Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
A Huyên đã đi rồi nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Ta là con dâu của nhà họ Tấn.
Ta phải thay A Huyên gìn giữ giang sơn của nhà họ Tấn. Ta không thể phụ lòng tin mà chàng dành cho ta .
Bảy năm sau .
Thái Hoàng thái hậu lâm bệnh nặng.
Trước lúc lâm chung, ta nhiều lần hứa với bà rằng, đến khi Sâm nhi tròn mười lăm tuổi, ta sẽ không còn nhúng tay vào triều chính nữa, cũng sẽ bãi bỏ chức vụ của các phụ chính đại thần, trả lại giang sơn nhà họ Tấn cho Sâm nhi.
Ngay trước mặt bà, ta còn lập lời thề.
Nếu sau khi Sâm nhi đủ mười lăm tuổi mà ta vẫn không trao trả quyền lực, thì xin trời đất khiến ta c.h.ế.t không được yên.
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mãi mãi nắm giữ triều chính. Bởi đó là giang sơn của nhà họ Tấn.
Không phải thứ mà một nữ nhân họ Phó như ta có thể chiếm làm của riêng.
Nghe ta hết lần này đến lần khác cam kết như vậy , Thái Hoàng thái hậu mới mãn nguyện nhắm mắt, thanh thản rời đi .
Ta là người giữ lời hứa, đã hứa thì nhất định sẽ làm .
Ngày Sâm nhi tròn mười lăm tuổi, ta lập tức giải tán bảy vị phụ chính đại thần, trao lại cho con hổ phù có thể điều động sáu mươi vạn đại quân Đông quốc, cùng Khuynh Vũ Lệnh - tín vật hiệu lệnh thiết kỵ Đông quốc.
Khuynh Vũ Lệnh là nền móng lập quốc của Đông quốc.
Suốt hơn mười năm qua, ta luôn nơm nớp lo sợ, thay A Huyên, thay Sâm nhi gìn giữ nó.
Năm thứ hai sau khi Sâm nhi tự mình chấp chính, ta lại ép con tuyển chọn nữ t.ử thế gia để lập làm Hoàng hậu.
Sâm nhi luôn nói mình mới nắm quyền chưa lâu, chưa cần lập hậu vội.
Nhưng người làm mẹ như ta thì sốt ruột. Nhà họ Tấn vẫn phải có người nối dõi giang sơn.
Ta sợ Sâm nhi cũng sẽ giống A Huyên không sống nổi đến hai mươi lăm tuổi.
Dù đã qua rất nhiều năm, ta vẫn không quên được những lời Thái Hoàng thái hậu nói với ta trong đêm trước khi bà qua đời.
"Giang sơn nhà họ Tấn là do nam nhân họ Tấn đ.á.n.h xuống."
" Nhưng người giữ được giang sơn ấy ..."
"Lại là những nàng dâu của nhà họ Tấn cùng các trung thần."
"Cho nên..."
"Con phải dạy con cháu nhà họ Tấn biết trọng dụng hiền thần."
"Tuyệt đối đừng nghe lời gian thần, đừng sủng tín kẻ nịnh bợ."
"Nếu không ..."
"Sẽ hủy cả Đông quốc. Cũng sẽ hại khổ lê dân."
"Còn phải ..."
"Chọn cho Sâm nhi một người thê t.ử thật tốt ."
Bà nắm lấy tay ta chậm rãi nói từng chữ.
"Ai gia biết ..."
"Một nữ nhân muốn giữ nước..."
"Thật sự không dễ."
"Con vất vả rồi ."
"Phó Dao..."
Đó là lần đầu tiên kể từ khi ta gả đến Đông quốc, Thái Hoàng thái hậu không gọi ta là Quý phi, cũng không gọi ta là Thái hậu.
Bà gọi thẳng tên ta như đang cầu xin cũng như đang gửi gắm.
"Con nhất định phải giữ vững Đông quốc."
Ta gật đầu lặp đi lặp lại với bà.
"Thần thiếp sẽ làm được ."
"Nhất định sẽ làm được ."
Nếu không giữ được Đông quốc, đến ngày trăm tuổi xuống suối vàng ta cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp A Huyên.
...
Năm thứ hai sau khi Sâm nhi chấp chính.
Nặc Nhi nói với ta rằng con bé cũng đã mười lăm tuổi, không còn là trẻ con nữa.
Nó muốn đi chu du thiên hạ, ta không hề ngăn cản.
Nặc Nhi là con gái út của ta và A Huyên. Con bé không phải hoàng t.ử. Không cần gánh vác tương lai của Đông quốc.
Mà Đông quốc cũng đủ hùng mạnh.
Là công chúa Đông quốc, con bé càng không cần phải hòa thân vì đất nước. Vì vậy , từ nhỏ ta chưa từng gò bó hay ép buộc con.
Con bé không thích cầm kỳ thư họa, lại thích múa đao múa kiếm, ta liền để con theo học võ nghệ.
Con bảo
không
muốn
chọn phò mã,
không
muốn
bị
hôn nhân trói buộc. Ta cũng
không
ép.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tam-nhu-co/chuong-7
Ta cũng từng là công chúa nhưng tuổi thơ của ta chưa từng được hưởng vinh quang của thân phận ấy .
Con gái ta cũng là công chúa.
Ta chỉ mong con bé có thể sống thật tự do, thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Khi còn sống, Thái Hoàng thái hậu từng tâm sự với ta .
Bà nói rằng mấy chục năm gả vào hoàng tộc, trước tiên phải nhìn phu quân ra đi .
Sau đó lại nhìn con trai ra đi .
Bà sợ rằng đến một ngày ngay cả cháu trai cũng sẽ rời bỏ bà.
Bà từng nói Thái hậu là người tôn quý nhất thiên hạ nhưng cũng là người phải chịu nỗi đau lớn nhất.
Tóc bạc tiễn tóc xanh.
Giờ đây ta cũng đang trải qua nỗi đau ấy .
Sâm nhi sống lâu hơn phụ hoàng của nó ba năm, nhưng cũng chỉ sống đến hai mươi hai tuổi.
Sâm Nhi và Hoàng hậu rất yêu thương nhau .
Thành hôn năm năm để lại hai hoàng t.ử và một công chúa.
Hoàng hậu của Sâm nhi - con dâu của ta lại trở thành ta của năm xưa.
Mới vừa tròn hai mươi tuổi đã sớm trở thành Thái hậu.
Để che giấu sự thật rằng các hoàng đế Đông quốc đều đoản mệnh, ta tuyên bố với thiên hạ rằng Sâm nhi qua đời vì bệnh.
Sau khi Sâm nhi chấp chính, Tam ca – vị phụ chính đại thần đã bị bãi chức tiếp tục ở lại triều đình giữ một chức quan nhàn tản.
Đến khi Sâm nhi mất, huynh xin từ quan. Nói rằng muốn đi khắp nơi ngắm non sông.
Từ một hoàng t.ử Bắc Ương quốc, đến một vị quan của Đông quốc. Nửa đời còn lại của Tam ca chưa từng cưới vợ, cũng chẳng có con cái.
Huynh vẫn luôn ở bên cạnh ta suốt đời lẻ loi một mình .
Ta từng hỏi:
"Tam ca, vì sao huynh không thành thân ?"
Huynh cười .
"Một thân một mình ."
"Không vợ con."
"Không vướng bận."
"Sống như vậy lại thấy tự do."
Ngày rời khỏi kinh thành, huynh vào cung từ biệt ta .
Lần đầu tiên vượt qua lễ nghi quân thần khẽ ôm lấy ta .
Quất Tử
"Muội muội ..."
"Bảo trọng."
Ta cũng ôm lại huynh .
"Bảo trọng, Tam ca."
Đôi mắt huynh đỏ hoe luyến tiếc buông ta ra .
"Bảo trọng..."
Từ khi ta còn là Thái hậu cho đến lúc trở thành Thái Hoàng thái hậu.
Mấy chục năm phong ba ấy đều là Tam ca đồng hành cùng ta .
Giờ đây huynh đã mệt rồi , ta cũng nên để huynh được tự do.
Con trai trưởng của Sâm nhi tên là Tấn Huân.
Đôi khi nhìn Huân nhi ta lại nhớ đến Sâm nhi thuở nhỏ.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Nhớ đến dáng vẻ A Huyên từng ghen tị với chính con trai mình .
Ta nhớ A Huyên, đã nhớ hơn hai mươi năm rồi ...
Thêm rất nhiều năm nữa trôi qua, ta cũng già. Đầu óc bắt đầu lẫn lộn.
Thường xuyên nhận nhầm Huân nhi mười bảy tuổi thành A Huyên năm mười bảy tuổi.
Bởi năm A Huyên mười bảy tuổi chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện.
Năm ấy ta mười chín, Sâm nhi chào đời. A Huyên trở thành phụ hoàng.
Cũng trong năm đó gia tộc Hoàng hậu mưu phản, bị xử c.h.é.m.
Rồi Hoàng tổ mẫu của A Huyên qua đời.
Sau đó chàng bắt ta hứa rằng cả đời sẽ không rời xa chàng .
Sẽ luôn ở bên cạnh cùng nhau đi hết quãng đời còn lại .
"A tỷ..."
"Tỷ sẽ rời bỏ ta sao ?"
"Ta sẽ không rời A Huyên."
"Cả đời cũng sẽ không ."
"A tỷ thề đi ."
"Trời đất chứng giám, ta thề..."
"Cả đời này sẽ không rời A Huyên."
Nhưng ...
Vì sao ...
Người lại là người đi trước ?
Để lại một mình ta trên cõi đời này nhớ người cả một đời, thương người cả một kiếp...
Ta sống đến bảy mươi tuổi.
Đã sống rất lâu...Rất lâu...
Trước lúc nhắm mắt Đông quốc vẫn yên bình.
Sơn hà nguyên vẹn, bách tính an cư lạc nghiệp.
Cuối cùng ta cũng có thể yên tâm đi gặp A Huyên.
Bởi vì ta không phụ chàng .
Ta đã làm được . Đã thay chàng giữ gìn giang sơn nhà họ Tấn.
Giữ suốt cả một đời...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.