Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 15: Nghiền Nát Vương Hồn
Một vệt m.á.u đen thẫm rỉ ra từ kẽ hở của cánh cửa gỗ mun cổ kính, chưa kịp loang rộng đã bị làn hàn khí vạn năm dưới sàn Quán Trọ Âm Dương cưỡng ép đóng băng, hóa thành một chuỗi tinh thể đỏ ối như x.á.c c.h.ế.t. Tiếng mưa hoàng tuyền bên ngoài đột ngột chuyển từ trầm đục sang dồn dập, gầm rú dữ dội, liên tục đập mạnh vào lớp vách gỗ già cỗi. Những chiếc l.ồ.ng đèn bằng da người treo ngược dưới hiên quán trọ run rẩy kịch liệt, tỏa ra luồng ánh sáng xanh lục quỷ dị bốc lên ngùn ngụt, hắt lên những cột trụ lớn những bóng đen vặn vẹo như quỷ dữ đang nhe nanh vuốt.
Giữa nội sảnh tịch mịch, tiếng khóc nghẹn ngào của Thịnh Mộc Miên vừa dứt, không gian bỗng nhiên bị một luồng oán khí dơ bẩn từ bên ngoài thốc mạnh vào , phá vỡ đi sự thanh tịnh vừa được thiết lập.
“Rầm!”
Cánh cửa chính của quán trọ bị một lực lượng điên cuồng đập tung ra . Từ trong màn sương mù xám xịt của ranh giới sinh t.ử, một vương hồn tàn tạ, rách nát loạng choạng lao vào bên trong.
Đó là Tiêu Hoài.
Hắn đã c.h.ế.t ở trần gian, c.h.ế.t gục trong ngục tối thiên giam sau chuỗi ngày bị Quỷ t.h.a.i gặm nhấm huyết nhục. Nhưng dã tâm tột cùng và nỗi sợ hãi cái c.h.ế.t đã biến vương hồn của hắn thành một thứ quỷ hồn xám ngoét, dơ bẩn. Lớp áo mãng bào ảo ảnh trên hồn thể hắn rách rưới tả tơi, nửa linh thể bên phải vẫn mang một màu xanh ngọc bích lạnh lẽo, nứt nẻ như một khối đá sắp vỡ vụn. Đôi mắt phượng dài từng chứa đựng sự ngạo mạn, tráo trở nay trợn trừng lên, đồng t.ử dại ra , tràn ngập sự điên loạn và kinh hoàng tột độ.
Hắn đuổi theo mùi hương của dòng m.á.u Thuần Âm xuống tận Quán Trọ Âm Dương này . Ngay khi nhìn thấy bóng dáng vẹn toàn , thanh khiết khoác lụa trắng của Thịnh Mộc Miên đang đứng giữa sảnh, vương hồn của Tiêu Hoài bỗng lóe lên một tia sáng điên cuồng, tuyệt vọng.
“Mộc Miên! Nàng đây rồi ! Ta biết nàng sẽ không bỏ mặc ta mà!”
Tiêu Hoài khàn giọng gào lên, thanh âm ảo ảnh rách nát như tiếng kim loại cọ xát vào nhau . Hắn quỳ rạp cả hồn thể xuống mặt sàn gỗ mun, dùng hai tay kéo lê nửa thân người hóa ngọc nặng nề, điên cuồng lao về phía Thịnh Mộc Miên. Ngón tay trơ xương ảo ảnh của hắn vươn ra , cố sức bấu víu vào gấu váy trắng tinh khôi của nàng ta như vớ được cọc cứu mạng cuối cùng để cầu xin sự tha thứ:
“Mộc Miên, ta đã c.h.ế.t rồi ! Ta đã nếm trải đủ sự trừng phạt tàn bạo nhất ở trần gian rồi ! Ta cầu xin nàng, nói với Chủ quán trọ cứu ta một mạng! Ta không muốn nhập vào súc sinh đạo, ta không muốn chịu khổ hình dưới mười lăm tầng địa ngục! Nàng từng nói nàng có thể vì ta gánh vác mọi tội lỗi mà, nàng cứu ta một lần này thôi, có được không ?”
Hồn thể của hắn run lên bần bật, những vệt đen quái dị trên mặt loang lổ dữ dội dưới ánh đèn da người . Kẻ từng nhẫn tâm ban cho nàng bảy cây đinh phong hồn, giờ đây lại mang bộ dạng t.h.ả.m hại, hèn hạ nhất của một vong hồn hoang dại, không tiếc dập đầu đến mức linh thể rạn nứt để van xin một chút tình thâm xưa cũ.
