Loading...
1
"Chị ơi, cảm ơn chị đã cho em ăn mì miễn phí, đây là bát mì ngon nhất mà em từng được ăn! Em chưa bao giờ được ăn no như thế này ! Chị đúng là người tốt !"
" Nhưng mà em xin chị, chị có thể cưu mang em không ? Cho em làm việc ở đây đi ! Em không có học vấn nên không tìm được việc làm , nếu không mang tiền về nhà bố mẹ sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t em mất!"
Thẩm Thanh Thanh vừa nói vừa xắn tay áo lên, để lộ ra những vết sẹo lớn nhỏ tím bầm.
Chồng tôi thở dài, vội vàng đi lấy hộp t.h.u.ố.c cho Thẩm Thanh Thanh.
"Mau bôi chút t.h.u.ố.c đi , chúng tôi cũng xuất thân bần hàn nên đều hiểu mà!"
Trong ánh mắt chồng tôi tràn ngập sự thương xót, anh ấy kéo kéo cánh tay tôi . Tôi biết anh ấy đã động lòng trắc ẩn, chỉ chờ tôi gật đầu đồng ý.
"Vợ à , hay là chúng ta ..."
Anh ấy còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã lập tức ngắt lời.
Kiếp trước , khi chồng tôi nói ra câu đó, tôi đã gật đầu đồng ý mà không chút phòng bị , kết quả là vận mệnh đã rẽ sang một bước ngoặt nghiệt ngã từ chính khoảnh khắc này .
Chúng tôi không chỉ c.h.ế.t t.h.ả.m, mà còn để cho Thẩm Thanh Thanh "ngư ông đắc lợi".
Nay khó khăn lắm mới có cơ hội làm lại cuộc đời, tôi tuyệt đối không thể lặp lại vết xe đổ!
"Thực sự ngại quá, quán của chúng tôi nhỏ, không có ý định thuê thêm người ."
"Cô ăn xong chưa ? Ăn xong rồi thì phiền cô mau ch.óng rời đi , đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng tôi !"
Lời từ chối vừa dứt, những giọt nước mắt to như hạt đậu của Thẩm Thanh Thanh đã tuôn rơi.
Chồng kinh ngạc nhìn tôi , không hiểu tại sao một người luôn giàu lòng nhân ái như tôi bỗng nhiên lại thay đổi tâm tính như biến thành một người khác.
"Vợ ơi, em nói cái gì vậy ? Con bé người ta chỉ muốn tìm một công việc thôi mà, có phải đòi ăn chực uống chực đâu , sao em lại đối xử với người ta như thế!"
Chồng tôi làu bàu, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Hai ba vị khách trong quán nghe thấy đoạn đối thoại của chúng tôi , lần lượt phóng ánh mắt ghét bỏ về phía này .
"Ây da, cô bé đó đáng thương như vậy , cho người ta làm thuê thì có sao đâu ? Sao đến mức phải buông lời cay nghiệt thế! Ai mà chẳng có lúc hoạn nạn, không giúp một tay thì thôi lại còn nói móc!"
"Hứ! Tôi còn tưởng bà chủ là đại thiện nhân cơ đấy, bề ngoài thì ra vẻ chăm lo cho những người nghèo khổ như chúng ta , thực chất đều là đạo đức giả! Rõ ràng là một kẻ tiểu nhân nịnh hót kẻ giàu, chà đạp người nghèo!"
"Chứ còn gì nữa! Uổng công tôi còn thường xuyên ghé ủng hộ, sau này không bao giờ thèm đến nữa! Nhổ toẹt!"
Tôi vẫn dửng dưng không hề lay động.
Nhưng chồng tôi nghe thấy khách nói vậy , vẻ mặt có chút sượng sùng, mất mặt.
"Vợ à , con bé cũng thật sự rất đáng thương. Quán chúng ta tuy nhỏ nhưng buôn bán cũng được , nếu để con bé đến phụ giúp, em cũng đỡ vất vả hơn!"
Quả thật, quán của chúng tôi không lớn, nhưng lượng khách ra vào rất đông.
Chồng phụ trách làm mì, tôi phụ trách luộc mì, chan nước dùng, thu ngân và bưng bê.
