Loading...
1.
“Khương Trủng, mày điên rồi à ? Thật sự mất mạng đấy!”
“Vương Nhị Ngũ ngày hôm qua không phải đã đi sao ? Sáng nay cha mẹ con gái đều đến đưa tang rồi mày không thấy à ? Còn dám đi ?”
“Chứ còn gì nữa, mạng cùi còn hơn là mất mạng, chúng ta cứ như mọi khi, đi nhặt bìa các tông kiếm 15 tệ xong vào quán net cày đêm không sướng hơn sao ? Mày nhớ kỹ, đây không phải là chí tiến thủ đâu , là thắt cổ đấy.”
“...”
Kiếm sống nơi phố thị, bề ngoài là tụ tập sưởi ấm cho nhau . Nhưng vì tranh việc mà đ/á/n/h nhau vỡ đầu chảy m/á/u thì đầy rẫy.
Những người này tuy không muốn thấy người bên cạnh giàu sang phú quý, nhưng lòng tốt không tốn chi phí thì vẫn như ch/ó vàng đi tiểu, rất sẵn lòng vương vãi một chút.
Tôi không tâm trí đâu mà để ý họ, chỉ nhìn ông chủ đầu to tai lớn đang ngồi trong xe Mercedes Business trước mặt.
Đôi mắt ti hí của ông ta đ/á/n/h giá tôi từ trên xuống dưới , vẻ mặt lộ rõ sự nghi ngờ.
“Cậu thế này ... gầy như cây tre, lại còn gãy một tay, trông còn yếu hơn cả bà nội tôi , liệu có ổn không ?”
Lời này vừa thốt ra , đám đông tức thì bùng nổ một trận cười nhạo.
Tôi dùng cây roi trong tay gãi gãi lưng.
“Mệnh cứng mà, lại không phải cần sức lực lớn.”
“ Tôi 3 tuổi bị ch/ó c/ắ/n đứt tay, 8 tuổi trèo cột điện móc tổ chim bị điện giật, 16 tuổi nhảy lầu, 20 tuổi thử t/h/u/ố/c, thời gian trước vác xi măng còn ngã từ công trường xuống kìa, cũng có c/h/ế/t được đâu .”
“Chỉ là đi ngủ một giấc thôi mà.”
“Quà tặng miễn phí.”
Thực ra còn nửa câu chưa nói , sợ làm họ khiếp vía.
Lão thầy bói ở phía đông chợ nói tôi là mệnh Diêm Vương, trên khắc trời, dưới khắc đất, giữa khắc cha mẹ họ hàng, sinh ra trong tầng lớp thấp kém nhất, ai sinh tôi làm con mà đến giờ vẫn còn sống đều tính là bền bỉ lắm rồi .
Lời này tôi thấu hiểu sâu sắc, vì người nhà tôi thực sự đều đi cả rồi .
Thấy ông chủ do dự không nói lời nào, tôi thở dài, lên tiếng lần nữa.
“Nếu ông thực sự sợ tôi tống tiền ông, đợi tôi ra ngoài đưa tôi thêm 18000 là được , trước mắt không lấy của ông, hợp đồng cứ ký.”
Lời này vừa ra , mấy gã làm thuê trẻ tuổi lại bắt đầu c/h/ử/i tôi là đại đồ ngu.
Nhưng tôi không quan tâm.
Mạng cùi một đường, cứ làm thôi.
“Hửm?”
Ông chủ có vẻ nảy sinh vài phần hứng thú, lại tỉ mỉ nhìn tôi hai cái, liền khoát tay một cái, bảo cô em xinh đẹp phía sau lấy một bản hợp đồng ra .
“Làm được thì cậu ký đi , nhưng tuyên bố trước , ký cái này sinh t/ử tự nguyện, c/h/ế/t tôi không bồi thường tiền đâu đấy.”
“Không vấn đề gì.”
Cầm lấy hợp đồng và b/út, tôi ký trực tiếp luôn.
Thực ra cũng chẳng có gì đáng xem. Loại người tàn tật như tôi muốn kiếm tiền, ngoài liều mạng ra , chẳng còn cách nào khác.
“Ồ, nhóc này còn khá sảng khoái, thành giao, lên xe.”
Tôi gật đầu.
Đang định lên xe, ông chủ nhìn cây củi khô tôi cầm trong tay, nhíu mày.
“Cái que củi rách nát
kia
của
cậu
vứt
đi
đi
, đừng
làm
xước xe của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/roi-diet-than-1-hung-trach-xung-sat/chuong-1
”
Tôi lắc đầu.
“Không vứt được , tổ truyền đấy.”
“Củi khô mà cũng tổ truyền sao ?”
“Vâng, một gậy truyền mười đời, người đi gậy vẫn còn đó, không chiếm nhiều chỗ đâu , tôi cầm là được .”
“Hê... cậu cũng khá thú vị, vậy thì được thôi, cậu cầm lấy, ngồi ra phía sau đi .”
Sau khi ông chủ đồng ý, tôi mới lên xe.
Thực ra , tôi thật sự không lừa ông ta . Nhưng nói chính xác hơn, đây không phải là gậy, là tiên, chỉ là gọi que củi quen miệng rồi .
Nghe nói ban đầu dài ba thước, có 21 đốt. Nhưng truyền đến chỗ tôi , chỉ còn lại hai thước rưỡi, 17 đốt.
Vốn dĩ còn 19 đốt, nhưng cha tôi đã bán mất hai đốt. Còn hai đốt nữa, thì không biết đi đâu mất rồi .
Trước khi cha tôi trút hơi thở cuối cùng, ông rút nó từ dưới tấm ván giường ra truyền lại cho tôi , nói là “roi diệt thần” gì đó, đời đời truyền lại , còn nói tổ tiên tôi là Khương T/ử Nha, bảo tôi nhất định nhất định phải mang vật này bên mình .
Cụ thể có tác dụng gì, không nói .
Cụ thể làm được gì, không nói .
Tôi từng mang đi bán một lần , ông thu mua phế liệu nhìn vật này nửa tiếng đồng hồ, nhất quyết không thu. Nên tôi đành coi nó như cái gãi ngứa mang bên mình , coi như là tài sản cố định của tôi . Không trông mong nó có tác dụng gì, chỉ coi như là một kỷ vật.
Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.
Dù sao , cũng chẳng còn người thân nào nữa.
2.
Rời khỏi chợ, ông chủ lái xe đưa thẳng tôi đến trước một căn biệt thự ở ngoại ô.
Khoảnh khắc xuống xe, tôi hơi ngẩn người .
Căn biệt thự trước mặt trang trí lộng lẫy, không chỉ có vườn hoa đài phun nước, mà còn có hòn non bộ, hai cột cổng kia mà đập xuống ước tính cũng bán được kha khá tiền.
“Xong rồi , cậu có thể vào trong.”
“Giờ này ngày mai sẽ có người đến đón cậu , bên trong có đủ đồ ăn thức uống, tắm rửa, t/h/u/ố/c lá rượu bia và thiết bị giải trí, cậu cứ tự nhiên, nhưng phải nộp lại điện thoại.”
“Có muốn để lại lời trăn trối cho gia đình không ?”
Ông chủ nói xong, tài xế đi cùng đã mang giấy b/út đến cho tôi .
Tôi ngắm nhìn ngôi nhà, do dự một hồi rồi đưa điện thoại cho tài xế.
Dùng thanh củi gãi gãi lưng.
“Đi ngủ mà cũng phải để lại lời trăn trối sao ?”
Nghe vậy , ông ta khẽ cười .
“Vậy cậu tới đây, cầm lấy lá bùa này để bảo mạng đấy.”
Từ trong túi áo, ông ta đưa cho tôi một tờ giấy bùa màu trắng vẽ đầy những ký hiệu quái dị.
Tôi không muốn lấy cho lắm.
Thứ này bán cũng chẳng ai mua, nhét trong người còn thấy hơi khó chịu, làm gì có ma quỷ chứ, cần loại đồ vật này làm gì……
Nhưng thấy vẻ mặt ông ta nghiêm túc, tôi đành phải cầm lấy.
Thấy ông ta có vẻ muốn nhìn tôi vào trong rồi mới đi , tôi vác thanh củi trực tiếp tiến lên đẩy hai cánh cửa lớn ra .
“Kít–”
Một luồng gió lạnh ập vào mặt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.