ăn người !” Thợ làm ô vội vàng xoay chiếc ô âm dương, chặn lại mấy con lệ quỷ đang xông tới.
Nhưng trong quỷ quan không phải là ma, mà là “tiệm” (một loại quỷ trong truyền thuyết).
Chúng từ dưới lên trên , quỷ quan tương độ, chúng ngủ say trong quan tài không biết bao nhiêu năm, lại được nhà họ cúng bái, tu vi tự nhiên mạnh mẽ.
Chỉ nghe thấy mấy tiếng “cạch cạch”, âm dương phân giới tán ngay lập tức bị xé rách, biến thành vải giấy dầu, bay lả tả trên không trung.
Chiếc sườn xám đỏ tươi của thợ làm ô, càng đỏ hơn. Nhưng sau đó, thân hình yêu kiều đó, còn chưa kịp kêu t.h.ả.m thiết, ngay lập tức trở nên khô héo!
Mùi m.á.u tanh bay tới, dòng lũ đục ngầu dưới đất, từ từ chuyển sang màu đỏ, rồi từng chút một biến thành m.á.u.
“Quan Cửu, cô…” Hà Khởi chỉ có thuật tạo súc không có năng lực tự vệ, lúc này đã bị c.ắ.n mất một chân.
Tôi cúi đầu nhìn một cái: “Người nhà họ Quan, nửa người nửa quỷ. Tôi chưa bao giờ là người , cũng không phải là quỷ!”
Vì vậy tôi cũng không biết mình là gì.
Năm tôi sinh ra , thị trấn liên tiếp xảy ra tai họa, vô số người c.h.ế.t.
Từ khi tôi biết nói , bất cứ ai đã từng nói chuyện trực tiếp với tôi khi về đều bị bệnh nặng một trận.
Bà ngoại nói là do âm khí trong người tôi quá nặng, khi nói chuyện trực tiếp với người khác âm khí nhập vào cơ thể người khác, xung đột với dương khí, họ mới bị bệnh nặng.
Vì vậy trước bảy tuổi, tôi không dám nói chuyện với ai, chỉ dám gật đầu lắc đầu…
Tôi mới là long đồng thực sự!
Tôi hỏi mẹ tôi rằng liệu khi còn nhỏ, bà có như thế không .
Bà chỉ nhìn tôi một cách buồn bã rồi lắc đầu.
Đến tối khi tôi đã ngủ, bà ôm tôi và thì thầm: "A Cửu, đừng trách mẹ , đây là số phận của con."
Trước đây tôi không biết lý do, nhưng sau khi Mặc U cho tôi ăn hạt sen đen, tôi mơ hồ có được câu trả lời.
Cho đến khi đến U Minh Quỷ Giới, những thứ đó hút m.á.u của tôi .
Cho đến khi Mặc U mở U Liên, muốn biến U Minh Giới thành hư vô.
Cho đến khi Trương Thiên Nhất nhìn dòng m.á.u chia ranh giới, hỏi về cha ruột của tôi , nhắc đến Mặc U là chú của tôi , tôi mới biết thân thể thuần âm này còn âm hơn cả những người khác trong nhà họ Quan, âm đến nỗi âm huyết c.ắ.n nuốt dương khí, suýt chút nữa khiến tôi không sống nổi đến tuổi trưởng thành. Tất cả là do người cha ruộti của tôi gây ra .
Vậy nên từ khi sinh ra , tôi đã không thể coi là người .
Lệ quỷ gào thét, mùi m.á.u tanh nồng đến nỗi cả mưa cũng không thể át đi .
Dù tôi đứng trên chiếc quỷ quan cao nhất giữa không trung, vẫn có m.á.u nóng của những con quỷ đang xé xác b.ắ.n tung tóe lên tay tôi .
Quỷ dữ xuất hiện, gió âm nổi lên, ngay cả mưa yêu cũng ngừng rơi.
Chỉ có mùi m.á.u tanh càng thêm nồng nặc.
Long Linh hoàn toàn kinh ngạc, nắm c.h.ặ.t phân thủy chùy, nghe tiếng kêu t.h.ả.m thiết bên dưới quay đầu nhìn tôi , khuôn mặt đỏ bừng bị mưa xối đến không còn chút huyết sắc nào, xanh xao trắng bệch.
Nỗi sợ hãi trong mắt không thể kìm nén được .
Tôi
muốn
mỉm
cười
với cô
ấy
, nhưng mùi m.á.u tanh nồng khiến
dạ
dày
tôi
quặn
lại
,
không
thể
cười
nổi nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhan-quan-8-dan-quan-tu-do/chuong-3
Trên không trung đầy rẫy những chiếc quỷ quan bay lượn, chúng kéo từng người một, lôi vào quan tài và ăn thịt sống.
