Loading...

Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn
#7. Chương 7

Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi giả bộ bị dọa sợ, khép nép vâng dạ . 

 

Nhưng tiểu thư quả thực không biết cách dọa nạt người khác. Muốn dọa người thì phải trực tiếp ra tay giống như mụ Trương ấy : dùng kim đ.â.m, quất roi mây. Khi đó trên người ta chằng chịt vết thương, chẳng còn lấy một mảng da thịt nào lành lặn.

 

Tiểu thư thật ngốc nghếch, đến dọa người cũng chẳng biết cách.

 

Ta lại thấy tủi thân chực khóc , nhưng vừa mới sụt sịt mũi, tiểu thư đã dịu giọng xuống an ủi ta : "Được rồi được rồi , bổn tiểu thư cũng đâu có ý mắng ngươi. Ta biết ngươi làm vậy là muốn tốt cho ta , nhưng dẫu sao hắn cũng là đệ đệ của ta mà."

 

Tiểu thư thật ngốc, tưởng ta mỏng manh không chịu nổi lời quở mắng cơ đấy.

 

Ta tần ngần mất một lúc lâu mới dè dặt hỏi: "Tiểu thư, người thực sự muốn đến Hồng Âm lâu sao ?"

 

Tiểu thư khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt mang theo chút mong đợi: "Vẫn chưa biết Tiêu Hoài Thịnh trông như thế nào, nhỡ hắn xấu xí méo mó như quả dưa nứt, bổn tiểu thư gả qua đó chẳng phải là uất ức lắm sao ?"

 

Một lát sau , tiểu thư tự lẩm bẩm: "Thôi bỏ đi , dung mạo bổn tiểu thư đệ nhất thiên hạ. Tiêu Hoài Thịnh là dòng dõi hoàng tộc, có quyền có thế, bổn tiểu thư gả qua đó cũng chẳng thiệt thòi gì."

 

Ta lại chẳng thể nào nhếch mép cười nổi, mãi mới rặn ra được một câu: "Tiểu thư, người nhất định sẽ lấy được lang quân như ý, trọn đời viên mãn hạnh phúc."

 

14

 

Năm Thiên Thụ thứ hai mươi tám, vào lễ Thất tịch.

 

Tiểu T.ử chẳng may đổ bệnh, tiểu thư đặc cách cho Tiểu T.ử được nghỉ ngơi dưỡng sức.

 

Đã một khoảng thời gian dài ta không trông thấy bóng dáng Kim Châu, cũng chẳng hiểu nàng ta nghe ngóng từ đâu được tin ta và tiểu thư chuẩn bị xuất phủ, thế là chạy tới quỳ sụp ngay trước mặt tiểu thư.

 

Kim Châu khóc lóc như hoa lê gặp mưa, trông thật đáng thương.

 

"Tiểu thư... sinh thần của nô tỳ đúng vào ngày mùng bảy tháng bảy, xin người ân chuẩn cho phép nô tỳ được theo người xuất phủ với ạ."

 

Ta đang bận trang điểm cho tiểu thư, cũng chẳng còn rảnh tay mà xông tới tát cho nàng ta một bạt tai. Có lẽ tiểu thư cũng không muốn tự rước bực vào mình trong một ngày vui vẻ thế này , nên chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, ý bảo chấp thuận.

 

Bấy giờ Kim Châu mới chịu ngừng khóc , lồm cồm bò dậy rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài.

 

Ta liếc nhìn theo bóng lưng nàng ta , thấy vóc dáng Kim Châu mềm mại tựa nhành liễu rủ đong đưa trước gió, uyển chuyển lả lướt, trong lòng bất giác buông một tiếng hừ lạnh. Hóa ra là cái thứ lẳng lơ đê tiện như vậy , thảo nào Tiêu Hoài Thịnh lại mờ mắt mà lén lút tư thông với nàng ta .

 

Tiểu thư nhìn thấy thần sắc của ta qua gương đồng, nàng có ý muốn hòa hoãn quan hệ giữa ta và Kim Châu: "Thúy Thúy, thực ra Kim Châu cũng là một người thông tuệ lắm."

 

Ta cụp mắt thu liễm thần sắc, không để lộ thêm sơ hở nào: "Vâng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-dang-dai-nha-hoan/chuong-7
"

 

Tiểu thư mang vẻ đẹp kiêu sa thoát tục, dẫu không tô son điểm phấn thì môi đã đỏ như son, răng trắng, tóc đen mượt mà, mày ngài thanh tú. Thêm lớp phấn mỏng, đôi má nàng ửng hồng e ấp, yêu kiều diễm lệ như nhành bích đào đón gió xuân.

