Loading...
Ngay khoảnh khắc ấy , những dây thần kinh đã căng thẳng suốt bao năm của tôi dường như cũng dần thả lỏng, được xoa dịu bởi sự ấm áp và náo nhiệt giản đơn này .
Cuối cùng, tôi đã có được tất cả những điều mình từng ao ước.
Những kiến thức quý giá, một người yêu luôn đồng hành, những bậc tiền bối tốt bụng, và cả... sự náo nhiệt, bao dung gần giống với cảm giác của một mái ấm gia đình.
Thế nhưng, thử thách thật sự lại đến vào mùa xuân năm tôi giành được suất trao đổi sinh viên.
Rùa
Giảng viên hướng dẫn của tôi cũng là người quen cũ của viện trưởng Tề.
Sau một buổi họp mặt gia đình, thầy nửa đùa nửa thật nói với Tề Phóng:
“Tề Phóng, Khương Doanh là một hạt giống tốt , lại có chí tiến thủ. Chương trình đào tạo liên kết giữa bệnh viện chúng tôi và Harvard, con bé có cơ hội rất lớn được chọn đấy. Nhưng một khi đi rồi , ít nhất cũng phải một năm.”
Viện trưởng Tề cũng vỗ vai Tề Phóng:
“Thằng nhóc này , con phải vững vàng lên đấy, đừng có cản trở tương lai của người ta .”
Bầu không khí thoáng chốc trở nên có phần gượng gạo.
Tôi biết đây là một cơ hội vô cùng quý giá.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải tạm rời xa Tề Phóng, bỏ lại phía sau cuộc sống bình yên mà mình vừa mới có được .
Vốn dĩ chúng tôi đã dự định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng làm việc tại bệnh viện nhà cậu ấy .
Mấy năm qua, Tề Phóng đến một ngày xa tôi cũng chẳng chịu nổi.
Huống chi là cả một năm.
Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau trở về trường.
Suốt dọc đường, tôi chẳng nói được mấy câu.
Dường như Tề Phóng đã nhìn thấu sự do dự của tôi .
“Em đang lo chuyện chương trình đào tạo liên kết à ?”
“... Vâng, đây là cơ hội rất tốt , nhưng mà...”
“ Nhưng mà sao ?”
Cậu ấy khẽ cười , cúi xuống xoa đầu tôi .
“Khương Doanh, có phải em lại đang tự tưởng tượng ra cảnh anh bạn trai công t/ử ăn chơi ngăn cản sự nghiệp của em, rồi biến chuyện tình của chúng ta thành một bộ phim bi thương không đấy?”
Tôi nhất thời không biết đáp thế nào.
Ở một khía cạnh nào đó, tôi thật sự sợ rằng sự “ích kỷ” của mình sẽ khiến tình cảm giữa hai đứa thay đổi.
Nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ tương lai mà bản thân đã vất vả giành lấy.
Tôi đang nghĩ xem phải mở lời với cậu ấy thế nào để không khiến cậu ấy tổn thương.
Tề Phóng khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi .
“Nghe anh nói này . Người anh thích từ trước đến nay vẫn luôn là Khương Doanh có mục tiêu rõ ràng, dù phải nghiến răng chịu đựng cũng quyết vươn lên bằng được . Còn anh ...”
Cậu ấy ngừng một lát, vành tai thoáng ửng đỏ.
“Anh chắc chắn sẽ nhớ em lắm, nhớ đến phát điên luôn
ấy
.
Nhưng
anh
sẽ chăm lo thật
tốt
cho công việc của
mình
, chữa bệnh, cứu
người
, quản lý bệnh viện,
rồi
đợi em trở về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/si-tinh-het-thuoc-chua/chuong-9
Chỉ một năm thôi mà,
anh
đợi
được
.”
Cậu ấy lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, đặt vào tay tôi .
“Đây là gì thế?”
“Nhà anh có một căn hộ nhỏ ở Boston, rất gần trường y. Em có thể đến đó ở.”
Cậu ấy sờ mũi, có chút ngượng ngùng:
“Anh không có ý can thiệp vào cuộc sống của em đâu , chỉ là... anh muốn em được ở thoải mái một chút, có thể yên tâm tập trung học hành.”
Một cảm xúc vừa chua xót vừa nóng bỏng bất chợt dâng trào, nghẹn lại nơi cổ họng tôi .
Cậu ấy lúc nào cũng như vậy , luôn dùng những hành động thiết thực nhất để phá tan mọi bức tường sợ hãi mà tôi đã dựng lên từ những tổn thương trong quá khứ.
Cậu ấy không kéo tôi trở về bên mình , mà lặng lẽ trải phẳng con đường phía trước cho tôi .
Rồi nói với tôi rằng: Em cứ yên tâm bay thật cao, anh sẽ mãi là chiếc dù an toàn và là chỗ dựa vững chắc của em.
Quầng sáng vàng dịu từ ngọn đèn đường như một lát cắt mềm mại, hắt bóng hai chúng tôi xuống mặt đất, lặng lẽ hòa vào nhau .
Cậu ấy cúi xuống, hơi thở khẽ lướt qua hàng mi tôi , mang theo hơi ấm khiến người ta an lòng.
Và cả một chút căng thẳng khó nhận ra .
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau , cả thế giới bỗng chốc lặng im.
Chỉ còn hơi thở ấm áp của hai người hòa quyện.
Cùng tiếng trái t/i/m đập rộn ràng như đang chung một nhịp.
Cậu ấy dịu dàng, cẩn t/h/ậ/n đến thế, nhưng cũng vì quá xúc động mà ôm tôi thật c/h/ặ/t.
Rất lâu sau , cậu ấy khẽ tựa trán mình vào trán tôi , thấp giọng hỏi:
“... Thế nào? Em thấy ổn chứ?”
Mọi giác quan của tôi vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn ngắn ngủi mà sâu lắng ấy , nên chỉ vô thức gật đầu.
“Còn anh ? Anh thấy... thế nào?”
Nghe vậy , hàng mi cậu ấy khẽ run lên. Ngay sau đó, đôi mắt bừng sáng với nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện.
Ngón tay cái của cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua môi dưới của tôi , giọng trầm thấp mang theo ý cười :
“Giống hệt những gì anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần .”
“Rất ngọt.”
“Và còn khiến người ta nghiện nữa.”
“Cho anh hôn thêm lần nữa nhé?”
…………
[Ngoại truyện: Tề Phóng]
Tề Phóng lại một lần nữa mở ảnh đại diện WeChat của Khương Doanh, phóng to vị trí thư viện mà cô vừa gửi, rồi thở dài thườn thượt.
“Hai cậu nói xem, có phải trăng ở Boston tròn hơn trăng ở Bắc Kinh không ?”
Thẩm Tu Tề chẳng buồn ngẩng đầu:
“Anh bạn à , cô ấy gửi ảnh trần thư viện mà. Cậu tương tư đến giai đoạn cuối, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi đấy à ?”
Tạ Chước cười khẩy:
“Cậu ấy không bị ảo giác đâu , mà đã tự biến mình thành vệ tinh xoay quanh Khương Doanh ở Boston rồi . Lại còn là loại vệ tinh hoạt động suốt 24 giờ, theo dõi mọi lúc mọi nơi nữa chứ!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.