Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi hai người họ hành lễ chào hỏi xong, Thôi Bảo Trinh vẫn thao thao bất tuyệt.
" Nhưng đệ lại thấy huynh ấy hợp làm Thám hoa lang hơn. A tỷ nhìn thử xem, tuấn tú biết nhường nào. Tiếc là tỷ đã có hôn ước trên người , nếu không thì đã có thể diễn một màn 'bắt rể dưới bảng vàng' rồi ."
"Chậc chậc, 'bắt rể dưới bảng vàng', tiểu thư kiêu kỳ và tài t.ử ôn nhuận, quả là giai thoại ngàn năm có một mà..."
Thấy Thôi Bảo Trinh càng nói càng hoang đường, trên mặt tiểu thư bỗng ửng lên hai vệt mây hồng. Nàng trợn tròn đôi mắt phượng, mắng hắn : "Đệ ngậm miệng lại đi , Thôi Bảo Trinh!"
"Ồ."
Thôi Bảo Trinh im lặng chưa đầy ba cái chớp mắt, lại mặt dày mày dạn nói tiếp: "... Nhưng mà đem viết thành thoại bản thì cũng hay lắm đấy."
Phó Đệ ho khẽ một tiếng. Ráng hồng trên mặt tiểu thư càng đậm hơn, giọng điệu nũng nịu cất lên chẳng có chút xíu sức uy h.i.ế.p nào: "Cẩn thận ta lột da đệ ra đấy!"
Thôi Bảo Trinh cười ha hả, cố tình ra vẻ khoa trương: "Được được được , tháng này tỷ đã đòi lột da đệ năm lần rồi đấy!"
Hừ, cái tên Thôi Bảo Trinh c.h.ế.t tiệt, hận thay ta không thể tát hắn được .
16
Tiểu thư là một vị tiểu thư tốt , chưa bao giờ quên những thứ đã hứa với ta .
Nàng đặc biệt thắng được một chiếc đèn l.ồ.ng hình con thỏ cho ta . Lúc đưa cho ta gương mặt còn lộ rõ nét hân hoan rạng rỡ: "Bổn tiểu thư liên tiếp giải trúng năm câu đố đèn, mới xin ông chủ sạp được chiếc đèn thỏ này đấy."
"Oa! Tiểu thư lợi hại quá đi mất!"
Khuôn mặt ta lộ vẻ sùng bái, kinh ngạc xuýt xoa không ngớt, vỗ tay đến mức đỏ cả lòng bàn tay.
"Đương nhiên rồi , cũng không nhìn xem là tiểu thư của ai cơ chứ."
Tiểu thư hừ hừ mũi: "Mau đi nghỉ ngơi đi , mệt mỏi cả một ngày rồi ."
Ta cẩn thận nâng niu chiếc đèn l.ồ.ng, miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Tiểu thư là vị tiểu thư tốt nhất thế gian này , nàng nhớ ta tuổi con thỏ.
Sau khi trở về phòng, ta lấy ra một tờ giấy hoa tiên, bắt chước dáng vẻ luyện chữ của tiểu thư, chậm rãi viết xuống...
Bảo Nghi Thôi gia, một đời suôn sẻ bình an.
Tờ thứ nhất viết không đẹp , thì viết tiếp tờ thứ hai, tờ thứ ba.
Mãi cho đến khi trên bàn đầy rẫy những tờ giấy nháp, ta mới viết ra được một tờ ưng ý nhất.
Ta chống hai tay lên má, ngẩn ngơ ngắm nghía chiếc đèn thỏ hồi lâu thật lâu, trong lòng vô cùng đắc ý.
Chờ sau khi buộc tờ giấy tiên xuống dưới chiếc đèn, ta mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Nhiều năm về sau ta mới biết mình đúng là một đứa ngu xuẩn. Đèn hoa đâu phải dùng để cầu nguyện, chỉ có đèn Khổng Minh và đèn hoa sen mới thắp lên để ước nguyện mà thôi.
Nhưng tấm lòng của kẻ ngốc là chân thành nhất, và cũng linh nghiệm nhất.
17
Sau khi Liễu Ngọc Vân
bị
áp giải về, tiểu thư cũng chẳng
muốn
lấy mạng nàng
ta
, liền nhốt
vào
phòng củi, để nàng
ta
tự sinh tự diệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-dang-dai-nha-hoan/chuong-9
Phòng củi cách Thành Trúc viện rất gần. Ta đã đút lót mua chuộc mấy gã sai vặt và tỳ nữ, bảo bọn họ chú ý đến động tĩnh bên đó.
Dẫu sao ta cũng là nhất đẳng đại nha hoàn của tiểu thư, bọn họ tất nhiên là răm rắp gật đầu vâng dạ .
Ngược lại chẳng biết Thôi Bảo Trinh nghe ngóng được tin này từ đâu , lập tức nổi trận lôi đình. Xưa nay hắn chưa từng đ.á.n.h nữ nhân, vậy mà lần này lại hung hăng quất cho Liễu Ngọc Vân mấy roi.
Nghe đâu Liễu Ngọc Vân uất ức đến mức mấy ngày trời nuốt cơm không trôi.
Trong lòng ta sảng khoái vô cùng, sung sướng ăn thêm tận mấy bát cơm để bù đắp luôn phần mà Liễu Ngọc Vân ăn không nổi kia .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Kẻ phản bội chủ t.ử thì phải chịu kết cục như thế.
Tuy nhiên, ta lại đ.á.n.h giá quá thấp Liễu Ngọc Vân.
Việc nàng ta gây náo loạn ở Hồng Âm lâu vốn dĩ chẳng đơn giản như thế.
Ngày mùng ba tháng tám, A Lăng đang trực đêm ở Thành Trúc viện hoảng hốt lay ta tỉnh dậy, và báo cho ta biết bên phía Liễu Ngọc Vân đã xảy ra chuyện tày đình.
Ta cuống cuồng mặc y phục, vội vã chạy đi gọi tiểu thư dậy.
Tiểu thư đang say giấc nồng thì bất ngờ bị đ.á.n.h thức, trong cơn mơ màng nhìn thấy là ta , lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt: "Thúy Thúy, bên ngoài trời còn đang tối đen như mực, ngươi muốn c.h.ế.t hả!"
Ta vừa khoác xiêm y cho tiểu thư, vừa chuẩn bị sẵn vớ trắng và giày gấm thêu: "Tiểu thư, nghe nói Liễu Ngọc Vân đang lén lút tư thông với nam nhân kìa!"
"Trời đất ơi, làm nô tỳ sợ c.h.ế.t khiếp đi được ! Cái ả Liễu Ngọc Vân này đúng là đồ không biết liêm sỉ là gì, lén lút gian díu với nam nhân, lại còn dám làm chuyện dơ bẩn ngay trong phủ chúng ta nữa!"
"Tiểu thư, Liễu Ngọc Vân là do người bỏ tiền mua về, nếu để nàng ta làm ra cái loại chuyện dơ bẩn này , lão gia nhất định sẽ trách mắng người . Người mau mau tiên phát chế nhân, đi theo nô tỳ thôi!"
Tiểu thư nghe vậy thì nhíu mày lại , không nói hai lời, khí thế bừng bừng dẫn theo hơn chục tên thị vệ rầm rập lao về phía phòng chứa củi.
Quả đúng như lời đồn, bên trong phòng củi là một nam một nữ đang tình chàng ý thiếp kề tai cọ má, trông thật là triền miên thắm thiết.
Dưới ánh trăng mờ ảo, linh cảm trong lòng ta mách bảo nam nhân kia chính là Tiêu Hoài Thịnh.
Phải biết rằng, ngay ngày thứ hai sau khi mơ thấy tiểu thư gặp nạn, ta đã nhờ người đi mua một bức họa của Tiêu Hoài Thịnh. Chậc chậc, đắt đến mức đau xót cả ruột gan.
Ta ngày ngày đêm đêm trừng mắt nhìn bức họa, cho nên dù hắn có hóa thành tro ta cũng nhận ra .
Ta cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Tiểu thư, người nhìn xem, hai kẻ đó quyến luyến không rời, thật buồn nôn c.h.ế.t đi được !"
Đây cũng là lần đầu tiên tiểu thư chứng kiến loại chuyện bẩn thỉu này , cười khẩy một tiếng, vung tay ra hiệu cho thị vệ tiến lên tóm gọn đôi nam nữ kia .
Lúc Tiêu Hoài Thịnh và Liễu Ngọc Vân bị trói giải đến trước mặt tiểu thư, vậy mà trên mặt Liễu Ngọc Vân lại mang theo một nỗi sung sướng pha lẫn oán hận khó thốt nên lời.
"To gan! Các ngươi lại dám bắt bổn..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.