Loading...
Ba năm , đại thiếu gia Hạ gia – Hạ Triết Hàn gặp tai nạn thảm khốc, đôi chân bại liệt . Giữa lúc rơi xuống vực sâu tăm tối, tình cũ ôm tiền bỏ trốn, chỉ Đường Khả Doanh lặng lẽ bước đến gánh vác giông bão. Đôi bàn tay của cô, suốt ba năm trời quản ngày đêm bôi thuốc, bấm huyệt, chịu đựng sự khinh miệt của Hạ gia để kéo từ vũng bùn dậy.
Ba năm , đôi chân lành lặn. Việc đầu tiên Hạ Triết Hàn chính là ném tờ đơn ly hôn kèm tấm séc trăm tỷ mặt cô: "Ký . Khả Doanh, tình cũ của về. Cô gia thế, xứng cạnh nữa."
Khả Doanh gượng , dứt khoát ký tên xách vali bước trong đêm mưa lạnh giá. Kẻ bạc tình nghĩ rằng cô mất là mất cả thế giới.
Họ rằng, đôi bàn tay từng xoa bóp đôi chân tàn phế cho , vốn dĩ là đôi bàn tay thiên tài độc nhất vô nhị trong giới cổ vật – kế thừa tối cao của dòng họ Đường huyền thoại, chuyên phục chế những bức họa cổ ngàn năm vô giá.
Ngày cô rời , Phượng Hoàng thức tỉnh. Giới tài phiệt chấn động, các đại lão quyền lực nhất quỳ rạp cầu xin cô phục chế bảo vật.
Khi Hạ Triết Hàn nhận tự tay vứt bỏ báu vật lớn nhất đời, điên cuồng quỳ mưa, lóc van xin cô . Khả Doanh chỉ lạnh lùng bước qua, vòng tay cô ôm trọn bởi Phó Duật Thần – vị tổng tài bí ẩn quyền lực gấp mười Hạ gia.
Phó Duật Thần nhếch môi kẻ thù: "Hạ tổng, rác rưởi vứt thì đừng thói quen nhặt . Hiện tại, vợ cũ của bận Phu nhân Phó gia của !"