Loading...

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM
#17. Chương 17

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM

#17. Chương 17


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 17: Bước Chân Của Vị Quốc Sư Tóc Bạc

Một phong thư tuyết trắng khảm sợi tóc bạc bỗng nhiên tự bốc cháy ngay dưới mũi giày thêu hỷ phục đen của Phạn Nguyệt. Ngọn lửa không mang sắc đỏ phàm trần mà rực lên một màu bạc thanh khiết, tàn tro hóa thành một làn khói mang theo hương sen tuyết, nhẹ nhàng quấn quýt lấy cổ chân nàng rồi tan biến vào những thớ gỗ mun cổ kính của sàn nhà. Trên mặt bàn, chiếc bàn tính bằng ngọc thạch vẫn không ngừng chuyển động, các hạt tính nện vào nhau chan chát, phát ra âm thanh dồn dập như tiếng thúc quân ngoài chiến trận.

“Đinh linh… đinh linh…”

Tiếng chuông gió treo dưới hiên Quán Trọ Âm Dương đột ngột vang lên một chuỗi âm thanh trong trẻo, phá vỡ cái lạnh lẽo, tịch mịch vạn năm của ranh giới sinh t.ử.

Luồng âm phong gào rú bên ngoài hoàng tuyền bỗng chốc lặng đi . Tấm rèm che bằng xương cốt nơi cửa chính khẽ lay động, một bóng người từ trong màn sương mù xám xịt chậm rãi sải bước đi vào nội sảnh.

Đó là một linh thể.

Không có tiếng bước chân chạm đất, không có hơi thở của người sống, nhưng luồng linh lực tỏa ra từ bóng hình ấy lại thuần khiết, mạnh mẽ đến mức khiến hàng vạn cô hồn dã quỷ đang lẩn khuất dưới gầm bàn, góc cột của quán trọ phải run rẩy, đồng loạt áp mặt xuống đất phủ phục.

Nam t.ử mặc một bộ đạo bào bằng gấm trắng tuyết rộng rãi, vạt áo phẳng phiu bay nhẹ theo từng bước di chuyển. Dung mạo chàng tuấn mỹ, thanh lãnh như trích tiên, nhưng thứ khiến đôi đồng t.ử đen kịt của Phạn Nguyệt phải khẽ co rút lại chính là mái tóc của chàng .

Mái tóc đen dài từng được cố định bằng thanh trâm gỗ đào trên Tháp Quốc Sư ngày ấy , giờ đây đã biến thành một màu bạc trắng xóa, rực rỡ như sương tuyết đỉnh núi đông chí. Màu tóc bạc ấy không phải vì tuế nguyệt già nua, mà là cái giá tàn nhẫn của thiên đạo khi một vị tu sĩ đỉnh cao tự tay xả hết tu vi ngàn năm, từ bỏ thần vị, hoàng mệnh hộ thể nơi trần gian để cưỡng ép linh hồn bước xuống ranh giới sinh t.ử này .

Quốc sư đương triều Đại Chu – Dung Cảnh.

Chàng đã từ bỏ tất cả, dùng một thân tàn hồn thuần khiết nhất để xuống đây tìm nàng.

Dung Cảnh dừng bước trước bàn rượu bằng gỗ gụ giữa nội sảnh. Linh thể của chàng hơi nhạt nhòa ở phần gấu áo, chứng tỏ việc đạp nát quy luật âm dương để đến đây đã ngốn sạch chút sức tàn cuối cùng của vị trích tiên trần thế. Thế nhưng, đôi mắt phượng dài phẳng lặng của chàng khi nhìn về phía Phạn Nguyệt đang ngồi trên bục cao lại không hề có một phân hối hận, oán than hay đau đớn.

Chàng khẽ mỉm cười . Nụ cười dịu dàng, bao dung như nắng ấm soi rọi vào đầm lầy bóng tối của quán trọ, chứa đựng một thứ thâm tình thầm lặng khắc cốt ghi tâm.

“Chủ quán Phạn Nguyệt, bần đạo không mời mà đến, liệu có phạm vào quy tắc của quán trọ không ?” Dung Cảnh chậm rãi lên tiếng, thanh âm của chàng tuy có vài phần suy yếu nhưng vẫn thanh lãnh, trầm ổn như tiếng ngọc khánh va vào nhau giữa đêm vắng.

