Loading...
Liễu Yên Đại dựa
mối hôn sự do tổ tiên sắp đặt để gả
Hầu phủ. Dù mang danh thế tử phu nhân cao quý, nàng vẫn luôn
khác xem thường.
Mẹ chồng chê nàng ngu ngốc, phu quân chán nàng nhạt nhẽo, em chồng khinh nàng yếu đuối.
Cho đến ngày hôm đó, tình nhân trong lòng phu quân nàng từ biên cương trở về, nàng tận tai
thấy phu quân
bỏ nàng.
Đêm
, Liễu Yên Đại lòng như tro tàn, đến phòng
chồng thỉnh an. Nàng
,
chồng luôn cay nghiệt với
chắc chắn sẽ nhân cơ hội
để đuổi nàng
khỏi phủ.
khi
thấy
chồng, bà
đập bàn một cái,
gương mặt đoan trang rực rỡ hiện lên vài phần căm hận, nghiến răng
: “Ta và thúc phụ của con quen
từ nhỏ, mối hôn sự
thể hủy bỏ! Con trai
bỏ con? Vậy thì
đổi một đứa khác!"
Liễu Yên Đại nghẹn ngào gật đầu: “Dạ… Hả?”
…
Tần Thiền Nguyệt đến khi chết mới
, tất cả những gì nàng
đều là giả dối.
Phu quân nàng một lòng nhớ về
khác, đến thời khắc quan trọng
bỏ rơi nàng. Các con của nàng nhận kẻ thù
, khi nàng lâm bệnh nặng, chẳng ai đoái hoài đến, để nàng tức giận mà chết.
Chỉ
con dâu là
duy nhất, dù từng
nàng ghẻ lạnh vẫn
oán
hận, vượt ngàn dặm chăm sóc nàng mỗi ngày.
Sống
một đời, Tần Thiền Nguyệt
về đúng ngày nữ chính trở
.
Nhìn con dâu run rẩy bất an, “
chồng độc ác” nở nụ
dữ tợn: “Đừng sợ, nam nhân thiếu gì? Bà
sẽ tìm cho con tám
! Mỗi! Ngày! Đổi! Một! Người!”
Liễu Yên Đại: "Việc phu quân
bỏ
đột nhiên
còn quan trọng nữa… Vì
chồng
điên
!"