 

Thân ngọc khoác lên y phục đỏ thẫm, kiều diễm đến mức không sao diễn tả bằng lời.

 

Đứng đằng sau tiểu thư, ta không khỏi thốt lên trầm trồ: "Tiểu thư đúng là vị tiểu thư đẹp nhất thiên hạ."

 

Kim Châu nhếch mép gượng gạo cười hùa theo: "Dung mạo tiểu thư bẩm sinh đã xuất chúng hơn người ."

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tiểu thư mỉm cười không đáp, dắt ta và Kim Châu cùng bước ra khỏi phủ.

 

Vì đang vào dịp lễ Thất tịch, con phố dài vốn đã tấp nập phồn hoa lại càng thêm náo nhiệt. Khắp nơi treo đèn kết hoa, ánh sáng lung linh từ l.ồ.ng đen tựa hằng hà sa số vì sao trên dải ngân hà, vô cùng huy hoàng. 

 

Suốt dọc đường đi đến Hồng Âm lâu, ta vén màn xe lên, háo hức ngắm nhìn . Tiểu thư ngước lên thấy vẻ mặt hân hoan của ta , cũng bằng lòng dung túng cho ta .

 

Có mấy nơi đang tổ chức đố đèn, ta nài nỉ tiểu thư, cười tươi rạng rỡ: "Tiểu thư, đây chẳng phải sở trường của người sao ?"

 

Tiểu thư xì một tiếng, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo: "Trên đời này còn thứ gì mà không phải sở trường của bổn tiểu thư chứ?"

 

Kể cũng đúng! Dung mạo, cốt cách, tài trí của tiểu thư đều xứng tầm bậc nhất thiên hạ.

 

Chẳng phải Thôi Thúy Thúy ta ăn khoác lác, mà ngay cả Thái hậu trong cung cũng từng buông lời tán thưởng tiểu thư rằng: "Bảo Nghi Thôi gia, tôn quý không thể tả xiết."

 

Thế nên Thái hậu mới đích thân hạ chỉ ban hôn cho tiểu thư và Tiêu Hoài Thịnh.

 

Nhưng đây lại là một đoạn nghiệt duyên.

 

Xe ngựa thoắt cái đã đỗ lại trước cửa Hồng Âm lâu. Ta nhanh nhẹn kê ghế nhỏ cho tiểu thư,  lại ân cần dìu tiểu thư bước xuống xe ngựa một cách cẩn thận. Tiểu thư có phần ngạc nhiên, hất cằm liếc ta : "Hôm nay siêng năng nhỉ?"

 

Ta cười hì hì: "Chỉ là muốn xin tiểu thư thưởng cho một chiếc đèn l.ồ.ng hoa thôi ạ."

 

Tiểu thư bày ra vẻ mặt " ta biết thừa", khẽ hếch chiếc cằm thon gọn lên, quả nhiên là khí chất cao quý: "Bổn tiểu thư ân chuẩn."

 

Hồng Âm lâu là t.ửu lầu xa hoa tráng lệ bậc nhất Thượng Kinh. Ngày thường nơi này chỉ nhận tiếp đãi các vị quan lại hiển hách cùng quý tộc, theo đúng nghĩa ra vào chốn này không có kẻ bình dân bá tánh.

 

Đúng dịp lễ Thất tịch tưng bừng, vô vàn các vị công t.ử, thiên kim tiểu thư cũng đành ngậm ngùi vì chẳng đặt nổi nhã gian trong Hồng Âm lâu.

 

Nói cách khác, những ai có bản lĩnh đặt chân vào Hồng Âm lâu ngày hôm nay, ắt hẳn phải là khách quý trong số những khách quý.

 

Bởi vậy , ta vạn lần cũng không ngờ tới chuyện Kim Châu lại chọn đúng nơi này mà quỳ sụp xuống gào khóc t.h.ả.m thiết.

 

"Các vị thiếu gia, các vị tiểu thư, cầu xin các ngài rủ lòng thương xót cứu lấy mạng ta ."

 

"Tên thật của ta là Liễu Ngọc Vân, cha mẹ đều mất, thân cô thế cô đành uất ức tự bán thân vào phủ họ Thôi làm nô tỳ. Ngặt nỗi Thôi tiểu thư lại thâm độc, tàn nhẫn đày đọa hạ nhân. Ngọc Vân... Ngọc Vân thật sự đã bị ép tới bước đường cùng rồi ..."

 

Chương 7 của Nhất Đẳng Đại Nha Hoàn vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Hài Hước, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo