Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi dung mạo và tài học của ta trở nên hoàn mỹ vô khuyết chẳng thể chê bai, thì việc ‘ không có nương’ nghiễm nhiên đã trở thành điểm yếu chí mạng nhất để bọn họ dùng để công kích ta .
Ban đầu ta chỉ biết âm thầm c.ắ.n răng ôm nỗi buồn tủi một mình . Nhưng sau khi Bình ma ma phát hiện, bà đã nói với ta rằng: "Tiểu thư à , người hoàn toàn có thể phản kích lại bọn họ."
Bình ma ma là người có đại trí tuệ. Thế là ta đã đáp trả.
Khoảnh khắc ta vung tay tát thẳng vào mặt một tiểu thư dám ngang nhiên lăng mạ ta là ‘kẻ nương sinh không có nương dưỡng’ trước bàn dân thiên hạ, tất cả mọi người đều bàng hoàng sửng sốt.
Kể từ đó, chẳng một ai tới trêu chọc ta nữa.
Thế nhưng, ta cũng ngày một trở nên đơn độc lẻ loi.
Thôi Bảo Trinh đích thị là một tên ngốc. Chẳng hiểu vì cớ gì, hồi lên ba lên bốn tuổi đệ ấy vô cùng bám ta .
Mỗi khi trái tim ta mềm nhũn, ta lại lập tức nhớ tới ánh mắt nghi kỵ của Triệu di nương hôm đó.
Nào ngờ chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của ta là chính Triệu di nương đã dắt tay Thôi Bảo Trinh chủ động tới xin lỗi ta .
"Đại tiểu thư, thiếp vốn là nữ t.ử chốn lầu xanh, đã nếm trải đủ thói đời nhơ nhớp chốn phong hoa tuyết nguyệt. Vậy mà từ khi được kề cận đại tiểu thư, thiếp nhận thấy đại tiểu thư là người có phẩm hạnh cao quý. Ngày hôm đó quả thực là lỗi của thiếp ."
"Đại tiểu thư, thiếp ở đây tạ tội với người . Nhưng Bảo Trinh thực lòng kính trọng vị trưởng tỷ là người . Nếu đại tiểu thư có thể rủ lòng thương xót đối đãi với nó ba phần chân tâm, thì thiếp đã thấy mãn nguyện lắm rồi ."
Đây là lần đầu tiên có người cúi đầu xin lỗi vì sự lỗ mãng của chính họ, và cũng là lần đầu tiên, cõi lòng ta dần trở nên bừng sáng.
Hóa ra một kẻ xưa nay vốn mang danh ngang ngược hống hách như ta , trong mắt người khác lại là người mang phẩm hạnh cao quý.
Thôi Thúy Thúy là nha hoàn do ta tiện tay mua về. Thực lòng mà nói lúc đang ngồi trong xe ngựa bỗng nghe thấy tiếng khóc thét như lợn chọc tiết kia , phản ứng đầu tiên của ta là phì cười .
Nhưng khi định thần lại , trong lòng ta chợt dâng lên chút xót xa nghẹn ngào.
Ta cứ ngỡ mụ Trương kia chính là mẫu thân của Thúy Thúy. Thiên hạ rộng lớn nhường này , có người không có mẫu thân , có người có mẫu thân như Triệu di nương, lại có người có mẫu thân là loại xấu xa cầm roi quất con mình như mẫu thân của Thúy Thúy vậy .
Ta sai Bình ma ma dò hỏi xem liệu có thể bỏ bạc ra để mua Thúy Thúy về hay không .
Rốt cuộc lại mua được một tiểu nha đầu mang về thật.
Ta cất tiếng hỏi nó tên gì.
Thúy Thúy bảo ta ban cho nó một cái tên.
Ta còn nhớ hôm đó tiết trời hiu hiu gió, nắng vàng rực rỡ không gợn bóng mây. Ta cúi xuống nói với Thúy Thúy lúc ấy đang gầy gò ốm yếu y hệt một con mèo nhỏ rằng: "Bổn tiểu thư mang họ Thôi, vậy nên ngươi cũng đổi sang họ Thôi theo ta . Ừm, nhũ danh của bổn tiểu thư là Phỉ Phỉ (đỏ hồng), vậy từ nay gọi ngươi là Thúy Thúy (xanh biếc) đi ."