Thịnh Mộc Miên nhìn nam t.ử quỳ dưới chân mình , đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu không một chút gợn sóng oán hận, nhưng cũng tuyệt nhiên không có lấy một phân thương hại hay mềm lòng. Chấp niệm báo thù đã tắt, sợi tơ tình thâm với kẻ ngụy quân t.ử này đã bị nàng tự tay c.h.ặ.t đứt từ đêm tuyết vạn kiếp. Nàng lặng lẽ lùi lại phía sau một bước, gấu váy trắng dứt khoát thoát khỏi tầm tay dơ bẩn của Tiêu Hoài, giống như đang nhìn một đống đất bùn ô uế.
Phạn Nguyệt ngồi tựa lưng trên chiếc ghế chủ quản cao nhất, tà hỷ phục màu đen rộng lớn nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Nàng kê một tay lên thành ghế wooden, năm ngón tay nhợt nhạt gõ nhẹ theo nhịp đều đặn:
“Cộc… cộc… cộc…”
Mỗi một tiếng gõ ấy hệt như tiếng b.úa của vị phán quan tối cao cõi âm, nện thẳng vào linh thể của Tiêu Hoài, khiến luồng oán khí xám ngoét trên người hắn lập tức đông cứng lại . Đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của nàng nhìn thẳng vào vương hồn tàn tạ dưới đất, tuyệt đối lý trí lột trần mọi sự dối trá, hèn hạ của hắn . Đối với nàng, giao dịch với Thịnh Mộc Miên đã hoàn tất, sự xuất hiện của vương hồn này chỉ là một thứ rác rưởi tự ý xông vào cõi u minh của nàng.
Quán Trọ Âm Dương, chưa từng là nơi để những kẻ lật lọng, ngụy quân t.ử đến cầu xin sự bố thí vô điều kiện. Mọi thứ ở đây, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, đều là một cuộc trao đổi sòng phẳng dưới luật sinh t.ử nghiêm minh.
“Tiêu Hoài.” Phạn Nguyệt chậm rãi buông từng chữ, thanh âm lạnh lẽo, phẳng lặng
không
có
lấy một phân độ ấm phàm trần. “Ngươi nghĩ Quán Trọ Âm Dương của
ta
là nơi nào? Trần gian
có
pháp luật của vương triều, cõi âm
có
luật nhân quả của đất trời. Khế ước
đã
lập, oán thù
đã
rửa sạch bằng m.á.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-15
u, ngươi lấy tư cách gì để
đứng
ở đây cầu xin lòng trắc ẩn?”
“Chủ quán! Ta cầu xin người !” Tiêu Hoài kinh hoàng quay đầu lại nhìn Phạn Nguyệt, mồ hôi lạnh ảo ảnh vã ra như tắm trên khuôn mặt vặn vẹo. Hắn cố chống tay định bò về phía bục cao, yết hầu trồi sụt liên tục. “Ta nguyện dâng hiến vương hồn này làm nô lệ cho quán trọ vạn năm! Chỉ cần người giữ lại thần trí cho ta , không bắt ta vào luân hồi chịu khổ!”
“Làm nô lệ cho ta ?” Phạn Nguyệt khẽ nhướng đôi lông mày liễu lên một độ cong tàn nhẫn, khinh bỉ tột cùng. Khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng sắc lạnh như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ. “Một vương hồn dơ bẩn, đầy rẫy tội nghiệt tráo trở như ngươi, đến tư cách làm phân bón cho đóa hoa sen đá của ta còn không xứng.”
Nàng không phí lời thêm một câu, cũng không cho tra nam bất kỳ một cơ hội nào để giải thích hay thề thốt. Sự đoạn tuyệt phải là sự đoạn tuyệt triệt để nhất, đem lại cái kết thỏa mãn, tàn nhẫn nhất cho quy luật công bằng của đất trời.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Phạn Nguyệt thản nhiên vươn bàn tay nhợt nhạt ra khỏi ống tay áo hỷ phục rộng lớn, khẽ phất một cái hướng về phía vương hồn của Tiêu Hoài dưới sàn nhà.
“Oanh —”
Một tiếng nổ trầm đục, kinh thiên động địa bộc phát từ sâu trong lòng đất mun của Quán Trọ Âm Dương. Toàn bộ sảnh tiệc chao đảo kịch liệt, âm khí vạn quỷ cõi u minh theo cái phất tay của nàng cuồn cuộn tràn lên như một con mãng xà khổng lồ bằng bóng tối. Luồng âm khí đặc quánh, nồng nặc t.ử khí ấy lao thẳng tới, quấn c.h.ặ.t lấy linh thể rách nát của Tiêu Hoài, kéo mạnh hắn lơ lửng giữa không trung.
“Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!”
