Loading...

Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn
#11. Chương 11

Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn

#11. Chương 11


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Chỉ cần từ nay ngươi không giành vịt quay giòn ở Hồng Âm lâu với y phục kiểu mới ở Bảo Tiên lâu với ta nữa, thì mọi chuyện đều dễ nói thôi."   

 

Hoàng Tương Nhi phì cười thành tiếng, sau đó mới uể oải đáp: "Thôi Bảo Nghi, ngươi nằm mơ đi ! Ta nhất định phải tranh bằng được vịt quay với y phục đẹp ."   

 

Tiểu thư tức muốn hộc m.á.u, suýt nữa đã vớ lấy roi tre đ.á.n.h đuổi khách ra khỏi cửa.   

 

Còn ta thì rưng rưng hai hàng nước mắt nhìn tiểu thư: "Tiểu thư thật chu đáo, vẫn còn nhớ nô tỳ thích ăn vịt quay giòn."   

 

Tiểu thư lảng đi không đáp.   

 

19   

 

Bê bối của Tiêu Hoài Thịnh và Liễu Ngọc Vân gây chấn động một thời gian, đến cả Thôi Bảo Trinh đang dùi mài kinh sử ở thư viện tận vùng ngoại ô kinh thành cũng nghe ngóng được .   

 

Thôi Bảo Trinh đằng đằng sát khí vượt ba mươi dặm đường, tức tốc chạy về nhà. Vừa đặt chân đến cổng đã cắm cổ xông thẳng tới Trục Xuân viện, chỉ vào mặt tiểu thư nhà ta mà quát: "A tỷ, tỷ đừng thích Tiêu Hoài Thịnh nữa!"   

 

Tiểu thư ngẩn người : "Bổn tiểu thư thích tên Tiêu Hoài Thịnh đó hồi nào?"   

 

Thôi Bảo Trinh nghẹn họng, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng lên xuống từng hồi, mãi một lúc lâu sau mới thốt nên lời: "Thế cớ sao tỷ lại xin ân điển của Thái hậu, bảo là muốn gả cho Tiêu Hoài Thịnh làm gì?"   

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tiểu thư thẳng tay gõ cho hắn một cú như trời giáng lên đầu, cũng tức giận đùng đùng: "Rõ ràng là Thái hậu yêu quý ta , nên mới hạ chỉ ban hôn cho ta và Tiêu Hoài Thịnh. Thôi Bảo Trinh, đệ đang nói hươu nói vượn cái gì thế!"   

 

Thôi Bảo Trinh chớp chớp đôi mắt, ngơ ngác luôn.   

 

Tuy nhiên, vị Thôi Nhị gia nhà ta quen thói cam chịu, khúm núm trước mặt Thôi Bảo Nghi mười mấy năm nay, làm sao lại không biết cách nịnh hót lấy lòng tỷ tỷ.   

 

Thôi Bảo Trinh vội vã nặn ra một nụ cười nịnh bợ, luôn miệng xuýt xoa: "Hóa ra là thế, hóa ra là thế. Tên Tiêu Hoài Thịnh c.h.ế.t tiệt, đã vậy mà còn dám ăn nói ngông cuồng tự cao tự đại rêu rao là tỷ ái mộ hắn , làm đệ cứ tưởng..."   

 

"Hừ, đệ đã bảo mà, tỷ tỷ nhà ta phong hoa tuyệt đại nhường này , sao có thể uổng phí gả cho cái tên đó được ."   

 

Quả nhiên tiểu thư đã nguôi cơn giận.   

 

Có điều cái đầu óc của vị Thôi Nhị gia này thật sự khiến người ta phải cạn lời. 

 

Hắn lại còn không biết sống c.h.ế.t thốt ra câu: "Lần trước gặp Phó Đệ kia , đệ thấy hắn ta cũng được đấy. Phó Đệ, Phó Đệ, sau này nếu huynh ấy làm tỷ phu của đệ , đệ vẫn có thể gọi huynh ấy một tiếng ‘Đệ’, ha ha ha..."   

 

Tiểu thư nhắm nghiền hai mắt lại , như thể đang kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng. Nhưng tiếng cười khả ố của Thôi Bảo Trinh thật sự quá sức gợi đòn, đến nỗi trái tim hiền tỷ của tiểu thư cũng không sao nhịn nổi nữa. Nàng chỉ tay ra cửa, phẫn nộ hét lên: "Cút!"   

 

"Tuân lệnh." Thôi Bảo Trinh vội vàng ngậm miệng. Trước lúc cút xéo, hắn còn hất hàm với ta dặn dò một câu: "Chăm sóc tỷ tỷ ta cho tốt vào " rồi lại vội vàng chạy mất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-dang-dai-nha-hoan/chuong-11
  

 

Tiểu thư day day trán, buông tiếng thở dài: "Tên Thôi Bảo Trinh này thật sự càng ngày càng không biết trời cao đất dày là gì, lại dám lươn lẹo giở trò qua mặt bổn tiểu thư."   

 

Vừa dứt lời, tiểu thư đập bàn đ.á.n.h ‘rầm’ một cái, lửa giận bốc lên ngùn ngụt: "Tức c.h.ế.t ta rồi ! Bài vở trên lớp bận rộn như thế mà nó dám trốn học chuồn về nhà, xem bổn tiểu thư có mắng c.h.ế.t nó không !"   

 

Chao ôi, tiểu thư của ta lúc nào cũng ‘dịu dàng’ như vậy đấy.   

 

20   

 

Trời chuyển lạnh, họ Thôi tiêu đời rồi .   

 

Vì cháu đích tôn mà lão thái hậu khốn khiếp đã hạ chỉ triệu tiểu thư nhà ta vào cung.   

 

Hu hu, thế mà tiểu thư nhà ta lại chẳng thèm mang ta theo cùng, hại ta chỉ có thể mòn mỏi sốt ruột chờ đợi trong phủ.   

 

21   

 

Nào ngờ tiểu thư hồi phủ với khuôn mặt tươi như hoa nở.   

 

Nước mắt ta còn chưa kịp rơi xuống, tiểu thư đã lấy khăn tay bịt c.h.ặ.t miệng ta lại .   

 

Ta chớp chớp mắt, ngơ ngác không hiểu mô tê gì.   

 

"Thúy Thúy, Thái hậu khen ngươi đại trí giả ngu đấy. Người bảo ngươi đ.á.n.h hay lắm, đáng lẽ phải đ.á.n.h cho thằng cháu ngu xuẩn của bà tỉnh ngộ ra mới đúng."   

 

"Với lại , hôn ước giữa ta và Tiêu Hoài Thịnh đã bị hủy bỏ rồi . Từ nay tiểu thư nhà ngươi lại là viên minh châu sáng nhất trong lòng các quý công t.ử khắp Thượng Kinh."   

 

Ta ú ớ không thốt lên lời.

 

Tiểu thư bỏ chiếc khăn tay ra , cười vô cùng khoái chí.   

 

Có điều tiểu thư ơi, khắp cả cái Thượng Kinh này ai ai cũng biết người là một vị tiểu thư hống hách bá đạo, còn ta là đứa tỳ nữ ngang ngược.   

 

Đào đâu ra viên ngọc minh châu sáng ch.ói nào chứ!   

 

Chưa đợi ta kịp hó hé nửa lời, tiểu thư lại chống cằm nói tiếp: "Hoàng Tương Nhi gửi thiệp mời bổn tiểu thư ngày mai đi du hồ ngắm cảnh, nhưng Tần Khanh lại ngỏ ý rủ bổn tiểu thư đi thưởng cúc."   

 

Nàng ra dáng sầu não lắm: "Thúy Thúy, ngươi nói xem bổn tiểu thư nên đi đâu thì hơn?"   

 

Ta vung nắm đ.ấ.m, làm vẻ như bản thân sở hữu thần công cái thế: "Tiểu thư đi đâu cũng tốt cả. Có kẻ nào không nghe lời, Thúy Thúy sẽ thay người đ.á.n.h hắn nhừ t.ử."   

 

"Chỉ là..." Ta vô cùng khó nhọc mở lời: "Chỉ là tiểu thư à , người không bận tâm những lời bọn họ xì xào bàn tán về người trước kia nữa sao ?"   

 

Tiểu thư trầm ngâm không nói .   

 

Giữa lúc ta ngỡ rằng tiểu thư không muốn trả lời, thì người lại lên tiếng: "Những kẻ độc mồm nói ta ‘ có nương sinh không có nương dưỡng’ đều đã bị ngươi thay bổn tiểu thư đ.á.n.h trả rồi . Hoàng Tương Nhi và Tần Khanh chưa bao giờ thốt ra những lời thâm độc như vậy , bổn tiểu thư đều nhớ rõ."   

 

"Bất cứ kẻ nào to gan dám lôi bổn tiểu thư ra đàm tiếu như vậy , bổn tiểu thư không thèm giao du với lũ khốn đó!"   

 

"Hừ!"   

 

22   

 

Thôi Bảo Trinh đích thị là một tên chuyên đi mách lẻo.   

 

Hắn chạy đến Trục Xuân viện, khóc lóc kể lể nói lão gia thiên vị, dám dâng tấu từ quan ngay trên điện Kim Loan, chỉ vì muốn đòi lại công đạo cho tiểu thư. Vậy mà Tiêu Hoài Thịnh chỉ bị phạt cấm túc vỏn vẹn có ba tháng.   

 

Bạn vừa đọc xong chương 11 của Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Hài Hước đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo