Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 17: TRẬN HOẢ HOẠN VÀ KHÔNG KHÍ KINH DỊ TRỞ LẠI
Đêm mùa thu sâu thẳm, sương muối phủ trắng xóa những bụi cỏ hoang dại ven đường. Sau một ngày dài mệt rã rời vì bài toán "rửa tiền" từ chiếc rương báu mà Mặc Trầm Uyên vác về, tôi chỉ muốn vùi mình vào chăn bông cũ ngủ một giấc thật sâu. Thế nhưng, cuộc đời của một lương y dân dã, lại thêm cái tính tham sống sợ c.h.ế.t bẩm sinh, dường như chưa bao giờ được ông trời cho phép bình yên quá hai canh giờ.
Củi lửa bén khô... Xèo xèo... Bùm!
Một tiếng nổ lớn kinh hoàng đột ngột x.é to.ạc màn đêm tĩnh mịch, chấn động cả gian nhà tranh nhỏ bé.
Tôi giật mình mở trừng mắt, chưa kịp định thần thì một mùi khét lẹt nồng nặc hòa lẫn mùi dầu hỏa rẻ tiền đã thốc thẳng vào mũi qua khe cửa liếp. Khi nhìn ra cửa sổ, tim tôi như ngừng đập hoàn toàn . Kho chứa thảo d.ư.ợ.c quý giá và gian bếp sau nhà bấy lâu nay tôi tích cóp mở rộng đã biến thành một biển lửa ngập trời. Ngọn lửa hung tợn như một con mãnh thú đỏ ngầu, điên cuồng l.i.ế.m ráp, nuốt chửng những vách tre, vách gỗ tranh khô khốc. Khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên nghi ngút, nhanh ch.óng bao vây lấy toàn bộ gian phòng ngủ chính.
"Khụ khụ khụ... Khói! Có hỏa hoạn!"
Tôi bị khói độc làm cho sặc sụa, cổ họng bỏng rát, ho khan liên tục. Hơi nóng hầm hập ập đến khiến da thịt nhức nhối. Tôi hoảng loạn ôm c.h.ặ.t lấy túi nải nhỏ trước n.g.ự.c, chân tay bủn rủn. Lối ra cửa chính đã bị những thanh xà nhà bốc cháy đổ sập xuống chặn đứng . Giữa biển lửa mênh m.ô.n.g, ngạt thở thế này , một gã thôn nữ trói gà không c.h.ặ.t như tôi làm sao tự mình chạy thoát? Cái mạng nhỏ này đêm nay chẳng lẽ phải chôn thây trong đống tro tàn sao ?
Oành!
Một lực đạo kinh hoàng đột ngột giáng xuống, cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ tranh bị đập tan tành thành từng mảnh vụn văng tung tóe.
Từ trong biển lửa đỏ rực và khói đen ngùn ngụt, bóng dáng cao lớn của Mặc Trầm Uyên sừng sững bước vào . Bộ y phục vải thô màu đen thượng hạng hằng ngày của hắn lúc này bỗng chốc cuộn trào ngập ngụa một luồng ma khí đen kịt, tanh nồng của quỷ giới. Đôi mắt phượng dài hằng ngày vẫn chớp chớp ngơ ngác giả ngốc, lúc này đã triệt để biến thành một màu đỏ ngầu hung bạo, tàn độc tột đỉnh.
Luồng sát thế diệt thế cuồng bạo bất ngờ bùng phát dữ dội trong đại não hắn , dội thẳng vào thần thức tôi với một âm lượng khốc liệt khiến linh hồn tôi run rẩy kịch liệt:
Mặc Trầm Uyên lao qua biển lửa bước vào phòng ngủ của tôi .
Ánh mắt hắn đỏ ngầu như hai hòn than lửa khóa c.h.ặ.t lấy thân ảnh tôi .
[Tịch Vân Niệm! Cô mà có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt cả cái trấn này chôn cùng! Cái lũ rác rưởi hạ đẳng nào dám tà tâm phóng hỏa đốt nhà của thê t.ử Mặc Trầm Uyên ta ?! Khí thế Quỷ vương, khai mở cho ta ! Đừng sợ thê t.ử của ta , ta đưa cô ra ngoài ngay bây giờ! Kẻ nào dám làm tổn hại đến một sợi tóc của cô ấy , bổn tọa sẽ dùng ma hỏa thiêu rụi linh hồn chúng vạn kiếp không được siêu sinh! Nuôi cô béo tốt bấy lâu nay không phải để cô c.h.ế.t cháy dưới đống củi mục này !]
Sát ý diệt thế khốc liệt của hắn khiến tôi chấn động kịch liệt, l.ồ.ng n.g.ự.c nghẹn lại vì kinh hãi và cảm động tột cùng. Hắn gọi tôi là thê t.ử, hắn đòi bắt cả cái trấn này chôn cùng nếu tôi có mệnh hệ gì sao gã ma đầu kiêu ngạo này ?! Sự thay đổi giới hạn tối cao của con thú dữ, coi sự an nguy của tôi vượt qua mọi thứ khác trên đời, đã triệt để bộc lộ rõ ràng không một chút che giấu.
Không một chút chần chừ, hắn lao tới, vươn cánh tay vạm vỡ bế xốc tôi lên ôm c.h.ặ.t vào l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ, săn chắc của mình .
Mặc Trầm Uyên dùng cả thân hình cao lớn che chắn cho tôi khỏi xà nhà cháy sập.
Hắn thoan thoắt bước một bước dài qua biển lửa.
[Đừng sợ, ta đưa cô ra ngoài. Kẻ nào làm việc này , ta sẽ bắt chúng nếm trải hình phạt thiêu hồn vạn kiếp! Cái lũ chuột nhắt phàm nhân ngu xuẩn, dám động vào người phụ nữ của bổn tọa? Lồng n.g.ự.c cô ta mỏng manh thế kia , khói độc hít vào một chút là héo mòn ngay, tinh huyết làm sao còn thanh khiết để làm t.h.u.ố.c dẫn cốt được nữa?! Bổn tọa bế cô chỉ là để bảo vệ chất lượng của món ăn mà thôi! Đúng thế, ta chỉ là đang tiếc nuối đầu bếp riêng của mình thôi! Thần trí cô ta mê man rồi , phải nhanh lên mới được !]
Tôi rúc đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấm áp, nghe tiếng lòng chứa đầy lý do ngụy biện cọc cằn của hắn mà vừa muốn khóc vừa muốn bật cười thành tiếng. Ngươi cứ tiếp tục ngụy biện đi gã ma đầu kiêu ngạo kia ! Vị trí tối cao trong lòng ngươi đã thuộc về ta từ lâu rồi , còn giả vờ coi ta làm t.h.u.ố.c dẫn cốt cái gì nữa chứ!
Chỉ trong vài cái chớp mắt, hắn đã bế tôi lao thẳng qua biển lửa ngập trời, đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế tre ngoài hiên nhà tạm thời an toàn . Tôi khó nhọc ho khằn khụ khói đen, nước mắt nước mũi giàn giụa vì ngạt khói. Khi nhìn lại kho chứa thảo d.ư.ợ.c quý giá và gian bếp tích cóp bấy lâu nay đã bị ngọn lửa thiêu rụi một nửa, trong lòng tôi dâng lên một sự đau xót, xót xa tột cùng, nước mắt lã chã rơi xuống mộc mạc.
A Mặc ngoài mặt lập tức trưng ra bộ dạng hoảng loạn, mếu máo khóc sụt sịt giả ngốc, hai tay vỗ vỗ vai tôi : "Niệm Niệm đừng khóc ... Lửa đáng sợ quá... A Mặc cứu được Niệm Niệm rồi này ... Ngoan, không khóc nhé..."
Nhưng bên trong thần thức hắn , đôi mắt phượng đỏ ngầu nhuốm m.á.u bỗng chốc quay ngoắt nhìn về phía rặng tre già ngoài con đường mòn đầu thôn. Dưới ánh lửa bập bùng, có hai bóng đen quen thuộc đang lén lút, hốt hoảng chạy trốn trong bóng tối. Đó chính là dưỡng mẫu tham lam và tên tình cũ tệ bạc ở quê cũ của tôi — những kẻ bấy lâu nay dò hỏi tung tích, mò đến đây tống tiền không thành nên sinh lòng tà tâm phóng hỏa trả thù!
