Loading...

Phụ Nữ Là Phải Mạnh Mẽ
#5. Chương 5

Phụ Nữ Là Phải Mạnh Mẽ

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chị tôi giãy khỏi anh ta , lui về phía sau 2 bước.

“Từ lúc anh không biết phải trái trắng đen, bênh em anh , chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi .”

“Anh biết sai rồiiiiiiiii.” Lý Diệu bò về phía trước “ Anh biết anh sai rồi Hoan Hoan. Là anh hồ đồ, em tha thứ cho anh , chúng mình quay lại em nhé.”

“Không. Anh đi mau không tôi gọi bảo vệ.”

Nói rồi chị tôi quay người lại đi về nhà. Thấy thế Lý Diệu gào lớn “ Em còn muốn thế nào nữa. Anh đã thành cái dạng này rồi .”

Tôi nhịn hết nổi rồi .

“Lý Diệu, anh nhìn cho rõ, hại anh nhà cửa ly tán, khiến anh mất hết mọi thứ, bị đổ oan đủ thứ tội là em trai anh . Nhà anh biết đẻ mà không biết dạy, đó là cái giá phải trả chứ đừng có đổ tội lên đầu người khác.”

“Rõ là nhà cô quá mức phong kiến.” Hắn ta c.ắ.n trả “ Bây giờ hiện đại như vậy , các cô luôn miệng kêu gào ăn mặc tự do. Các cô mặc thì được , nói một câu thì đã làm sao ?” 

“Tư tưởng hiện đại thì được công khai sỉ nhục người khác à ? Đừng làm ô nhục cái sự hiện đại.”

“ Tôi … cô”

Chị tôi quay lại , kéo tôi vào phòng.

“Thôi đừng đàn gảy tai trâu, phí công thôi.”

Sau khi có một cái kết, bên tai cũng yên tĩnh đi nhiều.

Cuộc sống quay lại bình thường, công ty cũng ký kết hợp đồng mới. Bố muốn đưa tôi đến công ty để tiếp xúc dần dần.

Khi gặp Cố Trình Diệc, tôi rất ngạc nhiên “Cố Trình Diệc, sao anh lại ở đây?”

Bố tôi nói “Giám đốc Cố là khách hàng của chúng ta .”

Cố Trình Diệc nhìn tôi cười nhướn nhướn mày “Hợp tác vui vẻ”

Tôi nhìn bố tôi , lại nhìn Cố Trình Diệc, cảm thấy có chút kỳ kỳ rồi đó.

Tôi thấy ngạc nhiên vì lần đầu gặp Cố Trình Diệc có hơi ngại ngùng.

Hôm đó tôi đưa em họ đi ăn cơm, nó đang ăn vạ đòi mua dép lê Automan mới, ngồi trên ghế giãy lên đành đạch. Càng ngày nó càng làm ồn phát khiếp, phi một phát cái dép lê bay đi . 

Rồi rơi một phát vào cái đĩa của Cố Trình Diệc đang ngồi bên cạnh. 

Không biết từ đâu bay đến một chiếc dép lê, Cố Trình Diệc kinh hãi. Tôi hốt hoảng sợ hãi, xách thằng em qua đó. “Rất xin lỗi và mong anh thông cảm”. Tôi nhấc cái dép lê ra khỏi đĩa “Thằng bé nó bướng quá, tôi sẽ gọi phục vụ làm cho anh đĩa đồ ăn khác. Bữa ăn này tôi mời, rất xin lỗi anh .”

Cố Trình Diệc ước lượng khoảng cách “Ném chuẩn đấy.”

“....”

Tôi ngại đến mức muốn gói mình vào cái túi rồi giấu kỹ đi , nhưng mà em họ tôi lại trả lời “Cảm ơn.”

Tôi “....”

Đừng có mà phát rồ lên xong rồi lại lịch sự có được không hả?

Chị nói với tôi , muốn gỡ clip trên mạng xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-nu-la-phai-manh-me/chuong-5

Tôi cứ nghĩ là chị thấy ồn ào quá nên ảnh hưởng danh tiếng. Không ngờ chị nói với tôi mình bị Lý Diệu uy h.i.ế.p.