Thế là ta vung tay một cái, con mèo nhỏ kia đã mang tên Thôi Thúy Thúy. Kể từ đó nó cứ thế đi theo bầu bạn bên cạnh ta qua biết bao năm tháng.
Thôi Thúy Thúy trạc tuổi ta , nhưng nó và ta lại là hai kiểu thiếu nữ hoàn toàn khác biệt.
Đôi mắt của Thúy Thúy lúc nào cũng sáng lấp lánh. Thúy Thúy nói : "Tiểu thư là vị tiểu thư tốt nhất trên thế gian này ."
"Trời cao đất rộng, tiểu thư là lớn nhất."
Thúy Thúy bảo tuyệt đối đừng để ta phải làm bẩn tay mình . Bất kể ta muốn đ.á.n.h kẻ nào, nó sẽ thay ta vung tay.
Quả thực Thúy Thúy cũng làm như vậy . Những kẻ to gan dám ức h.i.ế.p ta , nó đều thay ta đ.á.n.h trả lại cả gốc lẫn lãi.
Ngặt nỗi Bình ma ma lại cứ luôn mắng Thúy Thúy là đứa ngu xuẩn, khiến Thúy Thúy tức đến mức giương nanh múa vuốt.
Nhưng ta lại thầm nhủ trong lòng: đồ ngu xuẩn thì đã làm sao , trong lòng đứa ngu xuẩn này chỉ có duy nhất một mình ta là đủ rồi .
Hôm ở Hồng Âm lâu ấy , lúc ta tận mắt chứng kiến Kim Châu- nữ t.ử được chính tay ta cứu, đã quỳ sụp dưới đất vu khống ta hà khắc, đối xử tệ bạc với nàng ta . Phản ứng đầu tiên của ta chỉ là sự ngơ ngác sững sờ.
Khắp chốn Thượng Kinh này không ai là không biết tính tình Thôi Bảo Nghi của Thôi gia ngang ngược, kiêu căng hống hách.
Các công t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-dang-dai-nha-hoan/chuong-15
ử, tiểu thư đều
nói
vậy
.
Phụ thân cũng luôn nghĩ như thế.
Giờ đây ngay cả Kim Châu cũng diễn kịch như vậy .
Giây phút ấy , ta cảm giác trái tim mình như tê dại c.h.ế.t lặng, tứ chi lạnh buốt, cứng đờ.
Thế nhưng Thúy Thúy đã vội vã xông lên phía trước , giáng cho Kim Châu mấy cái tát nảy lửa.
Thúy Thúy chất vấn nàng ta : là ai đã chuộc thân cho nàng ta ?
Thúy Thúy hỏi: ta đối xử với nàng ta ra sao ?
Lửa giận của Thúy Thúy không có chỗ phát tiết, nhưng lúc bước về bên cạnh ta , Thúy Thúy vẫn tỏ ra nhẹ nhàng như không có gì.
Vậy mà ta thấy rõ hốc mắt của Thúy Thúy đã đỏ hoe cả lên rồi .
Ta rất muốn , rất muốn ôm lấy Thúy Thúy vào lòng, dỗ dành nó đừng khóc nữa.
Ấy thế mà Thúy Thúy lại bày ra dáng vẻ cao ngạo, hất cằm bễ nghễ nhìn xuống tất cả mọi người .
Với tư cách là đại tiểu thư của nó, ta dĩ nhiên cũng phải phô ra phong thái uy phong lẫm liệt.
Khi tên nam nhân kia và Liễu Ngọc Vân bị bắt quả tang đang tư thông, ta liếc thấy nét mặt Thúy Thúy chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Cộng thêm việc gã nam nhân đó và Liễu Ngọc Vân đều một mực xưng danh hắn là Quận vương Tiêu Hoài Thịnh, còn Thúy Thúy thì vội vàng phủ nhận, ta thầm hiểu trong lòng: chắc chắn nam nhân kia chính là Tiêu Hoài Thịnh.
Thúy Thúy ngốc nghếch ơi, đến giả vờ mà cũng không biết đường diễn cho đạt một chút.
Tuy vậy ta vẫn phối hợp với Thúy Thúy, coi hắn như gã nam nhân xa lạ, rồi sai người lột y phục vứt ra ngoài đường.
Thúy Thúy đắc thắng vênh váo như thể vừa đ.á.n.h thắng một trận lớn, vẻ mặt đầy tự hào và kiêu hãnh.
Hừ! Đồ Thúy Thúy ngốc! Vẫn là tiểu thư nhà ngươi biết xót thương ngươi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Từ sau khi ta gả cho Phó Đệ, ta dần nhận ra Thôi Bảo Trinh có tư tâm với Thúy Thúy.
Nhưng Thôi Bảo Trinh lại giống tính ta , cũng mang cái nết kiêu ngạo đến c.h.ế.t đi sống lại , đời nào chịu mở miệng tự thừa nhận.
Thế là ta cố tình khích tướng đệ ấy , bóng gió bảo Thúy Thúy sẽ đi theo hầu hạ ta suốt đời.
Thôi Bảo Trinh lập tức cuống cuồng chạy đến trước mặt Thúy Thúy, không biết đã nói những gì.
Nhưng rồi Thúy Thúy đã gạt phắt đi . Nó từ chối chủ mẫu của Thôi phủ, từ chối làm thê t.ử của đệ đệ ngốc kia .
Thúy Thúy dõng dạc tuyên bố muốn cả đời đi theo hầu hạ ta .
Thúy Thúy ngốc nghếch, ta sao có thể nỡ lòng nào giam cầm ngươi bên cạnh cả một đời chứ.
Ngặt nỗi hễ Thúy Thúy khóc rống lên là vẫn y hệt như cái bộ dạng nhiều năm về trước , tiếng khóc như bị chọc tiết. Khó nghe c.h.ế.t đi được !
Ta đành phải nhẹ giọng dỗ dành nó: "Được được được , không gả nữa, không gả nữa."
Con nha đầu ngốc nghếch này , vừa mới khóc lóc ỉ ôi thoắt cái đã cười toe toét ngay được .
Chỉ là nước mũi lại phập phồng thổi bong bóng nữa chứ.
Ta và Phó Đệ sinh hạ được một nhi t.ử, đặt tên là Phó Lân.
Khi A Lân lên bảy thì nghịch ngợm vô cùng. Có một lần nó lại dám to gan lẻn vào lục lọi phòng của Thúy ma ma nhà nó.
Khoảnh khắc A Lân hớn hở cầm chiếc đèn l.ồ.ng con thỏ được giữ gìn cẩn thận, lon ton chạy tới đưa cho ta , ta đã sững người lại .
Ta lập tức nhận ra ngay đó chính là chiếc đèn hoa năm xưa ta đã tặng cho Thúy Thúy.
Bên dưới đèn có buộc một tờ giấy hoa tiên. Vốn dĩ ta không định mở ra xem, nhưng A Lân lại gãi gãi đầu, thắc mắc hỏi ta : "Bảo Nghi Thôi gia là ai vậy nương?"
"Nương ơi... Thúy ma ma chẳng hề yêu thương con một chút nào nữa rồi . Bà ấy lại còn viết là Bảo Nghi Thôi gia, một đời suôn sẻ bình an."
"Hừ, rõ ràng mấy bữa trước bà ấy còn bảo con mới là đứa trẻ bà ấy cưng chiều nhất. Rốt cuộc Bảo Nghi Thôi gia này là kẻ nào mà lại to gan dám cướp đi vị trí của con chứ!"
A Lân khua khua nắm đ.ấ.m nhỏ xíu, trưng ra cái vẻ mặt hung dữ hờn dỗi.
Ta đưa mắt ngắm nhìn A Lân và chiếc đèn l.ồ.ng thỏ ấy , nước mắt bỗng nhòe đi .
Ta nghĩ hóa ra từ rất lâu về trước ta đã có được một Thúy Thúy độc nhất vô nhị trên thế gian này rồi .
Từ rất nhiều rất nhiều năm về trước Thúy Thúy đã từng khẳng định ta chính là ‘thiên hạ đệ nhất’ của nó.
Những thứ mà Thôi Bảo Nghi hồi lên bốn lên năm tuổi thiếu thốn và khao khát nhất, giờ đây tất cả đều viên mãn vẹn tròn.
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.