Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục Hữu Đạt ngã ngửa ra sau , hai tay chống xuống đất, đôi mắt trợn ngược dại dại nhìn vào hư không .
Hắn run rẩy đến mức chòm râu dê bẹp dí vào cằm, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí:
"Không... Không phải như thế..."
"Bọn ta ôm tiền bỏ trốn... Bọn ta thắng mà... Sao ngươi lại không thân bại danh liệt?"
"Sao ngươi lại giàu có hơn? Sao ngươi lại sống thọ hơn bọn ta ?"
Chu Trọng Hào thì điên cuồng đập đầu xuống sàn đá, gào lên trong uất hận:
"Năm mươi năm qua! Mấy mươi năm qua bọn ta sống trong lo sợ!"
"Bọn ta trốn chui trốn lủi ở vùng xa, ăn không ngon ngủ không yên vì sợ quan phủ truy nã! Bọn ta thức đêm lo nghĩ, tranh giành từng đồng lẻ để gây dựng cơ nghiệp!"
"Hóa ra ... Hóa ra số tiền chín mươi lăm ngàn lượng đó chẳng là cái đinh gì với ngươi!"
Hà Mộc khóc nấc lên, giọng khàn đặc đầy sự nhục nhã:
"Bọn ta tự cho mình là kẻ khôn ngoan... Tự nghĩ mình đạp lên đầu ngươi mà sống..."
"Hóa ra trong mắt ngươi, bọn ta chỉ là ba con hề tự diễn trò tự sướng!"
Bọn chúng cả đời mang theo niềm tin rằng mình là kẻ thắng cuộc.
Bọn chúng dựa vào niềm tin hèn hạ đó để chống đỡ qua những năm tháng dằn dặn nội tâm.
Thế nhưng, Kính Vãng Sinh đã đập tan tành cái bong bóng tự tưởng tượng đó.
Bọn chúng nhận ra mình không chỉ thua, mà còn thua một cách t.h.ả.m hại, thua như một trò đùa vô giá trị.
Cái đau đớn nhất không phải là bị trả thù.
Cái đau đớn nhất là phát hiện ra kẻ mình dốc sức hãm hại lại chẳng hề xem mình là đối thủ, còn bản thân thì sống cả đời như một kẻ ngốc.
Ta đứng chắp tay, lặng lẽ nhìn ba kẻ đang quỳ dưới chân mình , tinh thần hoàn toàn sụp đổ.
Ta không nói một lời mỉa mai.
Cũng chẳng tỏ thái độ hả hê.
Bởi vì sự trừng phạt lớn nhất dành cho bọn chúng... chính là sự thật này .
Trên đài cao, Phán Quan cầm chiếc kinh đường mộc lên, đôi mắt mắt rực lửa lạnh lùng giương xuống ba kẻ quỳ dưới sàn.
10.
Mặt Kính Vãng Sinh khẽ gợn sóng, luồng ánh sáng u uẩn chuyển dời sang một thị trấn nhỏ hẻo lánh phía Nam.
Thời gian trôi qua, mươi lăm năm đắp đổi.
Hình ảnh ba gã thương nhân sương gió, tay xách nách mang sáu rương tiền bẩn tiến vào phủ đệ mới mua hiện lên rõ mồn một.
Lục Hữu Đạt, Chu Trọng Hào và Hà Mộc.
Có tiền bẩn trong tay, bọn chúng mua nhà to, sắm xe ngựa lộng lẫy, đầu tư mở cửa hiệu buôn bán tơ lụa.
Trong mắt người dân trong vùng, bọn chúng là những thương nhân thành đạt, xông xáo và giàu có từ nơi xa đến.
Thế nhưng, Kính Vãng Sinh không hề chiếu lại vẻ bề ngoài hào nhoáng đó.
Nó rọi thẳng
vào
những góc tối tàn nhẫn trong tâm trí bọn chúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/so-thu-no/chuong-6
Đêm đến, trong căn phòng phủ gấm vóc lụa là, Lục Hữu Đạt giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Hắn bật dậy, tay siết c.h.ặ.t lấy thanh đoản đao giấu dưới gối, đôi mắt tráo đảo nhìn quanh gian phòng tối đen.
