Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cho đến khi cảnh sát nhận được điện thoại báo có kẻ dùng d.ao uy h.i.ế.p người khác, anh ấy mới khẩn trương lao tới. Nếu mà chậm thêm chút nữa, tôi đã thành oan hồn dưới d.ao của Lý Thắng rồi .
Lý Thắng bị kẹp c.h.ặ.t vẫn đỏ mặt gào thét “Khương Dư, tao hận mày. Tao sẽ không tha cho mày đâu .”
Cảnh sát đang giữ nó đá luôn cho nó một phát.
“Đồ ngông cuồng. Anh cho rằng mình sẽ được yên ổn trong tù sao ? Nhà anh thật đúng là quái dị, không được một ai bình thường. Bảo sao dạy dỗ ra loại đểu giả khốn nạn như anh .”
Tôi kéo kéo tay áo Cố Trình Diệc “Mình về nhà thôi.”
“Ừ.”
Vì có không ít người chứng kiến tôi bị truy sát, Lý Thắng bị phạt không nhẹ, thành công hội ngộ với Lý Diệu trong tù.
Tôi thoát chếc trong gang tấc, về nhà ốm một trận đã đời. Sốt đùng đùng, hình như tôi đã nằm mơ một giấc mộng.
Mơ thấy một đoạn ký ức mơ hồ. Tôi mặc đồ dạ hội, tham gia tiệc rượu của công ty. Cố Trình Diệc nhìn chằm chằm vào lưng tôi , mắt khắc sâu hình ảnh bóng lưng tôi . Tôi không uống được mấy, hai ly là đuối. Lắc lắc lư lư đi tìm chỗ xả lũ, mà lại đi lộn vào wc nam.
Cố Trình Diệc thấy tôi lảo đảo đi vào , vôi chạy ra đỡ “Em không sao chứ?”
Tôi trừng mắt, xong lại nheo mắt, thấy người trước mắt này khác nào thiên sứ.
“Anh đẹp trai thế.” Tôi hắng giọng “ Tôi không có ác ý gì, chỉ tự dưng muốn khen anh thôi.”
Mặt anh ta hơi đỏ, dìu tôi ra khỏi nhà wc.
“Từ từ” Tôi giãy dụa “ Tôi muốn đi vệ sinh.”
Anh ấy để tôi đứng trước cửa wc nữ, tôi lắc lư chực ngã. Nhưng mà tôi đã nhịn đỏ cả mặt rồi . Cố Trình Diệc do dự, mang tôi đến wc nam bên cạnh, đóng cửa lại .
“Giờ ở đây không có ai khác, tôi trông giúp em.”
Tôi cười ngu ngơ “Cảm ơn anh , anh tốt thế.”
Giải quyết xong, anh ấy đưa tôi về phòng tiệc, chạm mặt với Lý Thắng.
Hắn quay lại nhìn chằm chằm vào tôi , ánh mắt như sói như hổ
“Đó không phải là Cố Trình Diệc sao ? Có phúc thế nhỉ, gái đó xinh thế cơ mà.”
Sau đó hỏi bạn bè xung quanh “Mày nói xem cô em đó có thân phận gì? Thư ký? Tình nhân? Chỉ chắc chắn là không phải người yêu, người có tiền đâu ai nghiêm túc yêu đương.”
Sau chuyện đó, chị tôi từ streamer chuyên về làm đẹp chuyển sang vạch mặt lũ đểu cáng.
Tôi cực kỳ thích xem chị live stream, sẽ gặp nhiều kiểu người dị dạng kỳ quái, ví như:
Bạn số 1: Cơ mà anh ấy chỉ đ.á.n.h có một mình em, không đ.á.n.h người khác, thế không phải yêu em thì là gì?
Chị tôi cạn lời : Chúc đôi bạn hạnh phúc, đừng buông tay nhau ra .
Bạn
số
2: Ở bên
nhau
2 năm, em phát hiện
anh
ấy
đã
kết hôn
rồi
, còn
có
cả con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-nu-la-phai-manh-me/chuong-7
Em
có
trách
anh
ấy
đâu
, thế mà
anh
ấy
còn kiếm thêm cả bồ nhí.
