Loading...
Thẩm Tang, sinh viên năm 3 khoa Ngữ Văn, vì
dạo hồ lúc no quá mà trượt chân chết đuối.
Tỉnh
thì linh hồn nhập
1 bông hồng đỏ trong tiệm hoa. Xui xẻo hơn, cô
bó cùng 98 bông khác và đưa cho nam sinh Hà Tự
tỏ tình.
Trên đường
, Thẩm Tang phát hiện chỉ
Chu Úc - bạn của Hà Tự, phú nhị đại nổi tiếng lạnh lùng - là
tiếng cô lẩm bẩm.
Hà Tự tỏ tình thất bại, tức giận quăng cả bó hoa
thùng rác. Thẩm Tang suýt "chết
2 vì ngạt mùi rác" thì
Chu Úc nhặt về.
Từ đó, cuộc sống "
và hoa" dở
dở
bắt đầu.
Chu Úc ngoài mặt lạnh nhạt, ghét bỏ, nhưng
mỗi ngày
nước, phơi nắng,
chuyện, thậm chí dẫn cô
dạo.
Thẩm Tang dần phát hiện: năm 10 tuổi Chu Úc cũng từng chết đuối ở cái hồ đó và
cứu. Có lẽ vì thế nên
mới
cô.
3 năm trôi qua, Thẩm Tang vẫn là một bông hoa, nhưng một mái ấm. Chu Úc cũng từ "đại thiếu gia" trở thành đàn ông kiên nhẫn nhất, ngày ngày bầu bạn với "cô bạn gái nhặt từ thùng rác".
Truyện là hành trình chữa lành của 2 kẻ "
bỏ rơi".
Một
từng chết đuối, một bông hoa mắc kẹt trong rác.
Họ gặp
ở nơi tệ nhất, nhưng
cho
thứ ấm áp nhất: Được coi là quan trọng.