Tiếng lòng tàn độc, khát m.á.u tuyên án t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/phu-quan-ngoc-nghech-luon-muon-an-tuoi-nuot-song-ta/chuong-32
ử của vị Quỷ Vương đại nhân dội thẳng
vào
tai
tôi
đầy vẻ khốc liệt, lạnh thấu xương:
Hắn bế tôi ra sân, nhìn thấy hai kẻ phóng hỏa đang chạy trốn ngoài rặng tre.
[Tìm thấy chuột nhắt rồi . Hôm nay thần tiên cũng không cứu được các ngươi. Mặc Trầm Uyên ta tuyên án t.ử cho các ngươi! Hóa ra là hai gã phàm nhân rác rưởi tống tiền bẩn thỉu ở quê cũ của cô ta ? Dám thiêu rụi kho thảo d.ư.ợ.c Vân Niệm vất vả hái hằng ngày? Dám làm Niệm Niệm của ta khóc đỏ cả mắt thế kia ?! Ta sẽ bắt chúng nếm trải hình phạt thiêu hồn vạn kiếp trong biển lửa ma môn ngay tại chỗ! Tru di tam tộc chúng! G.i.ế.c sạch không tha!]
Hắn phẫn nộ gầm thét trong lòng, đầu ngón tay buông thõng đã khẽ động, một ngọn lửa màu xanh lam quái dị, tà môn đang âm thầm ngưng tụ, chuẩn bị phóng thẳng ra ngoài diệt sát hai kẻ kia thành tro bụi mịn!
Mối nguy cơ lớn nhất chương đã triệt để lộ diện: Nếu hắn ra tay phóng ngọn lửa ma hỏa xanh lam lộ liễu này ngay giữa đêm tối tĩnh mịch, oán khí quỷ vương ngập trời sẽ lập tức thu hút nhóm người mặc y phục đen của tà tu hoặc lũ tu sĩ tiên môn Thái Huyền Tông đang ở ngay đỉnh núi quay trở lại vây công, cuộc sống điền văn và cái mạng nhỏ của tôi sẽ triệt để nát bét!
Tôi phải cản hắn lại ! Phải dùng sự dịu dàng và dính người sủng ngọt để kéo con dã thú đang điên cuồng khát m.á.u này về làm gã ngốc A Mặc của tôi !
Tôi dùng hết chút sức lực tàn tấy từ cơn ngạt khói, vươn hai bàn tay nhỏ bé run rẩy dính đầy bồ hóng bếp lên, ôm c.h.ặ.t lấy cổ hắn , kéo gương mặt đầy sẹo của hắn ghé sát lại gần mình . Tôi thì thầm bằng giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào, tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại bạt mạng: "A... A Mặc... Ta sợ lắm... Khói cay mắt quá, bả vai lại đau nhức rồi ... Ngươi ôm ta đi ... đừng rời xa ta ... Có ngươi ở bên cạnh ôm ta thế này , ta mới không sợ nữa..."
Bàn tay đang giơ lên ngưng tụ ma hỏa của Mặc Trầm Uyên đột ngột khựng lại giữa không trung. Ngọn lửa xanh lam quái dị phản ứng lại hơi ấm dịu dàng và lời thỏ thẻ dính người của tôi , trong một cái chớp mắt lập tức tắt ngúm, tan biến sạch sẽ vào hư không . Đôi mắt phượng đỏ ngầu của hắn chậm rãi khôi phục lại vẻ thanh minh màu đen thẫm, hắn cúi đầu nhìn tôi , hai tầng nội tâm phân liệt lại một lần nữa dội thẳng vào thần thức tôi một tràng dài.
Tôi ôm c.h.ặ.t lấy cổ hắn cầu xin hắn đừng rời xa tôi .
Mặc Trầm Uyên ngoài mặt luống cuống ôm c.h.ặ.t lấy tôi dỗ dành, ghé tai vào n.g.ự.c tôi nghe nhịp tim.
[Được rồi , được rồi , không đi , ở lại ôm cô. Cái gã nữ nhân dính người phiền phức này , ta mà buông tay ra một cái là cô ngã sấp mặt xuống đất khóc nhè ngay được chứ gì. Nhưng mà... nghe cô bảo cần ta ở bên cạnh bảo vệ, lòng bổn tọa lại mềm nhũn ra rồi , cái cơn điên loạn ma lực tự dưng biến mất sạch sẽ luôn mới kỳ lạ chứ. Nhịp tim cô ta đập nhanh quá, chắc là sợ hãi tột độ rồi . Được rồi , ta tạm thời không đi bẻ cổ chúng trực diện nữa, để bổn tọa b.úng nhẹ ngón tay một cái cho ma hỏa ngầm thiêu cháy chân hai đứa kia cho bớt giận đã . Thê t.ử của bổn tọa phải được ôm nuông chiều, cấm được khóc nữa nghe chưa đồ ngốc!]