Phạn Nguyệt ngồi yên trên chiếc ghế mun chạm khắc hoa bỉ ngạn, tà hỷ phục màu đen huyền bí rộng lớn nuốt chửng mọi ánh sáng le lói xung quanh. Bàn tay nhợt nhạt của nàng siết c.h.ặ.t lấy cuốn sổ da thuộc, đôi mắt phượng dài nheo lại , khóa c.h.ặ.t vào mái tóc bạc trắng của đối phương. Lý trí tuyệt đối và sự lạnh lùng vạn năm khiến nàng lập tức nhìn thấu cái giá mà Dung Cảnh vừa trả.

Chàng đã dùng mạng sống, dùng thần vị trần gian, dùng cả kiếp tu hành ngàn năm để đổi lấy một tấm vé bước vào cánh cửa Quán Trọ Âm Dương dưới dạng một tàn hồn.

“Dung Cảnh, chàng điên rồi .” Phạn Nguyệt chậm rãi buông từng chữ, giọng nói phẳng lặng không một chút hơi ấm phàm trần, nhưng áp lực vô hình từ linh hồn tối cao cõi âm của nàng đã khiến những ngọn nến xanh lục lập lòe xung quanh phải bừng lên dữ dội. “Chàng là Quốc sư triều đình, long khí hộ thể, chỉ cần ngồi trên Tháp Quốc Sư hưởng thụ hương hỏa bách tính, ba trăm năm nữa liền có thể phi thăng thượng giới, trường sinh bất t.ử. Tại sao lại tự hủy đi đạo hạnh, biến mình thành một mảnh tàn hồn nhếch nhác thế này ? Bản quán trọ xưa nay là nơi giao dịch sòng phẳng, không có chỗ cho những kẻ luỵ tình, ngu muội .”

Dung Cảnh không vội trả lời câu hỏi đầy tính toán, sắc lẹm của nàng. Chàng chậm rãi tiến lại gần bàn rượu, tà áo trắng tinh khôi lướt qua đống tro tàn vừa lụi tắt của Tiêu Hoài mà không vướng một hạt bụi ô uế. Chàng nhìn vào chiếc vò gốm t.ử sa đang đựng thứ rượu hoàng tuyền cay đắng trên bàn, rồi ngước mắt đối diện với sự lạnh lùng của nàng.

“Trường sinh bất t.ử nếu chỉ có một mình nhìn vạn kiếp luân hồi, đối với bần đạo, đó mới là hình phạt tàn nhẫn nhất.” Dung Cảnh khẽ lắc đầu, mái tóc bạc trắng bay nhẹ theo làn âm phong dịu dàng. Giọng nói của chàng nhỏ nhẹ nhưng mang theo một sự kiên định nghịch thiên cải mệnh. “Tiêu Hoài dùng mạng sống để cầu vương quyền, Thịnh Mộc Miên dùng linh hồn Thuần Âm để đổi lấy sự báo thù. Còn Dung Cảnh ta … nguyện dùng tu vi ngàn năm, dùng thần vị trần gian để đổi lấy một cơ hội được đứng trước mặt nàng một lần nữa, dưới tư cách là chính ta , không vướng bận triều đình, không vướng bận thiên đạo.”

Chàng vươn bàn tay ảo ảnh, thon dài ra , khẽ chạm vào thành chén sứ trống không trên bàn rượu, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đông chí:

“Chủ quán, ta muốn nếm thử rượu của nàng. Kiếp sau của ta … nàng có muốn làm người dẫn đường không ?”

Lời nói của vị Quốc sư tóc bạc vang vọng khắp nội sảnh, hệt như một mũi tên sắc bén đ.â.m thẳng vào quy tắc lý trí vạn năm của Phạn Nguyệt. Mỗi một câu nói của chàng không có lời yêu trực tiếp, nhưng hành động xả hết tu vi, chấp nhận tan biến linh hồn để xuống đây tìm nàng đã là câu trả lời có sức nặng nhất thế gian. Chàng không ép buộc nàng phải hồi đáp, không cầu xin nàng phải cứu giúp, chàng chỉ đến đây để lập một bản khế ước mới của riêng hai người .

Không gian Quán Trọ Âm Dương bỗng chốc rơi vào một sự im lặng rợn người .

