Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Tiểu thư đã phải dùng cả miếng ngọc phu nhân để lại để chuộc thân cho ngươi, nếu ngươi không khắc ghi phần ân tình này thì đúng là đồ đồ lòng lang dạ thú!"
Trong lòng tiểu thư tự có một cán cân thấu đáo, tuyệt đối sẽ không bao giờ dung túng cho kẻ dưới leo lên đầu lên cổ mình . Ngay cả ta và Tiểu T.ử cũng hiếm khi vượt phép tắc, chẳng phải là không dám, mà vì ta tự hiểu rõ đạo lý mỗi người phải giữ đúng bổn phận của mình .
Dẫu cho tiểu thư có thương ta yêu ta như thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải một lòng tôn kính nàng.
Nô tài có con đường của nô tài, tiểu thư có số mệnh của tiểu thư.
Chỉ là mấy ngày gần đây, Kim Châu tỏ ra khá tâm đầu ý hợp với nàng, cộng thêm việc Kim Châu mồ côi cha mẹ từ sớm, nên tiểu thư mới nhất thời bị che mắt.
Nhưng Kim Châu quả thật vô cùng đáng hận.
Ta dứt khoát vung tay tát thêm một cái nữa với khí thế bừng bừng không hề thua kém.
"Ngươi ăn gạo Thôi phủ, mặc áo của Thôi phủ, lại còn học sách của Thôi phủ, thì cũng coi như là nửa người Thôi phủ rồi . Thế mà ngươi còn dám si tâm vọng tưởng muốn một bước lên trời. Ai cho phép ngươi có cái tâm tư viển vông đó!"
"Không có mệnh làm tiểu thư, thì đừng có mang cái tâm tính của tiểu thư."
Ta chán ghét buông tay ra , lúc này Kim Châu dường như cũng biết sợ, nằm rạp trên đất run lẩy bẩy.
"Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Kim Châu không dám nữa đâu ..."
Tiểu thư đối xử với người bên cạnh luôn rất tốt , đến cùng vẫn không nỡ phạt nặng Kim Châu.
Nàng chỉ bực dọc ném phịch một cuốn sách xuống chân Kim Châu: "Kim Châu, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, phạt ngươi chép cuốn sách này một trăm lần ."
Kim Châu run rẩy ôm cuốn sách vào lòng, giả vờ ngoan ngoãn phục tùng: "... Vâng."
Thế nhưng khi nàng ta đứng lên, ta không hề bỏ lỡ tia hận thù xẹt qua trong ánh mắt nàng ta .
Lòng ta lạnh ngắt, xem ra đa phần giấc mơ kia là sự thật rồi .
Lúc ta vén rèm bước ra ngoài định đi lấy điểm tâm cho tiểu thư, Bình ma ma trước nay chưa từng gần gũi hôm nay phá lệ kéo ta lại , vẻ mặt đầy quan tâm nói : "Cứ tưởng ngươi là đồ ngu xuẩn cơ, nhưng may thay cũng là một đứa trung thành."
Ta nhổ toẹt một cái, chống nạnh đáp trả: "Bà già nhà bà mới là đồ ngu xuẩn ấy !"
Bình ma ma nhìn ta với ánh mắt đầy thâm ý: "Kim Châu kia không phải hạng hiền lành gì đâu , tiểu thư vẫn hợp với cái đồ ngu xuẩn như ngươi hơn."
Khi quay lại phòng, ta thật sự không tài nào hiểu nổi. Nói ta là đồ ngu xuẩn là đang mắng c.h.ử.i, nhưng bảo ta trung thành lại là lời khen.
Thế rốt cuộc Bình ma ma kia đang khen hay đang c.h.ử.i ta vậy ?
Xưa nay giữa ta và tiểu thư chẳng giấu giếm nhau điều gì, thế là ta đem toàn bộ ng lời của Bình ma ma thuật lại tất tần tật cho tiểu thư nghe .
Lúc
nghe
thấy hai chữ "trung thành", rõ ràng tiểu thư thoáng ngẩn
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-dang-dai-nha-hoan/chuong-5
Rồi nàng xoa xoa đầu ta : "Ngươi cứ coi như bà ấy đang khen ngươi đi ."
