Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng ngay giây tiếp theo, từ trong làn nước đỏ tươi đột nhiên thò ra hai bàn tay trắng bệch!
Cánh tay đó vươn dài một cách kỳ quái, đột ngột nhấn mạnh vào sau cổ hai cậu ấy , ấn dìm đầu hai người xuống bồn nước.
Bọn họ giãy giụa, tay ra sức chống lên thành bồn, nhưng đầu lại càng bị ấn sâu xuống.
Vương Duệ Thành, Kiều Hân Đồng, Nguỵ Nguyên lần lượt cố gắng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước vào giây thứ 20, 32 và 41.
Thế nhưng dù tứ chi của bọn họ có quẫy đạp dữ dội đến thế nào cũng không thể thành công.
Bản năng sinh tồn khiến tôi ngẩng đầu lên vào giây thứ 23.
Nhưng một bàn tay ướt sũng đã tàn nhẫn dìm cổ tôi ngược trở lại .
Tôi giãy giụa.
Lòng bàn tay đó lạnh ngắt, lực ấn vô cùng lớn, hoàn toàn không thể chống trả!
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cảm giác kỳ quái mà quen thuộc này ...
Có hình ảnh nào đó xẹt qua trong trí óc tôi .
Sau một khoảnh khắc thần trí mơ hồ, đầu óc tôi bỗng nhiên tỉnh táo trở lại .
Rõ ràng không hề hít thở, nhưng cảm giác ngột ngạt ngạt thở lại hoàn toàn biến mất.
Tại sao lại trở nên nhẹ nhõm như thế này ?
Trong lòng tôi dấy lên nghi vấn, liệu bọn họ có giống như tôi không ?
Không biết đã trôi qua bao lâu, xúc cảm lạnh lẽo trơn trượt trên cổ đột nhiên rút đi .
Tôi dốc sức ngẩng đầu ra khỏi bồn nước.
Thò tay quệt sạch m.á.u trên mặt, sau khi hít một hơi thật dài, tôi mới phát hiện Lê Thính Vân, Chúc Tiền Tiền và Vương Duệ Thành vẫn đang nằm gục trong bồn nước.
Cô bạn thân ngồi tựa dưới đất, mặt mày xám ngắt nhưng vẫn còn thở.
Kiều Hân Đồng và Nguỵ Nguyên thì nằm thẳng cẳng trên mặt đất.
Ba bóng đèn chớp tắt vài cái rồi tắt hẳn.
Ba bóng đèn khác giống như bị chập điện, liên tục chớp nháy chập chờn.
"Vẫn còn thở! Chưa c.h.ế.t!"
Có người ghé lại gần thử hơi thở của Kiều Hân Đồng và Nguỵ Nguyên rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo và ép tim cấp cứu.
Không lâu sau , Kiều Hân Đồng và Nguỵ Nguyên mở bừng mắt.
Sắc mặt bạn thân tôi cũng dần trở lại bình thường.
Lúc này , dòng chữ m.á.u trên bảng điện t.ử lại hiện ra :
[Vòng ba: Lê Thính Vân, Chúc Tiền Tiền, Vương Duệ Thành nhiệm vụ thất bại, đã xử t.ử. Bốn người còn lại nhiệm vụ thành công.]
[Sau đây bước vào vòng trích xuất khuôn mặt thứ tư.]
Lúc này , các dòng bình luận bắt đầu nghi vấn dồn dập:
[Dù bốn người làm nhiệm vụ thành công, nhưng tại sao Bạch Hiểu Tinh trông lại nhẹ nhõm thế nhỉ? Mấy người kia suýt nữa thì ngỏm rồi còn đâu ?]
[Không lẽ Bạch Hiểu Tinh là Trùm Cuối thật đấy chứ? Lúc nãy cậu ta pha loãng axit, tôi cứ tưởng cậu ta nghĩ cho Vu Dĩnh cơ đấy.]
[ Tôi thấy không giống lắm, trước đây cũng có người nín thở dưới nước được 29 phút mà. Biết đâu Bạch Hiểu Tinh có thiên phú dị bẩm về nín thở thì sao ?]
Trong lúc các bạn học đang nghi ngờ nhìn về phía tôi , có người chỉ vào bảng gào lên:
"Lại phát nhiệm vụ mới rồi !"
Chỉ thấy hình ảnh khuôn mặt trên bảng điện t.ử biến đổi nhanh ch.óng.
Trong sự nơm nớp lo sợ của mọi người , cuối cùng hình ảnh dừng lại ở Nguỵ Nguyên.
Nguỵ Nguyên đang yếu ớt nhìn lên màn hình lớn, sắc mặt vốn đã xanh xao lại càng thêm xấu xí.