Chỉ cần một tiếng quạ kêu ngoài sân, một tiếng bước chân nhẹ của gia nhân qua lại , hắn cũng nghĩ là sai giáp quan phủ kéo đến bắt người .
Chu Trọng Hào thì nghiện rượu nặng.
Hắn uống rượu từ sáng đến đêm, mượn men nồng để đè nén sự hoảng sợ tột cùng mỗi khi nhìn thấy người mặc quan phục đi qua cửa hiệu.
Mỗi lần say khướt, hắn lại đập phá đồ đạc, gào thét như một kẻ điên.
Hà Mộc sống trong sự nghi kỵ tột cùng.
Hắn ghen ăn tức ở, luôn nghi ngờ Lục Hữu Đạt và Chu Trọng Hào giữ riêng ngân phiếu, luôn sợ hai kẻ đồng mưu sẽ âm thầm đ.â.m sau lưng, diệt khẩu mình để chiếm trọn số tiền năm xưa.
Bọn chúng sống trọn một kiếp người trong nhung lụa, nhưng tâm trí chưa một ngày được bình yên.
Cách duy nhất để bọn chúng bấu víu vào chút thản nhiên hèn hạ, chính là tự thuyết phục bản thân rằng Tần Nhất Chi ta đã ch.ết.
Mỗi khi ngồi lại với nhau trên bàn tiệc, sau vài chén rượu ngấm, Lục Hữu Đạt lại hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự dối trá tàn nhẫn:
"Chắc chắn thằng Tần Nhất Chi đã gieo mình xuống sông t.ự t ử rồi . Triều đình truy nã, nó làm sao sống nổi."
Chu Trọng Hào gật đầu hùa theo, tay run run nâng chén rượu:
"Phải đó, không t ự t ử thì cũng rục xương trong ngục tối, thối rữa từ lâu rồi ."
Hà Mộc l.i.ế.m môi, nụ cười độc ác lại trồi lên:
" Đúng vậy , kẻ ngu dốt thật thà thì phải chế t. Chúng ta mới là những kẻ khôn ngoan biết nắm bắt thời cơ."
Bọn chúng cần cái ch.ết của ta .
Bọn chúng cần hình ảnh ta thân bại danh liệt để biện minh cho sự đê hèn, tráo trở của chính mình .
Đó là món tinh thần duy nhất giúp bọn chúng ngon giấc sau những đêm giật mình thót tim vì sợ quan phủ gõ cửa.
Đứng dưới Điện Phán Quan lúc này , nhìn lại chính mình trong Kính Vãng Sinh, ba kẻ phản bội run lên như cầy sấy.
Lục Hữu Đạt trố mắt nhìn thước phim quá khứ, chòm râu dê rung bần bật.
Hắn nheo nheo đôi mắt xám xịt, cố bấu víu lấy ảo tưởng cuối cùng:
" Nhưng ... nhưng dù sao bọn tao cũng đã sống giàu sang cả đời! Bọn tao ôm chín mươi lăm ngàn lượng của ngươi, sống vinh hoa phú quý đến già!"
Hắn vỗ n.g.ự.c, gào lên giữa âm khí ngút trời của Minh Giới:
"Tần Nhất Chi! Ngươi sống tốt thì đã sao ? Ngươi vẫn là kẻ bị bọn tao phỗng tay trên ! Ngươi vẫn bị bọn tao dắt mũi móc sạch túi mà không làm gì được !"
Chu Trọng Hào và Hà Mộc nghe vậy liền gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập sự van nát, cố bám vào lý lẽ hèn hạ đó để tự trấn an.
Ta đứng chắp tay dưới đài cao, ánh mắt lướt qua ba khuôn mặt đang biến dạng vì sợ hãi lẫn ngạo mạn.
Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi ta .
Đã đến lúc khép lại màn kịch hề kéo dài năm mươi năm này rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.