Loading...
CHƯƠNG 1: NHẶT ĐƯỢC MỘT TÊN NGỐC TÀN TẬT
Dân làng khuyên tôi nên vứt gã nam nhân nhặt được ở bờ suối ra bãi tha ma cho quạ mổ.
Họ bảo, người ngợm gì mà gầy gộc, mặt mũi bầm dập lại đầy sẹo m.á.u, hơi thở thoi thóp đứt quãng như ngọn đèn trước gió thế kia , giữ lại chỉ tổ tốn cơm tốn vải, rước cái xui xẻo về ám cả nhà. Nhưng tôi là kẻ thực tế. Mẫu ruộng cải phía sau nhà đang vào mùa làm cỏ, mấy khay mứt hồng, mứt táo chuẩn bị cho vụ đông này cũng cần một kẻ có sức vóc để gánh nước, bửa củi, nhóm lửa. Gã nam nhân này tuy mình đầy thương tích nhìn không ra hình thù, nhưng khung xương cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, hai bàn tay tuy rách nát nhưng khớp xương to rõ, nhìn là biết loại lao động chất lượng cao. Ném đi thì phí quá.
Tôi dùng chiếc xe bò cũ kéo hắn từ bờ suối về xưởng t.h.u.ố.c nhỏ của mình , tốn hết ba thang tục đoạn và hoạt huyết cẩn thận đun sắc, đổ vào cái miệng cạy mãi mới mở của hắn , cuối cùng cũng giật lại được cái mạng quẹt từ tay Diêm Vương cho hắn .
Khi hắn mở mắt ra vào chiều muộn ngày hôm sau , nắng hoàng hôn muộn hắt qua khe cửa tranh soi rõ một đôi mắt phượng dài. Đôi mắt ấy vốn dĩ phải rất sắc bén, lạnh lùng, nhưng lúc này lại mờ mịt, trống rỗng nhìn trân trân lên mái nhà đầy bồ hóng. Hắn nói hắn không nhớ bản thân là ai, đầu đau như b.úa bổ, l.ồ.ng n.g.ự.c trống rỗng, chỉ nhớ độc nhất một chữ họ Mặc.
"Vậy gọi là A Mặc đi ."
Tôi vừa nói , vừa cúi người dùng một chiếc khăn vải thô nhúng vào nước ấm, nhẹ nhàng lau đi vệt m.á.u khô còn sót lại trên vầng trán cao của hắn .
A Mặc khẽ rụt cổ lại , đôi mi dài dày rậm run rẩy như cánh bướm đêm, giọng nói rụt rè, ngoan ngoãn vô cùng: "Niệm Niệm... đau..."
Ngay giây tiếp theo, một tiếng cười lạnh ghê rợn, âm trầm và khốc liệt như bước ra từ chín tầng địa ngục đột ngột dội thẳng vào đại não tôi .
[Xử nữ huyết... Thơm thật. Cắn đứt cổ họng Tịch Vân Niệm ngay bây giờ thì tủy sẽ ngon nhất. Cứ rúc vào cổ cô ta thế này , mùi thảo d.ư.ợ.c lẫn mùi da thịt kích thích thật. Muốn nhai nát quá. Chỉ cần hút cạn một ngụm tinh huyết này , thương thế của bổn tọa có thể lành được hai phần.]
Tay tôi cứng đờ giữa không trung. Chiếc khăn ấm suýt chút nữa rơi bộp xuống chậu nước.
Tôi trợn trừng mắt nhìn A Mặc. Gương mặt hắn vẫn tràn ngập sự ngây ngô, tủi thân , đôi mắt phượng chớp chớp đầy vẻ vô hại, hệt như một chú ch.ó lớn trung thành bị chủ bỏ rơi ngoài mưa.
Cái gì thế này ? Tiếng lòng của hắn sao ? Tại sao tôi lại đột nhiên nghe được ?
Tôi hít một hơi thật sâu, gò má giật giật cố nặn ra một nụ cười , cố gắng giữ cho đầu ngón tay không bị run rẩy. Hắn muốn c.ắ.n cổ tôi ? Hắn muốn ăn tủy của tôi ? Tôi lùi lại một bước, giả vờ quay người bưng đến một bát cháo cám loãng, bên trên có rắc vài cọng rau dại héo úa, đưa tới trước mặt hắn : "A Mặc ngoan, ăn chút cháo cho ấm bụng. Ngươi bị thương nặng, phải ăn uống điều độ mới mau khỏe."
Hắn rụt rè đón lấy bát cháo từ tay tôi , hai tay run rẩy kịch liệt như thể cầm một cái bát sành cũng là quá sức, khẽ hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt long lanh đầy vẻ cảm kích nhìn tôi : "Cháo ngon lắm, Niệm Niệm thật tốt với ta ."
[Thứ nước cám lợn dở tệ gì thế này ? Đắng ngắt lại còn ráp cổ, làm thối nát cả lưỡi của bổn tọa! Đợi Mặc Trầm Uyên ta khôi phục ba phần công lực, việc đầu tiên là sẽ rút gân cô làm dây đàn, đem cái đầu cô làm gáo múc nước! Một lũ kiến hôi phàm trần hạ đẳng, dám đem thứ đồ cho súc vật ăn này dâng lên cho ta !]
Mặc Trầm Uyên? Quỷ Vương Mặc Trầm Uyên? Kẻ đứng đầu tam giới, tên ma đầu từng một tay đồ sát ba tòa thành trì tiên môn, khiến thiên hạ vừa nghe tên đã biến sắc sao ?
Toàn bộ m.á.u trong người tôi như đông cứng lại , da gà da vịt đồng loạt dựng đứng lên. Tôi nhìn gã nam nhân đang "ngoan ngoãn" húp từng ngụm cháo cám loãng trước mặt, trong lòng đem mười tám đời tổ tông của cái thói tham lam nhân lực rẻ mạt của mình ra c.h.ử.i rủa một trận. Tôi nhặt cái gì không nhặt, lại đi nhặt một tổ tông g.i.ế.c người không chớp mắt về nhà làm phu quân hờ!
"Ngon thì... ăn nhiều vào nhé." Tôi cố nặn ra nụ cười dịu dàng nhất đời mình , cảm giác cơ mặt đã cứng đờ đến mức sắp rụng xuống. "Nhà ta nghèo, chỉ có bấy nhiêu thôi, ngươi đừng chê."
Hắn vội vã lắc đầu, húp sạch sành sanh chút nước cháo dính đáy bát, ngoan ngoãn đưa trả bát cho tôi , vành tai còn đỏ lên một mảng: "A Mặc không chê, Niệm Niệm cho gì A Mặc cũng ăn."
Tôi đón lấy cái bát, xoay người đi lấy một chiếc chăn bông cũ kỹ xơ xác, cẩn thận đắp lên người hắn , còn chu đáo tém lại bốn góc chăn để ngăn gió lùa qua khe liếp. "Đêm nay trời lạnh, ngươi vừa tỉnh, ngủ sớm đi ."
A Mặc híp mắt cười , kéo chăn che nửa mặt, giọng nói trong trẻo ngây thơ: "Ngủ ngon, Niệm Niệm."
[Ngủ ngon sao ? Đêm nay canh ba, bóp cổ cô ta rồi chiếm cái nhà này là được . Tiếng xương cổ rắc một cái chắc sẽ vui tai lắm. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian dưỡng thương, lấy m.á.u cô ta làm t.h.u.ố.c dẫn cốt, ta sẽ sớm trở lại đỉnh cao. Gian phòng này tuy nhỏ nhưng linh khí xung quanh ngọn núi này khá thuần khiết, g.i.ế.c cô ta rồi , ta sẽ một mình độc chiếm chỗ này .]
Tôi bước ra khỏi phòng đông của hắn , vừa khép cửa lại , lưng đã tựa c.h.ặ.t vào vách gỗ gian nhà chính, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm thấm đẫm chiếc áo yếm bên trong.
Hắn muốn g.i.ế.c tôi . Hơn nữa còn lên kế hoạch chính xác vào canh ba đêm nay.
Chạy trốn? Không được , nửa đêm một nữ nhi một mình chạy ra ngoài rừng núi trùng điệp này , chưa kịp ra khỏi biên giới thôn đã làm mồi cho lũ sói hoang hoặc yêu quái cấp thấp ngoài kia . Hơn nữa nếu hắn phát hiện tôi trốn, với bản năng săn mồi nhạy bén của một Quỷ Vương, hắn sẽ đuổi theo xé xác tôi ngay lập tức.
Muốn sống sót, tôi phải khiến hắn không thể ra tay, hoặc ít nhất là lỡ nhịp.
