Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhưng anh vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đột ngột đứng phắt dậy, ương mặt Lục Trách Diệc rét run như băng tuyết bước về phía tôi .
Tôi sợ đến mức vội vàng giơ hai tay lên nhéo lấy tai mình : "Sếp ơi, em biết lỗi rồi ạ!" Tôi chẳng biết mình sai ở đâu nhưng Lục Trách Diệc trông đáng sợ quá chừng.
Lục Trách Diệc liếc tôi một cái, lúc lướt qua người tôi liền cất giọng: " Tôi đi bắt ghen, cậu dọn xong thì tự đi nghỉ ngơi đi ."
Tôi hạ tay xuống, gương mặt ngơ ngác: "Ôi ôi, vâng ạ... mà bắt ghen là làm gì thế ạ?"
Giọng Lục Trách Diệc lạnh nhạt: "Xóa sạch mối quan hệ."
Tôi vẫn chẳng hiểu gì. Sau khi anh rời đi , chị thư ký Hứa bước vào giải thích cho tôi : "Vị hôn phu của Giám đốc Lục bị bắt quả tang ngoại tình, anh ấy đi xử lý."
Tôi gãi gãi mặt, ngây thơ hỏi: "Vị hôn phu là gì thế chị?" Tôi chưa từng tiếp xúc với khái niệm vị hôn phu bao giờ.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Chị thư ký Hứa cảm thấy buồn cười : "Đến vị hôn phu mà em cũng không biết sao ?"
Tôi ngượng ngùng đáp: "Tại... tại đầu óc em chậm hiểu lắm ạ."
Chị thư ký Hứa dịu dàng nói : "Không phải chậm hiểu đâu , vị hôn phu chính là người mà sau này Sếp sẽ kết hôn đấy."
Tôi khựng người lại : "Kết... kết hôn ạ?"
" Đúng vậy ."
6.
Tôi chợt vung tay đập đập vào đầu vài cái khiến chị thư ký Hứa giật b.ắ.n cả mình : "Ấy..."
Tầm mắt tôi nhòe đi , trong mắt đong đầy làn nước mỏng, nhỏ giọng thì thầm: "Thế... thế anh ấy đúng là không phải Alpha của em rồi . Thẩm Lộ sẽ không thích người khác đâu ."
Tôi quay người , buồn rầu trở về phòng kho nhỏ bé của mình . Ngồi trước bàn, hai tay chống cằm, từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống mặt bàn.
Thật ra dù Thẩm Lộ có thích người khác đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh ấy còn sống là tốt rồi . Nhưng mà Lục tổng lại không phải Thẩm Lộ. Tôi lau khô nước mắt, gục mặt xuống bàn.
Mấy ngày sau đó, tôi không còn chú ý đến Lục Trách Diệc nữa. Anh ấy thật sự không phải Alpha của tôi , mà tôi thì chỉ thích mỗi Thẩm Lộ thôi.
Tôi không biết thế nào là nhìn vật nhớ người , đầu óc quay mòng mòng chẳng nhanh nhạy bằng người ta . Đã xác định anh ấy hoàn toàn không thể nào là Alpha của mình , vậy thì tôi sẽ chỉ coi anh ấy như một vị Đại boss bình thường mà thôi.
Nhiều năm như
vậy
rồi
,
tôi
đã
quá quen với những ngày tháng thiếu vắng Thẩm Lộ, thế nên
tôi
rất
nhanh ch.óng thoát khỏi cảm xúc trầm lắng
ấy
.
Tôi
phải
kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để chăm sóc cho bé Cún.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/sau-khi-mat-tri-nho-luc-tong-nhan-lai-vo-con/chuong-4
Tuy Thẩm Lộ không biết tôi đã có bé Cún, cũng chưa từng dạy tôi phải chăm sóc con cái ra sao , nhưng tôi giỏi lắm nha, tự mình mày mò nuôi Kỳ T.ử Thần lớn chừng này rồi đấy!
Mấy ngày này , mỗi lần Lục Trách Diệc đến công ty thì tôi đều đã lau dọn xong xuôi và lui về gian phòng kho của mình . Gian phòng kho này còn rộng hơn cả căn nhà trước kia tôi và Thẩm Lộ từng ở. Tôi dọn dẹp sạch sẽ, mua một bó hoa đặt trên bàn làm cho gian phòng sáng sủa thêm một điểm nhấn sắc màu.
Làm xong việc, tôi ngồi trước bàn đan áo len. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, tôi gọi lớn: "Mời vào ạ!"
"Cạch" một tiếng, tôi ngước mắt nhìn ra , chỉ thấy một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt. Sắc mặt Alpha u ám, ánh mắt lạnh lẽo áp đảo, thậm chí tôi còn ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, phần cổ dưới dải chế áp phồng căng lên. Tôi rụt vai lại , e ấp đứng dậy: "Sếp ơi, có chuyện gì thế ạ?" Dáng vẻ này của anh trông hơi đáng sợ, quan trọng hơn là khí thế trên người anh khiến tôi thấy đôi chút khó chịu, tôi khép c.h.ặ.t hai chân lại .
Lục Trách Diệc bước vào trong rồi khép cửa lại . Tôi siết c.h.ặ.t chiếc áo len đang đan dở trong tay, là kiểu dáng dành cho trẻ con, anh liếc nhìn qua một cái.
Tới gần rồi , áp lực từ anh tỏa ra làm hai chân tôi mềm nhũn: "Ưm!" Nhưng tôi lại chẳng dám nhúc nhích.
Bàn tay anh đặt lên vai tôi , ánh mắt lạnh băng nhưng tông giọng lại pha chút dịu dàng: "Đang làm gì đấy?"
Thật ra Lục Trách Diệc như thế này trông lại càng nguy hiểm hơn, nhưng tôi đâu có hiểu mấy chuyện này , anh hỏi thì tôi trả lời thôi: "Đan áo len ạ." Còn mấy tháng nữa là đến mùa Đông rồi , áo len này là đan cho Kỳ T.ử Thần đấy.
Ngón tay thon dài của anh khẽ móc lấy sợi len, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Thẩm Lộ là ai?"
Nghe thấy cái tên này , viền mắt tôi lập tức ướt nhòe: "Là Alpha của em ạ."
Ánh mắt Lục Trách Diệc dừng lại trên gương mặt tôi : "Trông cậu còn nhỏ lắm."
Tôi vội vàng phân bua: "Thật ra em lớn lắm rồi ạ, không phải vị thành niên đâu , sang năm là em hai mươi lăm tuổi rồi đấy."
Sợ anh đến đây là để sa thải mình , tôi căng thẳng hỏi: "Sếp ơi, em... em làm sai điều gì rồi ạ?"
"Không có ." Cổ Lục Trách Diệc cũng hơi đau tức, nhưng anh lại cảm thấy rất sảng khoái. tin tức tố tràn ra ngoài không chút thu liễm.
Chẳng biết từ lúc nào mà mặt tôi đã đỏ hây hây như kẻ say rượu, đồng t.ử bắt đầu tán ngoạn, gục ngã thẳng vào lòng anh .
"Ưm~!" Cổ đau quá chừng.
Lục Trách Diệc mặt không biến sắc hỏi: "Làm sao vậy ?"
Thân thể tôi mềm nhũn cứ thế trượt dài xuống đất, liền được anh ôm c.h.ặ.t lấy eo. Tôi nhắm nghiền mắt, đau đớn thầm thì: "Thẩm Lộ, cổ em đau..."
Lục Trách Diệc nhíu c.h.ặ.t lông mày, bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.