Thịnh Mộc Miên đã bước vào luân hồi quang mang bên ngoài cửa, lúc này chỉ còn lại bóng đen huyền bí của Phạn Nguyệt và bóng trắng tinh khôi của Dung Cảnh đối diện nhau giữa lăng kính ranh giới sinh t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/quan-tro-am-duong-tran-hon-dinh-va-mau-thuan-am/chuong-17
ử. Những chiếc l.ồ.ng đèn bằng da người khẽ lay động, ánh sáng xanh lục ma mị hắt lên hai thân ảnh một đen một trắng, tạo nên một bức tranh điện ảnh kinh tâm động phách.

Phạn Nguyệt ngồi trên bục cao, l.ồ.ng n.g.ự.c khẽ phập phồng một nhịp rất nhỏ. Nàng nhìn nam t.ử tóc bạc trước mặt, nhìn ngụm m.á.u tàn còn vương nơi khóe môi chàng , và sợi tóc bạc đang lấp lánh linh lực hộ tâm kia . Một vị Chủ quán trọ lạnh lùng, tuyệt đối lý trí, không tin vào tình yêu như nàng, lần đầu tiên trong vạn năm qua cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang lung lay cấm chế của trái tim mình .

Chàng muốn nàng làm người dẫn đường cho kiếp sau của chàng ? Chàng muốn dùng cả linh hồn thuần khiết này để trói buộc bước chân nàng vào một ván cờ nhân duyên mới?

Món nợ linh lực trên Tháp Quốc Sư, cùng với sự hy sinh điên cuồng đêm nay của chàng , đã biến cuộc gặp gỡ này thành một bản khế ước không thể chối từ. Nàng là người sòng phẳng, thương nhân cõi âm chưa bao giờ quỵt nợ của bất kỳ ai.

Phạn Nguyệt khẽ nhướn đôi lông mày liễu lên một độ cong tàn nhẫn nhưng đầy tà mị. Nàng chậm rãi đứng dậy, tà hỷ phục màu đen rộng lớn quét qua mặt sàn gỗ mun, áp lực cõi âm trong nháy mắt thu hồi hoàn toàn , nhường chỗ cho hương sen tuyết thanh khiết của Dung Cảnh bao phủ căn phòng. Nàng bước từng bước chậm rãi xuống bậc thềm đá, tiếng giày thêu vang lên khô khốc, đều đặn giữa không gian tịch mịch.

Nàng đi đến trước bàn rượu, đứng đối diện với vị Quốc sư tóc bạc. Bàn tay nhợt nhạt, lạnh ngắt của nàng vươn ra khỏi ống tay áo rộng lớn, nhấc vò gốm t.ử sa lên, chậm rãi rót một dòng rượu hoàng tuyền màu đỏ rực như m.á.u tươi vào chiếc chén sứ thanh hoa trước mặt chàng .

Hơi rượu cay nồng bốc lên, hòa quyện vào ánh đèn dầu ma mị, liêu trai của quán trọ.

Phạn Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng dài thông tuệ của Dung Cảnh, khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tà mị, sắc lạnh nhưng chứa đựng một sự vương vấn khôn nguôi. Nàng dùng đầu ngón tay nhợt nhạt khẽ đẩy chén rượu về phía Dung Cảnh dưới ánh đèn dầu ma mị của quán trọ.

----------------HOÀN--------------------

Nếu câu chuyện này khiến bạn rung động, hãy tiếp tục ở lại . Vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác đang chờ bạn khám phá.

Cảm ơn bạn đã đi cùng câu chuyện này . Và nếu bạn muốn , hãy cùng bước sang một câu chuyện khác.

Các bạn có thể tìm tên mình “Tịch Mặc Tĩnh Du” hoặc tên truyện để đọc tiếp nha.

QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: HỒ BĂNG VẠN TRƯỢNG

"Điện hạ mở miệng ra là vì đại cục, ngậm miệng lại là vì giang sơn. Nhưng ngươi quên rồi sao ? Không có tiền tài của Tô Nhược Hằng ta lót đường, cái ngai vàng rách nát của ngươi ngay cả một viên gạch cũng chẳng thể mua nổi."

Kiếp trước , Thứ nữ phủ Thừa tướng Tô Nhược Hằng dùng thiên phú kinh thương xuất chúng để làm cái bóng đứng sau vây cánh cho Đại hoàng t.ử Tiêu Cảnh Hoài. Vì một câu thề hẹn thanh mai trúc mã, nàng nhẫn nhịn sự sỉ nhục của đích mẫu, chịu đựng tiếng xấu quyến rũ rể hiền do đích tỷ ngụy tạo, dâng trọn vẹn kho tiền để hắn tranh đoạt ngôi vị Thái t.ử.

Đến ngày hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực, thứ nàng nhận được lại là một bản thánh chỉ phong làm Trắc phi đầy thương hại. Vào ngày đại hàn tuyết phủ trắng xóa, đích tỷ lừa nàng ra hồ băng vạn trượng ở ngoại ô, thô bạo đẩy nàng xuống dòng nước lạnh ngắt. Phu quân nàng đứng trên bờ giáp sắt ngạo nghễ, vì muốn che giấu tội lỗi của mẫu tộc Đích phi hòng giữ vững long mạch, đã lạnh lùng quay lưng, giả vờ như không nhìn thấy nàng đang dần chìm xuống.

Nàng c.h.ế.t trong lòng hồ đóng băng, m.á.u thịt hòa vào dòng nước lạnh thấu xương tủy, chân linh vỡ nát đầy oán hận bước vào Quán Trọ Âm Dương.

"Trả giá bằng linh hồn, ta trả cho ngươi một hồ băng nhuốm m.á.u."

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Khi chủ tiệm Phạn Nguyệt một lần nữa mở mắt trong thân xác của Tô Nhược Hằng, bàn cờ tài sản của phủ Thừa tướng lập tức đổi chủ. Nàng không còn là nữ t.ử ngu muội khóc lóc cầu xin tình thương. Nàng tỉnh táo, tuyệt tình, dịu giọng bẻ gãy từng chiếc móng vuốt của đích mẫu, dửng dưng hoán đổi ly rượu độc của đích tỷ ngay tại yến tiệc cung đình.

Vào ngày tuyết rơi dày nhất của mùa đông năm ấy , trò chơi của kiếp trước một lần nữa lặp lại trên mặt hồ băng nứt nẻ ở ngoại ô. Tiêu Cảnh Hoài mang theo ngự lâm quân vây hãm, ngạo mạn dùng danh vị Trắc phi để ép nàng giao ra con dấu kinh doanh cuối cùng.

Hắn nghĩ nàng sẽ thỏa hiệp vì tình thâm bấy lâu. Nhưng Phạn Nguyệt chỉ khẽ cười vang đầy chế giễu, thản nhiên tự mình bước xuống khe băng đang sụp đổ. Trước khi dòng nước lạnh ngắt nuốt chửng thân xác, nàng ném trả lại tín vật định tình, thanh âm dịu nhẹ như sương đêm:

"Tiền của ta , tình của ta , thà đem đổ xuống hồ cho cá ăn chứ tuyệt đối không nuôi loại sói dữ vô ơn. Tiêu Cảnh Hoài, ngươi vĩnh viễn chỉ là một kẻ nghèo hèn ngồi trên ngai vàng rách nát mà thôi."

Nàng thoát xác trở về Quán Trọ Âm Dương trong sự tĩnh lặng tao nhã. Để lại dương gian một gã Đại hoàng t.ử mất sạch mạng lưới tiền tài, bị phế làm thứ dân và tàn phế hai chân vì ngâm mình dưới nước đá suốt nhiều ngày đêm để mò tìm một cái xác không bao giờ tồn tại. Hắn sống dở c.h.ế.t dở giữa hoàng cung phế tích, hằng đêm ôm chiếc áo khoác cũ của nàng mà hóa điên, chịu sự c.ắ.n rứt của oán hận trào dâng cho đến hơi thở cuối cùng.

Oán đã trả, thù đã báo. Canh Mạnh Bà cạn chén, kiếp sau không gặp lại .

 [LỜI CHỦ QUÁN PHẠN NGUYỆT]: "Oán niệm trần gian như cát bụi trước điện u minh, dốc cạn huyết nhục nuôi sói dữ, nhận về chỉ có xương trắng lạnh lùng. Quán Trọ Âm Dương lên đèn, kẻ phụ tình phải quỳ, kẻ thâm tình phải tỉnh. Canh Mạnh Bà cạn chén, kiếp sau không gặp lại ."

 

Vậy là chương 17 của QUÁN TRỌ ÂM DƯƠNG: TRẤN HỒN ĐINH VÀ MÁU THUẦN ÂM vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Linh Dị, Ngược, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo