Loading...

Quy Linh

Đánh giá: 5.5/10 từ 53 lượt

Ta là một thôn phụ bình thường, nhặt một thư sinh văn nhược đầy thương tích, còn mất trí nhớ.

Ta tốn ít bạc để chữa thương cho , để phu quân của , hai sống một cuộc sống chẳng ngượng ngùng là gì.

Về khôi phục trí nhớ, tên là Tống Ngọc, là công tử của một gia đình quyền quý, đưa về phủ sống những ngày tháng .

Ta thu dọn một bọc hành lý nhỏ, vui mừng hớn hở bước Tống phủ của .

Tống phủ là nhà quyền quý bậc cao, mẫu cho rằng là một thôn phụ thô tục, chỉ bằng lòng để .

Ta lạnh : “Bảo , mơ . Làm chẳng khác nào sống nhờ khác, sống chết đều do định đoạt, như chẳng quá uất ức ?”

Ta chỉ lấy bạc ban đầu dùng để chữa thương cho Tống Ngọc, đó ngoảnh đầu mà rời .

thật sự thể sống thiếu đàn ông.

Nếu thư sinh văn nhược đáng tin, bèn đem bạc vung , tìm một đội buôn Tây Vực đang đường, mua một hán tử hình cường tráng.

Bình luận

Sắp xếp theo