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi nghe thấy câu "để ta b.úng ngón tay một cái cho ma hỏa ngầm thiêu cháy chân hai đứa kia ", trong lòng vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm thở phào một hơi dài. Chiến thuật sinh tồn dùng sự dính người sủng ngọt để xích chân Quỷ vương thành công mỹ mãn! Hắn đã chịu nghe lời, không đại phát sát giới lộ liễu nữa mà chuyển sang chế độ "bám vợ" ôm c.h.ặ.t lấy tôi nuông chiều dưới hiên nhà tranh.
Từ phía rặng tre ngoài con đường mòn, dưỡng mẫu và gã tình cũ đang chạy trốn bỗng nhiên rú lên một tiếng gào thét đau đớn xé lòng. Đôi chân của chúng đột ngột bùng phát một ngọn lửa màu xanh lam quái dị từ bên trong, trong chớp mắt thiêu rụi gân chân khiến chúng ngã khuỵu xuống đất, gào khóc t.h.ả.m thiết mà không một ai ngoài sân có thể nhìn thấy hành vi của A Mặc. Hắn đã dùng bí thuật ngầm định t.ử trừng phạt chúng, khiến chúng chỉ có nước chịu trận tự thiêu bò lết dưới đất.
Nhưng biến cố kinh dị chưa dừng lại ở đó. Tiếng gầm rú quái dị của hai kẻ phóng hỏa bùng phát ngọn lửa xanh lam giữa đêm tối tĩnh mịch đã triệt để làm kinh động đến toàn bộ dân làng trong thôn.
Mấy bà thím, lão trưởng thôn hớt hải cầm đuốc chạy ra xem. Khi nhìn thấy đôi chân bị ngọn lửa màu xanh lam quái đản thiêu rụi cằn cỗi của hai gã lưu manh phóng hỏa đang giãy giụa dưới đất, ai nấy đều mặt mày tái mét, kinh hoàng gào thét lên đầy vẻ hốt hoảng, rùng rợn:
"Yêu ma! Trong làng có yêu ma quỷ quái ẩn mình phóng hỏa thiêu người rồi ! Ngọn lửa màu xanh lam kia rõ ràng là ma hỏa dị tộc! Mau lên huyện báo quan, mau tìm tiên nhân chính đạo Thái Huyền Tông đến tống tà trừ ma cứu làng chúng ta vớiii!"
Tiếng la hét gào thét của dân làng vang vọng khắp thung lũng dốc núi hoang vắng dưới màn đêm kinh dị.
Tôi nằm trong vòng tay ấm áp của Mặc Trầm Uyên, nhìn đống tro tàn đen kịt ngoài cổng làng và nghe tiếng dân làng đòi lên huyện tìm tiên môn Thái Huyền Tông đến trừ tà, tim tôi như ngừng đập hoàn toàn vì kinh sợ. Đại họa diệt môn, tai mắt quan phủ và tiên môn chính đạo đang ngày một xiết c.h.ặ.t vòng vây quanh cái xưởng t.h.u.ố.c nhỏ này rồi !
Thần tiên đ.á.n.h nhau , thôn quê biến động, cuộc sống điền văn bình dị của tôi rốt cuộc đang ẩn chứa bí mật kinh hoàng gì, và cái mạng nhỏ của Tịch Vân Niệm tôi ngày hôm sau phải dùng mưu mẹo gì để giấu trời qua biển giữ vững đây?!
Ngọn lửa ma hỏa màu xanh lam ngoài rặng tre vẫn còn cháy âm ỉ tỏa ra oán khí nồng nặc, trong khi từ phía con đường mòn đầu thôn, tiếng vó ngựa dồn dập của vị quan lớn Mộ Dung Thừa và đoàn nha dịch triều đình nghe thấy tiếng nổ ban nãy, đang quay ngoắt đầu ngựa phi nước đại lao thẳng về phía xưởng t.h.u.ố.c của tôi với tốc độ kinh hoàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.