Tôi
c.ắ.n răng, lập tức hành động.
Tôi
chạy
vào
gian phòng t.h.u.ố.c của
mình
, gom hết tất cả bột Thất Tinh Thảo và bột ma hoàng gây ngứa, ức chế thần kinh cực mạnh mà
tôi
tự chế, rải thành một vòng tròn lớn xung quanh giường ngủ của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-1
Sau đó
quay
vào
phòng, khóa c.h.ặ.t cửa bằng ba then cài gỗ lớn, kéo cái hòm gỗ nặng chặn
sau
cửa, ôm khư khư con d.a.o băm củi trong lòng, mắt mở trừng trừng
nhìn
lên trần nhà rách nát.
Thời gian chầm chậm trôi qua, màn đêm đặc quánh bao trùm lấy ngôi nhà tranh cô độc dưới chân núi.
Bính bong... bính bong... Tiếng gõ mõ báo canh ba của gã tuần đêm vang lên xa xăm từ đầu thôn.
Không gian chìm vào sự im lặng rợn người , chỉ có tiếng gió rít qua khe liếp. Đúng lúc này , tai tôi nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân sột soạt rất khẽ từ phòng đông truyền ra . Tiếng bước chân kia không hề giống một kẻ tàn tật chân tay run rẩy, mà vững chãi, nhẹ nhàng, uyển chuyển như một con báo đen đang rình mồi trong đêm tối.
Sột soạt... sột soạt...
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng tôi .
Cùng lúc đó, tiếng lòng hắc ám của hắn dội thẳng vào tai tôi , gần đến mức như hắn đang ghé sát tai tôi mà thì thầm:
[Khóa cửa? Thứ gỗ mục này cản được Mặc Trầm Uyên ta sao ? Để xem cô chọn kiểu c.h.ế.t nào, Tịch Vân Niệm. Mau c.h.ế.t đi để ta còn dùng m.á.u luyện công, cái nơi rách nát này thật khiến bổn tọa ngứa mắt. Chỉ cần nhẹ nhàng vận một tia ma khí, cái then cửa này sẽ gãy đôi.]
Cạch. Cạch.
Then cửa gỗ bắt đầu có tiếng rung lắc nhẹ. Hắn đang dùng một chút ma khí sót lại để bẻ gãy then cài từ bên ngoài!
Mồ hôi hột trên trán tôi lăn dài xuống má. Trực giác sinh tồn của một kẻ tham sống sợ c.h.ế.t trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu để hắn bẻ gãy cửa bước vào , nhìn thấy vòng bột t.h.u.ố.c phòng bị của tôi , hắn sẽ biết tôi đang đề phòng hắn , lúc đó chỉ có nước c.h.ế.t không toàn thây. Tôi phải diễn, phải chủ động bẻ gãy ý định của hắn !
Tôi hít một hơi thật sâu, ném con d.a.o băm củi xuống gầm giường, lập tức lăn lộn trên giường, vừa đập tay bôm bốp vào gối vừa gào lên nức nở, giọng điệu tràn đầy sự sợ hãi, hoảng loạn của một kẻ đang gặp ác mộng tột cùng:
"Cha ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Lũ yêu quái kia ... đừng đến đây! Đừng g.i.ế.c ta ! A Mặc! A Mặc ơi cứu ta với! Ta sợ lắm!"
Tiếng gào khóc của tôi x.é to.ạc màn đêm tĩnh mịch, vang vọng khắp gian nhà tranh.
Tiếng động lay chuyển then cửa bên ngoài đột ngột khựng lại .
[Cái quái gì thế? Cô ta đang gào khóc cái gì? Gọi tên ta sao ? Yêu quái? Nơi này làm gì có yêu quái nào dám bén mảng đến gần bổn tọa? Ngu ngốc, ngủ thôi cũng mơ thấy yêu quái. Ta còn chưa thèm g.i.ế.c, lũ tiểu yêu nào dám tranh mồi? Mà tiếng khóc của cô ta nghe ch.ói tai thật, phiền phức.]