Ta cũng tự vỗ vỗ lên đầu mình , cảm nhận hơi ấm vương lại từ tay tiểu thư. Trong bụng thầm nghĩ hóa ra bà già Bình ma ma kia cũng biết khen người cơ đấy.
11
Kể từ lần đó, Kim Châu cũng có vài lần làm càn vượt khuôn phép, nhưng mỗi lần đều bị ta cho ăn tát.
Tát đến mức tay ta cũng đau điếng.
Kim Châu bị nếm mùi đau khổ của cái tát, rốt cuộc cũng chịu an phận hơn, cúi đầu khép nép quay về làm tròn bổn phận của một nha hoàn .
Nhưng Bình ma ma lại bảo: "Có vài kẻ trông ngoài mặt thì thành thực ngoan ngoãn, nhưng thực chất tâm địa chẳng hề yên phận."
Ta hỏi tiểu thư lời này có ý gì, tiểu thư đáp: "Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy."
Ồ, cái ả Kim Châu c.h.ế.t dẫm này , thế mà lại dám ôm dã tâm cao hơn trời.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Phải biết tiểu thư nhà ta cũng chỉ mới "mắt cao hơn đỉnh đầu" thôi đấy.
12
Tiểu thư hỏi ta vì cớ gì lại ôm ác ý lớn với Kim Châu đến vậy .
Ta im lặng một hồi lâu mới đáp lại : "Tiểu thư, Kim Châu chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu ."
Nghĩ đến bóng dáng gầy gò tiều tụy của tiểu thư trong giấc mộng, vành mắt ta đỏ hoe, hận không thể ôm chầm lấy nàng mà khóc rống lên một trận nữa.
"Người dung túng cho nàng ta thực chất cũng là đang hại nàng ta đấy. Kim Châu là phận nô tài, người là chủ t.ử, tuyệt đối không được phép nảy sinh những tâm tư không nên có ."
"Như nô tỳ đây này , chẳng bao giờ dám tơ tưởng đến chuyện lấy trầm hương xông quần áo, cũng không dám lấy sữa bò đắp mặt. Nàng ta là cái thá gì mà đòi dùng chung đồ với tiểu thư chứ."
Vừa nói nước mắt ta lại chực trào rơi xuống, giọng nói run rẩy nức nở: "Tiểu thư, người là vị tiểu thư tốt nhất trên đời này ... là ân nhân của Thúy Thúy. Tiểu thư à , người nhất định phải sống lâu trăm tuổi, năm năm tháng tháng đều bình an như ý nhé."
Tiểu thư nhìn thấy cái bộ dạng t.h.ả.m thương này của ta thì bật cười khanh khách, cố tình muốn trêu ghẹo ta một phen: "Thúy Thúy, thế bổn tiểu thư trong lòng ngươi có phải là đệ nhất thiên hạ không ?"
Ta thấy tiểu thư cười , tự nhiên trong lòng cũng vui lây, chỉ là từ mũi lại xì ra một cái bong bóng, càng khiến tiểu thư cười ngặt nghẽo.
Nhưng lần này ta không cười nữa, giơ ba ngón tay lên thề, nhìn thẳng vào tiểu thư với vẻ vô cùng nghiêm túc: "Tiểu thư, người chính là thiên hạ đệ nhất trong lòng Thúy Thúy, không ai có thể sánh bằng người được đâu ."
Đó là lời thật lòng thật dạ , thiên hạ đệ nhất.
Năm ta ra đời, tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng, lại thêm mưa phùn băng giá, dẫn đến thu hoạch năm sau thất bát nghiêm trọng. Nhà nhà đều cạn kiệt lương thực. Ta vừa tròn một tuổi, cha mẹ đã bàn nhau bán ta cho mụ Trương làm nghề buôn người .
Mạng người rẻ rúng, mụ Trương bịt mũi chê bai không chịu nhận một đứa trẻ còn đang bập bẹ học nói như ta . Cha mẹ bèn vứt bỏ liêm sỉ, quỳ sụp xuống đất khóc lóc van xin.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.