Loading...
6
"Đừng đừng mà nhị thúc." Ta đang diễn kịch bản ngược văn đấy chứ, "Con vẫn nên tập trung làm sự nghiệp thì hơn."
Hai người chúng ta còn đang trò chuyện, tên thư sinh ngốc đứng ở cửa đột nhiên tiến tới nắm c/h/ặ/t lấy tay ta .
Sau khi trốn sang bên cạnh ta , bên tai truyền đến giọng nói thanh nhuận, trầm thấp mà vô cùng truyền cảm của hắn :
"Nương t/ử, có nữ nhân xấu kìa!"
Ta bị cái bộ dạng như tiểu tức phụ này của hắn làm cho phì cười .
Hướng mắt nhìn ra cửa, ta lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Nữ t/ử có hàng lông mày lá liễu cong cong, vòng eo thon gọn một tay có thể ôm trọn, mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt thêu họa tiết hoa mẫu đơn dây, tay cầm chiếc quạt tròn vẽ hình bướm vờn hoa, mặt như hoa đào, phong thái yệu điệu đáng thương.
Phía sau nàng còn đứng vài nam t/ử tuấn dật phi phàm.
Là Liễu Loan Loan, một vị cố nhân của ta .
Năm đó gã phụ thân ăn cơm mềm không biết dơ dáy của nàng muốn đem toàn bộ tài sản mẫu thân nàng để lại , dành riêng cho đứa nhi t/ử tư sinh bên ngoài.
Đứa nhi t/ử đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, thấy vị tỷ tỷ cùng phụ khác mẫu này của mình sở hữu dung mạo mỹ miều liền nảy sinh tà tâm bất chính.
Sau này hai người chúng ta vì công chuyện kinh doanh mà quen biết nhau , ta liền ra tay giúp đỡ nàng một phen.
Bởi vậy bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn lòng mang cảm kích đối với ta . Phí gia có thể phát triển được gia nghiệp như ngày hôm nay, nàng đã giúp đỡ ta không ít.
Lúc riêng tư, hai người chúng ta cũng là bằng hữu không có gì giấu giếm, bao gồm cả mấy gã nam sủng đứng phía sau nàng kia , ta đều từng giúp nàng kiểm tra đ/á/n/h giá qua.
"Ôi chao, A Doanh, đây là trượng phu của ngươi sao ?" Nàng tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng, "Chà chà, tớ còn đang thắc mắc trấn nhỏ này của chúng ta làm sao lại xuất hiện một nam t/ử có dung mạo tuyệt mỹ đến nhường này chứ?"
"Ngươi không nói sớm, ta đã chẳng trêu đùa hắn làm gì."
"Lại còn bảo ta là nữ nhân xấu nữa chứ, ôi chao..."
Ta nỗ lực nháy mắt ra hiệu cho nàng, đến mức cơ mặt sắp mỏi mệt đến nơi rồi .
Nàng cũng chẳng
phải
kẻ ngốc, thấy
ta
không
đáp lời, xung quanh
lại
rơi
vào
yên lặng thì lập tức nhận
ra
điểm bất thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-cuu-thu-sinh-ngoc-ta-lat-xe-roi/chuong-4
Đánh giá hai người chúng ta từ trên xuống dưới vài lượt, nàng liền đ/á/n/h táo chuyển chủ đề, lấy tay che n/g/ự/c tiến đến trước mặt nhị thúc ta :
"Phí đại phu, hôm nay ta đến để bốc t/h/u/ố/c."
"Mấy ngày nay trong người cứ thấy tức n/g/ự/c khó thở, chẳng biết bị làm sao nữa, ngài mau ch/óng khám giúp ta với."
Nhị thúc ta lại không hành sự theo lẽ thường, bắt mạch còn chưa làm đã trực tiếp phán luôn:
"Vô phương cứu chữa, túng d/ụ/c quá độ."
Liễu Loan Loan lập tức phản bác:
"Phí đại phu, ngài đừng có nói bậy bạ, mấy ngày nay ta đều bận rộn túi bụi, làm gì có thời gian nhớ đến mấy chuyện đó!"
"Chắc chắn là do ta quá mệt mỏi thôi."
Nhị thúc ta không tiếp tục trêu đùa nữa, thấp giọng trao đổi vài câu với nàng.
Nàng gật gật đầu, nét mặt trong phút chốc liền trở nên đắc ý, quay đầu hất lông mày nói với ta :
"Phí cô nương, căn bệnh này của trượng phu ngươi nói thì đơn giản nhưng chi phí bốc t/h/u/ố/c lại chẳng hề nhỏ đâu đấy."
Nghe cái ngữ khí này của nàng, ta liền biết nàng lại đang nảy ra ý đồ xấu gì rồi .
Nhưng cảm nhận được lực nắm tay dần siết c/h/ặ/t của tên thư sinh ngốc, ta chỉ đành hùa theo:
"Chỉ cần Liễu cô nương chịu ra tay giúp đỡ, có yêu cầu gì cứ việc cất lời."
Tên thư sinh ngốc nghe ta đáp lại lời này liền trở nên bối rối, giọng nói khàn khàn khẽ gọi bên tai ta :
"Nương t/ử, như thế sao mà được chứ?"
"Nàng ta nhìn qua đã biết chẳng phải người tốt lành gì rồi , sao nàng lại có thể vì ta mà..."
Ta nhẹ nhàng lắc đầu với hắn , vờ như thật lòng mà đưa cho hắn chút tiền bạc:
"Ngươi ngay cả một bộ y phục t/ử tế cũng chưa có , hãy ngoan ngoãn nghe lời, cầm lấy tiền đi mua vài bộ y phục mới, ta cần bàn bạc kỹ lưỡng với Liễu cô nương."
Bàn tay khớp xương rõ ràng vô cùng xinh đẹp tựa như khối đồ sứ thượng hạng của hắn lại chậm chạp không chịu đón lấy túi tiền trong tay ta , nhìn kỹ lại thậm chí còn thấy hơi run rẩy.
Ta tiếp tục ôn tồn cất lời:
"Ngoan ngoãn nghe lời."
Sau đó hắn mới cúi đầu, dùng tốc độ cực nhanh nhận lấy tiền bạc, trong giọng nói vướng chút tiếng nấc nghẹn ngào khó phát giác:
"Ta đi rồi sẽ về sớm, chờ nương t/ử ở ngay tại y quán này ."
Đột nhiên, ta lại thấy màn kịch này của mình hình như diễn hơi quá đà rồi .
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.