Áp lực tối cao từ quy luật sinh t.ử cõi âm bắt đầu nghiền nát hồn phách của vị Tân Thái t.ử đương triều. Nửa thân người bằng ngọc bích của hắn dưới sự oanh kích của âm khí bộc phát những tiếng vỡ vụn giòn giã, từng mảnh vụn linh thể màu xanh ngọc rạn nứt, rơi rụng lả tả rồi hóa thành những làn khói đen khét lẹt giữa không trung. Kinh mạch ảo ảnh của hắn bị bẻ gãy thành vạn đoạn, cơn đau đớn dữ dội gấp vạn lần hình phạt trần gian khiến vương hồn Tiêu Hoài uốn cong thành một độ cong dị dạng, kinh tâm động phách.
Hắn trợn trừng hai mắt, đồng t.ử co rút lại thành một đường chỉ mảnh đầy sự tuyệt vọng tột cùng. Hắn nhìn về phía Thịnh Mộc Miên, nhìn về phía Phạn Nguyệt, nhưng những gì hắn nhận được chỉ là một khoảng không gian lạnh lùng, dứt khoát và phẳng lặng đến đáng sợ.
“Không! Bản thái t.ử không cam tâm! Ta là chân mệnh thiên t.ử! Ta không muốn tan biến! Áaaaaaaa!”
Tiêu Hoài khàn giọng gào thét một tiếng kinh hoàng, t.h.ả.m khốc thấu tận trời xanh. Thanh âm điên loạn, oán hận của hắn vang vọng khắp ngóc ngách của quán trọ, kéo theo một luồng âm phong cuồng loạn thổi tung toàn bộ các rèm lụa dày.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn màng.
Luồng âm khí mãng xà khổng lồ bóp nghẹt lấy cuống họng hắn , dứt khoát dùng lực bóp nát vương hồn tàn tạ ấy thành vạn đốm sáng xám ngoét, dơ bẩn. Những đốm sáng ấy chưa kịp khuếch tán đã bị ngọn lửa đen cõi âm thiêu rụi hoàn toàn , biến thành một nắm tro tàn lạnh ngắt, vĩnh viễn tan biến giữa đất trời. Không có cơ hội nhập vào súc sinh đạo, không có cơ hội luân hồi chuyển kiếp, không có kiếp sau , vĩnh viễn trở thành một khoảng hư vô lạnh lẽo đúng như quy luật trừng phạt nghiêm khắc nhất của đại lão cõi âm.
Tiếng gào thét kinh hoàng của Tiêu Hoài vừa tắt, luồng cuồng phong tà mị trong sảnh cũng lập tức dừng lại một cách đột ngột. Bốn bộ xương khô gác kiệu thu hồi ngọn lửa xanh lục trong hốc mắt, lùi sâu vào bóng tối phía sau bức bình phong cổ kính. Hai cánh cửa chính bằng gỗ mun tự động đóng sầm lại , ngăn cách hoàn toàn tiếng mưa gầm rú dữ dội của hoàng tuyền bên ngoài thế giới ranh giới sinh t.ử.
Nội sảnh Quán Trọ Âm Dương trở lại vẻ tĩnh mịch, cô độc vạn năm bất biến của nó.
Phạn Nguyệt thong thả rút bàn tay nhợt nhạt vào trong ống tay hỷ phục rộng lớn, gương mặt nàng phẳng lặng như mặt gương không một chút gợn sóng tư tình, như thể việc vừa nghiền nát một vương hồn hoàng gia chỉ là một cái phủi bụi tầm thường trên bàn cờ thế. Nàng khẽ xoay mặt nhìn sang Thịnh Mộc Miên đang đứng lặng yên khoác lụa trắng, chuẩn bị tiễn vong hồn này bước lên con đường hoàng tuyền đích thực.
Thế nhưng, chính lúc sự bình yên vừa trở lại , chiếc bàn tính bằng ngọc thạch đặt trên bàn gỗ mun bỗng nhiên tự động xê dịch một lần nữa. Những hạt tính phát ra tiếng “lạch cạch, lạch cạch” dồn dập, rồi dừng lại ở một quẻ tượng hoàn toàn xa lạ, mang theo một luồng linh lực thanh khiết của hoa sen tuyết vương vấn khắp không gian. Một phong thư bằng giấy da thuộc cổ kính từ dưới khe cửa chính điện bỗng nhiên lướt thẳng vào , dừng lại ngay dưới mũi giày thêu của Phạn Nguyệt, tỏa ra một luồng ánh sáng bạc quỷ dị khiến đôi đồng t.ử đen kịt của vị Chủ quán trọ cõi âm khẽ co rút lại đầy cảnh giác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.