Nói
không
mệt là
nói
dối, mỗi ngày đóng cửa tiệm ngả lưng xuống giường, cả
người
tôi
cứ như rụng rời từng khúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-chung-toi-khong-giup-co-ta-nua/chuong-1
Nhưng nghĩ đến những gì Thẩm Thanh Thanh đã làm ở kiếp trước , tôi vẫn kiên quyết từ chối.
Chồng xưa nay luôn nghe lời tôi , thấy tôi không gật đầu, anh chỉ đành lắc đầu đi về phía bếp.
Thẩm Thanh Thanh thấy kế hoạch thất bại, liền "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống.
"Chị ơi! Xin chị cứu em với, nếu em không tìm được việc làm , em thực sự sẽ bị bố đ.á.n.h c.h.ế.t mất!"
Tôi hừ lạnh một tiếng, không đáp lời.
Lúc này , vị khách vừa nãy tỏ vẻ bênh vực bất bình không thể nhìn nổi nữa, chủ động đỡ Thẩm Thanh Thanh dậy.
Hai người họ còn ra dáng Bồ Tát gom góp cho cô ta 200 tệ, bảo cô ta đi về nhà.
Thấy Thẩm Thanh Thanh cuối cùng cũng bị tống khứ, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Cứ tưởng đã tiễn được cái nghiệp chướng này đi , nào ngờ, cô ta lại như âm hồn không tan!
2
Hai vợ chồng bận rộn xong xuôi thì đã 11 giờ đêm.
Lúc về đến nhà, tôi loáng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua trước cửa.
Nhưng khi lại gần thì phát hiện chẳng có gì cả.
Trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ.
Nhớ lại kiếp trước sở dĩ Thẩm Thanh Thanh làm như vậy , chắc chắn là đã điều tra vô cùng kỹ lưỡng về nhà chúng tôi .
Cô ta đã nhắm vào mục tiêu là nhà tôi , liệu có thực sự cam tâm dễ dàng từ bỏ hay không ?
Tôi c.ắ.n răng, bắt đầu lướt điện thoại tìm xem các thông báo cho thuê mặt bằng mới, nghĩ thầm cùng lắm thì chuyển quán đi chỗ khác.
Suy cho cùng so với tiền bạc, mạng sống vẫn quan trọng hơn!
Thế nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên.
"A lô! Có phải ông chủ Trương không ? Anh mau đến quán đi ! Có người đang làm loạn đòi tự t.ử trước cửa quán của anh chị kìa!"
Nghe vậy , đầu tôi "ong" lên một tiếng, cơ thể cũng bất giác run rẩy.
Chồng tôi cúp điện thoại, bật dậy mặc quần áo, nói phải qua đó xem sao .
Tôi cảm thấy có điều chẳng lành, lập tức kéo chồng lại .
"Đừng đi ! Chồng à ! Nửa đêm nửa hôm, chúng ta cũng chẳng biết nội dung cuộc gọi là thật hay giả! Hơn nữa, có người tự t.ử thì đã có cảnh sát lo, chúng ta qua đó thì giải quyết được việc gì!"
Trực giác mách bảo tôi chuyện này không hề đơn giản như vậy .
Chồng nhìn tôi một cái, vẻ mặt đầy hồ nghi.
"Giai Giai! Sao bây giờ em lại trở nên m.á.u lạnh như vậy ? Ban ngày em từ chối cô gái đáng thương kia thì thôi đi , bây giờ em lại còn nói ra những lời như vậy !"
"Đây là chuyện liên quan đến mạng người đấy, mạng của ai mà chẳng là mạng, lại còn xảy ra ngay trước cửa quán chúng ta , anh không thể khoanh tay đứng nhìn được !"
Chồng tôi vừa nói vừa mặc quần áo t.ử tế.
Tôi thấy cản không nổi, lại không yên tâm để anh đi một mình nên đành phải đi theo.
Khi đến trước cửa quán, đã có mấy người xúm lại xem.
Chỉ thấy một cô gái đang quỳ một gối trên mặt đất, cúi gằm mặt, trên cánh tay trái là một mảng đỏ rực m.á.u.
"Mọi người đừng quan tâm đến tôi nữa, cứ để tôi c.h.ế.t đi ! Dù sao tôi về nhà cũng sẽ bị bố mẹ đ.á.n.h c.h.ế.t!"
Đến gần mới nhận ra , cô gái này không ai khác, chính là Thẩm Thanh Thanh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.