Loading...
10
Vừa đến nhà bác Trần, tôi đã thấy bác đang hớt hải đi ra ngoài.
Vừa nhìn thấy tôi , bác Trần lập tức kéo tôi lại .
“Khương Doanh, bác đang định đi tìm cháu đây.”
Tim tôi đ/á/n/h thót một cái, vội theo bác băng qua sân.
Cửa gian phòng bên trong đang mở toang, mùi thơm ngào ngạt của nồi lẩu nấm lập tức xộc vào mũi.
Tôi nhìn thấy Tề Phóng đang quay lưng về phía chúng tôi , hai tay ôm c/h/ặ/t lấy cây cột gỗ chịu lực sơn đỏ giữa gian nhà chính.
Cậu ấy áp má vào thân cột gỗ lạnh lẽo, sần sùi, còn dụi dụi mấy cái.
“Khương Doanh... sao người em lạnh thế?”
Hai má cậu ấy đỏ bừng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Khương Doanh... có được không em?”
Tôi đứng sững tại chỗ:
“Tề Phóng…”
“Bác Trần, không phải cậu ấy bị ngộ độc nấm rồi đấy chứ?”
Anh A Minh đứng bên cạnh lẩm bẩm:
“Nấm mũ đỏ, thân trắng trắng, ăn xong cùng nằm ván ván...”
Bác Trần cuống quýt đập đùi:
“Đều tại bác không trông chừng A Minh cẩn t/h/ậ/n. Có khi nó bỏ cả nấm độc vào nồi nấu chung rồi .”
Tôi không còn thời gian suy nghĩ, lập tức giục:
“Bác Trần, bác mau lấy xe ra , đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nhanh lên ạ.”
Trước khi đi , tôi múc một ít nước lẩu trong nồi mang theo đến bệnh viện.
May mà được cấp cứu kịp thời, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn .
Tôi ngồi bên giường bệnh của Tề Phóng, trong lòng chỉ thấy áy náy.
“... Không sao đâu , anh là con gián nhỏ đ/á/n/h mãi không ch//ết mà.”
Tề Phóng nhẹ nhàng nắm tay tôi , mỉm cười an ủi.
“Anh đến đây từ bao giờ?”
“Anh đi cùng chuyến bay với em.”
“Anh theo dõi em đấy à ?”
“Thật ra anh đã mua vé máy bay từ lâu rồi , định đưa em về nhà. Nhưng em không đồng ý, anh lại chẳng yên tâm để em đi một mình , dù sao đây cũng là lần đầu em đi máy bay.”
Tề Phóng đưa tay khẽ vuốt má tôi .
“Ban đầu anh định đưa em về đến nhà rồi đi ngay, nhưng không ngờ lại vô tình nghe thấy em cãi nhau với bố...”
“Anh nghĩ có lẽ em sẽ cần người giúp đỡ, nên quyết định ở lại .”
“ Nhưng em yên tâm, anh nói với bác Trần rằng anh đến đây du lịch thôi, không tiết lộ quan hệ giữa chúng ta đâu ...”
Nhớ lại cảnh Tề Phóng bị ngộ độc nấm, tôi không nhịn được mà bật cười .
“Lúc bị ngộ độc nấm, anh cứ gọi tên em suốt, bác Trần nghe thấy hết rồi .”
Mặt Tề Phóng lập tức đỏ bừng:
“Thật à ? Anh có làm chuyện gì quá đáng không ?”
“Thế thì không . Mà lúc ấy anh nhìn thấy ảo giác gì vậy ?”
“Không... không có gì. Anh khát nước rồi , em rót cho anh một cốc đi .”
Tôi vừa buồn cười vừa thấy thú vị. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tề Phóng lúng túng đến mức nói năng lắp bắp như vậy .
Tề Phóng uống một ngụm nước, rồi nhìn tôi .
“Khương Doanh.”
“Dạ?”
“Nếu ở đây em không vui, vậy thì theo anh về Bắc Kinh nhé?”
11
Ngày Tề Phóng xuất viện, chúng
tôi
cùng
nhau
trở về làng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/si-tinh-het-thuoc-chua/chuong-7
Tôi định thu dọn hành lý rồi theo cậu ấy về Bắc Kinh.