Môi
cậu
ta
run rẩy: "Tại
sao
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phong-thi-nghiem-kinh-hoang/chuong-4
lại
là
tôi
?!"
8
Đúng vậy , tại sao lại là Nguỵ Nguyên?
Trùm Cuối chọn người hoàn toàn là ngẫu nhiên sao ?
Tôi nhìn vào dòng bình luận. Trong đó có một dòng trôi qua:
[Mấy bà ơi, tôi mới đọc đoạn sau xong, phải nói là Nguỵ Nguyên...]
Các bình luận khác nhanh ch.óng trôi qua, đè dòng đó xuống dưới đáy:
[Ghét nhất mấy đứa spoil trước !]
[ Tôi không biết tự đọc à ? Cần gì mấy người vào đây nhiều lời?]
[Kẻ spoil biến khỏi khu bình luận ngay!]
...
Dù không nhìn rõ dòng bình luận đó viết gì ở đoạn sau , nhưng tôi có thể đoán được , Trùm Cuối chọn trúng Nguỵ Nguyên là có nguyên do.
Nếu đã có nguyên do, vậy việc uỷ viên thể d.ụ.c tự tát 20 cái, Vu Dĩnh uống axit sunfuric, 7 người chúng tôi nín thở dưới nước... chắc chắn cũng đều có lý do của nó.
Nhưng lý do đó là gì cơ chứ?
Đang mải suy nghĩ, lại thấy dòng chữ m.á.u trên màn hình lớn hiện lên:
[Nhiệm vụ vòng bốn: Nguỵ Nguyên bị cưỡng h.i.ế.p.]
[Trợ thủ: Bất kỳ ai cũng được .]
[Thời gian chuẩn bị : 3 phút.]
[Thời gian hoàn thành: 5 phút.]
Một gã đàn ông cao 1m90, nặng 100kg lúc này hốc mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy:
"Đây... đây mà là nhiệm vụ gì chứ?!"
Cậu ta tuyệt vọng nhìn 14 người bạn học chúng tôi :
"Các... các cậu ai có thể giúp tôi một tay không ?"
Chúng tôi nhìn nhau trố mắt.
"Trong hoàn cảnh thế này , ai mà giúp cậu được cơ chứ?"
Người vừa lên tiếng là Hàn Vũ Hàng, vóc dáng gầy gò, mặt mũi trắng trẻo, đeo một chiếc kính gọng đen, là uỷ viên Học tập của lớp chúng tôi , bình thường thành tích rất tốt .
Trong phòng thí nghiệm vương vãi m.á.u tươi khắp nơi. Trên sàn nhà nằm ngang dọc các t.h.i t.h.ể, trên bồn rửa tay vẫn còn ba cái gục ở đó. Trong không khí tràn ngập mùi m.á.u nồng nặc.
Hàn Vũ Hàng nói không sai, trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này , ai mà còn có tâm trí suy nghĩ đến chuyện đó?
Nguỵ Nguyên nhìn về phía mấy cậu bạn nam bình thường vẫn xưng em gọi anh với mình , thấy bọn họ đều thu mình rúc vào góc phòng, không một ai dũng cảm đứng ra giúp cậu ta .
Cậu ta đột ngột chộp lấy một chiếc giá thí nghiệm bằng sắt, lao thẳng về phía đầu tôi đập tới!
9
"Bạch Hiểu Tinh! Mẹ kiếp tao g.i.ế.c mày!"
"Mày là Trùm Cuối! Tao cho mày giả thần giả quỷ này !!"
Chiếc giá sắt sượt qua thái dương tôi đập mạnh vào tường.
Quán tính bật ngược quá lớn, chiếc đế bằng sắt giáng 'đùng’ một tiếng trúng ngay thái dương của một cậu bạn đứng bên cạnh.
Cậu bạn lập tức gục xuống đất, co giật rồi sùi bọt tuyết. Không lâu sau , hai chân duỗi thẳng, tắt thở.
Bóng đèn lại tắt thêm một chiếc.
Phòng thí nghiệm vốn dĩ sáng rực giờ trở nên u tối, ẩn hiện ánh sáng đỏ ghê rợn.
Gương mặt của các bạn học ẩn trong bóng tối trông thật tàn nhẫn và đáng sợ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Nguỵ Nguyên thấy đập không trúng tôi , phát điên lên lại chộp lấy một chiếc ghế đập qua.
Các bạn học la hét ôm đầu chạy tán loạn.
Khi đồng hồ đếm ngược hiển thị 00:00:30, bàn ghế bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Có người gào lên: "Nguỵ Nguyên! Mấy đồ vật này hình như đang di chuyển về phía cậu kìa!"
Quả nhiên, những vật dụng đang rung lắc đó từng chút một nhích về phía Nguỵ Nguyên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như nam châm hút nhau vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.