Có những con trực tiếp hút tinh khí, chớp mắt một cái, một người đã biến thành bộ xương khô, rồi hóa thành tro bụi.
Không biết đã qua bao lâu, từ dưới đất vọng lên tiếng cười lạnh: "Quỷ quan! Tốt! Rất tốt !"
Một tia lửa màu lục lóe lên, giọng nói trầm thấp đó biến mất.
Tôi đứng dưới những chiếc quỷ quan nhìn biển quan tài nổi trôi, không buồn không vui.
Thì ra , đây chính là chiêu lớn nhất của nhà họ Quan, cũng là chiêu duy nhất – dùng quan tài để độ.
Nhưng độ không phải để lên trời, mà là trở về hư vô!
Long Linh từng hỏi tôi , dưới tiệm quan tài toàn là quan tài, tôi cũng không biết lúc đó được chôn cất như thế nào.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Bây giờ cô ấy đã biết rồi sao ?
Không biết đã qua bao lâu, một bàn tay nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: "Đủ rồi , để tôi giúp cô."
6
Quỷ quan mở ra , lệ quỷ xuất hiện, thời gian tôi có thể kiểm soát chỉ có bấy nhiêu.
Vì vậy , cho đến khi Cửu Lão dẫn tất cả những người mà họ đã bố trí gần đó về phía này , tôi mới dám mở quan tài.
Không chắc chắn rằng tất cả quỷ xuất hiện, có thể thu lại được , tôi cũng không dám mở quan tài.
Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc U, sắc mặt anh ấy xanh mét, có lẽ anh ấy cũng đã trải qua một trận chiến ác liệt.
Xa xa, tiếng ô tô gầm rú nổi lên, trên đầu xe Trương Thiên Nhất toàn thân đẫm m.á.u, đôi mắt vàng kim trong đêm tối lóe lên ánh sáng vàng chưa thu lại , nắm c.h.ặ.t Chích Dương Kiếm nhìn chúng tôi từ xa, sau đó lật người chui qua cửa sổ xe.
"Nhà họ Trương đã đón tiếp bên ngoài rồi , với lần ra tay này của cô, tất cả những người mà Cửu Lão phái đến đều bị tiêu diệt ở đây, tạm thời họ sẽ không đến gây rối nữa. Chuyện này không trách cô đâu , nếu họ không c.h.ế.t thế giới sẽ không được bình yên."
Mặc U ôm tôi vào lòng, "Quan Cửu, ông ta chỉ quay trở lại U Minh Giới, vẫn sẽ xuất hiện lại thôi, cô không thể mềm lòng."
" Tôi biết ."
Tôi hít một hơi thật sâu trong vòng tay của Mặc U.
Bảy năm trước , tôi đã mềm lòng mới cho họ cơ hội cấy tóc phục hồn.
Tôi vung dây mực, dưới sự uy h.i.ế.p của U Liên do Mặc U dẫn dắt, tôi mới trầm giọng quát: "Dây mực dẫn đường, tê giác hõ trợ lẫn nhau , mỗi thứ về quan tài của mình , để độ sinh thiên."
Khi những sợi mực bay lượn trong không trung, những con lệ quỷ lang thang gầm gừ, dù không cam lòng cuối cùng vẫn trở về quan tài của mình .
Tôi gần như tê liệt mà niệm chú, phong quan nhập địa, nhìn từng chiếc quan tài như những khối xếp hình chìm xuống lòng đất.
Những chiếc quỷ quan này , có chiếc đã vài trăm năm tuổi, cứ thế được chôn cất ở đây, chúng đang chờ đợi một cơ hội để luân hồi.
Giống như Mặc U nói , một ngàn năm đối với anh ấy , chỉ như một cái vẫy tay.
Đối với ác quỷ, vài trăm năm thực ra cũng không nhiều.
Những việc này tôi đều làm lần đầu tiên, nhưng tôi đã luyện tập vô số lần trong đầu, nên cũng dễ dàng.
Đợi tất cả quỷ quan được chôn cất, tôi lại dùng thước gỗ đo đất rồi bịt kín tất cả lỗ hổng để đề phòng chúng thoát ra ngoài.
Ngoài mùi m.á.u tanh còn sót lại trong không khí, toàn bộ tiệm quan tài dường như đã trở lại trạng thái ban đầu, ngay cả mái nhà bị xuyên thủng trước đó cũng đã trở lại nguyên trạng.
Long Linh bị tôi kéo lại , dựa vào chiếc quan tài sắt đang hé mở.
Đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa phản ứng lại , đôi mắt cứ đờ đẫn.
Cô ấy đã thấy rất nhiều x.á.c c.h.ế.t khi vớt xác, nhưng chưa từng thấy một người sống bị ác quỷ xé xác trông như thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.