Loading...
Lục Trầm Chu nhặt được bé thỏ vào một đêm mưa.
Nói chính xác hơn, anh không chủ động nhặt.
Anh chỉ đi ngang qua một con hẻm phía sau phim trường, nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ chiếc hộp giấy đặt cạnh thùng rác. Ban đầu, anh tưởng là mèo hoang. Sau đó, anh nghe thấy một tiếng hắt hơi rất nhỏ.
“Chít!”
Lục Trầm Chu dừng bước.
Anh cúi đầu nhìn chiếc hộp.
Trong hộp có một con thỏ trắng.
Nó bé bằng hai bàn tay, lông ướt nhẹp, hai tai mềm oặt dính sát vào đầu. Trên trán có một nhúm lông dựng lên trông chẳng khác nào chiếc lá rau cải bị gió thổi ngược. Đôi mắt đỏ hồng của nó ngước nhìn anh , vừa đáng thương vừa có chút ngơ ngác.
Bên cạnh còn có một củ cà rốt bị c.ắ.n mất một nửa.
Lục Trầm Chu nhìn con thỏ.
Con thỏ nhìn Lục Trầm Chu.
Một người một thỏ im lặng nhìn nhau khoảng năm giây.
Sau đó, con thỏ đột nhiên ngẩng đầu, há miệng.
“Chít!”
Lục Trầm Chu: “...”
Anh không hiểu tiếng thỏ.
Nhưng không hiểu cũng chẳng sao . Dựa vào tình hình trước mắt, anh đoán nó đang hỏi tại sao anh đứng chắn mất ánh sáng.
Anh nhấc chiếc hộp lên, nhìn quanh một lượt.
Không có chủ nhân.
Chỉ có một tờ giấy bị nước mưa thấm ướt, trên đó viết bằng b/út đen:
Không nuôi nổi nữa. Ai có duyên thì nhặt.
Lục Trầm Chu đọc xong, vẻ mặt không thay đổi.
Anh không thích động vật.
Không phải vì ghét chúng, mà vì anh không có thời gian chăm sóc. Công việc của một diễn viên hạng A vốn đã đủ bận rộn, lịch trình thường kín đến mức ngay cả việc ăn một bữa cơm đúng giờ cũng trở thành chuyện xa xỉ.
Huống chi, anh còn mắc chứng dị ứng nhẹ với lông động vật.
Vì vậy , anh quyết định gọi cho trợ lý.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy cảnh giác của Tần Túc.
“Anh Lục, anh đừng nói với em là anh lại muốn đổi lịch quay nhé. Đạo diễn Kỷ vừa gọi điện mắng em mười lăm phút vì anh từ chối tham gia buổi phỏng vấn sáng mai. Em đã nói là anh bị cảm rồi .”
Lục Trầm Chu nhìn con thỏ trong hộp.
“Đến đón tôi .”
“Bây giờ ạ?”
“Ừ.”
“Anh đang ở đâu ?”
“Sau phim trường.”
“Anh bị làm sao à ?”
“Không.”
“Vậy sao giọng anh nghe nghiêm trọng thế?”
Lục Trầm Chu im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh trả lời:
“ Tôi nhặt được một thứ.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh.
Ba giây sau , Tần Túc hít sâu một hơi .
“Anh Lục, em xin anh . Anh đừng có nhặt đồ linh tinh nữa. Lần trước anh nhặt một cái máy ảnh cũ về, kết quả phát hiện bên trong có thẻ nhớ chứa toàn bộ cảnh quay chưa công bố của đoàn phim. Công ty phải bỏ tiền mua lại chiếc máy ảnh đó để tránh bị lộ tin tức. Lần trước nữa anh nhặt một con chim bị thương, kết quả con chim ị lên tóc đạo diễn Kỷ ngay trong buổi họp báo. Anh có biết hôm ấy em phải xin lỗi bao nhiêu người không ?”
“Không phải tôi nhặt chim.”
“ Đúng , là anh mở cửa sổ rồi nó tự bay vào nhà anh . Nhưng cuối cùng vẫn là anh nuôi nó ba ngày!”
Lục Trầm Chu cúi đầu.
Con thỏ trong hộp đang cố gắng trèo ra ngoài.
Nó dùng hai chân trước bám vào mép hộp, nhảy lên được một nửa rồi ngã ngửa xuống đáy.
Sau đó, nó nằm im.
Lục Trầm Chu: “Lần này là thỏ.”
Tần Túc: “...”
Tần Túc: “Anh Lục, em xin anh đừng nói thêm nữa. Em đang trên đường đến.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lục Trầm Chu đặt điện thoại vào túi áo, cúi xuống nhìn bé thỏ.
“Nghe thấy chưa ? Có người đến đón chúng ta .”
Bé thỏ chớp mắt.
Nó không hiểu tiếng người .
Nhưng nó hiểu hai chữ cuối cùng.
Đón chúng ta .
Nghĩa là có người muốn mang nó đi .
Nó lập tức giãy giụa, dùng hết sức lực nhảy lên khỏi chiếc hộp, rồi bổ nhào về phía bàn tay đang đặt bên cạnh.
Lục Trầm Chu chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình nhẹ bẫng.
Cục bông trắng đã nằm gọn trong tay anh .
Bé thỏ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt long lanh.
Sau đó, nó cúi đầu c.ắ.n một cái vào ngón tay anh .
Không đau.
Nhưng
rất
có
thái độ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhat-duoc-mot-be-tho-ai-ngo-nhat-luon-ca-doi/chuong-1
Lục Trầm Chu nhướng mày.
“Muốn c.ắ.n tôi ?”
“Chít!”
“Được.”
Anh bình thản dùng ngón tay còn lại chọc nhẹ lên trán nó.
“Vậy sau này đừng khóc .”
Bé thỏ: “?”
Nó không biết người đàn ông này đang nói gì.
Nó chỉ cảm thấy ngón tay ấy ấm áp, còn trên người anh có mùi hương rất dễ chịu, giống như nắng phơi trên cỏ non sau một trận mưa.
Bé thỏ bất giác rúc đầu vào lòng bàn tay anh .
Lục Trầm Chu cúi xuống nhìn .
Một giọt nước mưa rơi từ mái hiên xuống, đọng trên ch/óp mũi hồng nhạt của con thỏ.
Nó hắt hơi lần nữa.
“Chít!”
Lục Trầm Chu im lặng hai giây.
Sau đó, anh cởi áo khoác, bọc cục bông trắng lại , ôm vào n/g/ự/c.
“Phiền phức.”
Miệng nói phiền phức, tay lại che kín cả khe hở để gió không lùa vào .
Mười phút sau , Tần Túc đến nơi.
Anh ta vừa xuống xe đã nhìn thấy ông chủ nhà mình đứng dưới mái hiên, một tay đút túi, tay còn lại ôm thứ gì đó được bọc kín trong áo khoác.
Tần Túc lập tức cảnh giác.
“Anh Lục, anh nhặt được gì vậy ?”
Lục Trầm Chu mở áo khoác.
Hai cái tai trắng mềm lập tức thò ra .
Tần Túc: “...”
Anh ta nhìn thỏ.
Thỏ nhìn anh ta .
Tần Túc nhìn Lục Trầm Chu.
Lục Trầm Chu bình thản nói :
“Đưa nó về nhà.”
“Anh Lục, anh bị điên à ?”
“Có thể.”
“Anh dị ứng với lông động vật!”
“ Tôi biết .”
“Nhà anh không có đồ dùng cho thỏ!”
“Mua.”
“Anh chưa từng nuôi thỏ!”
“Bây giờ biết rồi .”
Tần Túc há miệng, cuối cùng chỉ có thể nuốt tất cả lời phản đối vào bụng.
Anh ta nhìn bé thỏ đang nằm trong lòng ông chủ.
Không biết có phải do ảo giác hay không , nhưng con thỏ nhỏ kia dường như đang nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng đắc ý.
Tần Túc hít sâu.
Được.
Chỉ là một con thỏ.
Cùng lắm thì chăm sóc thêm một con vật nhỏ.
Anh ta tuyệt đối không ngờ rằng, kể từ giây phút ấy , bản thân sẽ phải kiêm nhiệm thêm công việc quản lý một bé thỏ tinh, xử lý scandal tình cảm của ảnh đế, mua cà rốt bằng đường hàng không và giải thích với toàn bộ công ty tại sao trong phòng nghỉ của Lục Trầm Chu lại xuất hiện một thiếu niên không có giấy tờ t/ùy thân .
Đó là chuyện của sau này .
Hiện tại, Tần Túc chỉ biết mở cửa xe, nhìn ông chủ ôm thỏ ngồi vào ghế sau .
Anh ta vừa khởi động xe vừa hỏi:
“Anh Lục, nó tên gì?”
Lục Trầm Chu cúi đầu.
Bé thỏ đang vùi mặt vào áo khoác của anh , ngủ ngon lành.
“Chưa nghĩ ra .”
“Hay gọi là Bạch Bạch?”
“Không.”
“Đậu Đậu?”
“Không.”
“Cà Rốt?”
Lục Trầm Chu ngước mắt.
“Cậu muốn đổi nghề?”
Tần Túc lập tức ngậm miệng.
Một lát sau , người đàn ông ở ghế sau đột nhiên lên tiếng.
“Gọi là Tiểu Tuyết.”
Tần Túc ngẩn ra .
Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt. Những hạt nước đọng trên kính xe phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, trông giống như những bông tuyết nhỏ.
Anh ta quay đầu nhìn ông chủ mình .
Lục Trầm Chu vẫn đang cúi đầu nhìn con thỏ, ánh mắt bình tĩnh đến mức chẳng thể nhìn ra cảm xúc.
Tần Túc đột nhiên cảm thấy cái tên ấy có chút dịu dàng.
Nhưng ngay sau đó, Lục Trầm Chu bổ sung:
“Vì nó trắng.”
Tần Túc: “...”
Được rồi .
Là anh ta nghĩ nhiều.
Một người đàn ông ba mươi tuổi, nổi tiếng lạnh lùng, có thể dành chút kiên nhẫn cho một con thỏ đã là kỳ tích.
Còn mong đợi anh ta đặt tên có hàm ý sâu xa?
Chi bằng mong con thỏ biết viết kịch bản.
Tần Túc lái xe về phía biệt thự Vân Tê.
Ở ghế sau , Tiểu Tuyết đang ngủ bỗng giật tai.
Nó mơ thấy một biển cà rốt.
Trong giấc mơ, nó chạy trên đồng cỏ xanh, chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng nhìn thấy một củ cà rốt khổng lồ cao bằng một ngọn núi.
Bé thỏ vui vẻ nhảy lên.
Cắn một miếng.
Rất ngọt.
Nó sung sướng đến mức hai chân sau đạp liên tục.
Bốp!
Một tiếng động vang lên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.