Thằng đó dùng ảnh thân mật tống tiền chị nữa, đòi 30 triệu tệ.

“Ảnh thân mật? Sao chị lại chụp ảnh kiểu đó với thằng đấy?”

“Chị đương nhiên không chụp, nhưng thằng đó dùng camera quay lén.” Nói đến đó chị nhăn nhó sầu não “Ai mà nghĩ nó làm những chuyện như vậy .”

“Báo công an đi .” Tôi nói “Đủ tội tống tiền rồi .”

Chị tôi gật gật đầu, “ Nhưng trước tiên phải theo ý nó đã , nếu không nó tung ảnh ra thì chị chếc chắc.”

Chị tôi nói với Lý Diệu rút được tiền rồi , hẹn một nơi để trao đổi.

Lý Diệu khá cẩn thận, nhìn ngó tứ phía.

Tiếc là hắn không nghĩ tới, vừa đến gần chị tôi , đã có một nhóm cảnh sát xông tới, đè hắn xuống đất.

Hắn ta bị đè hết động đậy nhưng vẫn gào mồm lên “Khương Hoan, mày lừa tao.”

Chị tôi lạnh lùng “Mày đã thành công đưa mình vào t.ù rồi đấy, Lý Diệu.” 

Lý Diệu bị bắt đi , chị tôi cũng đến đồn cảnh sát. Tôi quay về bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe về nhà. 

Vừa thắt xong dây an toàn , ngay lúc ngẩng đầu lên, cửa xe xuất hiện một người . Nó trèo vào ghế lái phụ, dùng d_a_o g_ă_m nhọn hoắt kề vào eo tôi “Lâu lắm không gặp, Khương Dư” Thằng cha mặt đểu giả “Xem sắc mặt cô hồng hào, dạo này chắc đời sống phong phú lắm nhỉ.”

Là Lý Thắng.

Tôi cố gắng hít thở sâu, vờ bình tĩnh lại .

“Mày muốn gì? Muốn tiền? Muốn bao nhiêu?”

“Tiền à , haha.” Thằng đó cười lạnh “Mày hại tao thành như vậy , nhà tao cũng thành như vậy , còn muốn dùng tiền bịt miệng tao.”

Tôi nghĩ nghĩ rồi cẩn thận nói “ Lý Thắng, nhà chỉ còn có mình anh , đừng có nghĩ quẩn”

“Tao không hồ đồ, mày đền được lại mọi thứ cho tao sao ?”

Tôi chẳng biết đáp thế nào.

“Lái xe mau.”

Nó dí d.a.o vào eo tôi . “Rời khỏi chỗ này mau.”

Xe từ từ chạy ra vùng ngoại ô, Lý Thắng hắng hắng giọng:

“ Tôi nói cô một câu thì đã làm sao ? Con gái các cô đúng là loại đê tiện. Tôi đ.á.n.h giá cao cô, người khác khao khát tôi nhìn tôi còn chẳng thèm ngó tới”

“Mấy cái đứa trên mạng đúng là có bệnh, sự tình bày ra trước mặt như vậy , tại sao tất cả lại mắng tôi ? Chắc chắn đó là mấy loại con gái như cô.”

“ Tôi nói thế thì sai cái gì? Nhà tôi là như thế đấy, đều đã là người trưởng thành, có chút “qu_an h_ệ” thì đã làm sao ? Đó là coi trọng các cô. Thân hình đẹp không để đàn ông ngắm thì để lãng phí à ?”

Nghe thằng đ.iên này càm ràm, tôi không dám hó hé gì, chỉ lẳng lặng đi chậm lại .

Đột nhiên điện thoại kêu ầm lên. Tiếng chuông khiến cả tôi và thằng cha kia giật mình .

Là Cố Trình Diệc.

Tôi liếc Lý Thắng. Hắn bảo tôi tiếp tục lái, tự hắn nhận điện thoại.

“Khương Dư, đang ở đâu vậy ?”

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Phụ Nữ Là Phải Mạnh Mẽ thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình, Chữa Lành, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo