Loading...
1
Ta sống ở hẻm Tây, là nữ nhi của một gia đình bán đậu hũ.
Ước mơ lớn nhất đời ta chỉ là mỗi khi mấy vị trạng nguyên, thám hoa cưỡi ngựa đi qua phố, họ có thể quay sang nháy mắt ra hiệu với ta một cái.
Nương ta thì lúc nào cũng tính chuyện gả ta cho nhi t/ử lão Trương đồ tể hàng xóm. Nhà họ Trương giàu có , gã nhi t/ử lại cao to lực lưỡng, là một tay làm việc giỏi giang. Nếu ta gả qua đó, trước mắt không lo thiếu thịt ăn, sau nữa lại được làm bà chủ đàng hoàng, tốt hơn cái danh "Tây Thi Đậu Hũ" này nhiều.
Nhưng ta chẳng thích gả cho gã tẹo nào. Tính ta vốn nhát g/a/n, bất kể là m/á/u lợn hay m/á/u gà, cứ nhìn thấy m/á/u là ta đã sợ hãi.
Ở đầu đông con phố có một vị tú tài. Mặc kệ mưa sa gió táp, ngày nào hắn cũng đi qua con phố dài đằng đẵng để ghé nhà ta mua đậu hũ.
Ta cứ ngỡ hắn có chút tình ý gì với mình .
Thế nhưng mỗi lần ta thủ thỉ với nương, nương lại nhổ xoẹt một bãi bọt rồi mắng:
"Ý với chả tứ cái gì! Lão nương thấy nó đúng là đồ hủ lậu kiết xác, chẳng có tiền mua thức ăn khác nên mới phải ăn đậu hũ qua ngày đấy!"
"Thế nhà mình làm đậu hũ bán, ngày nào cũng ăn đậu hũ, chẳng lẽ nhà mình cũng hủ lậu kiết xác sao nương?"
Nương gõ cốc một cái rõ đau lên đầu ta :
"Thịt ngon hơn hay đậu hũ ngon hơn?"
"Tất nhiên là đậu hũ rồi ."
Nương lại dùng lực véo mạnh vào m/ô/n/g ta một cái:
" Đúng là đồ ngốc!"
Dù vậy , ta vẫn rất mong ngóng tú tài tới mua đậu hũ.
Đậu hũ hai văn một miếng, ta chỉ lấy của hắn một văn lại còn tặng thêm nửa bát sữa đậu. Một văn còn thiếu, ta nhờ hắn dạy ta tập viết chữ.
Chữ đầu tiên tú tài dạy ta là chữ 【 Ta 】 .
Mới nhìn chữ này , đầu óc ta đã quay mòng mòng. Nhưng tú tài lại bảo, nếu đến chữ 【 Ta 】 mà cũng không học được thì còn làm người làm sao được nữa?
Được rồi , hắn là người học rộng, nói gì chẳng đúng.
Thế là đêm đó, ta thắp đèn dầu viết tận đến canh ba mới gượng ép viết ra được một chữ 【 Ta 】 xem ra hình ra dáng.
Chữ thứ hai tú tài dạy ta là chữ 【 Người 】 .
Ta mừng rỡ reo lên. Chữ 【 Người 】 chỉ có một phẩy một mác, sao mà đơn giản thế không biết .
Tú tài lại ôn tồn bảo, làm " người " thì dễ nhưng giữ được cái " ta " mới khó.
Được rồi , hắn là tú tài, hắn nói gì cũng phải .
Tú tài ngày nào cũng đến, chỉ riêng ngày mùng một và rằm là không thấy bóng dáng. Ta hỏi những ngày đó hắn đi đâu , hắn nhất quyết không nói .
Tóm
lại
, nếu tú tài thi đỗ trạng nguyên
hay
thám hoa thì
tốt
biết
mấy. Sau
này
cưỡi ngựa
đi
qua,
hắn
sẽ chẳng dừng
lại
ở việc nháy mắt với
ta
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nhung-nam-thang-ta-ban-dau-hu/chuong-1
Lúc
ấy
nhà
ta
còn
có
thể treo thêm bảng hiệu: "Tiệm Đậu Hũ Trạng Nguyên" nữa chứ.
Rồi cũng chẳng rõ là vào ngày nào, dù sao thì hôm đó không phải mùng một hay ngày rằm nhưng tú tài lại không đến. Ta đứng ở cửa tiệm đợi hắn rất lâu, đợi mãi cho tới tận lúc có lệnh nghiêm ban đêm.
Nương bảo chắc là hắn nhớ nhầm ngày thôi.
Sang ngày thứ hai, tú tài vẫn không xuất hiện. Một người dù có nhớ nhầm ngày thì cũng chẳng thể nhớ nhầm liền hai ngày được .
Đến ngày thứ ba, ta lấy lá chuối gói ba miếng đậu hũ kèm thêm nửa bát sữa đậu, chạy qua con phố dài sang tận đầu đông tìm nhà tú tài, nhưng trong nhà hắn trống huơ trống hoắc, chẳng còn thứ gì.
Người hàng xóm bảo hắn c/h/ế/t rồi .
Ta ngẩn ngơ cả người .
Sao lại c/h/ế/t được cơ chứ?
Hàng xóm kể, hắn vì Như Ý cô nương ở Xuân Phong Lâu mà đ/á/n/h nhau với đám công t/ử ca, cuối cùng bị người ta đ/á/n/h c/h/ế/t.
Như Ý cô nương ở Xuân Phong Lâu là hoa khôi, chỉ tiếp khách vào ngày mùng một và ngày rằm.
Nghe xong, nước mắt ta chảy ngược vào trong.
Thì ra nương nói đúng thật.
Tú tài ngày nào cũng đến mua đậu hũ không phải vì có ý với ta , mà hắn đúng là một kẻ hủ lậu kiết xác.
Không chỉ kiết xác, hắn còn là một kẻ ngốc!
Người gầy như cọc tre thế kia , chẳng phải bị người ta đ/á/n/h vài cái là bỏ mạng rồi sao ?
Ta lấy tay quệt ngang nước mắt, chạy xộc tới Xuân Phong Lâu. Tên tiểu nhị nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quặc, bĩu môi bảo:
"Một dã nha đầu ở đâu chui ra không biết , lại còn bày đặt học đòi mấy vị công t/ử đòi gặp hoa khôi. Như Ý cô nương đang bận tiếp khách bên trong, có chịu gặp ngươi hay không còn chưa biết đâu , cứ đứng đấy mà đợi đi ."
Ta đứng chờ từ lúc hừng đông cho tới tận khi trời tối mịt, hai chân tê dại cả đi mới gặp được Như Ý cô nương.
Nàng đẹp thật đấy. Nàng mặc bộ váy xiêm màu hồng phấn, bên mái tóc cài một bông hoa lụa trắng tinh, n/g/ự/c áo nửa hở nửa che, mỗi lần dịch chuyển là một mùi hương lan lại xộc thẳng vào mũi.
Ta cúi đầu nhìn lại bộ quần áo vải thô trên người mình .
Như Ý đẹp thế này , bảo sao tú tài lại mê mẩn.
Nghĩ đến tú tài, lòng ta lại dấy lên niềm cay đắng. Sụt sịt cái mũi, ta đưa gói đồ trong tay ra trước mặt nàng rồi nói :
"Ta đến đây vì tú tài. Lúc còn sống, hắn thích ăn đậu hũ nhà ta nhất nhưng hắn lại thích ngươi hơn. Mấy thứ này vốn dĩ định tặng cho hắn , giờ hắn c/h/ế/t rồi chẳng ai nhận, ta đem cả nửa bát sữa đậu này tặng lại cho ngươi."
"Ngươi ăn thử giúp hắn nhé. Nếu ngươi thích, tú tài ở dưới suối vàng biết được chắc cũng sẽ vui lắm."
Đôi bàn tay ngọc ngà sơn móng đỏ thắm của Như Ý, trên cổ tay đeo chiếc vòng ngọc bích trong vắt, bất ngờ bị ta nhét vào một bọc đậu hũ thì biểu cảm trên mặt nàng vô cùng phức tạp.
Nàng há miệng định nói gì đó.
Nhưng lòng ta đau đớn quá, chẳng đợi nàng cất lời, ta đã quay đầu chạy biến.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.