Tôi nghe thấy tiếng lòng hắn chuyển hướng, lập tức bồi thêm một đòn chí mạng. Tôi bò dậy, giả vờ như kẻ mộng du vô tri, lao thẳng ra cửa, tự tay giật phăng ba then cài gỗ, đẩy cửa mạnh một cái.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Mặc Trầm Uyên đang đứng sừng sững trước cửa phòng tôi , một tay hắn vẫn đang giơ lên giữa không trung, tư thế bóp móng vuốt chưa kịp thu lại . Gương mặt hắn dưới ánh trăng lộ rõ những vết sẹo đỏ sậm, đôi mắt phượng mở to nhìn tôi đầy vẻ sững sờ.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi không thèm để ý đến bàn tay định g.i.ế.c người kia của hắn , mặt đầy nước mắt nước mũi, lao thẳng vào lòng hắn , ôm c.h.ặ.t lấy eo hắn như ôm lấy chiếc phao cứu mạng duy nhất trên đời, rúc đầu vào lăng n.g.ự.c rộng lớn nhưng lạnh ngắt kia mà khóc nấc lên:
"A Mặc! May quá, ngươi tỉnh rồi ! Ta mơ thấy một con yêu quái răng nanh gớm ghiếc định ăn thịt ta ! Có ngươi ở đây ta không sợ nữa! Ngươi là người tốt duy nhất của ta , ngươi đừng bỏ ta nhé!"
Thân hình cao lớn của Mặc Trầm Uyên lập tức cứng đờ như một khúc gỗ mục. Bàn tay đang giơ lên định bóp cổ tôi khựng lại giữa không trung, năm ngón tay co duỗi đầy vẻ bối rối.
[Cái... cái tình huống gì đây? Cô ta ôm mình ? Cô ta dám ôm Quỷ Vương? Eo của cô ta sao lại nhỏ thế này , mềm như không có xương ấy ... Này! Buông ra ! Ai cho phép cô dính sát vào người bổn tọa? Thơm quá... mùi thảo d.ư.ợ.c trên người cô ta sao lại nồng thế này , làm đầu ta đột nhiên bớt đau hẳn. C.h.ế.t tiệt, rốt cuộc là có nên g.i.ế.c luôn không ? Nhìn bộ dạng cô ta khóc lóc t.h.ả.m hại bám lấy mình thế này , tự dưng ra tay bóp cổ thì có hơi mất phong độ.]
Tôi cảm nhận được sát khí nồng nặc xung quanh hắn đang từ từ tiểu tán, thay vào đó là sự hoang mang tột độ của một kẻ chưa từng bị ai ôm bao giờ. Tôi càng ôm c.h.ặ.t hơn, vừa khóc vừa cọ cọ nước mắt vào áo hắn : "A Mặc, ở bên ngoài lạnh lắm, vào phòng ta ngủ đi , ta sợ yêu quái quay lại ."
Hắn đứng im re một hồi lâu, bàn tay giơ lên định bóp cổ tôi chần chừ mãi, cuối cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống, vỗ vỗ lên tấm lưng gầy đang run rẩy của tôi , giọng nói bên ngoài lại trở về vẻ ngây ngô, lắp bắp: "Niệm... Niệm Niệm đừng khóc , A Mặc ở đây, A Mặc đ.á.n.h đuổi yêu quái cho nàng... Ngoan, không khóc nhé."
[Hừ, tạm thời tha cho cô một mạng đêm nay. Nhìn cô khóc lóc t.h.ả.m hại thế này , thịt chắc chắn sẽ bị chua, ăn không ngon. Để bổn tọa nuôi cô béo tốt , vui vẻ lên vài ngày rồi thu hoạch sau . Đúng vậy , bổn tọa chỉ là đang kén ăn mà thôi. Tuyệt đối không phải vì cái ôm này rất ấm.]
Tôi nghe thấy tiếng lòng hắn tự tìm lý do thỏa đáng cho mình , trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Trận chiến sinh tồn đêm đầu tiên, Tịch Vân Niệm tôi thắng hiểm một ván!
Sáng hôm sau , nắng sớm mai chiếu rọi qua rặng tre trước cửa. Tôi bước ra sân đã thấy A Mặc đang hì hục gánh hai thùng nước lớn từ suối về, bước đi thoăn thoắt, cơ bắp dưới lớp áo thô căng lên săn chắc. Nhìn thấy tôi , hắn lập tức đặt đòn gánh xuống, nở một nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, chạy lại gần:
"Niệm Niệm tỉnh rồi à ? Ta gánh nước đầy chum cho nàng rồi nhé. Nàng nhìn xem ta có ngoan không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.