Chị tôi : Đó không phải đồng nghiệp của bạn à ? Nên được xếp thứ 4.
Bạn số 3: Em yêu anh ấy là được rồi , con có phải của anh ấy không quan trọng gì.
Chị tôi : Đấy là nguyên nhân bạn ngoại tình à ?
Tôi : Hahahahahahahahaha
Người kỳ lạ năm nào cũng có , năm nay đặc biệt nhiều.
Cố Trình Diệc đẩy cửa bước vào hỏi “Cười gì mà vui thế?”
Tôi chỉ màn hình live stream của chị, cười đến ngả nghiêng ngã gục. Anh ôm tôi ngồi vững, tay day day thái dương “ Đầu còn choáng váng không .”
Tôi lắc lắc đầu “ Không choáng nữa rồi .”
“Thế tối nay tôi có vinh hạnh mời Khương tiểu thư dùng cơm không nhỉ?”
Tôi đỏ mặt “Được chứ”
Ngoại truyện
Tôi là Cố Trình Diệc.
Mới tiếp quản công ty được vài năm, nên các chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Khương xem tôi như vô hình, không chút coi trọng.
Trong buổi tiệc tối, tôi lại đề ra ý tưởng hợp tác, nhưng rồi lại lần nữa bị từ chối.
Tôi chán nản muốn rút lui khỏi bữa tiệc, nhưng lại phát hiện một người xuất hiện. Là một cô gái xinh đẹp đến mức kỳ lạ. Ánh mắt cô ấy trong vắt, nụ cười mê hồn, toát lên vẻ dịu dàng nhẹ nhàng. Có người nói với tôi đó là con gái út nhà họ Khương, Khương Dư.
Tôi gặp cô ấy ở cửa WC, cô ấy đang nhìn tôi cười ngây ngốc, có chút ngọt ngào.
Cô ấy nói “Anh đẹp trai thế. Tôi không có ác ý gì, chỉ tự dưng muốn khen anh thôi”. Mặt tôi đỏ lựng. Sao lại khen đàn ông đẹp thế này nữa?
Đưa cô ấy trở lại buổi tiệc, cô ấy quay lại “Có thể hỏi tên anh không nhỉ?”
Tôi mừng thầm trong lòng, đột nhiên nhớ tới chủ tịch Khương. Nếu tôi qua lại với Khương Dư, ông ấy có thể nghĩ tôi có mục đích không chính đáng không nhỉ? Trước đến giờ ông ấy không thích tôi , nên tôi không nói với cô ấy .
Sau đó có hôm tôi đi ăn cơm. Tự dưng trong đĩa xuất hiện một cái giày. Lúc tiếng nói nhẹ nhàng của cô ấy cất lên, tôi ngẩn ngơ cả người . Thực sự là cô ấy .
Mặt Khương Dư đầy vẻ tội lỗi , muốn tính tiền bữa ăn này và xin lỗi tôi .
Tôi vốn muốn từ chối lời xin lỗi này , nhưng cái miệng lại không nghe lời. Kể từ đó, luôn luôn có những việc liên quan đến cô ấy xảy ra .
Ngày đến công ty nhà họ Lý chấm dứt hợp đồng, tôi nghe thấy Lý Diệu nói chuyện với Lý Thắng, có nhắc đến tên cô ấy .
“Con đàn bà đê tiện Khương Dư, nói nó có một câu mà nó làm mọi chuyện ồn ào tới mức này . Anh đừng có cản em, em phải cho con này biết tay”. Hôm đó tôi đi theo hắn , trời mưa rất to, đến gần ngoại thành thì mất dấu. Lúc quay đầu xe lại tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng kêu cứu.
Tôi lượn tiếp một vòng nữa, quả nhiên nhìn thấy giữa biển nước mênh m.ô.n.g có một bóng người . Tôi giơ tay ra “Mau lên xe.”
Cô ấy cả người lấm lem bùn đất, nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi .
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.