Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bé Cún đang ăn nho suýt thì mắc nghẹn: "??? Hả?" Đôi mắt tròn xoe đong đầy vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi: "Ba ơi, con người có thể sống lại được ạ?"
Tôi lắc đầu, mặt mũi ngơ ngác: "Trước đây ba cũng nghĩ là không thể."
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Nhóc tỳ trầm ngâm một lúc rồi cất giọng giòn tan: "Thế ông ấy có tiền không ba? Nếu có tiền thì mình đi nhận người thân , còn không có tiền thì thôi bỏ đi , kẻo ba lại phải gánh thêm hai cục nợ."
Tôi ngẫm nghĩ một chút xem "cục nợ" trong lời con là gì rồi vội ôm lấy bé vào lòng: "Con không phải cục nợ đâu ."
"Cha có tiền không ba?" Đôi mắt to tròn như hai quả nho của đứa trẻ đảo quanh. Nếu có tiền thì đến xin ít tiền nuôi dưỡng, như vậy ba sẽ không phải vất vả thế này nữa!
Tôi gật đầu: "Trông có vẻ nhiều tiền lắm." Ăn mặc vô cùng hoành tráng, trông giống hệt mấy đại ca xã hội đen, xung quanh lại còn có đàn em đi theo nữa. Độ tuổi cũng xấp xỉ Thẩm Lộ, theo lý mà nói thì anh ấy có đầu t.h.a.i cũng đâu thể lớn nhanh như thế được chứ?
Mắt tôi đỏ ngầu, đong đầy nước mắt. Mỗi lần nhắc tới Thẩm Lộ, tôi lại không kìm được muốn khóc .
Cục bông nhỏ xinh xắn như tuyết vội vàng ôm lấy tôi , dỗ dành ngọt ngào: "Ngoan nào ba đừng khóc nhé, con sẽ luôn ở bên ba."
"Ừm." Tôi sụt sịt đáp một tiếng, xoa xoa đầu con trai rồi đi nấu cơm.
Kỳ T.ử Thần bước tới ôm c.h.ặ.t lấy chân tôi , tôi đi đâu bé đi đó nhưng cũng chẳng làm vướng chân vướng tay tôi là mấy.
3.
Sáng sớm hôm sau , tôi lại thập thò xuất hiện trước cổng chính tòa nhà tập đoàn Lục Thị.
Thật ra tôi nào có biết , phần lớn thời gian Lục Trách Diệc đều đi thẳng từ bãi đỗ xe lên bằng thang máy. Nhưng hôm nay anh lại hiếm hoi đi bằng cổng chính, nhờ vậy tôi mới đón đường thành công.
Anh được mấy người mặc Âu phục là lượt vây quanh bước vào đại sảnh. Tôi định bám theo thì bị bảo vệ cản lại .
"Thẩm Lộ, Thẩm Lộ!" Tôi gào lớn, cuống đến mức nước mắt chực trào ra .
Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn tôi một cái. Khoảng cách giữa chúng tôi chừng bốn, năm mét. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn sang, mắt tôi lập tức sáng rực lên: "Thẩm Lộ!"
Giọt nước mắt đọng trên bờ mi dưới , trông vô cùng đáng thương.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi , cất lời: "Cậu gọi tôi đấy à ?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Em là Kỳ Kim Duệ đây."
Lục Trách Diệc nhíu mày: "Có liên quan gì đến tôi ?"
Tôi ngơ ngác, ngập ngừng hỏi: "Anh... anh không phải Thẩm Lộ sao ?"
Lục Trách Diệc mặt không biến sắc: "Không phải , cậu nhận nhầm người rồi ."
"Sao...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-luc-tong-nhan-lai-vo-con/chuong-2
làm
sao
có
thể chứ?" Giống
nhau
đến thế
làm
sao
lại
không
phải
được
?
Lục Trách Diệc quay lưng bước vào thang máy. Dáng người cao ráo sừng sững nổi bật giữa đoàn người , khí chất vô cùng lạnh lẽo áp đảo.
Tôi nhìn cửa thang máy khép lại từ từ, chỉ thấy trái tim như bị ai thắt c.h.ặ.t, vô cùng khó chịu. Đúng là không giống thật, Thẩm Lộ nhìn thì hung dữ nhưng lại rất tốt với tôi , chứ không cao cao tại thượng, đầy khoảng cách như người này .
Tôi ngồi bên bồn hoa trước cổng công ty bọn họ, gặm chiếc bánh bao mà chẳng cảm nhận được hương vị gì, viền mắt đỏ hoe.
Đang lúc chuẩn bị rời đi , một người đàn ông mặc comple tiến lại gần: "Xin chào cậu !"
Người này nhìn quen lắm, hình như vừa nãy đi ngay bên cạnh Thẩm Lộ.
Tôi cảnh giác nhìn anh ta , nhỏ giọng đáp: "Chào anh ạ!"
Trợ lý Trần cười hỏi: "Mấy ngày nay tôi đều thấy cậu làm bán thời gian ở đây, cậu đang tìm việc phải không ? Công ty chúng tôi vừa khéo đang có một vị trí trống, nếu không chê thì cậu có thể đến công ty chúng tôi làm việc."
Tôi vừa nghe xong liền "oai" lên một tiếng, kích động đến mức mặt đỏ gay: "Thật... thật ạ? Nhưng mà em... em không được thông minh lắm, liệu có làm nổi không ?"
Ánh sáng trong mắt tôi chợt dập tắt, tôi tự nghi ngờ bản thân dữ dội. Công việc trước kia cũng chỉ vì tôi quá ngốc mà bị người ta đuổi việc.
Trợ lý Trần mỉm cười : "Dĩ nhiên là được chứ, quan trọng là cậu có muốn làm hay không thôi."
Còn chưa biết là công việc gì, tôi đã gật đầu lia lịa: "Muốn chứ, em muốn làm ạ!"
Cái đầu của tôi tuy không thông minh bằng người ta , nhưng tôi biết đây là công ty lớn, chắc chắn sẽ không bị l.ừ.a đ.ả.o đâu . Thế là tôi được vị trợ lý Trần này dẫn vào bên trong.
Chiếc thang máy kính trong suốt khiến tôi cảm thấy rất thiếu an toàn . Tôi lập tức lấy tay che mắt, rồi lại ti hí xòe kẽ tay ra nhìn ra bên ngoài. Hoành tráng quá đi mất!
Trợ lý Trần quay sang nhìn : "Cậu sợ à ?"
Tôi bỏ tay xuống, dõng dạc trả lời: "Em không sợ đâu ạ." Tôi chỉ sợ mình bảo sợ thì anh ta sẽ không tuyển mình nữa, hiện tại tôi đang rất cần việc làm .
Thật ra hành vi của tôi có chút khác biệt so với người bình thường, nhưng trợ lý Trần không hề dùng ánh mắt soi xét để nhìn tôi .
Tôi lén liếc nhìn anh ta một cái, không kìm được cong cong khóe mày.
Chỉ thấy mặt anh ta đột nhiên đỏ bừng lên, sau đó vội ngoảnh mặt sang hướng khác.
Tôi đành gãi đầu ngơ ngác, chẳng hiểu ra làm sao .
4.
Trợ lý Trần dẫn tôi đến một phòng làm việc, vừa đi vừa dặn dò: "Công việc chính của cậu là lau dọn phòng Tổng giám đốc. Về các điều cần lưu ý thì chút nữa sẽ có cô lao công và thư ký trao đổi riêng với cậu , nắm rõ chưa ?"
Tôi cuống quýt đáp lời: "Dạ rõ rồi ạ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.