Dù sao trong căn nhà này , vốn chẳng có chỗ dành cho tôi .
“Anh đứng đây đợi em nhé, em vào lấy hành lý.”
Rùa
Tề Phóng gật đầu: “Được, anh đứng ngay ngoài cửa. Có chuyện gì thì gọi anh .”
Tôi vừa bước vào nhà, một chiếc giày của bố đã bay thẳng về phía mình .
May mà tôi tránh kịp, chiếc giày đập mạnh vào cánh cửa.
“Mày còn biết đường mò về cơ à ?”
Bố tôi từ trong phòng lao ra , hai mắt đỏ ngầu, cả người nồng nặc mùi rượu. Rõ ràng ông ta lại uống quá chén.
“Nghe thím Lâm nói mấy hôm trước mày bỏ theo một thằng đàn ông trên thành phố. Mày còn biết xấu hổ không hả?”
“Mày đã ngủ với nó rồi phải không ? Hả?”
“Tao đã cam đoan với thím Lâm rằng mày vẫn còn là gái trinh thì nhà người ta mới chịu đưa 38.000 tệ tiền sính lễ. Mày nói gì đi chứ?”
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi kéo vali, quay người định đi ra ngoài.
“Khương Đại Vĩ, ông đúng là chẳng còn chút tình người nào.”
“Mày giỏi rồi , dám chống lại tao cơ đấy?”
Ông ta gầm lên, bất ngờ giật mạnh tôi về phía sau .
Tôi loạng choạng va vào tường, sau gáy đập mạnh đến đau điếng.
Em trai tôi cũng như phát điên, lao tới đá túi bụi vào người tôi .
“Đồ vô ơn. Dám không nghe lời bố. Đánh ch//ết chị.”
Rầm…
Cánh cửa lớn bất ngờ bị một lực cực mạnh từ bên ngoài đẩy bật ra , đập vào tường vang lên một tiếng chát chúa.
Tề Phóng đứng ngược sáng ngay trước cửa. Ánh mắt cậu ấy lướt qua bàn tay bố tôi đang túm c/h/ặ/t tóc tôi , lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Buông cô ấy ra .”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng từng tiếng đều mang theo sức ép khiến người ta không thể chống lại .
Bố tôi thoáng sững sờ, rồi lập tức nổi giận:
“Mày chính là thằng đàn ông khốn kiếp kia hả? Đây là chuyện nhà tao, cút ra ngoài.”
“Chuyện của cô ấy , từ giờ tôi sẽ lo.”
“Mày là cái thá gì?” Bố tôi c/h/ử/i rủa.
Tề Phóng bỗng khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy một chút ấm áp.
Cậu ấy lấy điện thoại ra , xoay màn hình về phía bố tôi . Trên đó là giao diện đang ghi âm.
“Bạo hành gia đình, hạn chế quyền tự do thân thể, có ý định ép gả con gái để lấy tiền. Chừng ấy đã đủ để mời ông lên đồn công an làm việc chưa ?”
Sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi. Em trai tôi xông tới, nhổ một bãi nước bọt về phía Tề Phóng.
“Không được bắt nạt bố tôi .”
Tề Phóng túm cổ áo nó nhấc lên:
“Đừng tưởng tôi không dám đ/á/n/h trẻ con. Tôi không có lòng đạo đức cao như Khương Doanh đâu .”
Tề Phóng chẳng buồn để ý đến hai người họ nữa. Cậu ấy cúi xuống xách vali của tôi lên.
Bàn tay còn lại nắm chắc cổ tay tôi , kéo tôi về phía mình .
Lòng bàn tay cậu ấy ấm áp, khô ráo, lực nắm vững vàng, che chở tôi hoàn toàn bên cạnh cậu ấy .
“Chúng ta đi .”
Cậu ấy nắm tay dẫn tôi đi , mặc kệ hai ánh mắt vừa căm tức vừa e dè phía sau .
Từng bước một, tôi rời khỏi căn nhà đã khiến mình ngột ngạt suốt bao năm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.